Loading...
Trở về chủ mộ thất, Thẩm Nghiễn Từ ngồi xuống bên đài cao, vạt áo đỏ rực trải trên nền đá xanh lạnh lẽo. Nỗi tiếc nuối vì vừa rồi bị bức tường ở lối ra ngăn lại vẫn còn vương vấn trong lòng. Y chống cằm, thuận miệng nói : "Vừa rồi Tô Hành nói muốn kể chuyện du xuân năm xưa. Đúng lúc bây giờ cũng chẳng có việc gì, chi bằng kể cho ta nghe đi ."
Tô Hành nghe vậy , đáy mắt dâng lên ý cười dịu dàng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh y.
"Được. Năm ấy ánh xuân vô cùng đẹp , rừng đào ngoại thành nở rộ thành từng mảng, cánh hoa rơi trải kín lối nhỏ. Hôm đó ngươi nhất quyết mặc một thân hồng y ra ngoài, khiến người đi đường không ngừng ngoái nhìn . Ngươi không những không e thẹn, trái lại còn thẳng lưng, một đường ngắm cảnh, chẳng mảy may để tâm ánh mắt người khác."
Hắn chậm rãi kể lại chuyện xưa, giọng điệu thong thả, lời kể sinh động như thể cảnh sắc ngàn năm trước đang hiện ra ngay trước mắt. Thẩm Nghiễn Từ lặng lẽ lắng nghe , khóe môi không tự chủ khẽ nhếch lên, trong đầu như hiện lên dáng vẻ thiếu niên năm ấy .
Lâm Tinh Dã ngồi bên kia , lặng lẽ lắng nghe , không xen lời. Hắn vừa nghe chuyện, vừa không động thanh sắc để ý lời nói của Tô Hành.
Tô Hành kể chuyện hai người lười biếng trong thư viện, trốn dưới gốc cây đọc sách; kể chuyện cùng nhau dạo chợ, khi ấy Thẩm Nghiễn Từ vừa nhìn đã thích một miếng ngọc hoàng nhỏ nhắn; rồi kể chuyện mùa hè ngồi bên hồ hóng mát, ngắm sen và trò chuyện.
Từng chuyện đều là những mảnh ký ức vô ưu vô lo của Thẩm Nghiễn Từ thuở thiếu thời, rực rỡ và đầy sức sống.
Nhưng dần dà, Lâm Tinh Dã nhận ra những chuyện Tô Hành kể đều chỉ dừng lại ở quãng thời gian Thẩm Nghiễn Từ mười bốn, mười lăm tuổi.
Mỗi khi câu chuyện sắp chạm đến năm Thẩm Nghiễn Từ mười sáu tuổi, cũng là quãng thời gian y "bệnh mất", Tô Hành lại khéo léo chuyển sang những chuyện xảy ra sớm hơn, hoặc kể vài chuyện vặt vãnh khác để tránh nhắc đến quãng thời gian ấy .
Một hai lần có thể là trùng hợp, lần nào cũng vậy thì rõ ràng là cố ý.
Lâm Tinh Dã cúi mắt nhìn miếng ngọc bội triền chi liên trong lòng bàn tay. Ngọc bội chỉ tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ, không có phản ứng bất thường. Hắn không lên tiếng cắt ngang lời Tô Hành, chỉ lặng lẽ ghi nhớ chi tiết này trong lòng.
Thẩm Nghiễn Từ nghe đến nhập thần, nghe đến hứng khởi, bỗng nhiên mở miệng truy hỏi: "Sau đó thì sao ? Vào thu năm ta mười lăm tuổi, chúng ta còn cùng nhau ra ngoài du ngoạn không ? Ta không nhớ rõ lắm."
Lời vừa dứt, ngữ khí Tô Hành khẽ khựng lại , chớp mắt liền thong dong cười cười .
"Sau khi vào thu thời tiết trở lạnh, ngươi thân thể yếu, nên ít ra ngoài." Hắn nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác, không giải thích nhiều: "Quãng thời gian ấy , phần lớn ngươi đều ở nhà tĩnh dưỡng. Chúng ta chỉ thỉnh thoảng trò chuyện trong sân Thẩm gia, hiếm khi đi xa. Những ngày đó bình đạm, không thú vị bằng rừng đào mùa xuân, không nhắc cũng được ."
Mấy câu đơn giản, nhẹ nhàng che đi khoảng thời gian ấy .
Thẩm Nghiễn Từ khẽ nhíu mày.
Nghe Tô Hành
nói
vậy
, ký ức của y về quãng thời gian
sau
mùa thu năm mười lăm tuổi càng trở nên mơ hồ, chỉ còn
lại
một
khoảng
trống nhạt nhòa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-15
Như thể
có
một màn sương trắng dày đặc phủ kín tâm trí. Dù cố gắng hồi tưởng đến
đâu
, y cũng
không
thể nhớ
lại
hình ảnh nào thật rõ ràng.
Chỉ mơ hồ còn sót lại chút lạnh lẽo nhàn nhạt, nhưng không nhớ nổi bất kỳ người hay việc cụ thể nào.
"Vậy sao ..." Y thấp giọng thì thầm, có chút mờ mịt, "Vì sao ký ức đoạn đó, lại mờ ảo như vậy ."
"Người ốm lâu ngày, trí nhớ khó tránh khỏi suy giảm." Tô Hành dịu dàng an ủi, đưa tay khẽ phất, như muốn quét đi nỗi hoang mang trong lòng y, "Đều đã qua rồi , không cần tốn sức nhớ lại những ngày u ám đó, chúng ta ghi nhớ nhiều cảnh vui vẻ là được ."
Thẩm Nghiễn Từ vốn tâm tư thuần khiết, nghe Tô Hành giải thích như vậy , liền thuận theo buông bỏ truy hỏi. Nghĩ lại đúng là năm ấy thân thể yếu ớt, ký ức khi bệnh tật không trọn vẹn, cũng coi như hợp tình hợp lý.
Y hoàn toàn không nghi ngờ, không phải bệnh tật làm mờ ký ức, mà là trận pháp năm ấy , cưỡng ép phong tỏa đoạn ký ức tàn khốc nhất của y.
Lâm Tinh Dã ngước mắt nhìn Tô Hành. Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc. Ánh mắt Tô Hành vẫn ôn hòa, bình thản, nhưng Lâm Tinh Dã thoáng nhận ra một tia né tránh ẩn sâu trong đáy mắt hắn .
Lâm Tinh Dã không vạch trần hắn ngay, chỉ nhẹ giọng chuyển sang chuyện khác: "Nếu đã kể đủ chuyện cũ ngàn năm trước , ta có thể nói về cảnh sắc rừng núi ngày nay. Giống đào bây giờ khác trước kia , mùa xuân nở hoa, biển hoa còn rực rỡ hơn."
"Được thôi!" Thẩm Nghiễn Từ lập tức bị khơi gợi hứng thú, quay đầu nhìn hắn , trong mắt sáng lên tia sáng, "Mau kể cho ta nghe ."
Câu chuyện cứ thế chuyển sang một hướng khác.
Tô Hành lặng lẽ nhìn gò má rực rỡ thuần khiết của Thẩm Nghiễn Từ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn không dám kể ra sự thật về cuối thu năm ấy . Hắn không dám nhắc đến tiếng tụng kinh vang lên trong đại sảnh Thẩm gia, những lá phù lục của đạo nhân áo trắng, càng không dám nhắc đến cuộc hiến tế được ngụy trang dưới danh nghĩa yêu thương. Một khi Nghiễn Từ nhớ lại tất cả, tâm hồn thuần khiết ấy sẽ phải gánh chịu nỗi đau khôn cùng.
Nhưng dù sao , che giấu cũng chẳng thể kéo dài mãi. Phong ấn đang dần suy yếu; những giấc mộng kỳ lạ, những mảnh ký ức vụn vỡ và kết giới nơi lối ra lần lượt xuất hiện dấu hiệu bất thường. Sự thật tựa dòng nước ngầm âm thầm chảy dưới lòng đất, sớm muộn gì cũng sẽ trồi lên mặt đất.
Lâm Tinh Dã chậm rãi kể về cảnh sắc núi rừng ngày nay, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Thẩm Nghiễn Từ. Những nghi hoặc trong lòng hắn cũng theo đó ngày một sâu thêm.
Quãng thời gian Tô Hành cố tình né tránh ấy , ắt hẳn ẩn giấu điều gì hệ trọng.
Trong mộ thất, tiếng trò chuyện khẽ khàng vang lên, khung cảnh thoạt nhìn vô cùng yên bình.
Ba người cùng ngồi , cười nói chuyện phiếm, chỉ là mỗi người trong lòng đều giấu tâm tư khác nhau .
Thẩm Nghiễn Từ vẫn đắm chìm trong những câu chuyện xưa nay, lòng chỉ tràn ngập niềm vui vì có bạn bè bầu bạn, hoàn toàn không hay biết màn sương mù đã bao phủ y suốt nghìn năm đang dần xuất hiện những vết rạn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.