Loading...

MUA NHÀ LÀM CỦA HỒI MÔN CHO CON GÁI, CON BÉ LẠI NHẤT QUYẾT ĐỂ TÊN TÔI
#16. Chương 16

MUA NHÀ LÀM CỦA HỒI MÔN CHO CON GÁI, CON BÉ LẠI NHẤT QUYẾT ĐỂ TÊN TÔI

#16. Chương 16


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Căn nhà hồi môn đứng tên tôi , xét trên giấy tờ thì không phải tài sản của con gái, nhưng chính quyết định ấy lại giúp nó giữ được phần bảo đảm mà tôi muốn dành cho nó.

 

Thứ nó giữ được không chỉ là một căn nhà, mà còn là nguyên tắc sống của chính mình .

 

Đó là giới hạn không thể vượt qua: “Đồ của mẹ tôi , không ai được động.” Giới hạn ấy còn có giá trị hơn việc trên giấy tờ đứng tên nó bao nhiêu căn nhà.

 

Cuối năm, tôi đón sinh nhật 53 tuổi.

 

Con gái và Tôn Lỗi làm cả bàn thức ăn.

 

Thông gia cũng tới, mang một hộp cao a giao.

 

Bà thông gia đưa cho tôi , trên mặt có nụ cười hơi ngượng.

 

“Chị Tú Lan, cái này bổ khí huyết. Chị ngày nào cũng đứng trong cửa hàng, chân chắc chắn mỏi.”

 

Tôi nhận, nói :

 

“Cảm ơn.”

 

Lúc ăn bánh sinh nhật, con gái cầm ly nước đứng dậy.

 

“Mẹ, con nói mấy câu.”

 

Mọi người im lặng nhìn nó.

 

“Khoảng thời gian này năm ngoái, hai nhà mình trải qua một số chuyện không vui. Nhưng bây giờ nghĩ lại , con thấy chuyện ấy không phải chuyện xấu .”

 

Con gái nhìn bà thông gia.

 

Bà ấy cúi đầu nhưng không phản bác.

 

“Bởi chuyện ấy khiến tất cả chúng ta nói rõ mọi điều.”

 

“Việc gì được làm , việc gì không thể động tới, ranh giới vạch rõ ràng.”

 

“Một năm nay, con và Tôn Lỗi sống rất tốt .”

 

“Cũng cảm ơn bốn người lớn đã cho bọn con không gian, không can thiệp vào cuộc sống nhỏ của hai đứa.”

 

Nó nâng cốc.

 

“Mẹ, mẹ vất vả cả đời, dành cho con một phần của hồi môn.”

 

“ Nhưng trong căn nhà hồi môn ấy , thứ có giá trị nhất với con không phải chính căn nhà.”

 

“Mà là mẹ đã dạy con cách giữ được nó.”

 

“Sự tỉnh táo ấy đáng giá hơn căn nhà rất nhiều.”

 

Tôi cầm cốc, nước mắt cứ quanh quẩn nơi khóe mắt.

 

Ông Chu nắm lấy tay tôi dưới bàn, siết nhẹ.

 

Bà thông gia cũng đứng lên, nâng cốc.

 

“ Tôi cũng nói một câu.”

 

“Chuyện trước đây là tôi già rồi hồ đồ.”

 

“Sau này hai nhà cứ nên sống thế nào thì sống thế ấy , không làm ầm nữa.”

 

Bà nhìn tôi .

 

“Chị Tú Lan, tôi kính chị.”

 

Hai chiếc cốc chạm nhau .

 

Một tiếng trong trẻo.

 

Giống như có thứ gì đó cuối cùng đã được đặt xuống.

 

Bữa cơm hôm ấy là bữa dễ chịu nhất của hai nhà suốt 1 năm.

 

Không phải vì thức ăn ngon đến đâu , mà bởi sợi dây căng trong lòng mỗi người cuối cùng cũng đã được nới lỏng.

 

Đêm khuya, khách đã về hết.

 

Tôi ngồi một mình ngoài ban công, quấn chăn nhìn sao .

 

Con gái lặng lẽ đi ra , ngồi sát cạnh.

 

“Mẹ đang nghĩ gì?”

 

“Nghĩ lúc con còn nhỏ.”

 

“Lúc nhỏ sao ?”

 

“Con hồi nhỏ bướng lắm. Người khác giành đồ chơi, con ôm c.h.ế.t không buông, thà khóc cũng không chịu thả.”

 

Con gái cười .

 

“Bây giờ cũng vậy .”

 

“ Đúng , bây giờ vẫn vậy .”

