Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngày hôm sau , tôi ôm một túi đồ ăn vặt sang nhà đối diện.
Cửa vừa mở ra , hơi lạnh từ điều hòa phả ra ngoài.
Lương Cảnh Hoài mặc áo phông trắng. Tóc còn ướt. Mắt hơi thiếu ngủ.
Tôi vốn định chào một câu thật tự nhiên. Nhưng nhìn thấy anh như vậy lại quên mất mình định nói gì.
Anh nghiêng người . “Vào đi .”
Căn hộ của anh rất gọn nhưng trống trải. Trên bàn chỉ có máy tính, vài quyển sách và một ly nước.
Tôi đặt túi đồ ăn lên bàn. Cố tìm chuyện nói .
“Anh sống một mình à ?”
“Ừ. Bố mẹ thỉnh thoảng mới qua.”
“Anh về từ khi nào?”
“Hai ngày trước .”
Tôi nhìn anh . “Mấy năm nay anh ở đâu ?”
Anh im một lát rồi đáp: “Ở Mỹ một thời gian.”
“Anh trai anh , Lương Ngôn làm phẫu thuật tim bên đó. Nhà anh ở lại chăm sóc anh ấy . Anh cũng học bên đó một đoạn. Sau này chương trình không khớp, về nước phải học lại .”
Tôi “ à ” một tiếng. Đó cũng là lý do sau này anh học cùng lớp với tôi dù lớn hơn tôi một tuổi.
Chúng tôi ngồi trong phòng khách ăn đồ ăn vặt. Nói mấy chuyện vụn vặt hồi nhỏ.
Tôi kể: “Hồi tiểu học có bạn cùng bàn hay giấu gom của em.”
Anh chỉ nghe , không nói gì.
Tôi nhắc: “Anh còn nhớ anh từng gọi cậu ta ra ngoài không ? Từ đó về sau cậu ta gặp em lễ phép như gặp giáo viên chủ nhiệm.”
Lương Cảnh Hoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Anh chỉ nói chuyện với cậu ta .”
“Nói chuyện bằng cách nào?”
Anh cúi mắt nhìn ly nước. “Bằng đạo lý.”
Tôi gật đầu. “Đạo lý của anh chắc khá đau.”
Khóe môi anh hơi động như muốn cười nhưng lại nhịn xuống.
Hai ngày cuối kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh.
Tôi gần như ngày nào cũng sang nhà anh .
Ban đầu tôi còn lấy lý do “qua chào hỏi hàng xóm”.
Sau đó lý do biến thành “mượn sách rồi trả sách”.
Rồi “mang bánh rồi ăn bánh”.
Đến ngày khai giảng, tôi đã quen với việc mở cửa ra là thấy căn hộ đối diện sáng đèn.
Tôi cứ nghĩ gặp lại Lương Cảnh Hoài đã đủ bất ngờ.
Nhưng ngày đầu tiên ở trường Trung học trực thuộc Đại học S, khi giáo viên chủ nhiệm Mã Đông Lập dẫn một học sinh mới vào lớp, tôi mới biết ông trời còn sắp xếp nhiều chuyện trùng hợp hơn.
Thầy Mã đứng trên bục giảng, cười híp mắt:
“Lớp chúng ta có một bạn mới.”
“Lương Cảnh Hoài, em tự giới thiệu đi .”
Tôi ngẩng đầu.
Lương Cảnh Hoài đứng cạnh bảng đen.
Áo sơ mi trắng, quần dài đen. Dáng cao đến mức cả lớp lập tức yên lặng.
Mấy bạn nữ phía sau hít vào rất khẽ.
Văn Nhân Nhất ngồi gần cuối lớp huýt sáo, bị thầy Mã trừng mắt.
Anh cầm phấn viết tên mình lên bảng. Chữ rất đẹp , nét mạnh, sạch.
Không giống hình tượng học sinh hư trong lời đồn chút nào.
Anh quay xuống. Ánh mắt lướt qua cả lớp. Cuối cùng dừng trên người tôi chưa đến một giây rồi rời đi .
“ Tôi là Lương Cảnh Hoài.” Chỉ một câu.
Thầy Mã đợi thêm, phát hiện anh không định nói nữa, đành ho khan.
“Hết rồi à ?”
“Vâng.”
Cả lớp bật cười .
Thầy Mã xếp anh ngồi phía sau tôi một bàn.
