Loading...
Năm 8 tuổi, Lương Cảnh Hoài là “trùm” khu biệt thự Kinh Viên.
Lạnh lùng, ít
, đánh
thua ai.
Duy nhất một
phá lệ: kéo một con bé 8 tuổi
lưng, nhét cho nó viên kẹo
bảo “Đứng đây, đừng
.”
10 năm
gặp
,
vẫn là
đó.
Vẫn là gương mặt
biểu cảm. Vẫn là kiểu “bố đây
đánh
, bố chỉ tỷ thí võ thuật”.
Vẫn khiến cả đám con trai thấy
là tự động cụp đuôi.
Chỉ
điều...
Trước mặt cả thế giới: Lương Cảnh Hoài, trùm trường, độc miệng, đáng sợ.
Trước mặt Giang Vãn Thanh: Lương Cảnh Hoài mua sữa đậu
đường, nhớ em thích bánh bao nhân nấm, 11h đêm vẫn
công ty đợi em về.
Người khác
thấy
sẽ sợ.
Chỉ
cô
thấy
sẽ
che ô,
mắng “ăn ít thạch nho thôi sâu răng”,
“chạy
, chạy về
lưng
”.
Anh từng
: “Anh
từng rời
. Chỉ là em
thấy.”
Hóa
10 năm qua, ngọn đèn ở nhà đối diện
từng tắt vì cô.
Đây là chuyện về một trùm trường mặt lạnh tim nóng.
Về một cô gái ngốc nghếch tưởng
bỏ
.
Và về việc,
đời
một kiểu dịu dàng: cả thế giới đều thấy
dữ, chỉ
em thấy
mềm.