Loading...

Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi?
#11. Chương 11: Nghi điểm 1

Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi?

#11. Chương 11: Nghi điểm 1


Báo lỗi

 

Địa cung quanh năm chìm trong ánh sáng lạnh lẽo, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động khẽ khàng khi các hồn thể lướt qua nền đá xanh.

 

Thẩm Nghiễn Từ ngồi trên đài cao, vạt áo đỏ trải rộng, tựa như một đóa hoa rực rỡ nở giữa thạch thất lạnh lẽo. Y cúi đầu, đầu ngón tay khẽ lướt trên một vết khắc mờ nhạt trên vách đá. Vết khắc ấy vừa được phát hiện khi y sắp xếp những quyển sách mới. Nó ẩn nơi góc bích họa, nếu không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra .

 

“Những chữ khắc này đã có từ rất lâu, có lẽ là do thợ xây mộ năm xưa tiện tay để lại .” Tô Hành lơ lửng bên cạnh y, vạt áo xanh khẽ lay động. Hắn nhìn vết khắc, giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng trong đáy mắt thoáng hiện vẻ căng thẳng khó nhận ra .

 

Hắn vô thức bước lên nửa bước, hơi nghiêng người che khuất vết khắc, muốn đ/á/n/h lạc hướng Thẩm Nghiễn Từ.

 

“Nghiễn Từ, đừng nhìn những vết khắc lộn xộn này mà hao tâm tổn trí, chúng ta tiếp tục nói về chuyện cũ thư viện xuân du năm ấy , được không ?”

 

Thẩm Nghiễn Từ ngước mắt, khẽ nhướng đôi mày thanh tú. Y chỉ nghĩ Tô Hành đơn thuần muốn ôn lại chuyện cũ, hoàn toàn không nghi ngờ gì. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào vách đá, một cơn đau nhói thoáng truyền dọc hồn mạch, rồi nhanh ch/óng biến mất, khiến y tưởng rằng mình chỉ gặp ảo giác.

 

“Chỉ là chút chữ khắc mà thôi, xem cũng không sao .” Thẩm Nghiễn Từ nhàn nhạt mở miệng, lại đưa tay ra , muốn nhận rõ thêm những chữ cổ triện mờ nhòe trên vách đá.

 

“Nghiễn Từ.”

 

Giọng Lâm Tinh Dã truyền đến từ phía bên kia . Hắn phiêu đến bên đài cao, ánh mắt rơi trên khối ngọc bội triền chi liên trong lòng bàn tay Thẩm Nghiễn Từ. Khối ngọc vốn ôn nhuận an tĩnh, giờ phút này đang khẽ nóng lên, dưới sự chạm của hồn thể khẽ rung động, tiếng ngân vi tế chỉ có âm hồn bọn họ mới cảm nhận được .

 

“Ngọc bội của ngươi đang rung.” Lâm Tinh Dã nhìn Thẩm Nghiễn Từ, anh tuấn mi mắt trầm xuống vài phần, “Chỉ cần đến gần vách đá này , nó liền không an ổn .”

 

Nghe vậy , Thẩm Nghiễn Từ cúi đầu nhìn khối ngọc bội trong lòng bàn tay.

 

Quả nhiên, khối ngọc bội mà năm xưa y mang theo từ thuở thiếu thời rồi tặng cho Lâm Tinh Dã làm vật phòng thân , lúc này đang khẽ nóng lên, thân ngọc cũng rung nhẹ.

 

“Kỳ lạ.” Thẩm Nghiễn Từ khẽ thì thầm, “Ngày thường, chỉ khi người sống đến gần, ngọc bội này mới phát ra cảnh báo. Nơi đây rõ ràng không có người sống, sao nó lại có phản ứng khác thường?”

 

Sắc mặt Tô Hành thoáng cứng lại , nhưng rất nhanh đã trở về vẻ ôn hòa thường ngày.

 

“Có lẽ địa khí dưới lòng đất d/a/o động, làm kinh động luồng hồn tức trong ngọc. Không cần bận tâm. Cổ mộ này nằm sâu trong lòng núi, vốn thường xuất hiện những dị tượng như vậy .” Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, thử đem chuyện này quy về biến đổi địa khí thông thường, “Chúng ta rời khỏi đây, sang bên kia nhàn đàm, nơi này âm lãnh, ở lâu không tốt cho ngươi.”

 

Lâm Tinh Dã không nhúc nhích, vẫn đứng bên cạnh Thẩm Nghiễn Từ, không để Tô Hành dễ dàng đưa y rời đi .

 

“Địa khí không thể khiến ngọc bội rung động đến mức này .” Lâm Tinh Dã bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt dừng trên vách đá. “Phía sau nó hình như còn giấu thứ gì đó.”

 

“Tinh Dã đa lự.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-11
” Tô Hành khẽ phản bác, lời nói ôn hòa, nhưng từng tấc không nhường, “Ta đã dò xét kỹ ngôi mộ này . Phía sau vách đá chỉ là khối nham thạch đặc, không có mật thất hay cơ quan nào.”

 

Ánh mắt hai người lặng lẽ chạm nhau giữa không trung, ngầm đối đầu. Vẫn là màn phân cao thấp quen thuộc, nhưng lần này , cuộc giằng co không chỉ xoay quanh việc ai được ở bên Thẩm Nghiễn Từ, mà còn che giấu một bí mật sâu xa hơn.

 

Thẩm Nghiễn Từ ngồi giữa hai người , nhìn Tô Hành rồi lại nhìn Lâm Tinh Dã, vẻ mặt đầy khó hiểu.

 

Lại là như vậy .

 

Chỉ một khối ngọc bội rung động, một vết khắc trên vách đá, hai người lại bắt đầu giằng co không dứt.

 

Trong suy nghĩ đơn thuần của y, hai người vẫn chỉ là những cố hữu đang tranh nhau ở bên mình . Thế nhưng, cơn đau nhói thoáng qua trong hồn thể cùng phản ứng bất thường của ngọc bội vẫn khiến y mơ hồ cảm thấy rằng ngôi cổ mộ đã bầu bạn với mình suốt ngàn năm này dường như còn cất giấu những bí mật mà y chưa từng hay biết .

 

“Được rồi , hai người đừng tranh cãi nữa.” Thẩm Nghiễn Từ cất ngọc bội, khẽ phất tay áo rồi đứng dậy. “Nếu ngọc bội đã có phản ứng bất thường, vậy chúng ta tạm thời rời khỏi đây trước đã .”

 

Miệng thì nói như thể đã chịu nhượng bộ, nhưng trong lòng y vẫn âm thầm ghi nhớ những chữ cổ triện trên vách đá và phản ứng bất thường của ngọc bội.

 

Tô Hành thở phào nhẹ nhõm, vẻ căng thẳng trong mắt dần tan biến. Hắn dịu dàng nhìn Thẩm Nghiễn Từ. “Nghiễn Từ hiểu chuyện rồi . Chúng ta sang ngồi bên bàn, ta kể ngươi nghe chuyện thả diều năm xưa.”

 

“Khoan đã .” Lâm Tinh Dã lên tiếng, thuận thế tiến đến bên Thẩm Nghiễn Từ. “Nếu đã đổi chỗ, để ta kể ngươi nghe chuyện cỏ cây nơi núi rừng. Mấy hôm trước , ta thấy một loài hoa nhỏ màu lam mọc gần cửa động. Có lẽ ngàn năm trước nơi này chưa từng có loài hoa ấy .”

 

Màn giằng co quen thuộc lại bắt đầu.

 

Nghe hai người lần lượt mời mọc, vành tai Thẩm Nghiễn Từ hơi nóng lên. Y bất đắc dĩ thầm nghĩ, đúng là trẻ con. Thế nhưng, cảm giác được người khác để tâm vẫn khiến hồn phách y cảm thấy ấm áp.

 

Y theo hai người chậm rãi rời đi . Khi ngang qua vách đá, y vẫn không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn lại những dòng chữ cổ mờ nhạt kia .

 

Vách đá lặng lẽ nằm giữa địa cung u ám, che giấu âm mưu ngàn năm của Thẩm gia cùng bí mật về đại trận khóa hồn bị chôn vùi dưới những lớp nham thạch dày nặng.

 

Tô Hành đi bên cạnh, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng áo đỏ của Thẩm Nghiễn Từ, lòng nặng trĩu.

 

Hắn biết bí mật phía sau vách đá, cũng hiểu vì sao ngọc bội rung động. Dao động của trận pháp ngày càng rõ rệt. Hắn sợ Nghiễn Từ sẽ sớm nhìn thấy chân tướng tàn khốc, sợ hồn phách thuần khiết ấy bị âm mưu năm xưa làm tổn thương.

 

Lâm Tinh Dã đi bên kia Thẩm Nghiễn Từ, âm thầm giữ y trong phạm vi có thể bảo vệ. Ngọc bội vẫn khẽ nóng lên. Hắn thầm quyết định sẽ tìm hiểu khắp cổ mộ, từng bước một. Dù phía dưới có cất giấu thứ gì, hắn cũng nhất định sẽ bảo vệ Thẩm Nghiễn Từ.

 

Tiếng động của ba người dần xa trong mộ thất trống trải.

 

Giữa vẻ bình yên thường nhật trong cổ mộ, vết nứt bị chôn giấu suốt ngàn năm ấy đã âm thầm hé lộ một dấu hiệu nhỏ bé, gần như không thể nhận ra .

 

 

Vậy là chương 11 của Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi? vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Huyền Huyễn, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo