Loading...
Tâm trạng Thẩm Nghiễn Từ đã bình ổn trở lại . Hắn cho rằng cơn ác mộng quỷ dị đêm qua chỉ là do khí âm hàn trong mộ huyệt quấy nhiễu tâm thần, nên cũng chẳng để tâm thêm nữa. Hắn đứng dậy vươn vai. Tay áo rộng đỏ thắm khẽ lướt qua nền đá xanh, vạt áo lay động tựa ngọn lửa lặng lẽ cháy giữa thạch thất.
"Ngột ngạt trong chủ thất đã lâu, chi bằng đi dạo một vòng." Thẩm Nghiễn Từ nghiêng đầu nhìn hai người bên cạnh, thong thả lên tiếng.
Tô Hành cong mắt cười , ôn hòa đáp lời: "Được, ta đi cùng ngươi."
Lâm Tinh Dã bước lên một bước, tự nhiên đứng sát bên kia Thẩm Nghiễn Từ, nhàn nhạt nói : "Ta cũng đi . Biết đâu lại phát hiện được thứ gì mới lạ."
Vẫn là người trước kẻ sau , một trái một phải , chẳng ai chịu nhường ai trong chuyện bầu bạn với hắn . Thẩm Nghiễn Từ đã quen với cảnh ấy , trong lòng thầm chê hai người trẻ con, nhưng cũng chẳng hề thấy phiền. Có người đồng hành, địa cung tĩnh mịch suốt nghìn năm dường như cũng bớt quạnh quẽ.
Ba người chậm rãi đi dọc đường mộ. Trên hai bên vách đá là những hình chạm khắc linh thú cổ xưa, phần lớn đã phủ một lớp bụi mỏng. Suốt dọc đường, họ vừa đi vừa trò chuyện.
Thẩm Nghiễn Từ lặng lẽ lắng nghe , thỉnh thoảng chen vào một hai câu, khóe môi khẽ cong lên.
Đi qua một cổng vòm, ba người bước vào một gian trắc thất không lớn, vốn dùng để cất giữ đồ t/ùy táng. Phần lớn lễ khí bằng đồng xanh đều được bày ở nơi dễ thấy. Chỉ có một góc tường chất mấy chiếc hòm gỗ tầm thường, hơn nửa vùi trong bụi đất, nom như đã bị bỏ quên từ lâu.
"Chỗ này hình như vẫn còn đồ." Lâm Tinh Dã đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng mắt ở đống hòm gỗ.
Thẩm Nghiễn Từ tò mò bước tới. Chiếc hòm đã mục nát từ lâu, chỉ khẽ chạm vào , một mảnh gỗ bên thành hòm liền rơi xuống. Hắn cúi người , vạt áo đỏ rủ xuống nền đá xanh, rồi nhẹ nhàng mở chiếc hòm trên cùng.
Bên trong chẳng có ngọc khí quý giá, chỉ là vài món đồ cũ vụn vặt: những sợi dây tơ đã phai màu, một mảnh lụa rách nát cùng mấy tấm thẻ gỗ nhỏ, trên mặt chữ đã mòn gần hết.
Tô Hành nhìn những món đồ trong hòm, ánh mắt thoáng khựng lại . Nhưng ngay sau đó, hắn đã trở về vẻ ôn hòa thường ngày, lặng lẽ đứng cách Thẩm Nghiễn Từ nửa bước.
"Đều là những món đồ vụn vặt được bỏ vào khi hạ táng, không đáng để xem kỹ." Tô Hành khẽ nói . "Nơi này đã phủ bụi suốt nghìn năm, e rằng không tốt cho hồn thể của ngươi."
"Không sao , ta chỉ xem một chút thôi." Thẩm Nghiễn Từ khẽ nhặt lên một tấm thẻ gỗ mỏng.
Trên thẻ khắc vài hàng chữ nhỏ đã phai mờ. Gỗ bị phong hóa nghiêm trọng, nhiều nét chữ gần như không thể nhận ra . Hắn chăm chú nhìn hồi lâu, chỉ miễn cưỡng đọc được vài chữ đứt quãng: An hồn, cố mạch, thủ trủng…
Vỏn vẹn vài chữ, ý nghĩa lại mơ hồ khó đoán.
Thẩm Nghiễn Từ khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn đi nhìn lại tấm thẻ. An hồn? Cố mạch?
Trước đây, hắn chỉ biết người nhà đã mời cao nhân lập cấm chế, giúp hắn yên ổn ngủ say suốt một thời gian dài. Nhưng hai chữ "cố mạch" này nghe chẳng giống lời cầu chúc cho vong hồn được yên nghỉ.
"Trên này viết gì vậy ?" Thẩm Nghiễn Từ quay đầu nhìn Tô Hành.
Tô Hành rủ mắt
nhìn
lướt qua tấm thẻ, giọng điệu ung dung, tựa như
đã
sớm
có
lời giải thích: "Theo tục lệ mai táng thời xưa, những tấm thẻ gỗ như thế
này
thường
được
dùng để cầu phúc, mong
người
đã
khuất
được
yên giấc nghìn thu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-13
Trong cổ mộ, chúng chẳng
phải
thứ gì hiếm lạ."
Hắn nói năng hợp tình hợp lý, giọng điệu bình thản, nghe không ra chút khác thường.
Thẩm Nghiễn Từ nửa tin nửa ngờ, đầu ngón tay khẽ vuốt ve bề mặt thô ráp của tấm thẻ gỗ.
Lâm Tinh Dã cũng ghé lại gần, chăm chú nhìn những nét chữ còn sót trên thẻ gỗ, lặng lẽ ghi nhớ từng chữ có thể nhận ra . Hắn không vạch trần lời giải thích của Tô Hành, chỉ âm thầm lưu tâm đến một chi tiết: khi nhìn thấy tấm thẻ gỗ, khí tức của Tô Hành đã thoáng rối loạn.
Lâm Tinh Dã lại đưa tay nhặt lên mảnh lụa rách nát nằm dưới đáy hòm. Mảnh lụa đã ố vàng, mục nát đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn. Trên đó còn sót lại những đường nét đứt quãng, tựa như một phần trận đồ nào đó. Đáng tiếc, phần lớn hoa văn đã hư hại, không còn cách nào nhận ra toàn bộ hình dạng.
"Đây giống như một bức đồ." Lâm Tinh Dã khẽ nói .
Tô Hành liếc một cái, nhàn nhạt giải thích: "Chắc là bản phác thảo của thợ thủ công thôi. Năm đó tu sửa mộ huyệt, bản vẽ hỏng nên bị vứt bỏ, rồi cũng được chôn cùng những thứ này ."
Thẩm Nghiễn Từ nhìn chằm chằm những đường nét đan xen trên mảnh lụa. Một cảm giác bất an mơ hồ chợt dâng lên trong lòng, tựa hồ có phần tương đồng với cảm giác bị trói buộc trong cơn ác mộng đêm qua. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, hắn bèn cho rằng mình đã nghĩ nhiều.
"Thì ra là vậy ." Hắn đặt tấm thẻ gỗ trở lại trong hòm, tiện tay đậy nắp. "Chỉ là đồ thợ thủ công để lại , không có gì đặc biệt."
Tuy vẫn còn chút nghi hoặc, hắn cũng không truy cứu thêm, chỉ coi những món đồ ấy là vật t/ùy táng tầm thường.
Tô Hành lặng lẽ thở phào, dịu dàng đề nghị: "Xem cũng đã xem xong rồi , nơi này bụi bặm quá nhiều, chúng ta rời đi thôi. Nghiễn Từ, nếu ngươi muốn xem bảo vật, những món đồ đồng xanh trong chủ mộ thất tinh xảo hơn nhiều."
"Cũng được ." Thẩm Nghiễn Từ gật đầu, quay người bước ra ngoài.
Lâm Tinh Dã theo phía sau , quay đầu nhìn lại chiếc hòm gỗ phủ đầy bụi.
Những dòng chữ trên thẻ gỗ, trận văn tàn khuyết trên mảnh lụa, cùng thái độ cố tình xem nhẹ mọi chuyện của Tô Hành, tất cả dần xâu chuỗi lại trong lòng Lâm Tinh Dã, kết thành một mối nghi hoặc mơ hồ.
Bước ra khỏi trắc thất, ba người lại trở về con đường mộ được ánh ngọc soi sáng.
Tô Hành tiếp tục kể cho Thẩm Nghiễn Từ nghe những chuyện thú vị từ nghìn năm trước , cố ý chuyển hướng câu chuyện, không để hắn nhắc lại chuyện chiếc hòm gỗ ban nãy. Lâm Tinh Dã lặng lẽ đi bên cạnh, không nói nhiều, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về bóng dáng áo đỏ của Thẩm Nghiễn Từ. Trong lòng hắn đã âm thầm quyết định: hôm khác nhất định phải quay lại gian trắc thất này một mình , kiểm tra thật kỹ những món đồ cũ trong hòm.
Thẩm Nghiễn Từ đi ở giữa, nghe hai người bên cạnh thay nhau trò chuyện, thỉnh thoảng lại tiếp lời nhau .
Cảm nhận được hai người luôn ở bên trái phải , lòng Thẩm Nghiễn Từ bất giác ấm áp. Hắn chỉ nghĩ rằng hai người bạn tốt này lúc nào cũng để tâm đến mình . Hắn hoàn toàn không nhận ra rằng những món đồ cũ tưởng chừng tầm thường trong chiếc hòm ban nãy chính là những manh mối ít ỏi còn sót lại của đại trận khóa hồn đã tồn tại suốt nghìn năm.
Địa cung vẫn chìm trong yên bình, nhưng những mối nghi hoặc âm thầm nảy sinh kia tựa giọt mưa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, từng vòng sóng chậm rãi lan xa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.