 

Tôi nhìn nó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-nha-lam-cua-hoi-mon-cho-con-gai-con-be-lai-nhat-quyet-de-ten-toi/chuong-16

 

Dưới ánh trăng, đường nét gương mặt nghiêng đã rõ ràng.

 

Hơn hai mươi năm đã biến cô bé ngày nào thành một người phụ nữ có chủ kiến như bây giờ.

 

Tôi tự hỏi mình có xứng với sự tin tưởng của con không , rồi lại thấy có lẽ mình đã làm được phần nào.

 

Không chỉ vì căn nhà hồi môn mua đứt ấy .

 

Không chỉ vì tôi đã mua căn nhà ấy , mà còn vì tôi chịu nghe lời con, để căn nhà đứng tên mình và vô tình tạo cho con một lớp bảo vệ khiến nó không thể dễ dàng bị ép phải nhượng bộ.

 

Con gái bỗng lại hỏi:

 

“Mẹ, mẹ nói xem đời phụ nữ, điều gì quan trọng nhất?”

 

Tôi nghĩ.

 

“Con nói xem.”

 

“Con thấy là tỉnh táo.”

 

Nó quay sang nhìn tôi .

 

“Mẹ con cả đời tiết kiệm, gom được của hồi môn cho con. Nhưng mẹ không ngốc đến mức trực tiếp giao của hồi môn ra ngoài, mà nghe lời con, giữ ranh giới.”

 

“Mẹ không vì một câu người một nhà đừng tính toán mà đem cả tiền dưỡng già ném vào .”

 

“Mẹ dùng tiền tiết kiệm nửa đời làm hậu thuẫn cho con, rồi lại dùng đầu óc tỉnh táo giữ được phần tài sản ấy .”

 

“Sau này con cũng sẽ làm mẹ .”

 

“Con sẽ dạy con mình trước tiên phải giữ được thứ thuộc về mình , rồi mới đi yêu người khác.”

 

Tôi đưa tay vuốt tóc con.

 

“Mẫn Mẫn, con nói đúng. Nhưng mẹ muốn thêm một câu.”

 

“Câu gì?”

 

“Chỉ tỉnh táo vẫn chưa đủ.”

 

Tôi nhìn nó, nói từng chữ.

 

“Còn phải có lòng đủ rộng để không mãi giữ chuyện cũ, biết tiếp tục bước về phía trước .”

 

“Con đã làm được .”

 

“Mẹ vui vì con.”

 

Con gái không nói .

 

Nhưng tôi cảm thấy vai nó tựa sang.

 

Giống rất nhiều năm trước , lúc nó vừa biết đi .

 

Căn nhà hồi môn ấy bây giờ vẫn lặng lẽ đứng trong khu chung cư phía Đông huyện lỵ.

 

Mỗi tháng thu tiền thuê.

 

Khoản ấy tôi bỏ vào một thẻ khác.

 

Để dành cho con của con gái sau này .

 

Nhưng khoản tiền này tôi sẽ không đưa sớm.

 

Đến lúc con gái thật sự cần, tôi sẽ tự tay trao cho nó.

 

Nói với nó:

 

“Đây là phần năm xưa con đã giữ được cho mẹ , bây giờ mẹ đưa lại cho con.”

 

“Giữ lấy.”

 

“Rồi truyền tiếp.”

 

Không phải để biến mình thành người chỉ biết giữ của, mà để từng đồng tiền đổi bằng mồ hôi và năm tháng không bị phụ bạc.

 

Để mọi tính toán đều không thể đạt được mục đích.

 

Hôn nhân tốt đến đâu cũng không thể đ.á.n.h mất giới hạn.

 

Một cái đầu tỉnh táo và khả năng giữ ranh giới đôi khi còn quý hơn bất kỳ món của hồi môn hậu hĩnh nào.

 

Đây là bài học tôi và con gái dùng hơn 1 năm cùng nhau học được .

 

Cũng là kinh nghiệm đáng giá nhất tôi có được sau hơn nửa đời người .

 

Ngoài cửa sổ, đêm đã sâu.

 

Tôi và con gái ngồi dưới ánh trăng, không nói thêm.

 

Nhưng trong lòng lại vô cùng yên ổn .

 

Bởi chúng tôi biết từ nay về sau , không còn sự tính toán nào có thể dễ dàng bước tới gần mình .

 

Ranh giới đã được vạch rõ, và khi những thứ không nên đụng tới đều được tôn trọng, phần còn lại mới thật sự có chỗ cho tình cảm.

 

HẾT

Bạn vừa đọc đến chương 16 của truyện MUA NHÀ LÀM CỦA HỒI MÔN CHO CON GÁI, CON BÉ LẠI NHẤT QUYẾT ĐỂ TÊN TÔI thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo