Loading...

Ngoại Lệ Của Trùm Trường Là Tôi
#2. Chương 2

Ngoại Lệ Của Trùm Trường Là Tôi

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

“Hồi bé cứ bám theo người ta gọi anh Cảnh Hoài, giờ lớn rồi lại giả vờ không quen à ?”

Tôi ngồi giữa giường. Tóc mái dựng lên như chổi. Tim đập nhanh không hiểu vì sao .

Tôi không phải không nhớ Lương Cảnh Hoài.  

Ngược lại , những ký ức liên quan đến anh đều rất đặc biệt.  

Chỉ là nhiều năm không gặp, cái tên ấy đã bị tôi cất vào một ngăn kéo rất sâu.

Bây giờ ngăn kéo ấy đột nhiên bị mở ra .  

Bụi còn chưa kịp bay hết, tôi đã nhìn thấy cậu bé năm xưa đứng trong đó.  

Sạch sẽ. Lạnh lùng. Giống như chưa từng rời đi .

Tôi chuyển đến khu nhà này được 3 tháng.

Lý do rất đơn giản: nhà cũ ở Kinh Viên quá xa trường cấp ba mới của tôi .  

Hồi cấp hai tôi học nội trú ở một trường nữ sinh. Xa gần không quan trọng.  

Nhưng lên cấp ba tôi nhất quyết không ở nội trú nữa.

Bố mẹ chiều tôi . Thế là cả nhà chuyển đến gần trường Trung học trực thuộc Đại học S.

Tôi biết nhà đối diện đang sửa sang.  

Thậm chí còn thầm khen chủ nhà mới ý thức tốt , không khoan đục ầm ĩ cả ngày.  

Nhưng tôi chưa từng nghĩ người sống ở đó lại là Lương Cảnh Hoài.

Từ lúc biết tin đến tận chiều, tôi không làm được việc gì ra hồn.

Ăn sáng xong, tôi ăn thêm hai quả táo.  

Ăn táo xong lại gặm đào.  

Gặm đào xong mở một gói bánh quy. Miệng hoạt động liên tục, còn đầu thì lặp đi lặp lại một câu:

“Ăn xong cái này mình sẽ sang chào anh .”

Nhưng ăn xong cái này lại có cái khác.  

Đến cuối cùng bụng tôi no căng muốn nằm , còn tôi vẫn chưa bước qua hành lang để bấm chuông nhà đối diện.

“ Tôi không sợ đâu nha.” Tôi tự lẩm bẩm với cái gương.  

“Chẳng qua lâu rồi không gặp, phải chuẩn bị tinh thần thôi.”

Đến gần 6 giờ chiều, tôi quyết định ra ngoài mua ít đồ ăn vặt, tiện thể đi dạo cho tiêu.

Đi ngang phòng khách, mẹ tôi đang xem phim.  

“Con đi đâu ?”  

“Con đi siêu thị.”  

“Đi đi . Nhớ đừng đi đường tắt sau khu thi công.” Mẹ phất tay.  

“Chỗ đó vắng. Mẹ nghe nói thỉnh thoảng có đám học sinh hư tụ tập.”

Tôi ngoan ngoãn: “Vâng.”  

Sau đó ra khỏi cửa và đi thẳng về phía con đường tắt đó.

Thật ra tôi không phải kiểu không biết sợ.  

Tôi chỉ hơi tò mò.  

Từ ngày mẹ dặn, tôi đi qua con đường ấy không biết bao nhiêu lần , chưa từng gặp gì đặc biệt.

Đối với một nữ sinh vừa thoát khỏi 3 năm trường nữ sinh - nơi cãi nhau chỉ vì cây b.út chì, sợi dây buộc tóc và chỗ ngồi - thì truyền thuyết “đám học sinh hư tụ tập” quả thật rất hấp dẫn.

Tôi mua một túi lớn đồ ăn. Vừa đi vừa mở hộp thạch trái cây vị nho.

Đến đoạn tường cũ bên khu thi công, tôi bỗng nghe một tiếng quát rất lớn.

“Cậu phát điên cái gì thế?!”

Tôi khựng lại . Giọng đó khàn gắt, không giống đang trò chuyện vui vẻ.

Tôi nhìn quanh rồi chậm rãi dịch về phía bức tường vỡ phía trước .  

Giữa tường có một khe nứt vừa đủ nhìn ra ngoài.

Tôi đặt túi đồ xuống. Ngồi xổm xuống rất tự nhiên, như thể sinh ra đã được đào tạo để hóng chuyện.

Bên ngoài có hai nhóm người .  

