Loading...

Ngoại Lệ Của Trùm Trường Là Tôi
#6. Chương 6

Ngoại Lệ Của Trùm Trường Là Tôi

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Người khác chỉ thấy kết quả.  

Không thấy những tối anh ngồi bên bàn học đến khuya.  

Không thấy giấy nháp bị vò thành từng cục.  

Không thấy anh hỏi tôi một câu hình học đến lần thứ ba, dù mặt đã lạnh đến mức như muốn đóng băng chính mình .

Tôi cầm bài thi của anh . Những bước giải hơi vụng nhưng rất rõ ràng.  

“Em tin anh .”

Lương Cảnh Hoài ngước mắt nhìn tôi .

Cả lớp ồn ào. Văn Nhân Nhất vẫn đang diễn cảnh bị phản bội.  

Diêu Nguyệt che miệng cười . Thầy Mã ngoài hành lang gọi học sinh đi lấy tài liệu.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy , tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt của Lương Cảnh Hoài.

Anh không nói cảm ơn. Cũng không giải thích thêm.  

Rất lâu sau , anh khẽ đáp: “Ừ. Từ hôm đó anh học nghiêm túc hơn.”

Tin đồn gian lận cuối cùng được thầy Mã dập tắt bằng cách cho anh làm lại vài câu tương tự trước mặt giáo viên.

“Anh làm chậm nhưng đúng.” Thầy Mã nhìn anh rất lâu. Cuối cùng vỗ vai.  

“Cảnh Hoài, nếu em thật sự muốn học, không bao giờ là muộn.”

Tôi đứng ngoài cửa văn phòng nghe câu ấy mà thấy sống mũi hơi cay.

Tuổi trẻ đôi khi rất kỳ lạ.  

Một câu khen. Một ánh mắt tin tưởng. Một người đứng về phía mình .  

Cũng có thể khiến một người muốn trở nên tốt hơn.

Nhưng hành trình ấy không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng.

Lương Cảnh Hoài có quá khứ khiến nhiều người sợ anh .  

Dù anh đã thay đổi, không phải ai cũng chịu nhìn .

Trong một trận bóng rổ giữa các lớp, đội của anh thắng quá đẹp .  

Lại có người trên diễn đàn trường đăng bài nói anh cố tình va chạm.  

“Nói loại người như anh có cố học cũng chỉ là làm màu.”

Bài đăng lan rất nhanh.  

Văn Nhân Nhất tức đến mức muốn tìm người đối chất.  

“Anh Dịch, để em xử nó!”  

Lương Cảnh Hoài chỉ lướt điện thoại một cái.  

“Không cần.”

Tôi hỏi anh : “Anh không giận à ?”  

Anh ngồi trên bậc thềm sân bóng. Áo đồng phục khoác hờ trên vai. Trán còn mồ hôi.  

“Quen rồi .”

Hai chữ đó khiến tôi khó chịu hơn bất cứ câu oán trách nào.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh . “Quen không có nghĩa là đúng.”

Anh quay sang nhìn tôi .  

Tôi lấy điện thoại, mở bài đăng. Tài khoản ẩn danh, lời lẽ rất ác ý.

Tôi không cãi nhau . Chỉ đăng một đoạn video Diêu Nguyệt quay được trong trận đấu.  

Trong video, Lương Cảnh Hoài không hề cố ý va chạm. Ngược lại còn kéo một bạn suýt ngã dậy.

Sau đó tôi viết thêm một câu: “Thanh kiến không phải bằng chứng.”

Bài phản hồi của tôi nhanh ch.óng được chia sẻ.  

Rất nhiều người từng xem trận đấu vào xác nhận.  

Bài đăng cũ bị xóa trong chưa đầy một ngày.

Tối hôm đó, Lương Cảnh Hoài nhắn cho tôi :  

[Sao em lại làm vậy ?]  

Tôi nhìn màn hình rất lâu rồi gõ: [Vì em không muốn anh quen với việc bị hiểu lầm.]

Anh không trả lời ngay.  

Mãi một lúc sau , màn hình mới hiện lên:  

[Vãn Thanh, em đừng tốt với anh như vậy .]

Tôi hỏi: [Tại sao ?]  

[Anh sẽ tham lam.]

Tôi ôm điện thoại. Tim đập rất nhanh.

Ngoài cửa sổ, đèn nhà đối diện vẫn sáng.  

Tôi biết anh đang ở đó. Cách tôi một hành lang, một cánh cửa, một khoảng im lặng rất mỏng.

Tôi bỗng muốn hỏi anh tham lam điều gì. Nhưng lại không dám.

Tình cảm của chúng tôi cứ mơ hồ như vậy trong một thời gian.

Ai cũng nhìn ra . Chỉ có hai người trong cuộc vẫn giả vờ bình tĩnh.

Diêu Nguyệt thì khác. Cô ấy không giả vờ nổi.

Mỗi lần thấy Lương Cảnh Hoài đặt sữa lên bàn tôi , cô ấy lại ôm mặt.  

Mỗi lần thấy anh cúi xuống giảng bài cho tôi , cô ấy lại cúi đầu ghi gì đó vào sổ.

Tôi hỏi: “Cậu viết gì?”  

Cô ấy nghiêm túc đáp: “Tư liệu sống cho tình yêu thanh xuân.”

Văn Nhân Nhất thì luôn ở trạng thái vừa hóng chuyện vừa tìm đường sống.  

Cậu ta rất thích trêu Lương Cảnh Hoài. Nhưng lần nào cũng bị ánh mắt của anh ép phải im miệng.

Điều bất ngờ là cậu ta và Diêu Nguyệt càng cãi nhau càng thân .

Cậu ta gọi cô ấy là “nấm lùn”. Cô ấy gọi cậu ta là “đồ đầu gỗ”.  

Cậu ta chọc cô ấy tức đến đỏ mặt, rồi lại lặng lẽ mua đồ ăn vặt dỗ.

Tôi từng hỏi: “Cậu ghét Văn Nhân Nhất thật không ?”  

Diêu Nguyệt lập tức đáp: “Ghét.”  

Ba giây sau lại bổ sung: “ Nhưng cậu ta cũng không đến mức không thể cứu.”

Tôi hiểu.

Giữa học kỳ, trường tổ chức thi thử.

Lương Cảnh Hoài tiến bộ rất nhanh. Từ hạng 20 lên hạng 12.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoai-le-cua-trum-truong-la-toi/chuong-6

Ngày có kết quả, Văn Nhân Nhất ôm bảng điểm gào:  

“Anh Dịch! Anh sắp vượt tôi rồi ! Tôi hạng 15!”  

Lương Cảnh Hoài liếc cậu ta . “Ồn.”  

“Anh không vui à ?”  

“Vui.”  

“Vậy sao mặt vẫn lạnh?”  

“ quen rồi .”

Tôi đi ngang, đặt một viên kẹo bạc hà lên bàn anh .  

“Chúc mừng.”  

Anh cầm viên kẹo. Nhìn tôi . “Cảm ơn.”

Văn Nhân Nhất: “Ọe. Tôi không nhìn nữa.”

Buổi tối, anh nhắn:  

[Hạng 12.]  

[Em thấy rồi . Giỏi lắm.]  

[Ừ. Vì em tin anh .]  

Tôi : [Sau này còn tin nữa.]  

[Được.]

Nhưng không phải ngày nào cũng thuận lợi.

Có lần tôi nghe thấy hai bạn nữ lớp bên nói chuyện.  

“Lương Cảnh Hoài á? Giả vờ thôi. Trước kia đ.á.n.h nhau ghê lắm.”  

“Ừ. Giờ tỏ ra ngoan cho cô Tô xem đấy.”

Tôi định bước vào thì nghe giọng anh phía sau .  

“Nói xong chưa ?”

Hai bạn nữ giật mình .  

“Lương... Lương Cảnh Hoài.”  

“Nói xấu sau lưng người khác, không mệt à ?” Anh nói rất bình thản.  

“Chúng tôi ...”  

“Lần sau nói to lên một chút. Tôi nghe cho rõ.”

Anh đi lướt qua. Thấy tôi thì khựng lại .  

“Em nghe thấy hết rồi ?”  

“Ừ.”  

“Đừng để ý.”  

“Em không để ý.” Tôi nhìn anh . “Em chỉ thấy xót.”

Anh tránh ánh mắt tôi . “Không có gì để xót.”  

“Có.” Tôi kéo tay áo anh . “Anh đã rất cố gắng.”

Anh im rất lâu. Cuối cùng “ừ” một tiếng.

Cuối tuần, anh hẹn tôi ra thư viện.

“Làm bài?”  

“Ừ. Có mấy câu em sai.”

