Loading...

Ngoại Lệ Của Trùm Trường Là Tôi
#8. Chương 8: Hoàn

Ngoại Lệ Của Trùm Trường Là Tôi

#8. Chương 8: Hoàn


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cấp ba là quãng thời gian vừa rực rỡ vừa áp lực.  

Bài kiểm tra nối tiếp bài kiểm tra. Bảng xếp hạng dán lên rồi lại thay mới.  

Tiếng chuông tan học đôi khi không còn tượng trưng cho tự do mà là bắt đầu một buổi tự học khác.

Lương Cảnh Hoài đặt mục tiêu thi vào Đại học B.

Khi nghe anh nói vậy , Văn Nhân Nhất suýt rơi khỏi ghế.  

“Anh Dịch, cậu nghiêm túc à ? Đại học B đó, không phải quán nét B đâu !”  

Lương Cảnh Hoài lạnh lùng nhìn cậu ta : “Cậu có thể im.”  

Văn Nhân Nhất che miệng nhưng vẫn lẩm bẩm: “Tình yêu đúng là đáng sợ. Nó biến đại ca thành học bá dự bị .”

Diêu Nguyệt lập tức đập sách vào tay cậu ta .  

“Cậu thì sao ? Người ta tiến bộ, cậu còn đứng đó cười .”  

Văn Nhân Nhất nhìn cô ấy , bỗng cười : “Nấm lùn, cô quản tôi à ?”  

Diêu Nguyệt đỏ mặt: “Ai quản cậu !”  

“Sao cô tức?”  

“ Tôi tức vì cậu ... vì cậu ...”  

“Vì cái gì?”  

“Vì cậu ngốc!”

Hai người lại cãi nhau . Tôi và Lương Cảnh Hoài đã quen.

Anh cúi đầu làm bài. Tôi ngồi bên cạnh ghi chú.  

Thỉnh thoảng tôi gặp câu khó, anh sẽ nghiêng người qua giảng.  

Có lúc anh giảng sai, tôi chỉ ra , anh im lặng sửa lại .  

Có lúc anh làm đúng, tôi khen, anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt rất nhẹ.  

Giống như mọi mệt mỏi đều được xoa dịu.

Năm cuối cấp, áp lực lớn hơn rất nhiều.

Chúng tôi ít có thời gian nói chuyện linh tinh.  

Tin nhắn buổi tối từ “Em ngủ chưa ?” biến thành “Câu cuối đề toán hôm nay em làm được không ?”  

Những buổi hẹn hò hiếm hoi cũng thường diễn ra trong thư viện.

Anh ngồi đối diện tôi . Giữa chúng tôi là một chồng sách cao. Ngoài cửa sổ là hàng cây thay lá.

Có lần tôi mệt quá, gục xuống bàn ngủ thiếp đi .  

Khi tỉnh lại , trên vai có áo khoác của anh . Trước mặt là một tờ giấy nhỏ:  

“Ngủ 15 phút. - Anh Cảnh.”

Tôi nhìn anh đang cúi đầu làm đề. Bỗng thấy lòng mềm đến lạ.

Tình yêu tuổi học trò của chúng tôi không phải lúc nào cũng là những câu nói rung động.  

Nhiều khi nó là một chai sữa còn ấm.  

Một tờ giấy nhắc nghỉ ngơi.  

Một người âm thầm đi chậm lại để chờ người kia theo kịp.

Kỳ thi đại học đến vào một ngày trời rất xanh.

Trước khi vào phòng thi, tôi đứng dưới bóng cây. Căng thẳng đến mức tay lạnh.  

Lương Cảnh Hoài đi tới, đưa cho tôi một viên kẹo bạc hà.

Tôi nhận lấy, bật cười : “Đây không phải kẹo cai t.h.u.ố.c của anh à ?”  

Anh nhìn tôi : “Bây giờ là kẹo may mắn của em.”

Tôi bóc kẹo bỏ vào miệng. Vị bạc hà lan ra . Đầu óc lạnh và tỉnh táo.

Anh không nói “cố lên”. Cũng không nói “đừng sợ”.  

Anh chỉ đứng trước mặt tôi , giọng rất thấp:  

“Vãn Thanh, lát nữa gặp.”

Tôi gật đầu: “Lát nữa gặp.”

Bốn chữ ấy như một lời hứa.  

Không chỉ là sau khi thi xong gặp lại .  

Mà là sau tất cả những ngã rẽ của cuộc đời, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng đi đến nơi có thể gặp nhau .

Kết quả thi công bố vào một buổi chiều mưa.

Tôi ngồi trước máy tính. Tay run đến mức nhập sai số báo danh hai lần .  

Khi điểm hiện ra , mẹ tôi hét lên trước . Bố tôi vỗ bàn.  

Còn tôi ngẩn người nhìn màn hình.

Tôi đủ điểm vào Đại học B.

Điện thoại reo gần như cùng lúc. Là Lương Cảnh Hoài.

Tôi bấm nghe . Chưa kịp nói gì đã nghe anh hỏi:  

“Em xem chưa ?”  

“Xem rồi . Đủ không ?”  

“Đủ.”  

Bên kia im lặng một giây. Rồi tôi nghe thấy tiếng anh thở ra .  

“Anh cũng đủ.”

Tôi không biết mình đã cười hay khóc trước .  

Chỉ nhớ mẹ tôi ôm lấy tôi . Bố tôi nói lớn: “Tối nay phải ăn mừng!”  

Còn trong điện thoại, Lương Cảnh Hoài khẽ gọi tên tôi .  

“Vãn Thanh.”  

“Vâng.”  

“Chúng ta làm được rồi .”  

“ Đúng vậy . Chúng ta làm được rồi .”

Không phải phép màu. Không phải may mắn rơi từ trên trời xuống.  

Mà là từng đêm thức khuya. Từng trang đề.  

Từng lần muốn bỏ cuộc nhưng vẫn c.ắ.n răng đi tiếp.

Anh, từ một người bị cho là “ không thể học hành nghiêm túc”,  

cuối cùng thật sự đứng cạnh tôi ở cánh cổng đại học mà chúng tôi từng mơ.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, Văn Nhân Nhất ôm đầu than trời.

Cậu ta cũng đỗ một trường ở thành phố B. Tuy không phải Đại học B nhưng cách không xa.  

Diêu Nguyệt cũng đến thành phố ấy . Cô ấy nói ngoài miệng là “trùng hợp”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoai-le-cua-trum-truong-la-toi/chuong-8
 

Nhưng khi Văn Nhân Nhất nghe tin, cười ngốc đến mức ai cũng nhìn ra .

Đêm liên hoan tốt nghiệp, cả lớp tụ tập ở một nhà hàng nhỏ.

Thầy Mã uống trà thay rượu. Nói rất nhiều lời mà bình thường thầy không nói .  

“Tuổi trẻ không sợ sai. Chỉ sợ biết sai mà không chịu sửa.”  

“Có những người , chỉ cần tìm được lý do, sẽ tự mình chạy rất xa.”

Khi nói câu đó, ánh mắt thầy dừng trên người Lương Cảnh Hoài.

Lương Cảnh Hoài cúi đầu. Hiếm khi ngoan ngoãn nói :  

“Cảm ơn thầy.”

Văn Nhân Nhất lập tức vỗ bàn:  

“Trời ơi! Anh Dịch biết cảm ơn giáo viên! Thanh xuân của tôi kết thúc thật rồi !”

Cả lớp cười ầm lên.

Tôi cũng cười . Nhưng trong lòng lại thấy hơi nhẹ.

Những ngày cấp ba từng dài đến mức tưởng không có điểm cuối.  

Vậy mà khi thật sự phải chia tay, nó lại ngắn như một cái chớp mắt.

Bảng đen. Hành lang. Sân bóng. Thư viện. Căn tin.  

Tiếng thầy Mã gọi kiểm tra bài cũ.  

Tiếng Diêu Nguyệt cãi nhau với Văn Nhân Nhất.  

Ánh mắt Lương Cảnh Hoài nhìn tôi qua một chồng sách.  

Tất cả đều trở thành thứ không thể quay lại .

Tối đó, tôi và anh đi bộ về.

“Anh Hoài.”  

“Ừ.”  

“Căng thẳng không ?”  

“Không.”  

“Nói dối.”  

Anh im. “...Có một chút.”  

“Căng thẳng cái gì?”  

“Căng thẳng vì lên đại học sẽ có nhiều người giỏi hơn.”  

“Rồi sao ?”  

“Sợ em thấy người khác tốt hơn anh .”

Tôi dừng bước. “Anh ngốc.”  

“Ừ.”  

“Em chỉ chọn anh .”

Anh nhìn tôi . Gió thổi qua làm tóc anh rối.  

“Anh biết . Cho nên anh càng phải cố gắng.”

Ngày nhập học.

Bố mẹ đưa tôi đến ký túc xá. Anh cũng vậy .  

Hai trường cách nhau 3 trạm xe buýt.

Xếp đồ xong, tôi đứng ở ban công nhìn xuống.  

Anh đứng dưới sân, ngẩng đầu nhìn tôi .

Tôi giơ điện thoại lên.  

[Anh Hoài, em nhớ anh rồi .]  

[Anh cũng vậy . 5 phút nữa anh qua.]

Anh thật sự qua. Mang theo một túi kẹo bạc hà.

“Cho em.”  

“Kẹo may mắn?”  

“Ừ. Dùng cả 4 năm.”

Chúng tôi ngồi ở ghế đá dưới ký túc xá của tôi .  

“Anh Hoài.”  

“Hả?”  

“Đại học rồi , chúng ta công khai nhé?”  

Anh nhìn tôi . “Sợ gì?”  

“Không sợ.”  

“Vậy công khai.”

Tối đó, anh đăng một tấm ảnh.  

Là ảnh hai ly sữa đặt cạnh nhau trong thư viện.  

Caption: “Bạn gái tôi .”

Văn Nhân Nhất bình luận đầu tiên: [Trời ơi đại ca yêu đương công khai rồi !!!]  

Diêu Nguyệt: [Tư liệu sống +1]  

Bố mẹ tôi seen nhưng không nói gì.

Đại học không dễ.

Có những môn tôi học không hiểu. Có những lúc tôi thấy tự ti.  

Anh đều ở đó.

“Câu này .”  

“Anh giảng lại lần nữa được không ?”  

“Được. Đến khi em hiểu thì thôi.”

Có lần tôi ốm. Anh cúp 2 tiết chạy sang.  

Mang cháo, mang t.h.u.ố.c, ngồi canh tôi ngủ.

Tôi tỉnh dậy thấy anh gục bên giường.  

“Anh Hoài.”  

Anh ngẩng lên, mắt đỏ: “Dậy rồi ? Đói không ?”  

“Anh thức bao lâu rồi ?”  

“Không lâu.”  

“Nói dối.”  

Anh cười . “Bị em phát hiện rồi .”

Năm nhất kết thúc. Chúng tôi vẫn ở thành phố B.

Văn Nhân Nhất và Diêu Nguyệt yêu nhau .  

Cãi nhau mỗi ngày. Làm hòa cũng mỗi ngày.

Có lần tôi hỏi anh : “Anh Hoài, anh có hối hận không ?”  

“Hối hận gì?”  

“Hối hận vì yêu em sớm.”  

Anh nhìn tôi . “Không. Anh chỉ hối hận vì không nói sớm hơn 10 năm.”

Tôi tựa vào vai anh .  

“Vậy bây giờ bù đi .”  

“Bù thế nào?”  

“Bù bằng cả đời.”

Anh im rất lâu. Rồi “ừ” một tiếng.

Năm tư. Lễ tốt nghiệp.

Tôi mặc áo cử nhân. Anh cũng vậy .  

Chụp ảnh chung. Anh đứng sau lưng tôi , tay đặt lên vai tôi .

Nhiếp ảnh gia: “Cười lên nào.”  

Anh cúi xuống, nói nhỏ bên tai tôi :  

“Vãn Thanh, sau này chúng ta còn học cùng nhau không ?”  

“Học gì?”  

“Học cách sống cùng nhau .”

Tôi quay lại . “Anh cầu hôn kiểu này à ?”  

“Chưa. Đây là báo trước .”

Sau này có người hỏi tôi :  

“Thích anh ấy từ khi nào?”

Tôi nghĩ rất lâu.  

Có lẽ là từ ngày anh kéo tôi ra sau lưng năm 8 tuổi.  

Có lẽ là từ ngày anh nói “tỷ thí võ thuật”.  

Có lẽ là từ ngày anh vì tôi mà ném t.h.u.ố.c vào thùng rác.

Nhưng chắc chắn nhất, là từ ngày anh nói :  

“Lát nữa gặp.”

Và chúng tôi đã gặp.  

Ở cấp ba. Ở đại học. Ở những năm tháng sau này .

 

Bạn vừa đọc đến chương 8 của truyện Ngoại Lệ Của Trùm Trường Là Tôi thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Vô Tri, HE, Hiện Đại, Hành Động, Hài Hước, Ngược, Sủng, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, Dưỡng Thê. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo