Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Nếu mẹ ngươi còn sống, con cháu nhà họ Phong ít nhất còn có được một trăm năm phú quý. Giờ đây, chính tay ngươi đã hủy hoại thứ ngươi thèm khát nhất, những ngày tháng còn lại , hãy sống trong đau khổ sám hối đi ."
Làm thịt hắn thì quá hời cho hắn rồi .
Hình phạt tốt nhất dành cho một kẻ là bắt hắn mỗi ngày đều sống trong hối hận dày vò, từng giây từng phút đều tự oán trách quyết định ban đầu của chính mình .
Lá bùa bốc cháy, hiệu lực phát huy, mặt mũi hắn bắt đầu vặn vẹo gớm ghiếc, rơi vào ảo giác nhìn thấy cái kết cục khiến hắn hối hận nhất.
Tôi lại túm lấy mụ vợ của Thủy Sinh, cảnh cáo mụ trông coi linh đường cho cẩn thận, nếu có sơ suất gì sẽ lấy mạng con trai mụ.
Nói xong, tôi b.úng ngón tay một cái, trên bức tường nơi con trai mụ đang tựa vào lập tức thủng một lỗ lớn.
Người đàn bà này xem ra còn biết điều, vội vàng vâng dạ lia lịa, quỳ lạy xin tha mạng.
Tôi quay người đi tìm Chiêu Đệ, nhưng cô bé kỳ lạ kia đã biến mất từ lúc nào.
10
Con đường nhỏ dẫn lên Linh Sơn gồ ghề khúc khuỷu.
Đêm mỗi lúc một dày, mây đen che khuất ánh trăng, bên tai ngoài tiếng gió chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc nặng nề phía sau .
Tôi dừng bước, ngoảnh đầu nhìn cô bé đang đứng cách đó mười trượng, đôi lông mày nhíu c.h.ặ.t.
"Đừng đi theo nữa. Linh Sơn nguy hiểm, ta không bảo vệ con đâu ."
Chiêu Đệ chạy lên vài bước rồi buộc phải dừng lại , thở hổn hển gọi tôi : "Sư phụ!"
"Ta không phải sư phụ con. Ta cũng không nhận đồ đệ . Con quay về nhà họ Phong đi ."
"Con mà về thì chỉ có con đường c.h.ế.t, người cũng thấy hôm nay con đ.á.n.h bọn họ rồi , con về sẽ không có đường sống. Sư phụ, người không thể thấy c.h.ế.t mà không cứu."
Nói xong, con bé vén tay áo, lại cởi cúc áo ra , vừa chạy lên vừa vạch áo để tôi nhìn thấy những vết thương mới cũ chằng chịt trên người .
“Đều là do mụ vợ lăng loàn của Phong Thủy Sinh và thằng con hoang của mụ đ.á.n.h đấy ạ. Có bà nội che chở con còn không tránh khỏi bị bạo hành, giờ không còn bà che chở nữa, con chỉ có con đường c.h.ế.t thôi! Cầu xin sư phụ cứu con!"
Con bé khóc lóc dập đầu bôm bốp xuống đất, khi ngẩng lên, trán đã rỉ m.á.u.
Ánh mắt tôi còn lạnh hơn cả đêm thu: "Ta chưa bao giờ cứu người , ta chỉ hại người thôi."
" Nhưng sư phụ đã cứu bà nội con."
"Ta đang lợi dụng bà ấy ."
"Con biết ."
"Con biết cái gì?"
"Bà nội con từng nói , trong người bà có một thứ, thứ đó là của người , bà phải bảo vệ nó cho thật tốt ."
Trong màn đêm, tôi khẽ thở dài một tiếng.
Hóa ra Tam Nương đã có cảm giác từ lâu.
Cũng đúng, hồn thể của bà có thể chịu đựng được đạo phù lục đó thì tất nhiên không phải người bình thường.
Có phản ứng cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ là bà
chưa
từng nhắc đến với
tôi
bao giờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-noi-mang-nguyen-khoi-nhan-oan/chuong-3
Đó là sự lương thiện của bà.
