Loading...

Ngoại Lệ Của Trùm Trường Là Tôi
#5. Chương 5

Ngoại Lệ Của Trùm Trường Là Tôi

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cuộc sống cấp ba của tôi cứ thế bắt đầu.  

Và Lương Cảnh Hoài trở thành biến số lớn nhất trong những ngày tưởng như bình thường ấy .

Anh không giống lời đồn hoàn toàn . Nhưng cũng không phải người ngoan theo nghĩa truyền thống.  

Anh ít nói . Không thích giải thích. Thỉnh thoảng trốn tiết thể d.ụ.c. Bài tập lúc làm lúc không .  

Trong trường có rất nhiều người biết tên anh . Người ta nói anh từng đ.á.n.h nhau rất giỏi. Nói anh là đại ca trong đám nam sinh. Nói anh chỉ cần đứng ở hành lang cũng khiến học sinh lớp khác tự động tránh đường.

Nhưng trước mặt tôi , anh luôn cố tỏ ra mình rất hiền.

Có lần tôi xuống cantin. Thấy anh đứng ở góc sân cùng vài nam sinh lớp khác.  

Không khí không tốt lắm.

Tôi còn chưa đến gần, anh đã nhìn thấy tôi trước .  

Vẻ mặt lạnh lùng của anh lập tức thu lại . Sau đó quay sang nói với đám người kia :  

“Tan.”

Một nam sinh không phục: “Chuyện còn chưa nói xong.”  

Lương Cảnh Hoài liếc cậu ta . “Mai nói . Bằng văn bản.”

Tôi đứng cách đó mấy bước, suýt cười thành tiếng.

Anh đi tới trước mặt tôi như không có chuyện gì.  

“Em đi đâu ?”  

“Mua sữa.”  

“Anh đi với em.”

Tôi nhìn đám nam sinh đang ngơ ngác phía sau .  

“Không ảnh hưởng chuyện anh ‘ nói bằng văn bản’ chứ?”  

Anh khựng lại . Rồi bình tĩnh đáp: “Không ảnh hưởng.”

Từ ngày phát hiện anh đang cố xây dựng hình tượng trước mặt tôi , tôi thấy mọi chuyện liên quan đến anh đều rất thú vị.

Một người rõ ràng không thích học thuộc bài, lại vì tôi vô tình nói “con trai chăm học trông rất đáng tin” mà ngồi lì trong thư viện hai tiếng.

Một người từng hút t.h.u.ố.c, lại vì tôi đưa cho anh một hộp kẹo bạc hà mà thật sự mang theo bên người mỗi ngày.

Hôm đó tôi thấy anh đứng ngoài hành lang, cúi đầu nhìn hộp kẹo trong tay.  

Tôi đi tới hỏi: “Anh thích vị này à ?”  

“Cũng được .” Anh đóng hộp lại .

Văn Nhân Nhất đi ngang, bĩu môi:  

“Gì mà cũng được . Hôm qua tôi xin một viên, cậu còn nói đây là ‘thuốc cai mạng’ của cậu , không cho ai đụng.”

Lương Cảnh Hoài quay đầu nhìn cậu ta .  

Văn Nhân Nhất lập tức đổi hướng, chạy nhanh như gió.

Tôi cúi đầu cười : “Thuốc cai mạng?”  

Anh bặm môi. Tai hơi đỏ.  

“Cậu ta nghe nhầm.”  

“Vậy thật ra là gì?”

Anh nhìn tôi một lúc. Giọng thấp xuống:  

“Là kẹo em cho.”

Chỉ năm chữ. Nhưng tim tôi bỗng lệch một nhịp.

Tôi không phải cô gái quá chậm hiểu.  

Dù ban đầu tôi vẫn quen xem anh như anh trai nhỏ năm xưa, nhưng có những thay đổi không thể giấu mãi.

Ánh mắt anh nhìn tôi không giống ánh mắt nhìn em gái.  

Sự kiên nhẫn của anh dành cho tôi cũng không giống dành cho bất kỳ ai khác.  

Anh có thể lạnh mặt với cả thế giới. Nhưng chỉ cần tôi gọi “ anh Cảnh Hoài”, vẻ sắc bén quanh người anh sẽ dịu xuống.

Tôi cũng bắt đầu để ý anh nhiều hơn.

Tôi để ý anh không còn đi cùng đám bạn đến khu đường tắt sau trường nữa.  

Tôi để ý trong cặp anh lúc nào cũng có sách bài tập mới.  

Tôi để ý mỗi lần thầy Mã gọi anh trả lời, dù anh không chắc cũng sẽ đứng lên thử.  

Tôi để ý khi anh làm đúng một câu khó, ánh mắt đầu tiên của anh luôn rơi về phía tôi ... như đang chờ một lời khen.

Vậy nên tôi khen anh .  

“Anh Cảnh Hoài, câu này làm tốt lắm.”

Anh cụp mắt. Giọng vẫn bình tĩnh: “Ừ.”  

Nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ.

Dương Nguyệt ngồi bên cạnh chứng kiến tất cả, c.ắ.n b.út đến mức suýt gãy.  

“Vãn Thanh, cậu có thấy không ?”  

Tôi giả vờ không hiểu: “Thấy gì?”  

“Cậu khen cậu ấy một câu, cậu ấy giống như được cộng m.á.u vậy .”

Tôi quay đầu nhìn Lương Cảnh Hoài. Anh đang cúi đầu làm bài. Bóng nắng rơi trên hàng mi. Vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến người khác không nỡ làm phiền.

Tôi khẽ nói : “Vậy thì cứ để anh ấy được cộng m.á.u đi .”

Lần thi đầu tiên của học kỳ, Lương Cảnh Hoài gây chấn động cả lớp.

Không phải vì điểm quá kém. Mà vì anh từ vị trí gần cuối vọt lên hạng 20.

Với tôi , hạng đó không phải quá cao.  

Nhưng với một người từng bị Văn Nhân Nhất nhận xét là “bài thi trắc nghiệm cũng có thể tránh hết đáp án đúng”... đó đã là kỳ tích.

Tin đồn lập tức lan ra .  

Có người nói anh gian lận. Có người nói chắc giáo viên chấm nhầm.

Văn Nhân Nhất còn khoa trương hơn. Ôm bài thi của anh la lên:  

“ Tôi thà tin cậu dùng phương pháp gian lận mắt thường không nhìn thấy, chứ không tin cậu tự làm được hạng 20!”

Lương Cảnh Hoài ném một quyển sách sang:  

“ Tôi tự làm .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoai-le-cua-trum-truong-la-toi/chuong-5
”

Cậu ta ôm đầu vẫn không tin:  

“Không thể nào! Anh Dịch của tôi sao có thể phản bội đội ngũ học sinh cá biệt như vậy ?!”

Tôi đứng bên cạnh vừa buồn cười vừa hơi xót.

Giờ ra về, tôi đi sau anh .  

“Anh Hoài.”  

“Ừ.”  

“Hạng 20. Giỏi lắm.”

Anh không quay đầu. “Bình thường.”  

“Không bình thường.” Tôi đi song song với anh . “Anh học đến mấy giờ?”  

“12h.”  

“Ngủ ít thế?”  

“Không sao .”

“Nói dối.”  

Anh dừng bước. Nhìn tôi .  

“Em nghe ai nói ?”  

“Văn Nhân Nhất. Cậu ta bảo nửa đêm còn thấy đèn phòng anh sáng.”

Anh im 2 giây. “Anh học.”  

“Em biết .” Tôi cười . “Cho nên em khen anh .”  

“Ừ.” Khóe môi anh lại cong lên.

Tối đó, nhóm lớp lại ồn.

Văn Nhân Nhất: [Anh Dịch, thành thật đi . Có phải yêu rồi không ?]  

Lương Cảnh Hoài: [Im.]  

Văn Nhân Nhất: [Không im. Cả trường đều đồn anh vì một người mà rửa tay gác kiếm.]  

Lương Cảnh Hoài: [Nói linh tinh.]  

Văn Nhân Nhất: [Thế sao anh không hút t.h.u.ố.c nữa? Sao anh không cúp học nữa? Sao anh mang kẹo theo người ?]  

Lương Cảnh Hoài out nhóm.

5 phút sau anh nhắn riêng cho tôi :  

[Đừng để ý cậu ta .]  

[Em không để ý.]  

[Ừ.]

Tôi : [Anh Hoài, tại sao anh học?]  

Anh rep sau 1 phút: [Vì có người nói con trai chăm học trông đáng tin.]  

Tôi đỏ mặt: [Em nói đùa thôi.]  

[Anh không đùa.]

Thứ bảy, tôi sang nhà anh làm bài.

Anh giảng cho tôi một câu hình học. Giảng đến lần thứ ba tôi vẫn không hiểu.

Tôi gục xuống bàn. “Em ngu quá.”  

Anh gõ nhẹ lên đầu tôi . “Không ngu.”  

“Vậy sao em không hiểu?”  

“Vì anh giảng dở.”

Tôi bật cười . “Anh tự nhận luôn?”  

“Ừ.” Anh kéo vở tôi lại . “Làm lại .”

Giảng xong, tôi vươn vai. “Mệt.”  

“Ăn kẹo không ?” Anh đưa hộp bạc hà.  

“Của em mà.”  

“Của em. Anh giữ hộ.”

Tôi lấy một viên. “Anh Hoài.”  

“Ừ.”  

“Anh có thấy mệt không ?”  

“Không.”  

“Nói thật.”  

Anh im. Rồi nói khẽ: “Mệt. Nhưng đáng.”

“Đáng cái gì?”  

“Đáng vì em khen.”

Tôi nghẹn. “Anh...”  

“Ăn đi .” Anh đẩy hộp kẹo về phía tôi . “Sâu răng.”

Chủ nhật, trường có buổi ngoại khóa.

Lớp tôi chia nhóm. Tôi , Dương Nguyệt, Văn Nhân Nhất một nhóm.  

Lương Cảnh Hoài đi ngang, bị thầy Mã gọi:  

“Lương Cảnh Hoài, em qua nhóm 3 thiếu người .”

Văn Nhân Nhất lập tức giơ tay: “Thầy ơi nhóm em đủ rồi !”  

Thầy Mã: “Không đủ. Thêm một người .”

Thế là anh vào nhóm chúng tôi .

Cả buổi, Văn Nhân Nhất cứ liếc anh .  

“Anh Dịch, anh chơi trò này giỏi không ?”  

“Bình thường.”  

“Vậy anh nhường bạn học Tô đi .”  

“Không cần nhường.” Anh nhìn tôi . “Em tự làm được .”

Chơi trò kéo co, tôi thua. Ngã ngồi xuống đất.  

Anh lập tức buông dây, đi đến kéo tôi dậy.  

“Đau không ?”  

“Không.”  

“Lần sau cẩn thận.”

Văn Nhân Nhất ở phía sau : “Anh Dịch, anh quan tâm bạn học quá ha.”  

Anh quay lại , ánh mắt lạnh: “Cậu nhiều chuyện quá.”

Văn Nhân Nhất: “ Tôi ... tôi đi mua nước!”

Dương Nguyệt ghé tai tôi : “Vãn Thanh, cậu thấy chưa ?”  

“Thấy gì?”  

“Anh ấy chỉ dịu dàng với mình cậu .”

Tôi không đáp. Chỉ nhìn anh đang lau tay cho tôi bằng khăn giấy.

Tối về, tôi nhận được tin nhắn của anh .  

[Tay còn đau không ?]  

[Không.]  

[Ừ. Ngủ sớm.]  

[Anh cũng ngủ sớm.]  

[Ừ.]

Tôi ôm điện thoại. Nghĩ đến ánh mắt anh lúc kéo tôi dậy.

Hóa ra “trùm trường” cũng biết sợ tôi ngã.

Thứ hai, Văn Nhân Nhất ôm một chồng đề đến.  

“Anh Dịch, thầy bảo anh kèm tôi .”  

Lương Cảnh Hoài không ngẩng đầu: “Không kèm.”  

“Tại sao ?”  

“Không có thời gian.”  

“Anh bận gì?”  

Anh chỉ sang tôi . “Kèm cô ấy .”

Văn Nhân Nhất: “...”  

Tôi : “...”

Cả lớp cười ầm.

Sau này Dương Nguyệt nói với tôi :  

“Tớ phát hiện một quy luật.”  

“Quy luật gì?”  

“Chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu , chỉ số EQ của anh ấy sẽ tụt xuống âm.”

Tôi bật cười . “Vậy còn chỉ số IQ?”  

“Tăng vọt. Từ hạng ch.ót lên hạng 20.”

Tôi quay xuống nhìn anh . Anh đang làm đề, hàng mi cụp xuống.

Tôi bỗng hiểu.  

Có những người , cả thế giới thấy họ lạnh.  

Chỉ có một người thấy họ mềm.

Và tôi rất may mắn.  

Người đó là tôi .

 

Bạn vừa đọc xong chương 5 của Ngoại Lệ Của Trùm Trường Là Tôi – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Vô Tri, HE, Hiện Đại, Hành Động, Hài Hước, Ngược, Sủng, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, Dưỡng Thê đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo