Loading...
Cổ mộ không có ngày đêm, ngày tháng thoạt nhìn thanh nhàn an ổn , nhưng từ khi Tô Hành ở lại , sóng ngầm trong cổ mộ cũng bắt đầu cuộn lên.
Mọi xung đột đều giấu trong những ngày tháng vụn vặt, không cãi không ồn, nhưng từng bước tranh giành, từng tấc so đo.
Trong cổ mộ, không khí vẫn se lạnh như thường lệ. Thẩm Nghiễn Từ theo thói quen tựa bên đài cao ngồi chơi. Thân khoác trường sam đỏ thắm, y càng thêm nổi bật với gương mặt trắng ngần tuyệt sắc, đôi mày thanh tú, ánh mắt trong veo. Y rũ mắt, chậm rãi sắp xếp những cuốn cổ thư trên án.
Những cuốn cổ thư ngàn năm không ai chạm qua, giấy đã ngả vàng, mép góc vẫn ngay ngắn, là tiêu khiển duy nhất trong năm tháng sống một mình của y.
Y vừa lật qua nửa trang, thân ảnh xanh bên cạnh đã tới gần trước một bước.
Tô Hành nhẹ nhàng lên tiếng, tự nhiên dán sát cực gần, đầu ngón tay dịu dàng phủi đi bụi mờ trên trang giấy. Động tác thuần thục, thân mật, tựa như thói quen đã hình thành từ ngàn năm trước .
"Nghiễn Từ, sách vở này bám bụi rồi , đừng động, ta sắp xếp cho ngươi."
Giọng hắn ôn nhu, tư thái chu đáo, tự nhiên chiếm lấy vị trí gần Thẩm Nghiễn Từ nhất, như thể đó vốn là chỗ của mình . Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng, chỉ thoáng lộ vẻ chiếm hữu kín đáo.
Thẩm Nghiễn Từ chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ khẽ gật đầu, nghiêng người nhường chỗ, trong lòng khá vui vẻ: "Vất vả cho ngươi."
Y chỉ coi đó là bạn cũ chu đáo.
Nhưng ngay lúc ấy , một thân ảnh thanh thoát bỗng phiêu tới, vững vàng đáp xuống bên cạnh hai người .
Lâm Tinh Dã nhìn hai người gần như dán vào nhau , ý cười đáy mắt nhạt đi một nửa, bất động thanh sắc chen vào giữa, thuận tay nhận lấy sách trong tay Thẩm Nghiễn Từ.
"Sắp xếp sách vở hại mắt, đừng để mệt."
Hắn nói dịu dàng, động tác lại mạnh mẽ, trực tiếp dời sách khỏi tay Tô Hành, tự mình nhẹ nhàng mở ra .
"Để ta là được , ngươi qua bên kia nghỉ đi ."
Đầu ngón tay Tô Hành khựng lại giữa không trung, ngẩng mắt nhìn Lâm Tinh Dã. Ánh mắt hắn vẫn ôn hòa, chỉ thoáng ánh lên vẻ lạnh nhạt.
"Tinh Dã, đây là chuyện ta và Nghiễn Từ thường làm thuở thiếu thời, không cần ngươi bận tâm."
"Trước kia là trước kia , bây giờ là bây giờ." Lâm Tinh Dã không buồn nhấc mí, lật trang giấy, giọng bình thản nhưng tuyệt không nhường, "Bây giờ người bên cạnh Nghiễn Từ là ta , những chuyện này nên để ta làm ."
Chỉ đôi ba lời đã ngầm phân cao thấp.
Thẩm Nghiễn Từ ngồi ở giữa, nhìn trái nhìn phải , đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại , thầm than trong lòng——
Lại nữa rồi , hai người này lại bắt đầu tranh nhau .
Chẳng qua chỉ là mấy cuốn sách, có gì đáng để tranh giành? Đúng là trẻ con hết sức.
Y chẳng hiểu gì về tình ái, chỉ cảm thấy hai người bạn này có lòng chiếm hữu quá mạnh, đến chuyện nhỏ nhặt như thế cũng nhất quyết tranh nhau làm .
Thế nhưng, ngoài miệng tuy than phiền, trong lòng y lại không khỏi vui vẻ.
Mười sáu năm làm người , rồi cô độc suốt ngàn năm trong cổ mộ, y chưa từng nghĩ sẽ có ngày những chuyện vụn vặt thường nhật của mình lại được người khác để tâm đến vậy .
Thẩm Nghiễn Từ khẽ hừ một tiếng, cố ý tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Được rồi , ai sắp xếp cũng như nhau , hà tất phải tranh giành."
Y vừa dứt lời, Tô Hành đã dịu giọng đề nghị: "Vậy Nghiễn Từ cùng ta ôn lại chuyện xưa nhé? Đã lâu rồi ta chưa kể cho ngươi nghe những chuyện thuở trước ."
Dứt lời, hắn định đưa Thẩm Nghiễn Từ vào sâu trong thạch thất, tránh khỏi Lâm Tinh Dã.
Nào ngờ, Lâm Tinh Dã đã lên tiếng ngăn lại :
"Chuyện xưa lúc nào kể chẳng được . Hôm nay ta muốn kể cho ngươi nghe về những khóm hoa dại vừa nở trên đỉnh núi. Cảnh sắc ấy còn đẹp hơn hoa núi ngàn năm trước ."
"Nghiễn Từ xưa nay thích yên tĩnh, vốn chẳng mấy hứng thú với những chuyện vụn vặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-10
" Tô Hành nhẹ giọng phản bác.
"Hắn trước kia chưa từng nghe , bây giờ sẽ thích." Lâm Tinh Dã không nhường một bước.
Hai người lại im lặng đối đầu.
Thẩm Nghiễn Từ ngồi ở giữa, hoàn toàn bất lực.
Y chớp mắt, gương mặt tuyệt sắc mang theo vẻ mờ mịt thuần túy lại vô tội.
Một người muốn cùng y nhớ lại chuyện xưa, một người muốn cùng y ngắm cảnh mới.
Một người muốn níu giữ quá khứ của y, một người nóng lòng bước vào tương lai của y.
Nhưng trong mắt y:
Chẳng phải chỉ muốn cùng ta nói chuyện sao ?
Cùng nói không được à ? Tranh cái gì chứ.
Y vẫn ngây thơ như thế, chẳng hiểu gì về tình ái, càng không nhận ra chấp niệm và lòng chiếm hữu gần như tràn ra trong mắt hai người .
Thẩm Nghiễn Từ dứt khoát chủ động đứng dậy, hồng y khẽ bay, nhàn nhạt mở miệng:
"Vậy thì cùng nhau ."
"Tô Hành kể chuyện thú vị năm xưa, Tinh Dã nói cảnh mới núi rừng. Không có việc gì, cùng nghe là được ."
Chỉ một câu đã khiến cả hai chẳng còn cớ gì để tranh giành.
Tô Hành và Lâm Tinh Dã nhìn nhau , đều là ngầm dậy sóng.
——Y mãi mãi trong sạch như vậy , mãi mãi không hiểu chúng ta đang tranh cái gì.
Nhưng càng không hiểu, hai người càng cố chấp.
Tô Hành vẫn dịu dàng, song tuyệt không chịu nhường bước. Hắn muốn từng chút một trở lại trong mọi hồi ức của Thẩm Nghiễn Từ;
Lâm Tinh Dã vẫn dịu dàng, nhưng bá đạo hơn nhiều. Hắn muốn trở thành người đồng hành trong mọi tháng ngày sau này của Thẩm Nghiễn Từ.
Những chuyện nhỏ sau đó, càng thường xuyên giao phong.
Thẩm Nghiễn Từ nhàn rỗi không có việc, đưa tay chạm vào chiếc đỉnh đồng nhỏ bên cạnh, muốn nhìn kỹ hoa văn.
Tô Hành lập tức nhẹ giọng ngăn cản: "Nghiễn Từ đừng chạm, đồ vật lạnh lẽo, ngươi xưa nay sợ lạnh. Ta lấy cho ngươi xem."
Giọng hắn dịu dàng, chu đáo tận tình, thuận thế nắm lấy thân đỉnh, tới gần Thẩm Nghiễn Từ.
Ngay lúc ấy , Lâm Tinh Dã đưa tay đón lấy: "Lạnh, ta cầm, ngươi đừng dính hàn khí."
Thẩm Nghiễn Từ: "……"
Chẳng lẽ y yếu ớt đến thế sao ?
Hồn ma ngàn năm, sớm đã nóng lạnh bất xâm.
Đến cả chuyện y chạm vào một món đồ, hai người cũng tranh nhau bảo vệ.
Lại ví như Thẩm Nghiễn Từ tựa vào vách đá nghỉ ngơi, khẽ nhắm mắt.
Tô Hành lập tức nhẹ nhàng phiêu tới, muốn thay y chắn gió lùa trong mộ thất, tư thái thân mật, dịu dàng tột bậc.
Lâm Tinh Dã thấy vậy liền bước sang phía trước Thẩm Nghiễn Từ, vững vàng chắn hết những luồng gió lạnh lùa vào mộ thất, che chở cả thân ảnh y.
Im lặng so tài, khắp nơi ganh đua.
Thẩm Nghiễn Từ khẽ mở mắt, nhìn hai người một trái một phải lặng lẽ đọ sức, trong lòng hoàn toàn bất lực.
Thật sự quá trẻ con.
Nhưng hết lần này tới lần khác——
Y không hề ghét.
Thậm chí trong lòng mềm mại, lặng lẽ thấy vui.
Cổ mộ đã tĩnh lặng suốt ngàn năm, cuối cùng không còn chỉ có mình y. Có người nhớ thương nóng lạnh của y, có người tranh giành đồng hành, có người luôn để tâm đến từng cử chỉ của y.
Y kiêu ngạo mím môi, giả vờ ghét bỏ: "Hai người các ngươi, thật là không có việc gì sinh chuyện."
Tô Hành nghe vậy dịu dàng cười : "Chỉ vì Nghiễn Từ."
Lâm Tinh Dã ánh mắt kiên định: "Chỉ che chở ngươi."
Vành tai Thẩm Nghiễn Từ khẽ nóng, quay mặt diễm lệ đi , giả vờ bình tĩnh.
Không hiểu chấp niệm, không hiểu chiếm hữu, cũng chẳng hiểu tình ý sâu đậm ẩn trong mắt họ.
Y chỉ tưởng——
Đây là sự quan tâm náo nhiệt nhất, vụng về nhất, trẻ con nhất giữa bạn bè.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.