Cả buổi sáng tôi không quay lại . Nhưng sau lưng luôn có một sự tồn tại rất rõ ràng.
Đến giờ ra chơi, Dương Nguyệt - bạn mới ngồi cạnh tôi , tóc ngắn tròn tròn, mắt to - ghé sát tai tôi thì thầm:
“Vãn Thanh, cậu quen bạn mới à ?”
Vì vóc dáng thấp hơn bạn bè một chút nên sau này Văn Nhân Nhất cứ gọi cô ấy là “nấm lùn”, khiến cô ấy tức đến mức muốn ném sách vào mặt cậu ta .
Tôi chưa kịp trả lời thì Văn Nhân Nhất đã từ cuối lớp chạy lên. Đặt tay lên bàn tôi .
“Người đẹp lại gặp rồi . Tôi là Văn Nhân Nhất, bạn thân của anh Dịch.”
Giọng lạnh phía sau vang lên:
“Cậu không có chỗ ngồi à ?”
Văn Nhân Nhất lập tức rụt tay. Nhưng miệng vẫn không dừng.
“ Tôi chỉ chào hỏi em gái một tiếng thôi mà.”
Không khí xung quanh bỗng lạnh đi .
Tôi nghe thấy Lương Cảnh Hoài đặt b.út xuống.
“Cậu gọi ai là em gái?”
Văn Nhân Nhất cứng người . Cậu ta nhìn tôi , lại nhìn anh . Cuối cùng rất biết điều sửa miệng.
“Bạn học Tô.”
“Chào bạn học Tô.”
Diêu Nguyệt ngồi cạnh tôi , đôi mắt sáng lên.
Sau này cô ấy nói : “Khoảnh khắc ấy , rada hóng chuyện trong tớ vang lên dữ dội.”
Tan học, tôi ôm cặp đi ra .
Vừa đến cổng đã thấy Lương Cảnh Hoài đứng đó. Tay xách cặp của tôi .
“Anh Hoài?”
“Ừ. Về.”
Trên đường về, Văn Nhân Nhất đạp xe lượn qua lượn lại .
“Anh Dịch, anh học cùng lớp em gái à ? Trùng hợp thế?”
“Không trùng hợp.”
“Sao?”
“Chuyển
vào
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoai-le-cua-trum-truong-la-toi/chuong-4
”
Văn Nhân Nhất suýt ngã xe. “Vì ai?”
Lương Cảnh Hoài liếc cậu ta . “Im.”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
Về đến nhà, tôi đặt cặp xuống.
“Anh ăn tối chưa ?”
“Chưa.”
“Vào ăn cùng không ? Mẹ em nấu nhiều.”
Anh do dự 1 giây. “Ừ.”
Bữa cơm đó mẹ tôi hỏi liên tục.
“Cảnh Hoài, ở Mỹ quen không con?”
“Về đây học có vất vả không ?”
“Sao gầy thế? Ăn thêm đi .”
Anh đáp từng câu, rất lễ phép.
Lúc ra về, mẹ tôi còn dúi cho anh một hộp canh.
“Mang về ăn đêm.”
Anh nhận. “Cảm ơn dì.”
Đóng cửa lại , tôi dựa vào tường thở ra .
“Căng thẳng không ?”
“Không.”
“Nói dối.”
Anh nhìn tôi . “Chỉ căng thẳng lúc thầy gọi tên.”
“Tại sao ?”
“Sợ em giả vờ không quen.”
Tôi sững. “Em... em có đâu .”
“Ừ.” Anh “ừ” rất khẽ. “Biết rồi .”
Tối đó, nhóm lớp ồn ào.
Văn Nhân Nhất: [Anh Dịch, sao anh vào lớp 11A1? Không phải anh học 11A3 à ?]
Lương Cảnh Hoài: [Đổi.]
Văn Nhân Nhất: [Đổi vì ai? Nói đi em không cười đâu .]
Lương Cảnh Hoài: [Im.]
Văn Nhân Nhất: [Ok em im. Nhưng anh ngồi sau bạn học Tô đúng không ?]
Lương Cảnh Hoài không rep nữa.
Tôi nhìn màn hình, mặt nóng lên.
11h, anh nhắn riêng cho tôi :
[Ngủ chưa ?]
[Chưa.]
[Ngày mai đi học cùng không ?]
[Mấy giờ?]
[7h10. Ở cửa.]
Sáng hôm sau 7h05 tôi đã đứng ở cửa.
Anh đến đúng 7h10. Áo sơ mi trắng, tay cầm hai túi.
“Bữa sáng.”
“Lại bánh bao nhân nấm?”
“Ừ.”
Đi đến cổng trường, Văn Nhân Nhất đã đứng chờ. Thấy chúng tôi thì trợn mắt.
“Anh Dịch, anh đến sớm thế?”
“Ừ.”
“Đón ai thế?”
“Đón bạn học Tô.”
Văn Nhân Nhất nhìn tôi , lại nhìn anh . Cười đến mức vai run.
“Hiểu rồi . Tỷ thí võ thuật đúng không ?”
Lương Cảnh Hoài không nhìn cậu ta . “Vào lớp.”
Giờ Toán, thầy gọi anh lên bảng.
Thầy: “Lương Cảnh Hoài, giải bài này .”
Anh cầm phấn. Viết loằng ngoằng 3 dòng, ra đáp án.
Thầy: “Tốt. Em học ở đâu ?”
“Mỹ.”
“Vậy tiếng Anh chắc tốt ?”
“Tạm.”
Cả lớp lại ồ lên.
Tan học, tôi quay xuống.
“Anh Hoài.”
“Ừ.”
“Anh định học ở đây bao lâu?”
“Đến khi em tốt nghiệp.”
Tôi khựng. “Hả?”
Anh thu sách. “Không có gì.”
Về nhà, tôi vẫn nghĩ câu đó.
Tối, mẹ tôi gõ cửa.
“Vãn Thanh, Cảnh Hoài nhờ mẹ đưa cho con cái này .”
Là một quyển đề Toán. Trên góc có ghi: “Làm từ trang 1-10. Mai anh kiểm tra.”
Tôi : “...”
Quản tôi còn nghiêm hơn giáo viên.
Tôi nhắn anh : [Anh Hoài, anh làm gia sư cho em à ?]
[Ừ.]
[Lương bao nhiêu?]
[Ăn ké cơm nhà em là được .]
Tôi ôm điện thoại cười .
Thứ sáu, trường tổ chức kiểm tra đầu năm.
Làm bài xong, tôi nộp giấy. Quay xuống thấy anh đang nhìn tôi .
Ra khỏi phòng, Văn Nhân Nhất khoác vai anh .
“Anh Dịch, bài khó không ?”
“Bình thường.”
“Vậy chắc bạn học Tô làm tốt nhỉ?”
Lương Cảnh Hoài liếc cậu ta . “Bỏ tay ra .”
“Làm gì căng thế?”
“Tay cậu bẩn.”
Văn Nhân Nhất nhìn tay mình . “ Tôi vừa ăn bánh mà?”
“Ừ. Bẩn.”
Tôi nhịn cười đến đau bụng.
Kết quả có . Tôi đứng thứ 7 khối.
Anh đứng thứ 2.
Thầy Mã: “Lương Cảnh Hoài, em nói vài câu đi .”
Anh đứng lên. Nhìn cả lớp.
“Học tốt .”
Ngồi xuống. Hết.
Cả lớp: “...”
Ra về, tôi hỏi: “Sao anh nói ít thế?”
“Nói nhiều làm gì?”
“Để người ta biết anh giỏi.”
“Em biết là được .”
Tôi đỏ mặt. “Em biết cái gì?”
Anh nhìn tôi . “Biết anh học để làm gì.”
“Để làm gì?”
“Để sau này em hỏi bài, anh còn trả lời được .”
Tôi cạn lời. Lại thấy ấm.
Tối đó, tôi nằm lăn trên giường.
Nghĩ đến anh đứng trên bục giảng viết tên.
Nghĩ đến anh ngồi sau tôi cả buổi.
Nghĩ đến câu “đến khi em tốt nghiệp”.
Tôi nhắn anh : [Anh Hoài, anh có hối hận không ?]
[Hối hận gì?]
[Hối hận vì gặp lại em.]
Rất lâu sau anh rep:
[Không. Chỉ hối hận vì 10 năm trước không nói sớm hơn.]
Tôi ôm gối cười .
Ngoài cửa sổ, đèn nhà anh vẫn sáng.
Tôi biết , từ ngày mai, mỗi sáng 7h10 sẽ có người đứng ở cửa chờ tôi .
Và từ hôm nay, “trùm trường chỉ dịu dàng với mình tôi ”... chính thức vào học cùng lớp với tôi
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.