Loading...
Địa cung quanh năm không thấy nhật nguyệt, chỉ có những mảnh ngọc cũ kỹ trên vách đá tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Thẩm Nghiễn Từ nghiêng mình tựa vào mép cao đài, ống tay áo rộng màu đỏ thẫm buông thõng t/ùy ý trên nền đá xanh, gương mặt nghiêng tái nhợt mà diễm lệ chìm trong ánh sáng mờ ảo. Đầu ngón tay y lơ đãng mân mê miếng ngọc hoàng, dáng vẻ vừa cao quý vừa biếng nhác.
Tô Hành lơ lửng bên cạnh, thân khoác thanh sam nhã nhặn, giọng nói ôn hòa, chậm rãi kể lại những chuyện thời niên thiếu.
"Còn nhớ năm ấy xuân du đạp thanh, ngươi nhất định đòi mặc một thân hồng y xuất du, trên đường không ít người qua kẻ lại dừng chân nhìn ngươi. Khi ấy ngươi kiêu ngạo, dù bị người qua đường nhìn ngắm cũng chẳng buồn né tránh, ngược lại còn ngẩng đầu lên, nửa phần cũng không chịu yếu thế."
Thẩm Nghiễn Từ nghe vậy , đuôi mắt khẽ nhướng lên, mang theo vẻ kiêu kỳ quen thuộc, nhưng khóe môi lại lặng lẽ cong lên một nụ cười nhạt.
"Đương nhiên. Ta mặc hồng y, xưa nay vẫn luôn như thế."
Trải qua ngàn năm cô tịch, nay chợt nghe cố nhân nhắc lại chuyện thuở thiếu thời, lòng y bất giác trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ hơn nhiều.
Lâm Tinh Dã lặng lẽ đứng chờ ở nơi không xa, ánh mắt vẫn luôn dán c/h/ặ/t lên thiếu niên hồng y, trong đáy mắt giấu kín nỗi quyến luyến không cách nào tan biến. Thấy Thẩm Nghiễn Từ hiếm khi cười vui vẻ đến thế, sắc mặt hắn cũng dịu đi . Hắn không bước tới quấy rầy, chỉ lặng lẽ chờ bên cạnh.
Tô Hành tiếp tục kể bằng giọng thong thả; từng chuyện được nhắc đến đều là ký ức riêng của hai người : "Hôm ấy , bệnh cũ của ngươi đột nhiên tái phát, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn gắng gượng không chịu quay về trước , mãi đến khi ta khuyên ngươi rất lâu, ngươi mới chịu theo ta về nhà dưỡng bệnh."
Nhắc đến bệnh tật năm xưa, Thẩm Nghiễn Từ không hề u ám, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Thuở ấy , y vốn trầm mặc ít nói . Nay nghe Tô Hành nhắc lại những chuyện cũ, y bất giác có chút ngẩn ngơ.
"Thì ra khi ấy , ngươi đã nhớ nhiều như vậy ."
"Chuyện của ngươi, ta chưa từng quên." Tô Hành nhìn y, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng sâu trong đáy mắt thấp thoáng một tia chấp niệm. "Suốt ngàn năm qua, chưa một ngày nào ta quên."
Thẩm Nghiễn Từ chỉ cho rằng đó là tình bằng hữu sâu đậm, trong lòng ấm áp dạt dào, hoàn toàn không đọc hiểu được sự chiếm hữu nặng nề ẩn sau những lời ấy . Y quay sang nhìn Lâm Tinh Dã đang lặng lẽ đứng bên cạnh, đôi mắt diễm lệ khẽ cong lên, chủ động cất tiếng gọi hắn .
"Lâm Tinh Dã, ngươi cũng lại đây."
Mắt Lâm Tinh Dã sáng lên, lập tức bay đến bên cạnh cao đài, gương mặt anh tuấn nở nụ cười rạng rỡ.
"Sao vậy Nghiễn Từ?"
"Tô Hành đang kể chuyện xưa của ta , ngươi cũng nghe đi ." Thẩm Nghiễn Từ nâng cằm lên, ngữ khí mang theo chút kiêu ngạo nhỏ. "Cũng để ngươi biết , khi ta còn trẻ là dáng vẻ thế nào."
Lâm Tinh Dã ngoan ngoãn đáp lời, rồi lặng lẽ bay đến bên cạnh y. Ánh mắt hắn lưu luyến dõi theo từng đường nét thanh tú thấp thoáng dưới lớp hồng y.
Tô Hành
nhìn
Lâm Tinh Dã đến gần, đáy mắt lướt qua một tia
không
vui kín đáo, nhưng thấy Thẩm Nghiễn Từ tâm trạng đang
tốt
,
không
muốn
làm
mất hứng thú của y, đành nén xuống chua xót trong lòng, vẫn duy trì dáng vẻ ôn hòa, tiếp tục nhàn đàm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-9
"Năm ấy , việc học ở thư viện vô cùng nặng nhọc, ngươi luôn chê tiên sinh cứng nhắc, thường thường lén lút cùng ta than thở."
"Đâu chỉ là cứng nhắc." Thẩm Nghiễn Từ khẽ cười nhạo một tiếng, tay áo hồng khẽ lay động. "Những đạo lý ấy cứng nhắc đến mức, một chút thú vị cũng không có ."
Trong mộ thất rộng lớn, tiếng chuyện trò của ba người khe khẽ vọng giữa không gian tĩnh mịch.
Lúc này , tâm trạng Thẩm Nghiễn Từ đã thoải mái hơn nhiều, hoàn toàn không còn vẻ khó chịu sau cuộc tranh luận trước đó. Có cố nhân cùng ôn chuyện cũ, lại có người hàng xóm bầu bạn, cảnh tượng náo nhiệt này là điều y chưa từng được trải qua suốt ngàn năm bị giam cầm nơi đây.
Trong mắt y, chẳng có gì tốt đẹp hơn cảnh tượng trước mắt: hai người bạn cùng ngồi trò chuyện, bầu bạn bên y, không còn tranh chấp.
Y không nhận ra , một trái một phải , hai đạo ánh mắt đều gắt gao khóa c/h/ặ/t trên người y.
Tô Hành vẫn mỉm cười ôn hòa, trong lòng âm thầm tính toán cách chiếm trọn những tháng ngày nhàn rỗi của Thẩm Nghiễn Từ; Lâm Tinh Dã an tĩnh lắng nghe , trong lòng lặng lẽ ghi nhớ những chuyện cũ y thích nghe , nghĩ rằng sau này phải tìm thêm nhiều chuyện mới lạ thú vị để dỗ y vui.
Thẩm Nghiễn Từ nói đến hứng khởi, giơ tay cầm lên miếng ngọc triền chi liên mà Lâm Tinh Dã đã nhận, khẽ nói .
"Năm ấy , ta thường mang miếng ngọc này bên mình ." Y đặt ngọc trong lòng bàn tay, đ/á/n/h giá một lát, ngẩng đầu nhìn hai người . "Nay giao cho Tinh Dã giữ bên mình phòng thân , cũng xem như không phụ món ngọc này ."
Ánh mắt Tô Hành dừng trên miếng ngọc bội, nụ cười trên môi nhạt đi đôi chút. Đó vốn là món đồ Thẩm Nghiễn Từ luôn mang theo từ thuở thiếu thời; trong lòng hắn , nó lẽ ra nên thuộc về người bạn cũ là hắn mới phải .
Lâm Tinh Dã nhìn thấy ngọc bội, trong lòng ấm áp, nhẹ giọng đáp: "Ta vẫn luôn cẩn thận giữ gìn, tuyệt đối không để nó tổn hại. Chỉ cần có nó, ta sẽ sớm phát hiện nguy hiểm hơn, bảo vệ ngươi thật tốt ."
Thẩm Nghiễn Từ nghe vậy , trong lòng càng vui, nâng cằm lên, ngoài miệng vẫn không chịu mềm: "Biết là tốt rồi , chớ có sơ suất."
Trong cổ mộ vốn chẳng có ánh dương, vậy mà giờ khắc này , mộ thất lại ngập tràn hơi ấm.
Thiếu niên hồng y vẫn đắm chìm trong niềm vui gặp lại cố nhân, chẳng hề nhận ra tâm tư riêng của hai người bên cạnh.
Tô Hành ôn hòa mở lời: "Nếu Nghiễn Từ thích, từ nay ta sẽ thường xuyên ở bên ngươi, cùng ôn chuyện cũ."
Lâm Tinh Dã lập tức tiếp lời: "Ta cũng vậy . Ta còn có thể kể cho ngươi nghe những chuyện mới lạ bên ngoài, những điều khác xa ngàn năm trước ."
Thẩm Nghiễn Từ nghe xong, vui vẻ gật đầu. Gương mặt diễm lệ của y nở một nụ cười trong sáng.
"Được. Vậy sau này , các ngươi thay phiên nhau đến trò chuyện với ta ."
Y thật lòng cảm thấy, những ngày tháng này tốt đẹp biết bao.
Chỉ có điều, y không nhìn thấy ánh mắt Tô Hành và Lâm Tinh Dã lặng lẽ chạm nhau . Một người vẫn giữ nụ cười ôn hòa, người kia vẫn mang vẻ thanh lãng vô hại, nhưng giữa hai ánh mắt ấy đã ngầm dấy lên một cuộc tranh đua không lời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.