Loading...
Tan học, Hứa Thanh Yến là người đầu tiên ra khỏi lớp. Hắn cố tình bước thật chậm, sợ Lộ Tiêu không đuổi kịp. Nhưng quay đầu lại nhìn , Lộ Tiêu không những không đuổi theo hắn , mà còn đi sau lưng người kia , đến nhìn cũng không nhìn hắn một cái.
Hứa Thanh Yến hắn từ bao giờ phải chịu nỗi uất ức này chứ?! Cơn tức tối qua còn chưa tan hết, giờ lại chọc hắn , hắn thề độc, trừ khi Lộ Tiêu quỳ xuống cầu xin hắn , bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho đối phương!
Nhìn hai bóng lưng kia , sống mũi hắn cay xè, suýt nữa thì bật khóc .
Đổi lại trước kia , Lộ Tiêu sao có thể đối xử với hắn như vậy ? Cho dù hắn thỉnh thoảng vô lý gây chuyện, Lộ Tiêu cũng sẽ bao dung hắn , xót hắn .
Hôm qua kỷ niệm một tháng vắng mặt đã đành, hôm nay còn trước mặt bao nhiêu người làm ngơ hắn , mua bữa sáng cho một nam sinh khác?
Hắn càng nghĩ càng thấy uất ức, cũng càng tức giận.
“Đi thôi.” Trương Trạch Vũ chạy tới, dùng vai huých vai hắn : “Đi ăn cơm.”
“Không ăn.” Hứa Thanh Yến nói .
“Tại sao ?” Trương Trạch Vũ thấy mặt hắn xị xuống thì khựng lại , lập tức phản ứng, nói : “Không phải chứ? Người ta là bạn cũ lâu ngày không gặp, cùng nhau đi học tan học, cùng ăn bữa cơm cũng bình thường mà, không được thì mày tìm nó hỏi cho rõ, hà tất phải để bụng đói chịu khổ?”
Ý của Trương Trạch Vũ chẳng khác nào đang nói : “Mày có cần phải thế không ?” Hứa Thanh Yến trợn mắt: “Ai để ý mấy chuyện này ? Tao chỉ không đói, mày quá nhạy cảm rồi .”
Trương Trạch Vũ cười : “Được được , biết mày không để ý, ăn hay không ?”
“Không ăn.” Hứa Thanh Yến nói xong bước nhanh về phía ký túc xá.
“Có cần tao mang về cho không ?” Trương Trạch Vũ hét phía sau .
“Không cần!” Hứa Thanh Yến hét lại , tăng tốc bước chân.
Trương Trạch Vũ nói hình như cũng có lý, Lộ Tiêu liệu có phải đã giải thích rõ trong WeChat với hắn rồi không ?
Về đến ký túc xá, hắn không chờ được mở khung chat với Lộ Tiêu, kết quả không có một tin nhắn nào.
Lộ Tiêu tao đ/ị/t mẹ mày!!!
Hứa Thanh Yến tức đến mức muốn đập nát điện thoại. Nhưng vừa giơ tay lên, hắn đã tự động cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng vẫn lặng lẽ đặt điện thoại xuống, quay sang trút giận lên con chuột hình tháp nghiêng Pisa mà Lộ Tiêu tặng.
Thôi, mặc kệ, ai thì ai.
Hứa Thanh Yến cố gắng gạt mớ suy nghĩ hỗn loạn sang một bên, nghiêm túc bắt tay vào học tập.
So với đống chuyện rách rưới của Lộ Tiêu, hắn viết xong luận văn, giành được cơ hội giao lưu nước ngoài mới là chuyện chính.
Không biết qua bao lâu, bụng hắn truyền đến tiếng phản đối.
Hắn mím môi, trong đầu người đầu tiên nghĩ đến chính là Lộ Tiêu. Hắn lại mang theo chút mong chờ nhìn điện thoại, kết quả người này như c/h/ế/t rồi , bặt vô âm tín.
Trước kia , mỗi khi hắn giận dỗi, bỏ cơm và không thèm để ý đến Lộ Tiêu, đối phương đều mang cơm đến tận cửa ký túc xá để dỗ dành hắn . Nhưng giờ hắn ở ký túc xá cả một buổi chiều, đừng nói đến cửa nhận lỗi , hắn có c/h/ế/t đói chắc đối phương cũng không biết .
Nghĩ đến đây, hắn càng chẳng muốn ăn uống gì nữa.
Mặt trời dần ngả về tây, ánh chiều nhuộm vàng những tán cây. Hứa Thanh Yến ủ rũ nằm sấp trên bàn, lơ đễnh ngước mắt nhìn ra ngoài. Ánh chiều đỏ cam xuyên qua tầng mây, chân trời rải rác mây lửa như vàng ròng.
Trương Trạch Vũ mang cơm về cho Hứa Thanh Yến, giờ này ký túc xá không có ai, chỉ có Hứa Thanh Yến nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi .
Hắn nhẹ nhàng đặt cơm lên bàn, Hứa Thanh Yến tỉnh, trợn đôi mắt mơ màng nhìn hắn .
