Loading...
Cổ mộ vốn chẳng có khái niệm sớm chiều. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ ngọc bích dần phai nhạt, địa cung cũng chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Những lời chuyện trò cùng vài cuộc tranh cãi vụn vặt ban ngày dần lắng xuống, chỉ còn hơi lạnh âm thầm thấm ra từ những phiến đá xanh.
Thẩm Nghiễn Từ cảm thấy hồn thể hơi mỏi mệt, bèn một mình trở về chiếc thạch sạp trên đài cao giữa chủ mộ thất. Vạt áo đỏ thắm trải rộng trên mặt đá, càng tôn lên làn da trắng ngần của y. Đôi mày vốn luôn phảng phất vẻ kiêu ngạo lúc này khẽ rủ xuống, khiến dung mạo y thêm vài phần trầm tĩnh.
Cô hồn nghìn năm vốn chẳng cần ngủ say nhập mộng. Thế nhưng hôm nay, sau khi đến gần bức thạch bích khắc chữ cổ kia , cơn đau nhói thoáng qua vẫn cứ vương vấn không tan, khiến hồn thể của y mãi chưa thể hoàn toàn bình phục. Y tựa vào thạch sạp, chậm rãi nhắm mắt.
Trong lúc ý thức dần mơ hồ, cảnh vật xung quanh bỗng chốc thay đổi.
Trước mắt không còn là thạch thất quen thuộc trong cổ mộ, mà là đại sảnh huy hoàng của Thẩm gia từ nghìn năm trước . Những cột nhà chạm trổ hoa văn tinh xảo, ánh nến lặng lẽ lay động. Trong sảnh có rất nhiều người , đều là những tộc nhân quen thuộc với y, cùng một vị đạo nhân áo trắng đang lầm rầm tụng những câu kinh văn dài dòng khó hiểu.
Tiếng tụng kinh vang vọng bên tai, tựa những sợi tơ mảnh quấn c/h/ặ/t lấy thân thể. Y ngồi giữa đại sảnh, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, sức lực trong người dần bị rút cạn, đến nhấc tay cũng trở nên khó khăn.
Mọi người lặng lẽ nhìn y, thần sắc bi thương, nhưng chẳng một ai tiến lên.
Y muốn mở miệng hỏi, cổ họng lại không thể phát ra âm thanh. Y chỉ cảm thấy hồn phách như bị thứ gì đó kéo xuống, không ngừng chìm sâu vào một nơi tối tăm vô tận.
Hình ảnh trước mắt đột nhiên vỡ vụn.
Thẩm Nghiễn Từ giật mình tỉnh giấc.
Lồng n/g/ự/c y khẽ phập phồng. Dù đã tỉnh lại , cảm giác lạnh buốt và suy kiệt trong mộng vẫn chưa tan hết, như thể thứ vừa trải qua không hoàn toàn chỉ là một giấc mộng. Y ngồi thẳng dậy, tay áo đỏ khẽ lay động, đôi mày cau c/h/ặ/t, trong lòng tràn đầy hoang mang.
Giấc mộng vừa rồi quá chân thực, nhưng cảnh tượng trong đó lại không đầu không cuối, hoàn toàn chẳng có lý do.
Thẩm gia đối với y luôn hậu đãi, phụ mẫu thương yêu, thân hữu đối đãi tốt , sao lại có cảnh tượng áp lực như vậy ?
Thẩm Nghiễn Từ nhẹ nhàng ấn mi tâm, thầm nghĩ, hẳn là ban ngày nhìn vết khắc trên thạch bích, tâm thần hỗn loạn, mới sinh ra ảo mộng hoang đường như thế. Y định bình phục tâm thần, không nghĩ nhiều nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc y tỉnh giấc, hai bóng người gần như đồng thời chạy đến chủ mộ thất.
Tô Hành là người đầu tiên lướt vào cửa, thanh sam theo gió khẽ động, dáng vẻ ung dung ôn hòa ngày thường đã thêm vài phần sốt ruột. Hắn bước nhanh đến bên thạch sạp, ánh mắt dừng trên gương mặt tái nhợt của Thẩm Nghiễn Từ, tràn đầy lo lắng chân thật.
" Nghiễn Từ, vừa rồi có phải bị mộng dữ không ? " Tô Hành hạ giọng, ngữ khí dịu dàng, " Ta ở sát vách, nghe thấy động tĩnh của ngươi, không yên tâm nên đến xem. "
Hắn không hỏi sâu về giấc mộng, chỉ dịu giọng an ủi. Mọi cử chỉ đều chừng mực, tựa như sợ chỉ một chút sơ suất cũng khiến Thẩm Nghiễn Từ thêm bất an. Hắn lặng lẽ ở bên, mong giúp y quên đi cơn ác mộng vừa rồi .
" Chỉ là mộng thôi, không cần để trong lòng. Trong cổ mộ vốn âm hàn, ở lâu dễ khiến tâm thần hỗn loạn, ta cùng ngươi nói chuyện, xua tan hàn ý được không ? "
Đáy mắt Tô Hành giấu một tia lo lắng khó nhận ra , nhưng không lộ ra chút nào, chỉ an tĩnh ở bên.
Ngay sau đó, Lâm Tinh Dã cũng vội vàng chạy đến.
Hắn cầm miếng ngọc bội khắc hoa sen quấn cành,
thân
ngọc
hơi
nóng lên, ẩn ẩn
có
chút rung động
rất
nhẹ. Khoảnh khắc hồn thể Thẩm Nghiễn Từ d/a/o động
vừa
rồi
, ngọc bội liền
có
cảm ứng, báo cho
hắn
biết
nơi Thẩm Nghiễn Từ đang ở
vừa
xảy
ra
dị động.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-12
Lâm Tinh Dã đến bên kia thạch sạp, gương mặt anh tuấn mang theo vẻ lo lắng rõ rệt. Hắn trước tiên nhìn Thẩm Nghiễn Từ, cẩn thận quan sát sắc mặt và khí tức của y, nhẹ giọng hỏi:
" Nghiễn Từ, ngươi không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không ? "
Hắn không vội chuyển đề tài, ánh mắt quét qua thạch thất xung quanh, lặng lẽ để ý khí tức bốn phía, chỉ là không nói ra nghi ngờ trong lòng, không trực tiếp vạch trần.
Thẩm Nghiễn Từ ngước mắt, nhìn hai người một trái một phải .
Tô Hành giọng nói dịu dàng, kiên nhẫn an ủi; Lâm Tinh Dã đầy mắt lo lắng, cẩn thận quan sát tình trạng của y. Hai người đều nghe thấy động tĩnh liền lập tức chạy đến, dáng vẻ căng thẳng như vậy , khiến trong lòng y dâng lên một tia ấm áp, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ.
Lại là như vậy .
Chẳng qua chỉ là một giấc mộng, vậy mà bọn họ đã lo lắng đến thế. Trong mắt y, lại là hảo hữu quá để tâm đến mình , mới làm quá lên như vậy .
" Ta không sao , không cần căng thẳng như vậy . " Thẩm Nghiễn Từ hơi ngồi thẳng, kiêu ngạo khẽ nâng cằm, cố che giấu sự hoảng loạn khi vừa tỉnh mộng, " Chỉ là làm một giấc mộng kỳ lạ, đã tỉnh rồi , không đáng ngại. "
Tô Hành mỉm cười dịu dàng: " Không có việc gì là tốt . Nếu tâm thần không yên, ta cùng ngươi nói chuyện cũ thời niên thiếu, giúp ngươi khuây khỏa. "
" Chờ một chút. " Lâm Tinh Dã nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt dừng trên miếng ngọc bội ấm nóng trong lòng bàn tay, " Miếng ngọc này vẫn còn nóng, trước kia chỉ khi có người sống đến gần mới như vậy , hiện tại trong mộ không có người ngoài. "
Thẩm Nghiễn Từ nghe vậy , nhìn miếng ngọc bội kia , hơi sững lại .
" Ồ? Cũng lạ thật. " Y nhẹ giọng suy nghĩ, " Chẳng lẽ là địa khí dưới đất dâng lên, ảnh hưởng đến khí tức trong ngọc? "
Tô Hành ung dung tiếp lời, ngữ khí bình thản: " Địa khí sâu trong lòng núi vốn biến đổi thất thường, đôi khi ảnh hưởng đến khí tức trong ngọc cũng chẳng có gì lạ, không cần để tâm. "
Lâm Tinh Dã không phản bác, chỉ an tĩnh ghi nhớ chuyện này trong lòng. Hắn mơ hồ nhận ra có điều bất thường, nhưng không hỏi sâu trước mặt Thẩm Nghiễn Từ, cũng không muốn tranh cãi với Tô Hành vào lúc này , khiến y thêm phiền lòng.
Thẩm Nghiễn Từ nhìn hai người , thấy Tô Hành đã lên tiếng giải thích còn Lâm Tinh Dã vẫn im lặng, liền đoán rằng bọn họ lại sắp tranh luận, vội vàng mở miệng hòa giải.
" Không cần tranh luận nữa. " Y thản nhiên nói , " Địa khí dị động cũng được , ngọc bị quấy nhiễu cũng thế, đều không phải chuyện lớn. Các ngươi nếu không có việc gì, cùng ta ngồi một lát là được , không cần để tâm. "
Tô Hành thuận theo gật đầu, ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi kể lại những chuyện xưa thời niên thiếu.
Lâm Tinh Dã an tĩnh canh giữ bên kia , ánh mắt dừng trên bóng dáng áo đỏ của Thẩm Nghiễn Từ, trong lòng âm thầm ghi nhớ dị thường của ngọc bội.
Thạch thất ánh ngọc u đạm, ba người an tĩnh bên nhau .
Thẩm Nghiễn Từ nghe Tô Hành kể chuyện xưa, tâm tình dần bình phục. Ác mộng áp lực kia được y quy cho ảo tượng do tâm thần bất an sinh ra , tạm thời đặt xuống đáy lòng.
Y không nhìn thấy, hai người bên cạnh mỗi người một tâm tư.
Tô Hành cười nói ôn hòa, trong lòng lại thầm lo lắng, sợ những ký ức phủ bụi kia , sẽ từng chút từ trong mộng tiết lộ ra .
Lâm Tinh Dã lặng lẽ để ý nhiệt độ không tan của ngọc bội, trong lòng âm thầm nảy sinh một mối nghi hoặc: tòa cổ mộ an tĩnh này , có lẽ ẩn giấu nhiều dị thường mà hắn còn chưa hiểu.
Bề ngoài vẫn yên bình, nhưng bên dưới đã âm thầm cuộn lên những gợn sóng ngầm, báo hiệu rằng bí mật dưới lòng cổ mộ còn lâu mới được hé lộ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.