Loading...
《Nam Thay [Đổi Công]》
Tác giả: Hải Chi Ca
Ở Đại học Nam Ninh có một cặp đôi đồng tính nổi tiếng, khiến không ít người ngưỡng mộ.
Mọi chuyện bắt đầu khi Lộ Tiêu — một chàng trai vừa giàu có vừa đẹp trai — vừa nhìn thấy Hứa Thanh Yến, một sinh viên nghèo, đã nhất kiến chung tình, một mực cho rằng cậu chính là định mệnh của đời mình .
Nghe thì kịch tính thật đấy, nhưng những chuyện như thế thường sẽ có diễn biến và kết cục rất cẩu huyết.
Ấy vậy mà chuyện của họ lại không như thế. Hứa Thanh Yến nói mình là thẳng nam, sẽ không thích con trai. Lộ Tiêu chẳng để bụng, trái lại còn bắt đầu theo đuổi cậu một cách quyết liệt.
Cách theo đuổi của Lộ Tiêu vừa đơn giản vừa trực tiếp: đối xử tốt với Hứa Thanh Yến, sẵn lòng tiêu tiền cho cậu , luôn thiên vị cậu nhưng vẫn tôn trọng cậu , đồng thời cho cậu đủ thời gian và không gian để suy nghĩ xem liệu hắn có phải người đáng để cậu dựa vào hay không .
Một tình cảm chân thành như thế, đâu phải dễ dàng có được .
Dần dần, Lộ Tiêu không chán không phiền theo đuổi suốt một năm, Hứa Thanh Yến bị tình cảm chân thành dũng cảm của hắn cảm động, quyết định nắm lấy tay hắn .
Đấy, hai người vừa hẹn hò về.
Lộ Tiêu xách theo mấy túi đồ, bên trong có những hộp quà trông khá đắt tiền. Hai người chẳng hề che giấu mối quan hệ, cứ thế công khai thân mật bước vào khuôn viên trường.
Sinh viên Nam Đại lúc đầu thấy mới lạ – đương nhiên cũng không thiếu kẻ chế giễu và khó hiểu. Đến giờ, mọi người đã quen với cảnh ấy , chỉ liếc nhìn hai người một cái rồi thôi, chẳng còn ai thấy có gì đáng ngạc nhiên.
“Vậy tao về ký túc xá trước nhé.” Hứa Thanh Yến nhận lấy đồ trong tay Lộ Tiêu: “Mày cứ đi làm việc của mày đi .”
“Ừ.” Lộ Tiêu gõ gõ đồng hồ: “Tối nay ăn ở chỗ quen, nhớ đấy.”
“Được.” Hứa Thanh Yến nói .
Vừa xách đồ về ký túc xá, cậu đã không nghe thấy những lời trêu chọc quen thuộc của bạn cùng phòng mà chỉ nghe một tiếng kêu kinh ngạc: “Vãi l/ồ/n!”
Bạn cùng phòng nhảy khỏi giường, cuống quýt nói : “Mày biết không ? Vừa nãy ở giảng đường, tao thấy mày — không đúng!” Nó khựng lại , bĩu môi. “Tao thấy một người giống mày như đúc!”
Hứa Thanh Yến chẳng buồn nhấc mí mắt, trêu lại : “Đó là em trai sinh đôi của tao.”
“Thật á?” Bạn cùng phòng trợn mắt, rồi lại nghi ngờ: “Trước đây sao mày chưa từng nói ?”
Hứa Thanh Yến nheo mắt, thấy bạn cùng phòng trông không giống đang đùa.
“Em mày đến tìm mày à ?” Bạn cùng phòng nhận hộp quà Hứa Thanh Yến đưa: “Tao còn chào nó ở căn tin nữa. Đến khi lại gần mới nhận ra không phải mày, quê muốn c/h/ế/t!”
“Thật sự giống y đúc?” Hứa Thanh Yến nửa tin nửa ngờ.
“Cũng không hẳn.” Bạn cùng phòng quan sát kỹ Hứa Thanh Yến, vừa miêu tả vừa nói : “ Nhưng đại khái giống, mày cao hơn nó, khung người cũng vạm vỡ hơn, nhưng mặt thì thật sự rất giống, không nhìn kỹ thì không phân biệt được .”
Hứa Thanh Yến cười .
“Rốt cuộc có phải em mày không ? Trước đây sao mày chưa từng nhắc?” Bạn cùng phòng hỏi.
“Không phải em tao.” Hứa Thanh Yến nói : “Tao tưởng mày đùa tao, nên tao cũng đùa lại …”
“Ngứa da rồi đúng không ?” Bạn cùng phòng đ/ấ/m một cái lên vai Hứa Thanh Yến, lực không lớn không nhỏ.
Hứa Thanh Yến ngồi xuống, uống một ngụm nước.
“Mày với người yêu mua gì thế?” Đối phương lục lọi mấy hộp quà khác, mắt liếc vào trong.
Hứa Thanh Yến gạt tay nó ra : “Đừng có mà để ý.”
“Xì, ai thèm.”
Hai người nhanh ch/óng quên luôn “em trai sinh đôi” của Hứa Thanh Yến, bắt đầu bàn về cuộc thi luận văn của trường, nghe nói lần này viết tốt có thể theo giáo sư ra nước ngoài giao lưu.
Hứa Thanh Yến trước khi quen Lộ Tiêu hoàn toàn là một mọt sách, ngày ngày không đọc sách thì làm nghiên cứu. Tuy miệng nói mình là thẳng nam, nhưng chưa từng thích cô gái nào.
Vừa nhắc đến học hành thì không ai hăng hái bằng cậu .
May là cậu có thói quen tốt , việc quan trọng đều đặt báo thức trước .
Đến giờ hẹn ăn tối với Lộ Tiêu, báo thức vang lên. Cậu sửa soạn qua loa rồi cùng bạn cùng phòng xuống lầu, đi về phía căn tin.
Chỗ quen là một nhà hàng Michelin, phong cách thiên về tối, chỉ có đèn vàng ấm chiếu lên trên bàn ăn, đi đường không cẩn thận có thể vấp ngã.
Hứa Thanh Yến rất thích phong cách này , tối tăm kín đáo. Quan trọng nhất là nhìn người ta có cảm giác mờ ảo, không khí hẹn hò như vậy quá thích hợp.
Mọi lần cậu vừa đến cửa, Lộ Tiêu đã đứng dậy vẫy tay, rồi ra hiệu đi lên vài bước, sau đó lịch thiệp mời cậu ngồi .
Hứa Thanh Yến đến cửa, nhìn vào trong. Nhưng lần này , chẳng có anh bạn trai điển trai nào đứng dậy vẫy tay đón cậu .
Có lẽ giờ ăn tối đông người quá? Lộ Tiêu không thấy cậu ?
Cậu rút điện thoại nhắn tin cho Lộ Tiêu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-thay-doi-cong/chuong-1
【Con vịt nhà ngươi: Tao đến cửa rồi .】
Nhắn xong, cậu lại nhìn quanh vào trong, vẫn không thấy Lộ Tiêu.
Nhân viên phục vụ đã đến hỏi rồi , đứng ở cửa mãi cũng ngại.
【Con vịt nhà ngươi: Mày chưa đến à ?】
【Con vịt nhà ngươi: Tao không thấy mày, tao vào trước đây.】
Theo nhân viên phục vụ ngồi xuống một bàn trống, gọi những món hai người thường thích ăn.
Hứa Thanh Yến hơi băn khoăn. Chẳng lẽ Lộ Tiêu đợi cậu lâu quá nên ngủ quên mất, thành ra không nhìn thấy tin nhắn?
Cậu dứt khoát gọi thẳng “video call”.
Một lúc sau , điện thoại “ting” một tiếng.
【Đối phương đã từ chối】
Cái gì?!
Hứa Thanh Yến không tin nổi nhìn năm chữ đó.
Từ chối? Lộ Tiêu cúp máy cậu ?
Cậu lại gọi thêm một cuộc.
【Đối phương đã từ chối】
Sau đó Lộ Tiêu như mất kiên nhẫn, cuối cùng nhắn một tin.
【Lộ Tiêu: Có chút việc, mày tự ăn đi .】
【Lộ Tiêu: Bao nhiêu tiền lát nữa gửi tao, tao trả.】
“……”
Làm như Hứa Thanh Yến tao đang làm trò vậy ! Cậu trợn mắt, chậm rãi gõ chữ.
【Con vịt nhà ngươi: Không cần, mày bận việc mày đi , tao tự ăn no rồi về.】
【Lộ Tiêu: Ngoan thật.】
Nhưng mà…
Nhưng mà hôm nay là kỷ niệm một tháng bọn họ ở bên nhau mà.
Hứa Thanh Yến hơi buồn.
Món ăn lên, cậu gạt điện thoại sang một bên, vừa ăn vừa thầm mắng Lộ Tiêu. Đồ đáng ghét, hại cậu phải ngồi ăn một mình cả bàn thức ăn này !
Ăn no trả tiền xong, cậu bực bội về ký túc xá.
——
Hôm sau , tiết tám giờ sáng.
Lộ Tiêu nhắn tin cho Hứa Thanh Yến nói không cần đợi hắn .
Hứa Thanh Yến ngồi vào chỗ quen thuộc của hai người . Các bạn cùng lớp đã quen với chuyện ấy nên vẫn cố ý để trống chỗ bên cạnh cậu .
Gần đến giờ học, Lộ Tiêu mới xách bữa sáng bước vào lớp. Theo phản xạ, hắn liếc về phía chỗ ngồi quen thuộc, rồi đảo mắt tìm kiếm khắp lớp.
Hứa Thanh Yến đứng dậy vẫy tay: “Đây.”
Lộ Tiêu không nhìn về phía cậu mà tiếp tục đảo mắt tìm kiếm quanh lớp.
Ngay khi Hứa Thanh Yến nhíu mày khó hiểu, định vẫy tay lần nữa, cậu thấy mắt Lộ Tiêu đột nhiên sáng lên, dù ánh sáng rực rỡ phấn khích đó chỉ lóe lên rồi tắt, nhưng cậu vẫn bắt trọn không sót.
“……”
Hứa Thanh Yến nhìn theo hướng mắt hắn , đồng t/ử co lại , ánh nhìn lập tức dừng c/h/ặ/t trên người kia .
Trên hàng ghế phía trước có một người mang gương mặt giống hệt cậu !!
Sống mũi cao, mày đậm mắt to, hốc mắt sâu hơn người bình thường, còn có lúm đồng tiền không rõ lắm khi mím môi hay cười .
Nhìn kiểu gì cũng giống.
Hứa Thanh Yến nheo mắt, nhưng nhìn kỹ cũng phát hiện có điểm khác. Cằm cậu nhọn hơn, đuôi mày và đuôi mắt hơi xếch lên một cách tự nhiên, tạo nên nét sắc sảo riêng của tuổi trẻ.
So ra , ngũ quan đối phương mềm mại hơn, không có chút công kích nào.
Tóm lại , hai người giống nhau đến lạ, nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược. Hứa Thanh Yến trông lạnh lùng, sắc sảo; còn người kia hiền hòa, vô hại, dễ khiến người khác cảm thấy gần gũi — nét thân thiện mà cậu không có .
Trong lúc ngẩn người , Lộ Tiêu xuất hiện trong tầm mắt cậu rồi ngồi xuống bên cạnh người kia . Như vậy , không ít người biết quan hệ của bọn họ bắt đầu xì xào.
Có người nói sao hai người giống nhau thế, có người nói sao Lộ Tiêu không ngồi cạnh Hứa Thanh Yến.
Hứa Thanh Yến: “……”
Mặt cậu đỏ bừng, không tin nổi trừng mắt nhìn hai người thân mật trong tầm mắt.
“Chuyện gì vậy ?” Có người nói .
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?
Đến Hứa Thanh Yến cũng không biết bây giờ là cái tình huống ch/ó má gì!
“Này, mày còn nhìn bao lâu nữa? Vào học rồi .”
Trương Trạch Vũ, bạn cùng phòng của cậu , chẳng biết đã ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hứa Thanh Yến từ bao giờ.
“Tối qua tao quên nói với mày, tao thấy Lộ Tiêu dẫn người đó ăn ở căn tin trường.”
Mặt Hứa Thanh Yến biến sắc: “Thật?”
Trương Trạch Vũ nói : “Thật nghìn phần.”
“Nghe nói bọn họ quen nhau từ trước , người này từ nước ngoài về, tạm thời ở trường mình .”
Hứa Thanh Yến thở dài, quay đầu nhìn sâu vào hai người kia .
“Mày với ông xã nhà mày cãi nhau à ? Hay là có chuyện gì?” Trương Trạch Vũ nói nhỏ.
“Không biết .” Hứa Thanh Yến đang bực mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.