Loading...
Nói xong, anh nắm lấy cổ chân tôi , không cho tôi cơ hội từ chối.
Lòng bàn tay anh ấm áp, khô ráo, như có một luồng điện nhẹ truyền qua.
Cả người tôi tê dại như vừa bị điện giật. Cổ chân thoáng run lên, những ngón chân cũng bất giác co lại .
Anh nhẹ nhàng xỏ đôi giày cao gót vào chân tôi .
“Đẹp lắm.”
Chu Tế Châu ngước mắt nhìn tôi , đuôi mắt thoáng cong lên ý cười .
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh , chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại buột miệng nói :
“Chu Tế Châu, chúng ta yêu nhau đi .”
17
Vừa ra khỏi trung tâm thương mại, chúng tôi còn chưa kịp lên xe thì đã chạm mặt Cố Việt Kim đang vội vã chạy tới.
“Di Hạ?”
Tôi và Chu Tế Châu cùng quay đầu nhìn lại . Khi nhận ra người đàn ông đứng bên cạnh tôi là ai, bước chân Cố Việt Kim lập tức chậm lại .
“Chú út… hai người …”
Vẻ mặt Chu Tế Châu không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người Cố Việt Kim.
Cố Việt Kim sững sờ, theo phản xạ cúi đầu xuống.
Tôi thờ ơ liếc anh ta một cái rồi quay sang kéo tay áo Chu Tế Châu.
Rùa
“Kệ anh ta đi , chúng ta đi thôi.”
Cố Việt Kim vẫn chưa hết bàng hoàng. Bàn tay buông thõng bên người anh ta siết c/h/ặ/t thành nắm đ/ấ/m. Thấy tôi thật sự định rời đi , anh ta lại lấy hết can đảm gọi thêm một tiếng.
“Di Hạ?”
Cố Việt Kim một lần nữa gọi tôi lại , trong mắt thấp thoáng vẻ cầu xin và mong mỏi.
“Chúng ta nói chuyện một lát được không em?”
Tôi lạnh mặt nhìn anh ta , trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bực bội khó tả.
Đúng lúc ấy , Chu Tế Châu đứng bên cạnh nắm lấy tay tôi . Những ngón tay anh hơi lạnh, khô ráo. Sự chú ý của tôi lập tức rời khỏi Cố Việt Kim, chuyển sang hai bàn tay đang đan vào nhau .
Chu Tế Châu khẽ mở đôi môi mỏng, sắc mặt lạnh đi vài phần.
“Cố Việt Kim, cháu muốn nói chuyện gì với thím của mình ?”
“Thím?”
Cố Việt Kim ngẩn người nhìn hai bàn tay đang nắm c/h/ặ/t của chúng tôi , vẻ mặt đầy khó tin.
Đôi vai anh ta rũ xuống, trông như vừa phải chịu một cú sốc quá lớn.
“Hai người … thật sự kết hôn rồi sao ?”
“Chứ còn gì nữa?”
Chu Tế Châu hơi cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống.
“Di Hạ là vợ của chú. Cháu nên biết rõ thân phận của mình .”
“Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng chú cảnh cáo cháu.”
Sắc mặt Cố Việt Kim xám ngoét. Anh ta đứng bất động tại chỗ, dường như vẫn chưa thể tiếp nhận hết những lời Chu Tế Châu vừa nói .
Chu Tế Châu lạnh nhạt liếc anh ta một cái rồi nắm tay đưa tôi lên xe.
18
Tôi kể cho Chu Tế Châu nghe về bữa cơm chiều nay, từ đầu đến cuối chuyện nhà họ Bạch muốn gả tôi cho lão hói đầu đáng ghét kia .
Tôi còn kể rằng vali hành lý của mình đã bị mẹ giữ lại .
Tôi muốn quay về nhà Thi Thi, nhưng bạn trai cô ấy sắp đến ở vài hôm, thành ra tôi rơi vào cảnh chẳng biết đi đâu .