Tiếc thay , cuối cùng bà lại không giữ được , thứ đó vẫn bị kẻ khác lấy mất rồi .
Cái đời này , người quá lương thiện thường không có kết cục tốt đẹp .
11
Tôi lại dừng bước một lần nữa: "Ta cho con một lá bùa hộ mệnh, con mang theo quay về nhà họ Phong, không ai làm hại được con đâu ."
Tôi không rảnh rỗi đi trông trẻ, còn phải tìm lại thứ đã mất.
Cô bé liền cuống lên: "Con không thèm sống một cách nhẫn nhục chịu đựng như thế. Giữ được mạng thì có ích gì? Chẳng phải vẫn không có tôn trọng, bị cả nhà bọn họ sai bảo như trâu như ngựa sao , con không muốn làm trâu ngựa, con muốn làm người cầm roi."
Đứa nhỏ này cũng có cá tính đấy.
Thấy tôi có chút lay chuyển, con bé nói tiếp ngay: "Con biết Lý bán tiên, con sẽ giúp người tìm ra ông ta . Đòi lại thứ của người , rồi người đi cùng con về nhà họ Phong, con muốn tiễn tất cả bọn họ đi hết."
"Đấy là cha ruột con. Con xuống nỡ xuống tay sao ?"
"Lúc ông ta đ.á.n.h con, sao không nghĩ con là con gái ruột? Lúc ông ta dung túng cho mụ lẳng lơ và thằng con hoang kia c.h.ử.i mắng, sỉ nhục con, sao không nghĩ con cũng là giọt m.á.u của ông ta ? Ông ta nhẫn tâm được , tại sao con phải nương tay?"
Con bé này nói cũng có lý đấy chứ.
Tôi bắt đầu thấy hơi thích đứa nhỏ này rồi .
Tuy nhiên, "Con đến sức trói gà còn không có , đòi hại ai? Ta sẽ không giúp con đâu ."
Con bé Chiêu Đệ liếc nhìn tôi một cái, lại bước lên thêm mấy bậc thang: "Sư phụ, đến đạo quán Linh Sơn rồi người sẽ đồng ý giúp con thôi." Giọng điệu tràn đầy sự tự tin nắm chắc phần thắng.
12
Phải công nhận là sự tự tin của Chiêu Đệ có cơ sở.
Ngôi đạo quán tọa lạc trên đỉnh núi thực chất chỉ là ba căn nhà gạch có mái dựng sát vách đá, dưới mái hiên chính giữa treo xộc xệch một tấm biển nền đen chữ vàng, viết ba chữ: Đạo quán Linh Sơn.
Cái đạo quán rách nát này đến cái sân cũng chẳng có , hết bậc thang là một khoảng đất bằng, phóng mắt nhìn quanh chỉ có một màu đen kịt.
Tôi thắp nến lên soi, lục lọi khắp các ngóc ngách, lật tung những chỗ có thể trốn người lên, vậy mà cả cái đạo quán không tìm thấy nổi một bóng người .
Thế nhưng hương trên bàn thờ vẫn đang cháy, ấm trà ở phòng bên cạnh vẫn còn nóng hổi, chứng tỏ người trong đạo quán vừa mới ở đây thôi.
Tôi ngồi trước bàn trà , xoay xoay chiếc chén trà được chế tác tinh xảo, cất cao giọng cảnh cáo: "Tên họ Lý kia , tôi khuyên ông hãy cút ra đây trước khi chén trà này chạm đất, bằng không tôi sẽ phóng hỏa thiêu rụi cái đạo quán rách này , thiêu sống ông ở trong đó luôn."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi ngưng thần chờ đợi một lát, đạo quán ngoài tiếng gió ra không có bất kỳ động tĩnh nào khác.
Chẳng lẽ người đã chạy trốn từ sớm rồi ?
Tôi đang định phóng hỏa đốt quán, Chiêu Đệ liền kéo kéo tay áo tôi , ghé sát tai nói nhỏ: "Sư phụ, con giúp người tìm ông ta ra , người phải hứa nhận con làm đồ đệ đấy nhé. Nuốt lời sủa gâu gâu."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.