Loading...

Ngoại Lệ Của Trùm Trường Là Tôi
#3. Chương 3

Ngoại Lệ Của Trùm Trường Là Tôi

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cậu bé lạnh lùng năm xưa đã cao hơn rất nhiều.  

Đường nét sắc hơn. Đôi mắt hẹp dài hơi xếch, lúc không cười trông có chút u ám và xa cách.  

Nhưng tôi vẫn nhận ra anh ngay. Vì cảm giác ấy không thay đổi.  

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần anh đứng giữa đám đông, người ta luôn nhìn thấy anh đầu tiên.

Anh nhìn tôi . Vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt chợt biến mất. Thay vào đó là sự kinh ngạc rất rõ.

Tôi ngồi xổm dưới đất. Một tay ôm túi đồ ăn, một tay cầm hộp thạch rỗng.  

Tôi ngẩng mặt lên, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.  

“Anh Cảnh Hoài.”

Anh khựng lại .  

Tôi chỉ về phía sau anh , chân thành nói :  

“Anh cứ giải quyết chuyện bên đó trước đi . Em chờ được .”

Đám người phía sau vẫn ồn ào. Có người gào. Có người xông tới. Có người bị kéo ra .  

Trong hoàn cảnh này , bất cứ ai bình thường cũng sẽ nói : đây là đ.á.n.h nhau .

Nhưng Lương Cảnh Hoài không phải người bình thường.

Anh bước đến trước mặt tôi , cúi xuống. Vẻ mặt nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn.  

“Không có đ.á.n.h nhau .”

Tôi chớp mắt. “Vậy họ đang làm gì?”

Anh im 1 giây.  

“Tỷ thí võ thuật.”

Tôi suýt bật cười .

Đúng lúc đó, một người đàn ông to con đứng sau anh mất kiên nhẫn, đưa tay về phía vai anh .  

“Lương Cảnh Hoài, cậu nói nhảm đủ chưa ?!”

Tôi còn chưa kịp nhắc anh cẩn thận thì anh đã đưa tay bắt lấy cổ tay người đó.  

Nhanh đến mức tôi chỉ thấy bóng tay lướt qua.  

Giây tiếp theo, người đàn ông to con bị anh khống chế. Mặt trắng bệch, mồ hôi rịn ra trán.

Lương Cảnh Hoài vẫn nhìn tôi . Bình tĩnh hỏi:  

“Vừa rồi em định nói gì?”

Tôi nuốt khan. “Em định nói là... hình như anh ta muốn đ.á.n.h anh .”  

“Không có .” Anh nói . “Anh đã nói rồi , không có đ.á.n.h nhau .”

Nói xong anh còn vỗ vai người kia hai cái. Giọng đều:  

“Đây là bạn anh .”

Người kia đau đến mức khóe miệng giật giật.  

Lương Cảnh Hoài quay đầu hỏi: “Anh tên gì?”  

Người kia nghẹn một lát, cuối cùng thành thật đáp: “Trương Hổ. Tôi tên Trương Hổ.”

Lương Cảnh Hoài giới thiệu với tôi bằng giọng rất nghiêm túc:  

“Còn đây là em gái tôi .”

Tôi : “...”  

Trương Hổ cũng nhìn tôi . Mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố gật đầu.  

“Xin chào.”

Tôi bỗng thấy vở kịch này đặc sắc hơn cả trận đ.á.n.h vừa rồi .  

Nếu kỹ năng diễn xuất chia cấp bậc, Lương Cảnh Hoài chắc chắn thuộc loại “tự tin mù quáng”.

Sau khi Trương Hổ dẫn người rời đi , anh quay lại trước mặt tôi .  

Anh nhìn túi đồ ăn dưới chân tôi , rồi nhìn con đường vắng phía sau .

“Sao em lại ở đây?”

Tất nhiên tôi không thể nói thật là đi hóng đ.á.n.h nhau .  

Tôi chỉ có thể lắc hộp thạch rỗng trong tay.  

“Em đi mua đồ ăn vặt. Trên đường về nghe tiếng ồn nên ghé qua xem thử.”

Anh nhìn tôi một lúc. Dường như tin thật.  

“Sau này đừng đi đường này nữa. Loạn lắm.”  

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. “Vâng, em biết rồi .”

Thật ra tôi nghĩ: nếu nơi này không loạn thì làm gì có chuyện để xem.  

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh , tôi quyết định nuốt câu đó vào .

Chúng tôi ngồi xổm cạnh bức tường vỡ thêm một lúc.  

Lúc anh đứng dậy, tôi cũng định đứng lên. Nhưng chân tê cứng vì ngồi quá lâu.

Tôi chống tay lên đầu gối. Mặt nóng lên.  

“Anh chờ em một lát. Chân em tê rồi .”

Anh hơi cúi xuống, đưa tay về phía tôi .  

Bàn tay anh thon dài, trắng hơn tôi tưởng. Các khớp xương rõ ràng nhưng không thô.

Tôi nhìn bàn tay ấy , rồi nhìn anh .  

Trong ánh hoàng hôn, nửa mặt anh chìm trong bóng tối, nửa còn lại phủ một lớp sáng rất nhạt.

“Anh kéo em lên.” Anh nói .

Tôi vừa đặt tay vào lòng bàn tay anh thì phía sau vang lên một tiếng huýt sáo.

“Ôi trời, anh Dịch của chúng ta đang làm gì vậy ?”

Người tóc vàng vừa rồi ôm cây “vũ khí kỳ quái” chạy tới. Mắt sáng rực.  

Người tóc tia sét cũng theo sau , cười đến mức vai run.

“Anh hùng cứu mỹ nhân chứ còn gì nữa.”

Tôi vừa đứng vững, chút cảm xúc mơ hồ trong lòng lập tức bị đá bay.  

Đám bạn của Lương Cảnh Hoài đúng là có năng lực phá hỏng bầu không khí trời sinh.

Người tóc vàng tên Văn Nhân Nhất.  

Cậu ta vừa thấy rõ mặt tôi liền ngẩn ra , sau đó lập tức hỏi:  

“Anh Dịch, người đẹp này là ai vậy ?”

Lương Cảnh Hoài hất cánh tay cậu ta khỏi vai mình . Giọng lạnh đi :  

“Em gái tôi .”

Tôi thấy hai chữ “em gái” hơi lạ. Nhưng lúc ấy vẫn chưa nghĩ nhiều.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoai-le-cua-trum-truong-la-toi/chuong-3
 

Dù sao hồi bé tôi đúng là luôn đi theo anh , gọi “ anh Cảnh Hoài”.

Chỉ là sau này tôi mới biết .  

Tối hôm đó, sau khi đưa tôi về đến nhà, Lương Cảnh Hoài quay xuống dưới tìm Văn Nhân Nhất.

Nghe nói Văn Nhân Nhất đang hào hứng rủ anh đi quán nét.  

Chưa nói hết câu đã bị anh gọi cả họ lẫn tên.

Sau đó anh nhặt cây gậy đạo cụ của cậu ta lên. Lạnh mặt hỏi:  

“Ai cho cậu gọi em ấy là em gái?”

Văn Nhân Nhất oan ức đến mức muốn khóc .  

“Không phải chính cậu giới thiệu vậy sao ?”

Lương Cảnh Hoài im 1 giây.  

“ Tôi gọi được . Cậu không được . Đó là của tôi .”

Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện anh Cảnh Hoài của tôi ngoài lạnh lùng ra còn có chút vô lý rất đáng yêu.

Tối hôm ấy tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại , mãi không ngủ được .

Còn Lương Cảnh Hoài thì ngồi trước máy tính trong căn hộ đối diện.  

Anh gõ một câu hỏi lên diễn đàn hỏi đáp:

“Một cô gái tính cách tốt , học giỏi, gia cảnh tốt , được mọi người yêu thích, ngoan ngoãn và đáng yêu, thường sẽ thích kiểu con trai như thế nào?”

Nhiều năm sau khi biết chuyện này , tôi hỏi anh :  

“Lúc đó anh có phải cố ý khen em nhiều như vậy không ?”

Anh quay mặt đi . Tai đỏ lên.  

“Đó là mô tả khách quan.”

Khách quan đến mức anh treo thưởng cao, kéo được hơn 20 câu trả lời.

Có người nói : “Đẹp trai giàu.”  

Có người nói : “Cực kỳ đẹp trai, cực kỳ giàu.”  

Cũng có người nói : “Cô gái tốt như vậy chắc chắn không thích kiểu con trai thích đ.á.n.h nhau , hút t.h.u.ố.c, học hành chểnh mảng. Nếu muốn đến gần cô ấy , trước hết hãy khiến bản thân trở thành người tốt hơn.”

