Loading...

Ngày Bỏ Trốn Khỏi Hôn Lễ, Vị Hôn Phu Của Ta Cũng Bỏ Trốn Rồi
#6. Chương 6: .

Ngày Bỏ Trốn Khỏi Hôn Lễ, Vị Hôn Phu Của Ta Cũng Bỏ Trốn Rồi

#6. Chương 6: .


Báo lỗi

Bùi Chiếu đứng dậy, bước chân vẫn vững vàng, hành lễ với các trưởng bối cũng chẳng hề sai sót. Ta còn tưởng t/ửu lượng hắn rất tốt , mãi đến khi lên xe, thấy hắn cứ nhìn ta cười mãi, ta mới biết men say đã giấu hết trong đôi mắt ấy .

Xe ngựa lăn bánh qua khu chợ đêm. Ta đang tính bảo phu xe cho mình xuống trước , nào ngờ Bùi Chiếu như nhìn thấu ý định của ta , bất ngờ vươn tay nắm lấy ta .

Hắn nhìn ta thật lâu, rồi đột nhiên lên tiếng:

“Tạ Minh Châu, nàng thật xinh đẹp .”

Lời say men rượu chẳng đáng tin. Thế nhưng gương mặt ta vẫn dần nóng lên, hơi nóng lan đến tận vành tai. Chắc chắn là vì trong xe quá ngột ngạt.

Hắn nhích lại gần hơn:

“Đừng hủy hôn, được không ?”

Ta buột miệng hỏi:

“Chàng định quỵt số bạc nợ ta đấy à ?”

“Không quỵt!” Hắn vội vàng giải thích. “Ta trả gấp đôi, gấp ba cũng được . Tất cả bạc của ta đều cho nàng.”

Hắn lại loay hoay tháo ngọc bội, nhưng một tay vẫn nắm c/h/ặ/t lấy ta , thành ra lóng ngóng mãi cũng chẳng tháo được .

Nhìn dáng vẻ sốt ruột của hắn , chẳng hiểu sao ta lại thấy vui một cách kỳ lạ. Cuối cùng, vẫn là ta đưa tay giúp hắn tháo ngọc bội xuống.

Hắn nắm lấy ngọc bội, cả bàn tay ta cũng bị hắn giữ c/h/ặ/t.

“Tặng nàng.”

“Nhận lấy, được không ?”

“Tạ Minh Châu, nàng nhận đi .”

Ta hỏi: “Vì sao ?”

“Ta thích nàng.”

Hắn ngừng một lát, rồi nói tiếp:

“Ta... vừa gặp đã đem lòng yêu nàng.”

Đáp án quả nhiên chẳng ngoài dự đoán. Thế nhưng ta bỗng có chút ghen tị với hắn . Khi gặp ta , hắn không biết ta là ai, có thể hoàn toàn thuận theo lòng mình mà tiến tới.

Còn ta , từ đầu đến cuối đều biết hắn là Bùi Chiếu, là vị hôn phu mà ta đã phải hao tâm tổn sức mới trốn thoát được .

Vì thế, mỗi khi hắn tiến lại gần một bước, ta đều phải nghĩ đến tờ hôn thư kia trước tiên.

Mỗi lần rung động, ta cũng phải tự hỏi lòng mình : Đây thật sự là thích, hay chỉ là số phận đang đẩy ta trở lại con đường cũ?

Ta thích người đứng sau cái tên giả “Chu Hành”, cũng thích Bùi Chiếu của hiện tại.

“Nếu ngày đại hôn, ta đã nói với chàng rằng ta chính là Tạ Minh Châu, chàng vẫn sẽ thích ta chứ?”

Hắn say đến mức chẳng hiểu câu hỏi ấy , chỉ cố chấp nhét ngọc bội vào tay ta .

Ta không nhận.

“Nếu chàng thật sự muốn tặng, ngày mai tỉnh rượu rồi hãy đến, tự miệng nói cho ta biết lý do.”

Lời nói ra khi mượn men rượu, thật giả thường lẫn lộn.

Ta nguyện tin rằng hắn chỉ mượn rượu lấy can đảm, nhưng cũng càng muốn nghe hắn nói lại một lần nữa khi đã tỉnh táo.

Hắn tựa vào vai ta , bắt đầu lải nhải không ngừng để phản bác:

“Tạ Minh Châu, ta không phải kẻ câm như hến.”

Mái tóc trước trán hắn cọ nhẹ bên cổ ta , trên người nồng nặc mùi rượu.

Vẻ lạnh lùng, trầm lặng thường ngày đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một thiếu niên sợ ta bỏ chạy lần nữa.

“Chàng ồn quá.”

“Thân thể ta khỏe mạnh lắm, hai chữ thủ tiết chẳng đến lượt nàng đâu .”

“Ai nói ta sẽ thủ tiết vì chàng ? Muốn đính chính thì cứ đính chính, đừng lôi cả ta vào mà bịa chuyện.”

“Tạ Minh Châu.”

Ta vén rèm xe, gọi lớn:

“A Thuận, còn bao lâu nữa mới đến Bùi phủ?”

Ngay khoảnh khắc này , ta thật sự mong hắn biến trở lại thành kẻ trầm mặc ít lời kia .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-bo-tron-khoi-hon-le-vi-hon-phu-cua-ta-cung-bo-tron-roi/chuong-6

8

Sáng sớm hôm sau , có người gọi ta tỉnh dậy, nói vị hôn phu tương lai đang đợi ngoài cửa, muốn đưa ta ra ngoại thành du xuân.

Trời tháng chín rồi , còn du xuân cái gì nữa?

Ta thay bộ y phục gọn gàng, bước ra ngoài, chỉ thấy một người một ngựa. Ta lập tức quay đầu bỏ đi .

Tràm Trà

Bùi Chiếu vội vàng đuổi theo:

“Minh Châu!”

Hắn chắn trước mặt ta , lại nói :

“Cưỡi ngựa là sở trường của ta , nhất định sẽ không để nàng ngã đâu .”

Vấn đề căn bản không nằm ở chuyện có ngã hay không . Nếu hai người cùng cưỡi một con ngựa, nghênh ngang đi khắp phố phường, ngày mai cả kinh thành sẽ biết chúng ta đã làm hòa.

Ta nói :

“Ngồi xe ngựa. Nếu không thì ta về phòng.”

Hắn lập tức chịu thua.

Lên xe rồi , hắn cười , nhích lại ngồi sát bên ta :

“Chuyện tối qua, ta đều nhớ cả.”

Ta xòe tay ra :

“Vậy nhớ mang bạc đến là được .”

Hắn đặt chiếc túi tiền nặng trĩu vào tay ta . Miếng ngọc bội tối qua... quả nhiên cũng bị nhét lẫn trong đống bạc vụn.

Ta đổ bạc ra lòng bàn tay, đếm lại một lượt. Số tiền không thiếu một đồng, ngay cả khoản mua y phục cho hắn lần trước cũng được tính rõ ràng. Chỉ có miếng ngọc bội kia là nổi bật đến chướng mắt.

Ta vừa nhón tay cầm lên, hắn đã đè tay ta lại .

“Đây là vật mẫu thân để lại cho ta , dặn ta tặng người trong lòng. Ta đã tặng nàng ba lần rồi ... vậy mà nàng chưa chịu nhận lấy lần nào.”

“Ta chỉ xem thôi.”

Lúc này hắn mới chịu buông tay, căng thẳng đến mức chẳng buồn chớp mắt.

Ta truy hỏi:

“Câu hỏi tối qua vẫn chưa được trả lời.”

“Câu hỏi gì?”

“Nếu ngay ngày thành thân , ta đã nói với chàng ta là Tạ Minh Châu, chàng vẫn sẽ vừa gặp đã yêu ta chứ?”

Bùi Chiếu ôm mặt, thở dài một hơi thật dài.

Lòng ta chợt trầm xuống. Nào ngờ hắn lại nói từng chữ rõ ràng:

“Ta sẽ lập tức kéo nàng về Bùi phủ, bái đường ngay tại chỗ.”

“...”

Hôm đó, rõ ràng hắn nói mình đến tận cửa đòi sính lễ cơ mà.

Hắn lại hỏi:

“Nàng đã nhận ra ta từ lâu rồi , đúng không ?”

Ta nghiêm trang đáp:

“Lúc ấy ta chỉ nghĩ, phu quân à , chàng bỏ trốn khỏi hôn lễ sao không bàn trước với ta ?”

Một người bỏ trốn là đủ rồi , cả hai cùng trốn thì thật quá mất mặt.

Mắt Bùi Chiếu lập tức sáng lên:

“Vừa rồi nàng gọi ta là gì?”

“Bùi Chiếu.”

Ánh mắt hắn quá đỗi thẳng thắn, khiến ta phải quay đi trước .

Bánh xe lăn trên con đường lát đá ngoài cổng thành, tiếng gió khẽ luồn qua rèm xe. Hắn không giục giã, chỉ đặt tay bên cạnh ta , kiên nhẫn chờ ta tự mình trả lời.

Hắn khẽ hỏi:

“Ta có thể hôn nàng không ?”

Tâm tư viết hết lên mặt rồi , vậy mà còn cố tình hỏi.

“Tạ Minh Châu, được không ?”

Hắn vẫn chưa chịu động đậy, còn hỏi tiếp:

“Chỉ hôn một cái thôi nhé?”

“Ta... muốn hôn thì cứ...”

Những lời còn lại đều bị hắn chặn lại nơi đầu môi.

Hắn ôm ta rất c/h/ặ/t. Ta mở mắt, chỉ khi hắn nhắm mắt lại , ta mới dám nhìn hắn thật kỹ như thế.

Ta vừa thất thần một thoáng, hắn đã c/ắ/n nhẹ lên môi ta .

“Nàng đang nghĩ đến ai?”

Ta lập tức nhận sai:

“Ta nghĩ nhầm rồi . Hay là chàng hôn thêm lần nữa nhé?”

Vậy là chương 6 của Ngày Bỏ Trốn Khỏi Hôn Lễ, Vị Hôn Phu Của Ta Cũng Bỏ Trốn Rồi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Hành Động, Cung Đấu, Chữa Lành, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo