Loading...

Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi?
#14. Chương 14: Nghi vấn 4

Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi?

#14. Chương 14: Nghi vấn 4


Báo lỗi

 

Dọc theo đường mộ quanh co trở về, ánh sáng lạnh lẽo từ ngọc bích hắt lên vách đá, in bóng ba người dài ngắn đan xen. Những cái bóng ấy khẽ lay động theo từng chuyển động của họ.

 

Trở về chủ mộ thất, Thẩm Nghiễn Từ đứng giữa căn phòng đá, ngước nhìn lối thông ra ngoài núi.

 

Ngày thường, y rất ít khi đến gần lối ra ấy . Suốt ngàn năm qua, y vẫn luôn cho rằng hồn phách đã an nghỉ nơi đây thì nên ở lại trong mộ, không được bước chân đến nhân gian. Nhưng sau khi nhìn thấy những món đồ xưa cũ trong căn phòng đá bên cạnh, lòng y bỗng dấy lên chút hiếu kỳ.

 

Y muốn thử một lần , đi đến tận cùng, xem cảnh tượng bên ngoài.

 

"Ta muốn đến cửa động xem thử." Thẩm Nghiễn Từ nghiêng đầu, hồng y theo động tác khẽ tung bay, gương mặt diễm lệ mang theo chút hứng thú của thiếu niên.

 

Nụ cười trên mặt Tô Hành khẽ khựng lại , thoắt cái đã khôi phục vẻ ôn nhuận: "Cuối đường mộ có gió núi lạnh lẽo, bên ngoài lại dương khí thịnh vượng, dễ tổn hại hồn thể của ngươi. Tốt nhất đừng đến gần."

 

"Chỉ là đến xem thôi, chưa chắc phải bước ra khỏi mộ huyệt." Thẩm Nghiễn Từ nhẹ nhàng lắc đầu, lòng hiếu kỳ đè nén lo lắng, cất bước phiêu về phía cửa ra .

 

Tô Hành và Lâm Tinh Dã nhìn nhau một cái, đều vội vàng bám theo, một trái một phải ở bên cạnh Thẩm Nghiễn Từ.

 

Suốt quãng đường còn lại , cả ba đều im lặng. Chỉ là lần này , mỗi người đều mang một nỗi bận tâm riêng. Tô Hành âm thầm lo lắng, chỉ sợ trận pháp để lộ dấu vết, khiến Nghiễn Từ nhận ra điều bất thường; Lâm Tinh Dã nắm miếng ngọc bội hoa sen triền chi kia , hơi ấm của ngọc lại chậm rãi dâng lên, hắn yên lặng quan sát xung quanh, âm thầm để ý biến đổi.

 

Càng đến gần cửa ra , không khí dần dần khác lạ.

 

Sâu trong địa cung là âm lãnh ẩm ướt tĩnh mịch, càng về phía trước , lại có một luồng gió thanh khiết từ tận cùng thông đạo thổi vào , mang theo hơi thở của núi rừng.

 

Thẩm Nghiễn Từ bước chân nhẹ nhàng, một đường tiến về phía trước . Nhưng ngay khi cách cửa ra chỉ còn vài trượng, một luồng lực vô hình đột ngột chắn ngang trước người .

 

Trước mặt không có tường, cũng chẳng có vật gì hữu hình ngăn lối. Thế nhưng, một lực cản vô hình tựa tấm lưới mềm dẻo mà bền chắc đã chặn hồn thể của y lại .

 

Y vừa nhích thêm một bước, hồn mạch lập tức truyền đến cảm giác căng tức âm ỉ. Không đến mức đau đớn dữ dội, nhưng luồng lực vô hình ấy vẫn siết c/h/ặ/t lấy hồn phách, ngăn y tiến thêm.

 

Thẩm Nghiễn Từ dừng động tác, khẽ sững người , thử lại nhẹ nhàng đẩy về phía trước .

 

Luồng lực kia theo đó nặng thêm, như có vô số sợi tơ quấn lên hồn phách, nhẹ nhàng kéo y về phía sau , không cho y vượt qua ranh giới vô hình này .

 

"Chuyện gì vậy ?" Y thấp giọng tự hỏi, hơi nhíu mày.

 

Tô Hành nhanh bước lên trước , giọng vẫn ôn hòa: "Ta đã nói rồi , thế giới người sống dương khí thịnh vượng, âm hồn vốn khó đến gần. Đó là lẽ thường khi âm dương cách biệt, chẳng có gì đáng ngạc nhiên."

 

Ngữ khí hắn tự nhiên, như thể chỉ đang kể ra lẽ thường của thế gian.

 

Thẩm Nghiễn Từ rũ mắt, lặng lẽ cảm nhận lực cản vô hình trước mặt. Nghĩ lại , lời Tô Hành nói cũng có lý. Vong hồn vốn khó lòng đặt chân đến dương gian. Y không nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng có một tia bất hòa nhàn nhạt.

 

Suốt ngàn năm qua, y vẫn luôn tự do đi lại khắp địa cung, vậy mà trước cửa ra này lại có một tầng ngăn trở vô hình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-14

 

Lâm Tinh Dã tiến lên nửa bước, đứng bên cạnh Thẩm Nghiễn Từ, giơ tay thử thăm dò về phía trước . Khi hồn thể chạm vào tầng ngăn trở kia , hắn chỉ cảm nhận được một gợn d/a/o động rất nhẹ, hoàn toàn không có cảm giác căng siết dữ dội như Thẩm Nghiễn Từ.

 

Lòng hắn khẽ động, nhưng nét mặt vẫn bình thản. Hắn không vạch trần lời Tô Hành, chỉ nhẹ giọng hỏi Thẩm Nghiễn Từ: "Khó chịu lắm sao ?"

 

"Ngược lại không tính là khó chịu, chỉ là bị chặn lại , không qua được ." Thẩm Nghiễn Từ thôi thúc hồn thể tiến về phía trước , chậm rãi lùi lại . Lực cản dần tan đi , cảm giác căng tức nơi hồn mạch cũng theo đó dịu xuống.

 

Y nghiêng nghiêng đầu, gương mặt diễm lệ mang theo vẻ hoang mang thuần túy: "Cùng là hồn phách, vì sao ngươi đến gần nơi này lại không gặp trở ngại gì?"

 

Tô Hành giành trước mở lời: "Tinh Dã là hồn phách vô tình lạc vào mộ sau này , đương nhiên khác với những vong hồn đã ngủ yên nơi đây suốt ngàn năm."

 

Lời giải thích nghe có vẻ hợp tình hợp lý.

 

Thẩm Nghiễn Từ gật đầu, tạm thời chấp nhận cách nói này . Y nhìn vệt sáng nhàn nhạt từ cửa động phía xa, trong mắt thoáng hiện nét tiếc nuối.

 

"Thật muốn nhìn thấy núi rừng trọn vẹn bên ngoài."

 

Tô Hành dịu giọng an ủi: "Không cần vội. Nếu muốn biết cảnh sắc trong núi thuở trước , ta có thể kể cho ngươi nghe về núi non, sông nước, hoa cỏ ngàn năm trước ."

 

Lâm Tinh Dã lập tức tiếp lời: "Ta đã thấy cảnh núi non ngày nay, khác xa ngàn năm trước . Sau này có dịp, ta sẽ cùng ngươi ra ngoài ngắm nhìn ."

 

Hai người lại không hẹn mà cùng, tranh nhau hứa hẹn đồng hành.

 

Thẩm Nghiễn Từ nghe thấy, vành tai khẽ nóng lên, bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài.

 

Lại nữa rồi .

 

Chẳng qua chỉ thuận miệng nói muốn ngắm cảnh núi non, vậy mà hai người đã tranh nhau đòi đi cùng y. Đúng là trẻ con.

 

Thế nhưng, lòng y vẫn khẽ xao động. Suốt ngàn năm cô quạnh, chưa từng có ai hỏi y có muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài hay không . Vậy mà giờ đây, cả hai người đều ghi nhớ mong muốn nhỏ nhoi ấy của y.

 

Thẩm Nghiễn Từ không hề nghi ngờ lời giải thích ấy . Y nào biết rằng tầng ngăn trở này vốn chẳng liên quan đến chuyện âm dương cách biệt.

 

Đây chính là ranh giới của đại trận khóa hồn.

 

Đại trận ấy từ đầu đến cuối chỉ vây khốn một mình Thẩm Nghiễn Từ.

 

Tô Hành nhìn gương mặt nghiêng thanh tú, trong trẻo của y, lặng lẽ đè nén nỗi chua xót trong lòng. Hắn biết , tầng lao l/ồ/ng này , một ngày không phá, Nghiễn Từ liền mãi mãi không thể bước ra khỏi mộ huyệt nửa bước.

 

Lâm Tinh Dã nhìn tầng ngăn trở vô hình trước mặt. Miếng ngọc bội trong lòng bàn tay khẽ rung, phản ứng càng rõ rệt hơn khi hồn thể hắn chạm vào lớp cấm chế ấy . Hắn âm thầm ghi nhớ sự khác biệt này , mối nghi ngờ trong lòng cũng theo đó sâu thêm.

 

Thẩm Nghiễn Từ không còn miễn cưỡng tiến về phía trước , xoay người quay lại .

 

"Thôi vậy , tạm thời không ra ngoài. Chúng ta quay về, tiếp tục nhàn đàm đi ."

 

Ba người xoay người , lại một lần nữa bước về địa cung u sâu.

 

Vệt sáng nơi cuối đường mộ dần khuất xa. Tầng ngăn trở vô hình vẫn lặng lẽ tồn tại, giấu kín bí mật mà chưa một ai vạch trần.

 

 

Chương 14 của Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi? vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Huyền Huyễn, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo