Loading...
“Sao có thể chứ?” Hắn nhìn chằm chằm dòng tin nhắn trên màn hình, không thể tin nổi vào mắt mình , miệng lẩm bẩm: “Sao có thể? Sao lại có thể như vậy ?”
…Ôn Hòa Thái.
Lộ Tiêu?
Sao có thể như vậy ?!
Là trùng hợp sao ?
Hắn vừa chạy đến lớp vừa nhắn tin cho Lộ Tiêu.
【YouYaDe: Mày đang ở đâu ?】
【YouYaDe: Thấy tin nhắn thì trả lời, tao có chuyện tìm mày.】
Bước chân ngày càng gấp, càng lúc càng nhanh. Khi rẽ vào hành lang dài, một bóng người đột nhiên chắn trước mặt hắn .
“Bạn học.”
Hứa Thanh Yến trong lòng chỉ muốn gặp Lộ Tiêu, chỉ muốn hỏi cho rõ những phỏng đoán trong lòng. Hắn thậm chí không thèm liếc nhìn người tới một cái, vòng qua đối phương, tiếp tục bước đi .
Người cao lớn ấy lại chắn trước mặt hắn . Giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên ngay trên đỉnh đầu: “Hứa đồng học, chào cậu . Tôi có chuyện muốn nói với cậu .”
“Tránh ra .” Hứa Thanh Yến cuối cùng cũng ngẩng mắt, hung dữ trừng đối phương một cái.
Đối phương nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ngập nước của hắn thì sững người : “Cậu——”
“Tránh ra .” Hứa Thanh Yến gầm nhẹ.
Đối phương mím môi, nhường ra một chỗ.
Hứa Thanh Yến chạy về lớp, không thấy Lộ Tiêu.
Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vội kể lại toàn bộ sự việc với giáo viên, cố gắng giải thích rõ mọi chuyện. Giáo viên vốn có chút khó xử, dù sao cũng là “ hắn ” nói trước rằng không đi được , bây giờ vé máy bay đều đã sắp xếp xong xuôi, một người khác cũng đã được chọn thay thế, đột nhiên lại hủy tư cách của người ta , thực sự khó xử.
Hứa Thanh Yến cố gắng giải thích, may mà giáo viên cũng biết hắn vì chuyến giao lưu xuất ngoại này mà bỏ ra bao nhiêu công sức. Giáo viên nói rằng nếu sự việc đúng như lời hắn kể, nhà trường sẽ cho họ thêm thời gian để xác minh và xử lý ổn thỏa, nhất định sẽ cho hắn một lời giải thích thỏa đáng.
Trái tim treo lơ lửng của Hứa Thanh Yến cuối cùng cũng hạ xuống được phần nào.
Trong đầu hắn lại hiện lên gương mặt anh tuấn của Lộ Tiêu…
Hắn siết c/h/ặ/t nắm đ/ấ/m, nghiến răng “ken két”. Lộ Tiêu rõ ràng biết hắn vì cơ hội này đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy . Bất kể Lộ Tiêu vì mục đích gì, hay có nỗi khổ gì, hắn đều không cho phép bất kỳ ai tự tiện thay đổi quyết định và chuyện của hắn mà không bàn bạc trước , cho dù là Lộ Tiêu cũng không được .
Trương Trạch Vũ luôn chê hắn yêu đương mù quáng, nhưng chẳng phải vì Lộ Tiêu thực sự đối xử tốt với hắn sao ? Hắn vẫn luôn phân biệt rõ ai thật lòng đối tốt với mình , ai chỉ khiến mình tổn thương.
Thế nhưng, mối quan hệ giữa hắn và Lộ Tiêu dường như đang dần chuyển từ tốt đẹp sang tồi tệ.
Đến khi Lộ Tiêu theo sau Ôn Hòa Thái bước vào lớp, sắc mặt Hứa Thanh Yến đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Hắn dựa vào ghế, nhìn theo hai người , ánh nhìn sắc bén như thể đã thấu tỏ mọi chuyện, khiến Lộ Tiêu nổi da gà sau lưng.
Lộ Tiêu chột dạ liếc hắn bằng khóe mắt, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau lại vội vàng thu về.
Khóe môi Hứa Thanh Yến khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười chẳng rõ vui buồn. Đôi mắt sáng quắc khiến vẻ mặt hắn càng thêm âm u, khó đoán.
Mẹ ơi!
Thiếu niên mặt trời của tôi đâu rồi ?!
Vừa bước vào lớp, Trương Trạch Vũ đã nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Hứa Thanh Yến, nhất thời còn tưởng mình nhìn nhầm người .
Cậu bước nhanh đến chỗ hắn : “Sao thế? Trong nhóm sao không có tên mày?”
Hứa Thanh Yến thu ánh mắt, nhạt nhẽo nói : “Có người thay tao nói với giáo viên là tao không đi được .”
“Hả?” Trương Trạch Vũ không hiểu: “Ý gì?”
Hứa Thanh Yến hơi nghiêng đầu, nhìn về phía kẻ đầu têu.
Trương Trạch Vũ nhìn theo ánh mắt hắn , chợt hiểu ra điều gì đó, lập tức hét lên: “Đệt!”
Cả lớp lập tức im bặt, ánh mắt mọi người dừng trên người họ hai ba giây.
“Mày làm gì đấy?” Hứa Thanh Yến nhỏ giọng nói : “Tao còn chưa hét đệt!”
Trương Trạch Vũ tiến lại gần hắn , hạ giọng nói : “Vừa nãy Trình Tận Phong nói với tao, tối qua anh ấy thấy Lộ Tiêu và Ôn Hòa Thái hôn nhau !”
Hứa Thanh Yến như bị sét đ/á/n/h ngang tai. Sắc mặt hắn thoắt cái trắng bệch, cả người sững lại , không thể tin nổi những gì vừa nghe .
Lộ Tiêu và Ôn Hòa Thái hôn nhau ?!
Tối qua?
“Tao thấy anh ấy khá coi trọng chuyện này , nói rất nghiêm túc, bảo tao nhất định phải nói cho mày, còn thề nếu là giả thì mẹ anh ấy c/h/ế/t.” Trương Trạch Vũ cười cười : “Chuyện này thật hay giả, chúng ta cũng chưa biết được . Hay đến lúc đó mày hỏi Lộ Tiêu thử xem?”
Cậu ngẩng mắt, nhìn rõ mặt Hứa Thanh Yến thì lập tức không cười nổi.
Cậu tận mắt chứng kiến vẻ mặt Hứa Thanh Yến lần lượt chuyển từ kinh ngạc sang hoảng loạn, rồi dần trở nên đờ đẫn. Đến cuối cùng, cậu thậm chí không đoán nổi Hứa Thanh Yến có cảm xúc hay không , cho người ta cảm giác như não đã đơ.
“Cái đó…” Trương Trạch Vũ an ủi: “Chưa chắc đã phải đâu , đến lúc đó mày hỏi rõ lại ?”
“Không cần hỏi.” Giọng Hứa Thanh Yến khàn thấp, rất nhẹ.
Trương Trạch Vũ sốt ruột: “Ấy, đừng mà! Mày tin người ngoài chứ không tin Lộ Tiêu sao ?”
Hứa Thanh Yến cúi đầu, cố nén ý muốn lôi Lộ Tiêu ra ngoài để hỏi cho rõ mọi chuyện.
Trương Trạch Vũ mím môi, vỗ nhẹ lên lưng hắn . Trương Trạch Vũ bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên nói cho Hứa Thanh Yến biết chuyện này hay không . Dù sao đây cũng chỉ là lời kể một phía, chẳng có bằng chứng xác thực.
Hứa Thanh Yến không kìm được mà khẽ run lên, cả người run rẩy không ngừng. Suy nghĩ càng hỗn loạn không thôi.
Đột nhiên… trong đầu hắn lóe lên hai chữ đủ khiến tim hắn đau nhói——thế thân .
Trong đầu hắn lần lượt hiện lên vô số mảnh ký ức, mỗi cảnh đều rõ ràng đến đáng sợ. Có Lộ Tiêu trong mơ gọi hắn “Ôn Hòa Thái”, có Lộ Tiêu sau khi say đẩy hắn ra nói “tao không cần mày”, còn có … còn có Lộ Tiêu nắm tay hắn nói với “ hắn ” rằng “ anh yêu em”…
Thảo nào cái tên Ôn Hòa Thái lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Hóa ra Lộ Tiêu đã vô thức nhắc đến người ấy không biết bao nhiêu lần , chỉ là trước đây hắn chưa từng để tâm.
Rõ ràng, khi nhìn ánh mắt Lộ Tiêu dành cho Ôn Hòa Thái, hắn đã nhận ra thứ tình cảm quen thuộc ấy , thậm chí còn nồng đậm mãnh liệt hơn. Nhưng hắn không dám thừa nhận, không muốn thừa nhận.
Bây giờ hắn cuối cùng có thể nhìn thẳng vào mối quan hệ của hắn và Lộ Tiêu, có thật như hắn nghĩ không ?
Hắn thật sự chỉ là… thế thân sao ?
Cơn đau dữ dội nơi l/ồ/ng n/g/ự/c gần như khiến
hắn
nghẹt thở. Thật
ra
trong lòng
hắn
đã
có
một đáp án chắc chắn, nhưng
hắn
vẫn
muốn
tự lừa
mình
thêm một lúc. Hắn
muốn
Lộ Tiêu đích
thân
thừa nhận,
muốn
nghe
chính miệng
anh
nói
rằng
hắn
chỉ là thế
thân
của Ôn Hòa Thái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-thay-doi-cong/chuong-3
Tòa lâu đài cổ tích trong lòng hắn và Lộ Tiêu đang từng chút một sụp đổ. Những bức tường trắng bong tróc từng mảng, trần nhà rạn nứt, nền móng cũng bắt đầu lung lay. Cả tòa lâu đài chẳng còn giữ nổi dáng vẻ nguyên vẹn ban đầu, khiến người ta sợ hãi, bất an.
Bốn mươi phút ấy dài đằng đẵng, khiến hắn thực sự hiểu thế nào là một ngày dài tựa một năm.
Giáo viên tuyên bố tan học, Hứa Thanh Yến thậm chí không thu dọn đồ, giận dữ bước về phía Lộ Tiêu.
“Anh bạn bình tĩnh chút.” Trương Trạch Vũ thế nào cũng không kéo nổi Hứa Thanh Yến, cuối cùng đành nói : “Mày đừng làm ầm quá.”
Hứa Thanh Yến chẳng nói chẳng rằng, kéo Lộ Tiêu đi thẳng. Lộ Tiêu cũng không chống cự. Hai người dừng lại ở một góc hẻo lánh ít người qua lại .
Lộ Tiêu rút tay về. Trên cổ tay hắn hằn rõ những vết ngón tay đỏ ửng. Lực tay Hứa Thanh Yến vừa nãy thật lớn, hắn có cảm giác cổ tay mình sắp bị bóp gãy.
“Anh vốn định nói trước với em, nhưng đột nhiên có chút chuyện. Em đừng giận nữa, được không ?” Lộ Tiêu tiến lên nửa bước, muốn ôm Hứa Thanh Yến vào lòng.
“Đừng chạm vào tao!” Hứa Thanh Yến dùng sức đẩy Lộ Tiêu ra , giữ khoảng cách với anh : “Đến giờ mày thậm chí ngay cả một lời giải thích cũng không có , mày coi tao là gì?”
Chóp mũi hắn cay xè, hốc mắt đỏ rực. Đứng trước Lộ Tiêu, hắn vẫn không sao cứng rắn được . Cho dù Lộ Tiêu đối xử với hắn như vậy , cảm xúc chiếm phần lớn trong hắn vẫn là uất ức.
Ánh mắt vừa dễ vỡ vừa đầy cố chấp của Hứa Thanh Yến liên tục đ/â/m vào tim Lộ Tiêu. Lộ Tiêu cũng cảm thấy khó chịu theo.
“Được rồi , đừng làm loạn nữa.” Lộ Tiêu miễn cưỡng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lại lần nữa tiến lên muốn ôm Hứa Thanh Yến: “Để anh ôm một cái.”
Hứa Thanh Yến lùi lại mấy bước, Lộ Tiêu đột nhiên bước nhanh, không cho hắn cơ hội phản ứng đã ôm hắn vào lòng. Khoảnh khắc đó, là hơi ấm duy nhất hắn cảm nhận được trong những ngày này , nhưng hắn không hề chìm đắm chút nào, hắn thấy buồn nôn, buồn nôn đến cực điểm.
Thấy hắn không phản ứng, Lộ Tiêu ôm càng c/h/ặ/t, sau đó hôn lên dái tai hắn .
Nụ hôn ấy khiến Hứa Thanh Yến lập tức nổi giận, càng giãy giụa dữ dội hơn, Lộ Tiêu càng ôm c/h/ặ/t.
“Buông tao ra !!” Hứa Thanh Yến không thể chịu đựng thêm, phát ra tiếng hét kinh hoàng, hắn dùng hết sức lực, hung hăng đẩy Lộ Tiêu ra . Hắn chẳng khác nào một con thỏ hoảng loạn, còn người đứng trước mặt lại giống như kẻ săn mồi đang dồn hắn vào đường cùng.
Hắn vô số lần muốn quay người bỏ chạy, nhưng đều cố nén xung động hèn nhát này xuống.
Lộ Tiêu đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn hắn .
“Mày có tư cách gì thay tao lựa chọn? Bất kể mày vì mục đích gì, bất kể mày có nỗi khổ gì, mày dựa vào cái gì tự tiện thay đổi chuyện của tao? Không bàn bạc với tao trước thì đã đành, đến sau đó mày cũng chẳng buồn giải thích lấy một câu. Mày định cứ thế lấp l/i/ế/m cho qua chuyện à ? Ai cho mày quyền? Mày dựa vào cái gì không tôn trọng tao?” Hứa Thanh Yến thở rất nặng, cơn đau dữ dội nơi l/ồ/ng n/g/ự/c khiến hắn hơi khom lưng, nhưng giọng điệu hắn đầy sắc bén và cứng rắn: “Chuyện trước kia tao không tính toán với mày nữa. Nhưng nếu lần này mày vì lợi ích riêng của mình mà khiến tao mất cơ hội giao lưu ở nước ngoài, tao tuyệt đối không bỏ qua cho mày đâu !”
“Anh sẽ bù đắp cho em.” Lộ Tiêu nhạt nhẽo nói .
“Ai mẹ nó cần mày bù đắp?” Hứa Thanh Yến không chịu nổi bộ dạng bình tĩnh, cao quý như quân t/ử này của Lộ Tiêu.
Cứ như thể… cứ như thể cảm nhận của hắn không quan trọng chút nào.
“Em muốn gì, anh cũng có thể đáp ứng. Chỉ cần em đừng so đo chuyện này nữa.” Lộ Tiêu ngập ngừng một lát rồi quay sang nhìn hắn : “Anh quả thật có … nỗi khổ.”
“Mày có nỗi khổ liên quan mẹ gì đến tao? Mày kéo tao vào làm gì?!” Hứa Thanh Yến gào lên: “Mày không hiểu tiếng người à ? Tao, Hứa Thanh Yến, mẹ nó không cần đồ của mày, mày hiểu không ?”
Câu này đ/â/m mạnh vào Lộ Tiêu, sắc mặt hắn thay đổi. Chút đau đớn trên mặt thoáng qua rồi biến mất, thay vào đó là mệt mỏi, hắn nói : “Đừng làm loạn nữa được không ?”
“Ai đang làm loạn với mày?” Hứa Thanh Yến nhìn vào mắt Lộ Tiêu, từng chữ từng lời: “Tao muốn tao, Hứa Thanh Yến, từ nay về sau với mày, Lộ Tiêu, không còn bất kỳ liên quan gì nữa.”
“……”
“Gì?” Lộ Tiêu nhíu mày: “Em muốn chia tay với anh ? Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy ?”
“Chuyện nhỏ?” Hứa Thanh Yến cười lớn ba tiếng, cười đến điên cuồng: “Được, coi như chuyện này là chuyện nhỏ. Vậy mày hôn người khác thì sao ? Cũng là chuyện nhỏ à ?”
Giọng hắn mang theo vẻ chơi đùa và mỉa mai, như thể không hề để tâm chút nào. Nhưng trước khi thú nhận, hắn vẫn còn chút hy vọng mong manh.
“Ai nói ——” Lộ Tiêu vốn không muốn thừa nhận, nhưng nhìn thấy nước mắt Hứa Thanh Yến treo nơi khóe mắt, rõ ràng là hỏi với đáp án trong lòng. Hắn nheo mắt, âm trầm hỏi: “Ai nói cho em?”
Hứa Thanh Yến nói : “Mày mẹ nó đây là ngoại tình, Lộ Tiêu mày có buồn nôn không ?”
Lộ Tiêu hơi nghiêng đầu, quai hàm căng cứng.
Buồn nôn sao ? Còn có thứ buồn nôn hơn nữa kìa!
Bàn tay Hứa Thanh Yến buông thõng bên người siết c/h/ặ/t, lại buông ra . Hắn khẽ hỏi: “Mày thích tao là vì anh ấy sao ?”
Hai chữ thế thân quá nặng nề, hắn không dám nhắc, cố gắng giữ lại cho mình chút thể diện và tôn nghiêm cuối cùng.
Lộ Tiêu nhìn hắn , ánh mắt tối sầm lại .
Coi như mặc nhận.
Cuối cùng, nền móng không còn chống đỡ nổi, lâu đài cổ tích ầm ầm sụp đổ. Lộ Tiêu tàn nhẫn tự tay xé giấc mơ cổ tích này thành từng mảnh vụn.
Chân tâm và tình cảm hắn coi như bảo vật, đến cuối cùng chỉ là một trò cười . Hắn chỉ là thế thân của người khác mà thôi. Lộ Tiêu nhìn hắn , từ đầu đến cuối đều có bóng dáng người khác.
Nhưng hắn dựa vào cái gì phải chịu những thứ này ?
Hắn tại sao phải chịu những thứ này ?
“Sao mày có thể…” Ánh mắt Hứa Thanh Yến chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt Lộ Tiêu, như muốn nhìn cho thật rõ, cũng như muốn khắc ghi dáng vẻ ấy vào lòng. Hắn khó khăn nói : “Sao mày có thể đối xử với tao như vậy ?”
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra , lăn dài trên gương mặt hắn .
Tim Lộ Tiêu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức gần như không thở nổi. Hai mắt Hứa Thanh Yến nhòe nước, ánh mắt nhìn hắn đầy thất vọng và quyết tuyệt.
Đầu óc Lộ Tiêu ong lên, nhất thời trống rỗng. Người này chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn , hắn thậm chí không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi lạnh thấu xương.
Chuông báo vào tiết vang lên, Hứa Thanh Yến lau sạch vệt nước mắt, kiên quyết bước về lớp.
Lộ Tiêu thậm chí không kịp phản ứng để kéo hắn . Thật ra không ai biết , ở cách đó không xa, Hứa Thanh Yến đã từng dừng lại , lặng lẽ ngoái đầu nhìn Lộ Tiêu thật lâu. Không rõ hắn đang chờ Lộ Tiêu đuổi theo giữ mình lại , hay chỉ muốn nhìn anh lần cuối trước khi rời đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.