“Biết ngay mày không ăn cơm.” Trương Trạch Vũ nói : “Mau ăn cơm đi .”
Hứa Thanh Yến không có khẩu vị gì, ăn mấy miếng đã no.
“Ôi chao, tao nhìn bộ dạng ma quỷ này của mày là lại tức.” Trương Trạch Vũ nói : “Trước kia chẳng phải nó luôn tranh nhau làm chân sai vặt cho mày sao ? Giờ chỉ vì nó một hai ngày không tìm mày mà mày phải giận dỗi đến mức tự làm khổ mình à ?”
“Đây gọi là cảm giác hụt hẫng, mày hiểu cái rắm!” Hứa Thanh Yến gầm nhẹ: “Còn nữa, tao tức cái gì, tự làm khổ mình cái gì? Mày con mắt nào thấy?!”
“Hụt hẫng cái quái gì, tao chẳng hiểu. Có gì thì tự đi hỏi nó, cứ trốn một chỗ rồi tự mình ấm ức, còn ra thể thống gì nữa?” Trương Trạch Vũ nói .
“Tao mới không thèm tìm nó,” Hứa Thanh Yến hừ mũi một tiếng, hung hăng nói : “Tao muốn nó quỳ trước mặt tao xin lỗi !”
“……”
Bộ dạng Hứa Thanh Yến không giống đang nói đùa. Trương Trạch Vũ cười c/h/ế/t, nghĩ quả nhiên yêu đương khiến người ta thành đồ ngốc.
“Đề nghị của tao là mày trực tiếp đi hỏi, c/h/ế/t cũng c/h/ế/t cho rõ ràng, dứt khoát.” Hắn nói .
Hứa Thanh Yến ngoài miệng nói : “Tao tuyệt đối không chủ động đi tìm nó.”
Sau lưng lén lút hỏi Lộ Tiêu trên WeChat.
【Ngươi Nha Nha: Mày đang ở đâu ?】
【Lộ Tiêu: Mày tám giờ xuống dưới ký túc xá, tao nói với mày.】
Cách tám giờ còn nửa tiếng, Hứa Thanh Yến đang nghĩ lát nữa phải tìm cớ gì ra khỏi ký túc xá mới không khiến Trương Trạch Vũ nghi ngờ.
Chuông báo thức vang lên, giọng Trương Trạch Vũ đúng giờ vang lên: “Ra ngoài làm gì đấy? Để tao nghĩ xem nào……” Hắn kéo dài âm đuôi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
Hứa Thanh Yến đương nhiên không để ý hắn , khoác áo khoác là ra cửa.
Đèn đường thưa thớt, ánh sáng khi tỏ khi mờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-thay-doi-cong/chuong-2
Lộ Tiêu
đứng
trong một góc tối, cả
người
mặc đồ đen, gần như hòa
làm
một với màn đêm. Dẫu
vậy
, chỉ cần liếc mắt, Hứa Thanh Yến vẫn nhận
ra
dáng
người
quen thuộc
ấy
.
Lộ Tiêu bước ra khỏi bóng tối, dang hai tay: “Lại đây.”
Trong lòng Hứa Thanh Yến dâng trào, bao nhiêu uất ức trong khoảnh khắc vỡ đê, hắn theo bản năng muốn lao tới ôm c/h/ặ/t đối phương. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại , dùng chút tự tôn còn sót lại hỏi: “Không phải mày muốn giải thích sao ? Nói đi .”
“Không qua đây thì tao nói với mày kiểu gì?” Lộ Tiêu nói : “Qua đây ôm một cái, lâu rồi không thân mật.”
Hứa Thanh Yến ôm hắn một cái rồi lập tức lùi ra , cố chấp quay mặt đi : “Nói đi .”
Lộ Tiêu cưng chiều cười cười , đi tới ôm Hứa Thanh Yến từ phía sau , ghé tai hắn thì thầm: “Bọn tao quen nhau từ nhỏ, cũng coi như lớn lên cạnh nhà nhau . Nó vừa được chuyển từ phân hiệu bên kia sang đây. Tao là bạn cũ, dẫn nó làm quen với trường, tiện thể chăm sóc nó một chút chẳng phải là chuyện nên làm sao ? Mày nói có phải không ?”
“Vậy——” Hứa Thanh Yến khẽ thở dài: “Vậy sao mày không nói trước với tao?”
“Được rồi .” Lộ Tiêu hôn vành tai hắn : “Lần sau nhất định chủ động nói với mày, được không ?”
“Được thôi.” Hứa Thanh Yến miễn cưỡng tha thứ cho Lộ Tiêu.
Khi Trương Trạch Vũ biết đầu đuôi câu chuyện, suýt chút nữa không nhịn được tát Hứa Thanh Yến một cái ngay tại chỗ.
“Đồ ngốc!” Trương Trạch Vũ hận không thể rèn sắt thành thép: “Sao mày không hỏi cho rõ xem trước kia bọn nó có quan hệ thế nào? Với lại , đều là người lớn cả rồi , còn cần người khác dẫn đi làm quen với trường à ? Mua bữa sáng cho nó thì tính là chuyện gì? Sao mày chẳng hỏi han gì cả? Mày nói với nó giờ giải thích có ích gì? Trước kia bận đến mức ngay cả một câu cũng không nói nổi sao ? Hồi ấy chẳng phải nó luôn chiều mày hết mực à ?!”
“Mày đừng nói nó như vậy .” Hứa Thanh Yến nhỏ giọng phản bác.
Trương Trạch Vũ tức cười , vẫy tay: “Được được , ông xã mày không nói được .”
“ Đúng rồi , nó tên gì?” Hứa Thanh Yến hỏi.
“Ôn Hòa Thái chứ gì.” Trương Trạch Vũ nói : “Trời ơi, mày tức nửa ngày mà đến tên nó cũng không biết ?”
Ôn Hòa Thái.
“……”
Lông mày Hứa Thanh Yến khẽ nhíu, luôn cảm thấy đã nghe cái tên này ở đâu , rất quen tai, nhưng thế nào cũng không nhớ ra .
“Ồ.” Hắn đáp ngắn gọn một tiếng.
“Luận văn của mày viết xong chưa ?” Trương Trạch Vũ hỏi.
“Viết xong rồi , tao đã nộp.” Hứa Thanh Yến nói : “Lần này số người giao lưu nước ngoài chỉ có mười, tao nhất định phải nắm bắt cơ hội này .”
“Yên tâm đi .” Trương Trạch Vũ nói : “Lần này mày chăm chỉ như vậy , thầy đều thấy trong mắt, không thiếu phần mày đâu .”
Vừa nghĩ đến mấy hôm nữa xếp hạng của thầy sẽ ra , Hứa Thanh Yến liền lập tức ném hết mọi chuyện ra sau đầu.
——
Ngày xếp hạng ra , thầy làm một bảng điểm. Hứa Thanh Yến quả nhiên nằm trong top mười, hắn phấn khích đến múa tay múa chân, nhất quyết kéo Lộ Tiêu đi hẹn hò, ăn mừng.
Trong buổi hẹn hò, Hứa Thanh Yến nhận ra Lộ Tiêu có vẻ lơ đãng. Nghĩ đi nghĩ lại , hắn cho rằng có lẽ vì Lộ Tiêu không lọt vào top mười nên tâm trạng mới không tốt , còn mình thì lại phấn khích quá mức.
Thấy đối phương chẳng mấy hào hứng, Hứa Thanh Yến cũng mất dần hứng thú. Hai người nhanh ch/óng quay về khách sạn.
Sau khi thân mật, lần này Lộ Tiêu không ôm hắn ngủ như mọi khi. Hắn nhận một cuộc điện thoại, sau đó nói mình có việc rồi rời đi , để Hứa Thanh Yến một mình trong phòng khách sạn.
Giờ này mà quay về ký túc xá, e rằng sẽ làm phiền các bạn cùng phòng.
Sáng hôm sau , Hứa Thanh Yến dậy sớm để kịp tiết học lúc tám giờ.
Trên đường, hắn nhận được lịch trình chuyến giao lưu nước ngoài trong nhóm lớp.
Vé máy bay, khách sạn và các chi phí liên quan đều do nhà trường chi trả. Lịch trình cũng được ghi rõ ràng, từ ngày giờ tập trung cho đến địa điểm lên xe buýt ở cổng phía đông trường.
Chỉ có điều, trong danh sách hành khách mua vé máy bay, Hứa Thanh Yến thế nào cũng không tìm thấy mình .
Ban đầu, hắn tưởng mình đã nhìn sót tên. Nhưng sau khi rà đi rà lại mấy lần , hắn mới dám chắc: trong danh sách hoàn toàn không có tên mình . Thay vào đó, ở vị trí thứ mười, hắn thấy một cái tên “quen thuộc” ch/ói mắt——Ôn Hòa Thái.
Hắn lập tức hỏi thầy.
【Ngươi Nha Nha: Thầy ơi, lần trước xếp hạng ra em rõ ràng trong top mười, sao trong nhóm không có tên em?】
Vừa chờ tin vừa vội đến trường, trong lòng hắn mơ hồ có một tia nghi ngờ, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ.
Vừa bước vào khuôn viên trường, hắn nhận được tin trả lời của thầy.
【Thầy: Tối qua em không phải nói có việc không đi được sao ?】
【Thầy: Ảnh đính kèm.】
“……”
Hứa Thanh Yến như bị sét đ/á/n/h!!
Trong ảnh chụp màn hình, vào lúc 20 giờ tối qua, “ hắn ” đã gửi cho thầy một đoạn tin nhắn dài——về lý do vì sao “ hắn ” không thể giao lưu nước ngoài.
Trên đó viết hợp tình hợp lý, thầy thậm chí không vì “ hắn ” mà thấy chút tiếc nuối.
Xem ra , kẻ gửi tin nhắn đã chuẩn bị mọi chuyện rất kỹ lưỡng.
Hắn vuốt màn hình kéo lên, những tin nhắn đó đã bị xóa rồi .
“……”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.