Loading...
“Cứ để nó tự suy nghĩ đi .”
Ông Trần cầm vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước .
“Rắc rối do nó gây ra thì tự nó phải sắp xếp cho rõ ràng.
Chuyện gì cũng chờ bố mẹ đứng ra dọn dẹp, thế đến bao giờ nó mới trưởng thành được ?”
Tôi chẳng nói thêm lời nào.
Ông Trần bình thường trầm tính, ít khi lên tiếng, nhưng trong lòng lại rất sáng suốt.
Ông biết hễ nhận cuộc gọi ấy thì tôi sẽ không nhịn được mà hỏi han, rồi lại muốn nhúng tay vào .
Và ông cho rằng lần này , hai vợ chồng thực sự không nên xen vào .
Tôi vừa bước vào nhà thì điện thoại đã đổ chuông.
Người gọi không phải Trần Vũ mà là bà thông gia, mẹ của Triệu Mạn.
Tôi nhìn tên bà trên màn hình vài giây, hít một hơi rồi mới nhấc máy.
“Chị Tú Chi…” Giọng bà thông gia vang lên từ đầu dây bên kia , nghe như đang tươi cười lấy lòng, nhưng vẫn không che được vẻ sốt ruột.
“Nghe nói chị mới từ châu Âu về à ?
Đi đường vất vả rồi , chuyến đi có vui không ?”
“Rất vui.
Bà thông gia tìm tôi có việc gì?”
“Chuyện này … bây giờ chị có tiện không ?
Tôi muốn qua nhà chị ngồi một lát, nói với chị vài câu.”
Tôi quay sang nhìn ông Trần.
Thấy ông mấp máy hỏi “Ai thế?”, tôi che miệng điện thoại, hạ giọng bảo “Mẹ Triệu Mạn”, ông lập tức đảo mắt.
“Được, chị qua đi .
Tôi vừa về nhà, tiện thể cũng đang dọn dẹp một chút.”
Cúp máy, ông Trần hỏi: “Bà thật sự cho bà ấy đến à ?”
“Người ta muốn đến, chẳng lẽ tôi đóng cửa không tiếp?”
“Chắc chắn là đến xin giúp cho con gái.”
“ Tôi biết .”
“Thế bà định nói sao ?”
Tôi kéo vali vào phòng ngủ, mở tủ bắt đầu treo quần áo, chẳng buồn quay đầu mà chỉ đáp: “Cần nói gì thì cứ nói thế thôi.”
Đúng ba giờ chiều, mẹ Triệu Mạn đến nhà.
Bà vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào chuyện chính: “Chị Tú Chi, lần này tôi đến là vì chuyện của Tiểu Mạn.”
Tôi không đáp, chờ bà nói tiếp.
“Tiểu Mạn kể hết với tôi rồi .
Trần Vũ có người khác bên ngoài, cô gái đó còn mang bụng bầu tìm đến tận nhà.”
Bà vừa nói mắt đã đỏ hoe.
“Mấy hôm nay Tiểu Mạn khóc đến sưng cả mắt, chẳng chịu ăn uống gì, người gầy rộc đi .
Tôi xót con lắm…”
Bà ngẩng đầu nhìn tôi , nước mắt chực trào: “Chị Tú Chi, chị bảo chuyện này phải làm thế nào?
Nhà họ Trần dù sao cũng phải cho mẹ con tôi một lời giải thích chứ.”
“Một lời giải thích ư?”
Tôi nhấp một ngụm trà .
“Bà thông gia, e là chuyện đó tôi không thể đứng ra giải thích thay Trần Vũ được .”
“Sao lại không ?
Trần Vũ là con trai chị mà!”
“ Đúng , nó là con trai tôi .”
Tôi đặt chén trà xuống.
“
Nhưng
nó
đã
trưởng thành
rồi
, cuộc hôn nhân giữa nó và Triệu Mạn là chuyện riêng của hai đứa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-cuoi-con-dau-tuyen-bo-khong-sinh-con-toi-lien-ngung-chu-cap/chuong-11
Những việc nó làm ở bên ngoài, tôi cũng như chị thôi, đều là người biết sau cùng.”
“Vậy nhà chị không định quản nữa à ?
Cứ mặc nó nuôi bồ nhí, sinh con bên ngoài thế sao ?”
“ Tôi đâu có nói sẽ bỏ mặc.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.
“ Nhưng có muốn quản cũng phải biết quản thế nào.
Bà thông gia, hôm nay tôi muốn nói với chị đôi lời thật lòng, có thể nghe không dễ chịu, nhưng chị đã đến đây thì tôi cũng không thể giấu giếm.”
Bà ấy ngẩn ra rồi gật đầu.
“Hồi hai đứa mới cưới, tôi thật lòng xem Triệu Mạn như con gái mình .
Tôi bỏ hơn một triệu tệ tổ chức đám cưới, chỉ muốn nó được gả về nhà này thật nở mày nở mặt.
Nhưng nó đã làm gì?
Ngay giữa đám cưới, nó công khai tuyên bố không sinh con, khiến tôi mất sạch thể diện.
Tôi dẫn đầu vỗ tay không phải vì tán thành những lời nó nói , mà vì không muốn gây chuyện ầm ĩ trước mặt quan khách.”
Sắc mặt mẹ Triệu Mạn thay đổi, môi mấp máy nhưng không nói gì.
“Sau đó tôi gọi riêng nó đến, hết lòng khuyên nó sinh một đứa con.
Tôi bảo nó cứ sinh, những chuyện khác để tôi lo; trung tâm chăm sóc sau sinh tôi tìm, người giúp việc tôi thuê, tiền bạc tôi chi trả.
Tôi thật lòng muốn tốt cho nó, muốn gia đình này yên ổn .
Vậy mà quay lưng đi , nó đã đăng hết những lời ấy lên mạng, nói tôi ‘dùng tiền mua t/ử cung của nó’, gọi tôi là ‘ người thuộc thế hệ già đáng thương’, bảo tôi xem con cái như ‘công cụ trói buộc đàn ông’.”
Tôi nhìn mẹ Triệu Mạn, bình tĩnh hỏi: “Những lời ấy , những bài đăng của con gái chị trên mạng, chị đã từng đọc chưa ?”
Mặt bà đỏ bừng, mãi mới nặn ra được một câu: “Nó… nó còn trẻ, chưa hiểu chuyện nên mới viết linh tinh trên mạng thôi…”
“Còn trẻ, chưa hiểu chuyện ư?”
Tôi bật cười .
“Đã hai mươi sáu tuổi, đã lấy chồng mà còn đem chuyện nhà chồng ra làm đề tài đăng lên mạng, thế vẫn gọi là trẻ chưa hiểu chuyện sao ?
Khi viết những bài ấy , nó có nghĩ đến tôi là mẹ chồng của nó không ?
Có nghĩ đến lúc họ hàng, bạn bè nhà chúng tôi đọc được , tôi biết giấu mặt đi đâu không ?”
Mẹ Triệu Mạn cứng họng, chẳng đáp được câu nào, nước mắt cứ thế rơi lã chã.
Tôi rút một tờ khăn giấy đưa bà, giọng cũng dịu đi : “ Nhưng hôm nay tôi nhắc lại những chuyện ấy không phải để tính sổ với chị.
Tôi chỉ muốn chị hiểu rằng mọi chuyện đến nước này không phải một mình tôi có trách nhiệm, cũng không phải chỉ tại Trần Vũ.
Bản thân Triệu Mạn cũng có phần trách nhiệm của nó.”
“ Tôi biết …” Bà vừa lau nước mắt vừa run giọng.
“ Tôi biết Tiểu Mạn không hiểu chuyện, khiến chị buồn lòng.
Nhưng chị Tú Chi, bây giờ bụng cô gái ấy cứ ngày một lớn, Tiểu Mạn thật sự sợ rồi .
Nó bảo tôi nó hối hận, bảo nó đồng ý sinh con, còn nói những lời trước kia đều ngu ngốc…”
“Nó thật sự hối hận à ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.