Lương Cảnh Hoài đọc câu trả lời đó rất lâu.

Sau đó anh đứng dậy, đi ra phòng khách. Nhìn gói t.h.u.ố.c trên bàn trà .  

Anh vốn định rút một điếu. Ngón tay dừng lại giữa không trung.  

Ba giây sau , anh ném cả gói t.h.u.ố.c và bật lửa vào thùng rác.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm.

Mở cửa đã thấy anh đứng ở bậc thềm hai nhà. Tay cầm hai túi.

“Anh Hoài?”  

“Ừ.” Anh đưa tôi một túi. “Bữa sáng.”  

Tôi mở ra . Bánh bao nhân nấm. Sữa đậu không đường.  

“Sao anh biết em thích?”  

“Em nói năm 8 tuổi.”

Tôi ngẩn. “Em quên rồi .”  

“Anh không quên.”

Chúng tôi ngồi ăn trên bậc thềm.

“Anh Hoài.”  

“Ừ.”  

“Hôm qua... thật sự là tỷ thí võ thuật à ?”  

Anh c.ắ.n bánh bao, mặt không đổi sắc. “Ừ.”  

“Tư thế chưa đúng.”  

“ Đúng rồi .”

Tôi phì cười . “Anh nói dối dở tệ.”  

“Không nói dối.”  

“Vậy tại sao anh phải khống chế anh Trương Hổ?”  

Anh im 2 giây. “Anh ấy suýt chạm vào em.”

Tôi nghẹn. Tim đập nhanh.

“Anh...”  

“Ăn đi .” Anh cắt lời. “Lạnh rồi .”

Ăn xong anh đứng dậy.  

“Vào nhà học không ?”  

“Học gì?”  

“Học cách tự bảo vệ mình . Lỡ sau này còn gặp ‘tỷ thí’.”

Tôi bật cười . “Anh dạy em đ.á.n.h nhau ?”  

“Dạy em chạy.” Anh nhìn tôi . Rất nghiêm túc.  

“Chạy về sau lưng anh .”

Gió thổi qua. Tôi nhìn bóng lưng anh .  

Rất giống năm 8 tuổi.

Chỉ khác là năm đó anh kéo tôi ra sau .  

Năm nay anh nói tôi cứ chạy về phía anh .

“Anh Cảnh Hoài.”  

“Ừ.”  

“Cảm ơn anh .”  

“Vì cái gì?”  

“Vì 10 năm trước , và cả bây giờ.”

Anh không đáp. Chỉ đưa tay xoa đầu tôi một cái.  

Rất nhẹ. Nhưng làm tai tôi nóng ran.

“Vào nhà đi .” Anh nói .  

“Anh không vào à ?”  

“Anh còn có việc.”

Tôi “ à ” một tiếng, hơi hụt hẫng.

Đi được 2 bước tôi quay lại .  

“Anh Hoài!”  

“Hả?”  

“Sau này em gặp chuyện, thật sự có thể chạy về sau anh không ?”

Anh dừng bước. Quay đầu nhìn tôi .  

Ánh mắt anh rất mềm. Mềm đến mức không giống anh chút nào.

“Ừ.” Anh nói . “Cả đời.”

Tôi ôm túi bữa sáng chạy vào nhà. Tim đập loạn.

Đêm đó tôi nhắn cho anh :  

[Anh Hoài, anh có ghét em ồn không ?]  

Anh rep rất nhanh:  

[Không.]  

[Vậy anh có ghét em phiền không ?]  

[Không.]  

[Vậy anh thích em không ?]  

Lần này anh im rất lâu.

Tôi tưởng anh không trả lời nữa. Định thu hồi tin nhắn thì điện thoại rung.

[Thích.]  

[Thích từ lúc em 8 tuổi vừa khóc vừa kéo áo anh .]

Tôi ôm điện thoại cười đến ngốc.

Ngoài cửa sổ, đèn nhà đối diện vẫn sáng.  

Giống như 10 năm trước .

Chỉ khác là lần này tôi biết .  

Ngọn đèn đó chưa từng tắt vì tôi .  

Và người đứng sau ánh đèn đó, tên là Lương Cảnh Hoài

Vậy là chương 3 của Ngoại Lệ Của Trùm Trường Là Tôi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Vô Tri, HE, Hiện Đại, Hành Động, Hài Hước, Ngược, Sủng, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, Dưỡng Thê, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo