Loading...
Ngày thành thân , ta nhìn người thế thân mà mình bỏ ra một khoản bạc lớn thuê đến, khoác hỷ phục, bước vào kiệu hoa.
Còn ta thì chen giữa đám đông, ung dung đứng xem náo nhiệt.
Bên cạnh ta cũng có một vị lang quân đang hóng chuyện, cười hỏi:
“Nhà ai cưới vợ mà phô trương đến mức này vậy ?”
Ta quay đầu nhìn rõ mặt hắn , lập tức co giò bỏ chạy.
Vị hôn phu của ta , thế mà cũng bỏ trốn khỏi hôn lễ rồi ?!
1
Đoàn rước dâu của Bùi phủ rầm rộ đi qua con phố dài. Ta lẩn trong đám đông, vui vẻ xem náo nhiệt.
“Nhà ai mà đoàn rước dâu hoành tráng thế này ?” Vị lang quân bên cạnh hỏi.
Ngoài Bùi phủ ở Vân Châu ra , còn nhà nào có thể chịu chi đến mức ấy ?
Ta nghiêng mặt sang, đang định trả lời:
“Đương nhiên là…”
Nhà ngươi chứ ai!
Bùi Chiếu, sao huynh lại ở đây?!
Đầu óc còn chưa kịp nghĩ thông, hai chân ta đã tự động bỏ chạy trước .
Nào ngờ ta lại đ/â/m sầm vào l/ồ/ng n/g/ự/c một gã đàn ông vạm vỡ phía sau .
Ta vội vàng liên tục xin lỗi .
Gã kia trừng mắt nhìn ta , giơ tay lên. Thấy cái tát sắp giáng xuống mặt mình , ta còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã vươn qua, siết c/h/ặ/t cổ tay gã.
Gã đàn ông ra sức giật tay lại nhưng không thoát được , tức tối quát:
Tràm Trà
“Đừng có xen vào chuyện của ông!”
“Muốn bao nhiêu bạc?”
Quả nhiên là người nhà họ Bùi. Chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì đều chẳng phải chuyện lớn.
Gã đàn ông nhận được bạc, lập tức bỏ đi .
Ta đành quay sang cảm tạ vị ân nhân vừa cứu mình .
“Ta không nhớ mình từng đắc tội cô nương, sao vừa trông thấy ta , nàng lại như gặp phải ác quỷ đòi mạng thế?”
Bùi Chiếu nhìn ta với vẻ khó hiểu.
Chẳng trách ta sợ đến vậy . Khoảnh khắc vừa rồi , ta thật sự tưởng hắn đến bắt ta về phủ bái đường.
Nhưng xem ra , hắn không nhận ra ta .
“Đêm qua ta nằm mơ thấy có người cầm d/a/o đuổi g/i/ế/c mình . Lang quân trông hơi giống người trong mộng nên ta mới giật mình hoảng sợ.” Ta thuận miệng bịa chuyện.
“Ta cũng thấy cô nương hơi quen mắt, có lẽ từng gặp trong mộng rồi cũng nên.”
Bùi Chiếu nhìn ta không chớp mắt.
Ta chẳng khác nào phạm nhân đứng dưới công đường, chỉ có thể cứng đầu chịu đựng ánh mắt dò xét của hắn .
“Có lẽ đây chính là duyên phận?”
Hắn quan sát ta một lát rồi mới lên tiếng.
Có duyên thật.
Quả là duyên phận sâu đậm!
Đến cả trốn hôn cũng có thể trốn đến cùng một chỗ xem náo nhiệt.
Ta cười gượng hai tiếng, qua loa lảng sang chuyện khác.
Sau khi chia tay hắn , ta tiếp tục đến Bùi phủ dò la tình hình. Những người đáng lẽ phải thành thân đều đang ở ngoài phố, vậy trong hỷ đường của Bùi phủ còn ai có thể đứng ra bái đường đây?
Trớ trêu thay , Bùi Chiếu cũng đi theo ta đến tận cổng phủ.
Đại công t/ử nhà họ Bùi cứ đứng chình ình ngoài cổng thế này , thật sự không sợ bị người ta nhận ra sao ?
Ta quanh năm ở trong khuê phòng, thỉnh thoảng
ra
ngoài cũng đều đeo khăn che mặt
đi
cùng trưởng tỷ, nên
người
khác
không
nhận
ra
ta
cũng chẳng
có
gì lạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-bo-tron-khoi-hon-le-vi-hon-phu-cua-ta-cung-bo-tron-roi/chuong-1
“Đại công t/ử nhà họ Bùi từ nhỏ đã ốm yếu, không thường ra ngoài.”
Nhớ lại tin tức mà huynh trưởng dò hỏi được , ta im lặng không đáp.
Ốm yếu ư? Vậy người vừa tay không chế ngự gã đàn ông vạm vỡ kia là ai?
Ta lắc đầu. Giờ có truy cứu cũng chẳng ích gì, dù sao ta đã trốn hôn thành công rồi .
Kiệu hoa dừng trước cổng Bùi phủ, tiếng nhạc hỷ vang trời. Thế nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy tân lang ra đón dâu.
Ban đầu, Bùi phủ đã thương lượng với phụ thân ta rằng sức khỏe Bùi Chiếu không tốt , không tiện đích thân đến phủ ta rước dâu.
Nhưng kiệu hoa đã đến tận cửa rồi .
Tân lang đương nhiên không thể xuất hiện. Bởi Bùi Chiếu đang đứng ngay bên cạnh ta đây!
Khách khứa trước cổng phủ xôn xao bàn tán, ai nấy đều nói tân nương còn chưa bước chân qua cửa mà Bùi gia đã khiến người ta mất mặt đến mức này .
“Không hay rồi ! Đại công t/ử không có trong phủ!”
Một gia nhân nhà họ Bùi gào lên thất thanh.
Hắn đang ở đây này !
Hay là các vị nhìn sang phía ta một chút đi ?
Ta còn đang do dự không biết có nên khai ra người bên cạnh hay không , thì đã thấy người thế thân mà ta bỏ ra một khoản bạc lớn thuê đến vén rèm kiệu, dứt khoát tự tay vén khăn trùm đầu lên.
Có người nhận ra ngay.
Tân nương kia không phải Tạ tiểu thư!
“Sao Tạ tiểu thư cũng đổi thành người khác rồi ?!”
Ta tận mắt nhìn người thế thân khoác hỷ phục đỏ rực thi triển khinh công, ngay dưới mắt toàn bộ người đi đường, chạy thẳng về phía ngoại ô.
Ta bỏ ra khoản bạc lớn thuê nàng ta , đâu phải để nàng ta khoe khoang thân thủ ngay giữa phố!
Chưa bái đường, chưa gặp được tân lang, nàng ta đã biến mất tăm.
Bùi Chiếu còn ghé lại hỏi:
“Người vừa chạy đi là tân nương sao ?”
Chạy mất rồi .
Thật sự chạy mất rồi .
Đến cả người giả làm tân nương cũng bỏ chạy!
Ban đầu ta định nửa tháng sau mới trở về nhà. Đến lúc ấy , huynh tỷ hẳn đã khuyên nhủ phụ mẫu xong xuôi. Ta chỉ cần về phủ đóng cửa ăn năn vài tháng là được .
Ai ngờ bây giờ, Nhị cô nương nhà họ Tạ lại bỏ trốn khỏi hôn lễ ngay trước mắt bao nhiêu người !
Ta thăm dò hỏi:
“Nếu lúc thành thân , tân nương của lang quân cũng bỏ chạy như thế, lang quân định làm gì?”
Người ta đã bỏ chạy rồi , chi bằng hỏi thử chính đương sự xem sao .
Bùi Chiếu nghiêm túc suy nghĩ một hồi.
“Ngày hôm sau đến tận cửa, đòi lại sính lễ.”
Nghe cũng có lý…
Hôn sự đã đổ bể, ta vốn tưởng Bùi Chiếu sẽ nhân cơ hội này trở về phủ, giả vờ như chưa từng bỏ trốn, ngày mai lại đến Tạ gia đòi sính lễ.
Thế nhưng ta vừa đi được hai bước, hắn đã đuổi theo, nói rằng toàn bộ số tiền trên người đều đưa cho gã đàn ông vạm vỡ kia rồi , giờ chẳng còn lấy một đồng, cũng không có chỗ nào để tá túc.
Đại công t/ử Bùi gia à , nhà huynh ở ngay trước mắt đấy!
Ơn cứu mạng thì ta còn có thể báo đáp, chứ bảo ta lấy thân báo đáp thì miễn đi . Làm t/ùy t/ùng cho huynh cũng không được đâu !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.