Tôi không thấy rõ hết. Chỉ thấy 3 bóng lưng gần nhất:

Một người tóc cắt rất ngắn, sau gáy cạo hình tia sét.  

Một người tóc vàng, tay cầm thứ gì đó rất dài.  

Và người đứng giữa, cao hơn hẳn hai người kia .

Anh mặc áo đen. Dáng người gầy. Vai thẳng. Chân dài đến mức khiến tôi nghi ngờ mắt mình .  

Chỉ là một bóng lưng thôi mà đã có cảm giác rất khác.

Tôi đang âm thầm chấm điểm ngoại hình thì bên kia bỗng ồn lên.

Người tóc tia sét hét một tiếng, ném cây gậy xuống rồi lao tới.  

Người tóc vàng cũng gào lên, vứt luôn cây gậy dài nhìn như đạo cụ phim cổ trang rồi xông theo.

Tôi ngơ ngác.  

“Không phải đã cầm v.ũ k.h.í rồi à ? Sao lại ném đi ?”  

“Đây là nghi thức trước khi quyết đấu sao ?”

Tôi còn chưa nghĩ xong thì miếng thạch trong miệng trượt xuống cổ họng.

Tôi bị sặc.  

“Khụ khụ khụ!!!”

Ho đến mức đất trời rung chuyển.  

Một người đang say mê hóng chuyện mà bị lộ vị trí bằng cách này , thật sự mất mặt đến mức không cứu vãn được .

Tiếng động của tôi khiến hai nhóm người đồng loạt quay lại .

Trong số đó, người đứng giữa mặc áo đen cũng chậm rãi nghiêng đầu.

Khi nhìn rõ khuôn mặt ấy , tôi quên cả ho.

Lương Cảnh Hoài.

Nếu có ai hỏi tôi thời gian có thiên vị con người hay không , tôi sẽ trả lời là có .  

Nó đã không làm gì xấu với Lương Cảnh Hoài cả.

Anh cao hơn. Gầy hơn. Vẫn gương mặt lạnh đó.  

Chỉ là ánh mắt lúc nhìn tôi ... giống hệt năm tôi 8 tuổi bị ba thằng lớp 3 chặn ở cổng trường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoai-le-cua-trum-truong-la-toi/chuong-2

Không khí im lặng 2 giây.

Người tóc tia sét chỉ vào tôi : “Ai đây?”  

Người tóc vàng: “Biến thái núp tường à ?”

Tôi ôm túi đồ ăn đứng dậy, cười gượng.  

“Chào... chào mọi người . Tôi ... tôi đi ngang.”

Lương Cảnh Hoài không nói gì. Anh nhìn tôi 1 giây. Rồi quay sang đám kia .

Giọng anh rất thấp, nhưng đủ khiến cả con hẻm im.

“Về.”  

“Hả? Nhưng anh Hoài, bọn em—”  

“ Tôi nói : Về.”

Chỉ một chữ. Người tóc tia sét lập tức nhặt gậy. Người tóc vàng cũng lủi thủi đi theo.

Trước khi đi , thằng tóc vàng còn liếc tôi : “Chị gái, lần sau hóng chuyện nhớ nín thở nha.”

Tôi : “...”

Đám người giải tán trong 10 giây. Nhanh hơn cả lúc kéo đến.

Chỉ còn tôi và anh .

Gió thổi qua. Rất im.

Anh bước đến. Dừng trước mặt tôi .  

“Lớn rồi mà vẫn ăn thạch nho.”

Tôi theo phản xạ giơ hộp thạch lên. “À... ừ. Vẫn ăn.”  

“Sặc chưa ?”  

“Sặc rồi .”  

“Đáng.”

Tôi nghẹn. “Anh!”  

“Ừ?”  

“Anh không nhận ra em à ?”  

Anh nhìn tôi rất lâu. Lông mày nhíu lại một cái rất nhỏ.  

“Giang Vãn Thanh.”

Ba chữ đó làm tim tôi nhảy lên.  

“Anh nhớ?”  

“Ừ.”  

“Nhớ gì?”  

“Nhớ em 8 tuổi chạy theo sau anh gọi ‘ anh Cảnh Hoài ơi’.”

Mặt tôi đỏ bừng. “Anh đừng nhắc!”  

“Tại sao ?”  

“Vì xấu hổ!”  

“Không xấu .”

Anh nói rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức tôi không cãi được .

Tôi đổi chủ đề. “Anh... anh làm gì ở đây?”  

“Tỷ thí.”  

“Tỷ thí cái gì?”  

“Võ thuật.”

Tôi chỉ vào hai thằng vừa chạy mất. “Cái đó mà là tỷ thí?”  

Anh gật. “Tư thế chưa đúng.”

Tôi ôm bụng cười . “Lương Cảnh Hoài, anh có biết anh nói dối rất dở không ?”  

Anh không cười . Chỉ hỏi: “Sao em ở đây?”  

“Mẹ em cấm đi đường này . Em đi thử.”  

“Nguy hiểm.”  

“Biết rồi .” Tôi cúi đầu đá viên sỏi.  

“Sau này đừng đi nữa.”

“Nếu em cứ đi thì sao ?”  

Anh im 2 giây. “Anh sẽ đến đón.”

Tôi ngẩng phắt lên.  

Anh vẫn mặt lạnh. Nhưng tai hơi đỏ.

“Anh...”  

“Về đi .” Anh cắt lời. “Muộn rồi .”  

“Anh đưa em về?”  

“Ừ.”

Trên đường về, hai người đi song. Cách nhau đúng một gang tay.

Tôi ôm túi đồ ăn. Lén nhìn anh .  

Anh vẫn nhìn thẳng phía trước .

“Anh Hoài.”  

“Ừ.”  

“Anh còn nhớ em thích ăn gì không ?”  

“Bánh bao nhân nấm. Sữa đậu không đường. Thạch nho.”  

“Sao nhớ rõ thế?”  

“Em nói năm 8 tuổi.”

Tôi nghẹn. Tôi quên rồi . Anh thì không .

Đến trước cửa nhà tôi , tôi dừng lại .  

“Cảm ơn anh đã đưa em về.”  

“Ừ.”  

“Anh vào nhà em uống nước không ?”  

“Không.”  

“Tại sao ?”  

“Muộn rồi . Con gái không nên mời con trai vào nhà muộn.”

Tôi : “...”  

Người này quản tôi từ 8 tuổi đến 18 tuổi.

Tôi quay người định vào nhà thì nghe anh gọi.  

“Vãn Thanh.”  

“Hả?”  

Anh nhìn tôi . Rất nghiêm túc.  

“Lần sau gặp chuyện, chạy về sau lưng anh .”

Tim tôi đập một cái thật mạnh.

“Biết rồi .” Tôi nhỏ giọng. “Anh Cảnh Hoài.”

Anh khựng lại .  

“Gọi gì?”  

“Anh Cảnh Hoài.” Tôi cười . “Giống hồi bé.”

Anh không đáp. Chỉ “ừ” một tiếng rất khẽ.

Vào nhà, tôi đóng cửa lại . Áp lưng vào cửa.

Ngoài kia anh vẫn đứng 3 giây rồi mới đi .

Mẹ tôi từ phòng khách thò đầu ra .  

“Đi với ai về thế?”  

“Bạn cũ.”  

“Bạn nào?”  

“Lương Cảnh Hoài.”

Cái nĩa trong tay mẹ rơi xuống.  

“Thằng bé đối diện?”  

“Vâng.”  

“Nó vẫn đẹp trai như thế à ?”  

“Đẹp hơn.”  

“Vẫn lạnh lùng như thế à ?”  

“Lạnh hơn.”  

“Vậy sao nó lại đưa con về?”

Tôi ôm túi đồ ăn chạy lên lầu.  

“Bí mật!”

Đêm đó tôi mất ngủ.

Lăn qua lăn lại , trong đầu toàn câu nói của anh :  

“Lần sau gặp chuyện, chạy về sau lưng anh .”

Tôi nhắn cho anh :  

[Anh Hoài, anh thật sự còn nhớ em à ?]  

5 phút sau anh rep:  

[Ừ. Nhớ.]  

[Nhớ cái gì?]  

[Nhớ em rất ồn.]

Tôi : “...”

Nhưng 2 phút sau lại có tin nhắn nữa:  

[Và nhớ em rất hay khóc .]  

[Cho nên sau này đừng khóc . Có chuyện gì thì tìm anh .]

Tôi ôm điện thoại cười ngốc.

Ngoài cửa sổ, đèn nhà đối diện vẫn sáng.  

Giống hệt 10 năm trước .

Chỉ khác là lần này tôi biết .  

Người thắp đèn đó, vẫn luôn là Lương Cảnh Hoài.

 

Vậy là chương 2 của Ngoại Lệ Của Trùm Trường Là Tôi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Vô Tri, HE, Hiện Đại, Hành Động, Hài Hước, Ngược, Sủng, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, Dưỡng Thê, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo