Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đôi khi thích một người bắt đầu từ câu “Người này phiền thật.”
Rồi không biết từ lúc nào biến thành “Sao hôm nay người này không phiền mình nữa.”
Còn tôi và Lương Cảnh Hoài, bước ngoặt đến trong một buổi tối rất bình thường.
Hôm ấy nhóm chúng tôi rủ nhau chơi game sau khi làm bài xong.
Văn Nhân Nhất lập đội. Diêu Nguyệt dù chơi không giỏi vẫn nhất quyết tham gia.
Lương Cảnh Hoài vốn không định chơi. Nhưng nghe tôi nói thiếu người thì đăng nhập ngay.
Trong game, anh bảo vệ tôi đến mức khiến đồng đội câm nín.
Tôi đi đường nào anh theo đường đó.
Tôi bị đối phương áp sát, anh lập tức xuất hiện.
Tôi chỉ còn chút m.á.u, anh chắn trước mặt tôi như thể nhân vật trong game bị đ.á.n.h thì người ngoài đời cũng đau.
Diêu Nguyệt bị hạ gục nhưng không hề buồn.
Cô ấy nói qua voice chat: “ Tôi không phải bị đối phương g.i.ế.c. Tôi bị nước đường dìm c.h.ế.t.”
Văn Nhân Nhất không hiểu: “Cô nói tiếng người được không ?”
“Nấm lùn.”
Diêu Nguyệt thở dài: “Đồ đầu gỗ.”
Tôi cười đến mức thao tác sai. Nhân vật đứng yên một chỗ.
Lương Cảnh Hoài thấp giọng nhắc: “Vãn Thanh, lùi lại .”
Tôi nghe giọng anh trong tai nghe . Bỗng nhiên nghĩ:
Nếu cứ tiếp tục mập mờ như thế này , có lẽ người sốt ruột nhất không phải Diêu Nguyệt mà là tôi .
Sau khi trận game kết thúc, tôi gửi riêng cho anh một tấm ảnh.
Là ảnh chụp màn hình câu hỏi trên diễn đàn hỏi đáp tôi vô tình phát hiện mấy ngày trước .
Tài khoản ẩn danh. Nhưng cách mô tả quá rõ:
“Cô gái tính cách tốt , học giỏi, gia cảnh tốt , ngoan ngoãn.”
Nếu không phải tôi tự luyến thì người đó chắc chắn là tôi .
Lương Cảnh Hoài im lặng rất lâu.
Tôi nhắn: [Anh Cảnh Hoài, anh hỏi câu này cho ai vậy ?]
Bên kia vẫn im.
Tôi lại nhắn: [Cô gái đó trả lời anh được không ?]
Một phút sau , anh gọi điện tới.
Tôi nhìn màn hình. Tim đập loạn nhưng vẫn bấm nghe .
Giọng anh truyền đến, khàn hơn bình thường:
“Tô Vãn Thanh.”
Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà. “Vâng.”
“Em thấy rồi ?”
“Thấy rồi .”
Anh hít một hơi rất nhẹ. “Vậy em cũng thấy câu trả lời chưa ?”
“Tất cả đều thấy.”
“Vậy em nghĩ sao ?”
Tôi cố ý hỏi lại : “Nghĩ gì cơ?”
Anh im lặng. Tôi gần như tưởng tượng được dáng vẻ anh đang đứng bên cửa sổ đối diện, cau mày, tai đỏ, muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu .
Rất lâu sau , anh thấp giọng:
“Anh không biết kiểu con trai em thích là gì. Nhưng anh có thể học. Có thể bỏ những thói quen không tốt . Có thể cố gắng học hành. Có thể không để em phải nghe người khác nói anh không xứng.”
“Anh biết bây giờ anh chưa đủ tốt . Nhưng anh sẽ tốt hơn.”
Tôi nắm c.h.ặ.t điện thoại. Cổ họng nghẹn lại .
Anh nói tiếp, từng chữ rất chậm:
“Vãn Thanh, anh không muốn chỉ làm anh trai của em.”
Tôi không trả lời ngay. Không phải do dự.
Mà vì khoảnh khắc đó quá quý giá. Tôi muốn nhớ thật lâu.
Nhớ giọng anh . Nhớ đèn nhà đối diện. Nhớ mùa hè sắp hết.
Nhớ trái tim mình đã đập mạnh thế nào.
Cuối cùng tôi hỏi: “Vậy anh muốn làm gì?”
Bên kia truyền đến tiếng thở khẽ.
“Bạn trai.”
Tôi bật cười . Nước mắt lại rơi xuống thái dương.
“Anh Cảnh Hoài, anh học giỏi thật rồi .”
“Vì sao ?”
“Vì đáp án đúng.”
Sau đêm đó, chúng tôi chính thức ở bên nhau .
Không có pháo hoa. Không có lời tuyên bố trước toàn trường.
Chỉ có hai chiếc điện thoại sáng đèn ở hai căn hộ đối diện.
Và hai người trẻ tuổi lần đầu học cách đặt trái tim mình vào tay người khác.
Yêu đương với Lương Cảnh Hoài không giống tôi tưởng.
Anh vẫn ít nói . Vẫn lạnh mặt. Vẫn khiến người khác không dám lại gần.
Nhưng chỉ cần ở trước mặt tôi , anh sẽ trở nên rất dễ đoán.
Anh ghen khi có nam sinh hỏi bài tôi quá lâu. Nhưng không làm ầm lên.
Anh chỉ lặng lẽ lấy một quyển sách ngồi xuống cạnh tôi . Dùng giọng bình tĩnh hỏi:
“Câu nào không biết ?”
Tôi giảng. Nam sinh kia lập tức ôm sách rời đi .
Tôi nhìn anh : “Anh dọa người ta làm gì?”
Anh mở sách: “Anh chỉ giúp bạn học.”
“Bạn học đó sợ đến mức đi nhầm lớp rồi .”
Anh im 2 giây: “Tâm lý cậu ta yếu.”
Tôi cười đến mức gục xuống bàn.
Anh cũng chăm sóc tôi theo cách rất vụng về.
Biết tôi thích đồ ngọt, trong ngăn bàn anh lúc nào cũng có kẹo.
Biết tôi dễ lạnh, áo khoác của anh luôn xuất hiện đúng lúc.
Biết tôi sợ bố mẹ phát hiện quá sớm, anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn trước mặt người lớn.
Nhưng mỗi lần mẹ tôi gọi anh sang ăn cơm, anh đều lễ phép đến mức khiến tôi nghi ngờ:
Đây có phải cùng một người từng khiến Trương Hổ ngoan ngoãn nói “xin chào” không ?
Bố tôi , ông Tô, ban đầu còn cảnh giác.
Dù sao con gái vừa lên cấp ba đã thân thiết với cậu nam sinh đối diện.
Nhưng Lương Cảnh Hoài rất biết cách khiến người lớn yên tâm.
Anh sửa máy tính cho bố tôi . Xách đồ cho mẹ tôi .
Mỗi lần sang nhà đều mang theo sách vở. Vẻ mặt nghiêm túc như thể trong lòng chỉ có học tập.
Mẹ tôi rất hài lòng: “Cảnh Hoài càng lớn càng hiểu chuyện.”
Tôi ngồi bên cạnh uống nước suýt sặc.
“Hiểu chuyện thật.”
“Hiểu đến mức tối nào cũng nhắn hỏi em: Hôm nay có nhớ anh không ?”
Tôi trả lời chậm một phút, anh lại nhắn:
[Không nhớ cũng được . Anh nhớ em.]
Một
người
bên ngoài lạnh như băng, yêu
vào
lại
thẳng thắn đến mức
tôi
không
chống đỡ nổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoai-le-cua-trum-truong-la-toi/chuong-7
Nhưng ngọt ngào không làm chúng tôi quên việc quan trọng nhất.
Thi giữa kỳ.
Lương Cảnh Hoài từ hạng 9 lên hạng 5.
Ngày phát điểm, cả lớp ồ lên.
Thầy Mã: “Lương Cảnh Hoài, em có gì muốn nói không ?”
Anh đứng lên: “Cảm ơn thầy. Cảm ơn bạn học Tô.”
Cả lớp quay lại nhìn tôi .
Tôi giả vờ cúi xuống viết bài. Tai đỏ bừng.
Ra về, Văn Nhân Nhất chặn anh ở cổng.
“Anh Dịch, thú nhận đi . Có phải yêu đương ảnh hưởng học tập không ?”
“Không.”
“Vậy sao tiến bộ?”
Anh nhìn tôi , rất bình tĩnh: “Vì có động lực.”
Văn Nhân Nhất: “ Tôi no rồi .”
Tối đó, anh sang nhà tôi làm bài.
“Câu này .” Anh chỉ.
“Em biết rồi .”
“Làm lại .”
“Anh Hoài, anh nghiêm khắc quá.”
“Ừ.” Anh gõ b.út. “Vì muốn em giỏi hơn anh .”
Tôi bật cười . “Anh ghen với chính em à ?”
“Không ghen.” Anh nhìn tôi . “Chỉ không muốn em bỏ anh lại .”
Tôi im. Rồi nắm tay anh dưới gầm bàn.
“Không bỏ đâu .”
Có lần bố tôi hỏi thẳng.
“Cảnh Hoài, cháu và Vãn Thanh là quan hệ gì?”
Không khí đóng băng 2 giây.
Lương Cảnh Hoài đặt cốc nước xuống. Rất lễ phép:
“Thưa bác, là bạn học. Và là người muốn chăm sóc Vãn Thanh thật tốt .”
Bố tôi : “...”
Mẹ tôi ho khan: “Ăn cơm đi .”
Sau bữa cơm, tôi kéo anh ra ban công.
“Anh nói linh tinh gì thế?”
“Không linh tinh.” Anh nhìn tôi . “Anh nói thật.”
“ Nhưng bố mẹ em...”
“Anh sẽ khiến họ yên tâm.”
Thi cuối kỳ. Anh hạng 3 toàn khối.
Tối hôm đó, anh nhắn:
[Ra ban công.]
Tôi mở cửa. Anh đứng bên kia , tay cầm hai ly sữa nóng.
“Chúc mừng.” Tôi nói .
“Chúc mừng em. Thứ 4.”
“Anh cố ý nhường em à ?”
“Không.” Anh đưa sữa cho tôi . “Anh không nhường ai. Trừ em.”
Gió thổi qua. Rất lạnh.
Anh khoác áo của mình lên vai tôi .
“Anh Hoài.”
“Ừ.”
“Thích anh .”
Anh khựng. “Nói lại .”
“Thích anh .”
“Nghe rồi .”
“Vậy sao không trả lời?”
Anh cúi xuống, trán chạm trán tôi .
“Anh cũng thích em. Từ rất lâu rồi .”
Tết đến. Chúng tôi vẫn nhắn tin mỗi ngày.
[Anh Hoài, lì xì.]
[Chuyển rồi . 5.20]
[Ít thế?]
[Ý nghĩa.]
[Ý gì?]
[Anh yêu em.]
Tôi ôm điện thoại cười ngốc.
Mùng 3, anh sang nhà tôi chúc Tết.
Bố tôi kéo anh vào phòng sách nói chuyện 30 phút.
Ra ngoài, mặt anh vẫn bình thản.
Tôi kéo anh vào bếp: “Bố nói gì?”
“Hỏi thành tích.”
“Anh trả lời sao ?”
“Nói hạng 3. Và nói sẽ cố lên hạng 1.”
“Vì cái gì?”
“Vì để xứng đáng.”
Học kỳ 2 bắt đầu. Tin đồn về chúng tôi cũng nhiều hơn.
Có người nói tôi “cải tạo” anh .
Có người nói anh “vì tình yêu mà thay đổi”.
Văn Nhân Nhất họp báo mini:
“ Tôi là nhân chứng! Tôi thấy anh Dịch mỗi ngày mang sữa, mang kẹo, mang đề!”
Diêu Nguyệt: “ Tôi là người ghi chép! Tư liệu sống!”
Lương Cảnh Hoài chỉ nói một câu:
“Ồn. Về lớp.”
Tháng 5, trường tổ chức đại hội thể thao.
Tôi đăng ký chạy 800m. Chạy được nửa vòng thì chuột rút.
Tôi ngồi bệt xuống, ôm chân.
Một bóng đen chắn trước mặt.
Lương Cảnh Hoài.
Anh cõng tôi vào phòng y tế. Không nói một câu.
Y tá: “Bạn trai em à ?”
Tôi : “...Vâng.”
Anh không phản bác.
Ra ngoài, anh đặt tôi xuống ghế đá.
“Đau không ?”
“Không.”
“Nói dối.”
“...Hơi đau.”
Anh ngồi xuống, xoa chân cho tôi . Rất nhẹ.
“Sau này đừng chạy nữa.”
“Tại sao ?”
“Vì anh xót.”
Tôi nhìn anh . Tim mềm nhũn.
“Anh Cảnh Hoài.”
“Ừ.”
“Cảm ơn anh vì đã thích em.”
Anh dừng tay. “Anh mới là người phải cảm ơn.”
“Vì cái gì?”
“Vì em khiến anh muốn trở thành người tốt hơn.”
Đêm trước ngày thi học kỳ 2, anh gọi điện.
“Ngủ chưa ?”
“Chưa. Hồi hộp.”
“Đừng hồi hộp.”
“Nếu em thi không tốt thì sao ?”
“Không sao . Anh hạng 1 là được .”
“Anh tự tin thế?”
“Ừ. Vì anh muốn cùng em đi chung một con đường.”
Tôi cúp máy, khóc .
Sáng hôm sau , anh thi xong đi ra . Thấy tôi đứng chờ.
“Sao em ở đây?”
“Đón anh .”
“Làm bài tốt không ?”
“Tốt.”
“Anh cũng vậy .”
Kết quả: Anh hạng 1. Tôi hạng 3.
Thầy Mã vỗ vai anh : “Cảnh Hoài, thầy tự hào về em.”
Anh gật đầu. Ánh mắt tìm tôi trong đám đông.
Tôi giơ tay. Anh đi đến.
“Về nhà.”
“Ừ.”
Tối đó, hai nhà ăn cơm cùng nhau .
Bố tôi nâng ly: “Cảm ơn cháu, Cảnh Hoài. Đã chăm sóc Vãn Thanh.”
Anh đứng lên. Rất nghiêm túc:
“Cháu sẽ tiếp tục chăm sóc. Bằng cả quãng thời gian sau này .”
Tôi đá vào chân anh dưới gầm bàn.
Anh cúi xuống nhìn tôi , khóe môi cong lên rất nhẹ.
Ra về, anh đưa tôi đến cửa.
“Anh Hoài.”
“Ừ.”
“Chúng ta chính thức hẹn hò bao lâu rồi ?”
“6 tháng 12 ngày.”
“Anh nhớ rõ thế?”
“Ừ. Ngày em đồng ý.”
Tôi cười . “Anh gian lận.”
“Gian lận cái gì?”
“Gian lận vì khiến em thích anh trước .”
Anh kéo tôi vào lòng. Rất nhẹ.
“Anh xin lỗi . Nhưng anh không hối hận.”
Đèn nhà đối diện sáng. Đèn nhà tôi cũng sáng.
Giữa chúng tôi không còn bức tường.
Chỉ có một khoảng sân, một mùa hè, và một người con trai đã học cách dịu dàng chỉ với riêng tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.