Nghe xong, Chu Tế Châu liền đề nghị:
“Dù
sao
chúng
ta
cũng kết hôn
rồi
,
hay
em chuyển đến sống cùng
tôi
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-cua-ha-ha/chuong-8
Nhà
tôi
còn nhiều phòng trống lắm.”
“Hơn nữa, đến nhà tôi ở, em cũng không cần lo người nhà họ Bạch tiếp tục đến làm phiền nữa.”
Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy nhà Chu Tế Châu quả thật là nơi rất thích hợp để tránh mặt người nhà họ Bạch.
Chiếc xe chạy một mạch đến căn biệt thự riêng của Chu Tế Châu.
Vừa bước vào nhà, tôi đã lúng túng nhìn quanh một lượt.
Chu Tế Châu nhìn tôi vài giây rồi bật cười .
“Yên tâm đi , trong nhà không có dấu vết sinh hoạt của người phụ nữ nào khác đâu . Em là người đầu tiên.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
“Em đâu có ý đó…”
Nhưng mặt tôi còn chưa kịp hết nóng, Chu Tế Châu đã thong thả nói tiếp:
“Cũng chưa từng có người đàn ông nào khác bước vào đây.”
“Chu Tế Châu!!!”
Chu Tế Châu bật cười sảng khoái.
Đúng là đáng ghét hết sức.
19
Chuyển đến nhà họ Chu được vài hôm, chúng tôi vẫn chung sống rất yên ổn , chẳng có chuyện gì xảy ra .
Vì chiếc giường quá mềm mại, lại thoải mái đến mức khó cưỡng, tôi đã ngủ nướng suốt mấy ngày liền.
Mỗi lần xuống lầu, tôi đều thấy bữa sáng Chu Tế Châu chuẩn bị sẵn cho mình .
Mấy hôm nay hình như anh đặc biệt bận rộn, lúc nào cũng về nhà rất muộn, thành ra chúng tôi chẳng gặp nhau được mấy lần .
Vốn học mỹ thuật nên những ngày rảnh rỗi này , tôi nhận vài đơn vẽ tranh trên mạng để kiếm thêm thu nhập.
Tối hôm ấy , tôi vừa hoàn thành một đơn vẽ, định ra phòng khách uống chút nước.
Nhưng vừa mở cửa phòng, tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ vọng ra từ phòng làm việc của Chu Tế Châu.
Loáng thoáng trong đó có nhắc đến “Di Hạ” và “nhà họ Bạch”.
Tò mò, tôi rón rén bước đến trước cửa. Giọng nói bên trong cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
“Ừ, đừng cho ông ta cơ hội trở tay.”
“Cứ làm đi .”
Giọng Chu Tế Châu bình thản, chẳng chút d/a/o động.
Tôi áp tai vào cửa, không ngừng đoán già đoán non.
Không cho ai cơ hội trở tay cơ chứ?
Thế nhưng, sau câu nói ấy , bên trong liền im bặt.
Tôi đang mải mê nghe ngóng thì cánh cửa bất ngờ mở ra từ bên trong. Không kịp né tránh, tôi mất thăng bằng, cả người chúi về phía trước .
Hai tay tôi luống cuống quơ loạn trong không trung, vô tình chạm phải công tắc khiến đèn trong phòng vụt tắt.
Giữa lúc hoảng hốt, tôi lao thẳng vào một vòng tay rắn chắc, hơi lạnh.
Tim tôi đập thình thịch. Dưới bàn tay là cảm giác ấm nóng, khiến tôi theo phản xạ vô thức bóp nhẹ mấy cái.
Người đàn ông trước mặt khẽ rên lên một tiếng.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị anh đẩy sát vào tường.
Một luồng hơi thở nóng ẩm từ trên cao phả xuống mặt tôi .
Cổ tay tôi bị nắm c/h/ặ/t, người trước mặt áp sát, giữ tôi trong vòng vây kín mít, chẳng chừa chút khoảng trống nào.
Căn phòng tối om, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ánh mắt anh đang dán c/h/ặ/t lên người mình .
“Đêm hôm không chịu ngủ, lại chạy vào phòng anh thế này , em định làm gì?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.