Chúng tôi ngồi đối diện. Anh giảng rất kiên nhẫn.  

Đến câu cuối, tôi làm đúng.  

“Anh Cảnh Hoài, em làm được rồi !”

Anh ngẩng lên. Trong mắt có ý cười rất nhạt.  

“Giỏi.”  

“Anh cũng giỏi.”  

“Giỏi cái gì?”  

“Giỏi vì đã cố gắng.”

Anh đặt b.út xuống. Nhìn tôi rất lâu.  

“Vãn Thanh.”  

“Hả?”  

“Nếu... nếu có người nói anh không xứng đáng, em có tin không ?”

Tim tôi hẫng một nhịp.  

“Không.” Tôi nói rất chắc. “Em chỉ tin những gì em nhìn thấy.”

Anh cụp mắt. “Ừ.”

Lúc ra về, trời mưa nhỏ.  

Anh đưa ô cho tôi . “Cầm đi .”  

“Còn anh ?”  

“Anh chạy.”

“Anh Cảnh Hoài!” Tôi gọi với theo.  

Anh dừng lại , quay đầu. Tóc ướt dính vào trán.

“Anh không phải ‘loại người như vậy ’.” Tôi nói .  

Anh nhìn tôi . Rồi cười . Lần đầu tiên tôi thấy anh cười vì tôi .  

“Biết rồi .”

Tối đó, anh lại nhắn.  

[Cảm ơn.]  

[Vì cái gì?]  

[Vì em không bỏ anh .]

Tôi trả lời rất nhanh: [Em sẽ không bỏ.]  

[Ừ. Anh cũng vậy .]

Diêu Nguyệt nửa đêm gọi cho tôi .  

“Vãn Thanh, cậu có thấy anh ấy thay đổi nhiều không ?”  

“Có.”  

“Vì ai?”  

Tôi im 2 giây. “Vì cậu ấy muốn .”  

“Và vì cậu .” Diêu Nguyệt cười . “Tớ viết vào sổ rồi đấy. Chương 6: Anh ấy học cách trở thành người tốt hơn vì một cô gái.”

Tôi : “Cậu sến quá.”  

“ Nhưng đúng mà.”

Ngày tổng kết học kỳ 1, Lương Cảnh Hoài đứng thứ 9 toàn khối.

Trên bục, thầy Mã nói : “Có những bạn, khi quyết tâm, có thể khiến tất cả bất ngờ.”  

Ánh mắt thầy nhìn về phía anh .

Tan lễ, rất nhiều người đến chúc mừng anh .  

Anh chỉ gật đầu, rồi đi thẳng đến chỗ tôi .

“Về không ?”  

“Ừ.”

Trên đường, Văn Nhân Nhất đạp xe lượn qua.  

“Anh Dịch, hạng 9! Khủng khiếp!”  

“Bình thường.”  

“Bình thường cái đầu anh ! Anh còn nhớ năm ngoái anh hạng mấy không ?”  

“Quên rồi .”  

“Hạng 47!”

Lương Cảnh Hoài liếc cậu ta . Văn Nhân Nhất lập tức im.

Về đến nhà, tôi đứng ở cửa.  

“Anh Hoài.”  

“Ừ.”  

“Em tự hào về anh .”

Anh khựng lại . “Nói gì?”  

“Em nói em tự hào về anh .”

Anh nhìn tôi . Tai đỏ lên.  

“...Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn.” Tôi cười . “Vì em tin anh mà.”

Anh không đáp. Chỉ đưa tay xoa đầu tôi .  

“Vào nhà đi . Lạnh.”

Tôi “ vâng ” một tiếng rồi chạy vào .

Đêm đó, tôi nhận được tin nhắn cuối cùng trước khi ngủ.  

[Vãn Thanh, anh sẽ cố gắng hơn nữa.]  

[Vì cái gì?]  

[Vì để xứng đáng với niềm tin của em.]

Tôi ôm điện thoại. Ngoài kia đèn nhà anh vẫn sáng.

Tôi chợt nhận ra .  

Tuổi trẻ của tôi , có một người vì tôi mà học cách trở nên tốt hơn.

Và tôi , cũng vì anh mà học cách tin tưởng, bảo vệ và đứng về phía một người .

 

Vậy là chương 6 của Ngoại Lệ Của Trùm Trường Là Tôi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Vô Tri, HE, Hiện Đại, Hành Động, Hài Hước, Ngược, Sủng, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, Dưỡng Thê, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo