Loading...

Người Nối Mạng - Nguyên Khởi Nhân Oán
#4. Chương 4

Người Nối Mạng - Nguyên Khởi Nhân Oán

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Chuyện này e là..." Tôi chưa kịp nói hết câu, ngón tay con bé đã chỉ thẳng vào cây hòe lớn sừng sững bên cạnh đạo quán, nói lớn: "Người đang ở dưới gốc cây."

 

Mà chỗ đó rõ ràng trống không . 

 

Nhưng tôi đã cảm nhận được luồng không khí lưu động bất thường.

 

Ngay lập tức tôi c.ắ.n rách đầu ngón tay trỏ, m.á.u tươi vừa ứa ra , cây b.út phán quan tùy thân đã được phóng ra , ngòi b.út thấm m.á.u phát ra ánh kim quang rực rỡ, chỉ thẳng vào cây hòe lớn.

 

Thân cây lập tức bị đục thủng một lỗ.

 

Một cái cây tốt tươi như vậy , thật là đáng tiếc.

 

Đúng lúc này , phía sau lưng tôi vang lên tiếng “Ôi trời ơi!" t.h.ả.m thiết.

 

Kế đó, chiếc ấm trà bằng đồng đặt trên bếp than phát ra tiếng "xoảng", đập trúng thứ gì đó rồi lăn lóc trên mặt đất, bốc khói nghi ngút.

 

"Bỏng c.h.ế.t tôi rồi , bỏng c.h.ế.t tôi rồi ."

 

Một ông đạo sĩ gầy gò bỗng nhiên hiện hình sau lưng tôi , nhảy dựng lên, liên tục rũ nước sôi trên người ra .

Bộ dạng trông rất buồn cười .

 

Chiêu Đệ đứng ngoài ngưỡng cửa, bình tĩnh chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bàn tay cầm ấm trà của con bé đã bắt đầu đỏ ửng và sưng lên.

 

Tôi lập tức hiểu ra Chiêu Đệ nói lớn lúc nãy là để nghi binh, đ.á.n.h lạc hướng.

 

"Chiêu Đệ, con không sao chứ?"

 

Con bé này quả thực có chút bản lĩnh.

 

Dưới ánh trăng, con bé nhìn tôi , giọng nói trong trẻo mà quật cường: "Từ khoảnh khắc này trở đi , con không gọi là Chiêu Đệ nữa, con tên là Phong Bất Khuất. Con lấy họ của bà nội.

 

Bây giờ, con có thể gọi người là sư phụ được chưa ?"

 

13

 

Ờ... con nhóc này quái dị thật sự.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi đã nói là tôi rất ghét cái kiểu dồn ép người khác của con bé chưa nhỉ?

 

Giống hệt ông sư phụ đã khuất trăm năm của tôi .

 

"Ta còn lớn tuổi hơn bà nội con mấy trăm năm đấy, nể mặt bà ấy , nếu con gọi ta là tổ tông, ta có thể miễn cưỡng che chở cho con."

 

"Tổ tông, bao giờ chúng ta quay về xử cha con?"

 

Hả???

 

Tôi cứ tưởng con bé ít nhất cũng phải khép nép, không tình nguyện một chút chứ, không ngờ nó lại phản lưới nhà tôi một vố thế này .

 

"Hại cha con là phạm vào môn quy đấy, con nghĩ kỹ xem có muốn làm không ."

 

Không làm thì lòng con bé không yên.

 

Làm thì không bước chân vào cửa môn phái của tôi được .

 

Bàn về khoản trị ngược lại , đạo hạnh của con bé còn nông cạn lắm.

 

14

 

Thế nhưng lão Lý bán tiên này xem ra cũng có chút đạo hạnh.

 

Tôi đ.á.n.h gãy hai răng cửa của ông ta , bẻ gãy một cánh tay, lão vẫn khăng khăng c.ắ.n c.h.ặ.t một mực không buông xuôi.

 

Nói là ông ta chỉ lừa tiền chứ không lấy thứ không nên lấy.

 

Tôi đúng là cũng không cảm nhận được hơi thở của công đức phù lục trên hồn thể của lão, nhưng ra tay vẫn tàn nhẫn như cũ.

 

Nếu không phải ông ta hiến cái kế bẩn thỉu này cho Phong Thủy Sinh thì Tam Nương đã không c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-noi-mang-nguyen-khoi-nhan-oan/chuong-4
h.ế.t. 

 

Tam Nương không c.h.ế.t thì đồ của tôi cũng chẳng mất.

 

Cho nên, Lý bán tiên có bị đ.á.n.h, đ.á.n.h c.h.ế.t cũng không oan.

 

Tôi móc phù lục ra , định chơi một ván lớn, lại bị Chiêu Đệ… à không , giờ gọi là Phong Bất Khuất cản lại .

 

"Hại người là phạm pháp đấy, tổ tông. Để con!” Dứt lời, con bé một d.a.o gọt bay lỗ tai phải của Lý bán tiên.

 

Chẳng biết con bé lấy đâu ra con d.a.o nữa. Một d.a.o là làm người ta tàn phế luôn.

 

Lý bán tiên nhặt cái tai dưới đất lên, chỉ tay vào con bé, mắt trợn trừng như muốn nứt ra . 

 

Môi mấp máy nửa ngày trời mà không rặn ra nổi một câu chữ nào.

 

Được rồi , giờ Lý bán tiên biến thành Lý bán phế rồi .

 

Tôi liếc nhìn con bé, giễu cợt: "Con làm vậy cũng phạm pháp đấy."

 

Con bé hoàn toàn dửng dưng: "Không sao đâu tổ tông, con chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự đầy đủ đâu . Vẫn còn quậy được thêm một năm bảy tháng nữa."

 

Ồ, hóa ra là vậy , tôi lùi lại một bước, nhường sân khấu cho con bé.

 

Lý bán tiên thấy mình sắp mất mạng tại chỗ, ôm lấy cái hố m.á.u trên đầu khóc rống lên gào khóc : "Toi ói, toi ói, toi ói!”

 

Tôi bực mình đá ông ta văng ra xa: “Ông còn chọn cách c.h.ế.t nữa cơ à ? Dao không chịu, lại muốn dùng rìu bổ?"

 

"Hong hải, hong hải." Lý bán tiên khóc càng to hơn.

 

Phong Bất Khuất đảo mắt: "Tổ tông à , ông ta nói là [ tôi nói , tôi nói ] [ không phải , không phải ]." 

 

Con bé chỉ vào cái răng cửa của lão, "Bị hở gió, ông ta chưa quen cách nói chuyện kiểu này đâu ."

 

Ồ, hóa ra là vậy .

 

Đều trách tôi quá tay.

 

15

 

Tôi xách Lý bán tiên đi đến lưng chừng núi, ngoảnh lại thấy đạo quán Linh Sơn lửa cháy ngút trời, liền gõ gõ vào đầu lão: "Bán phế, thấy chưa , thời đại mới rồi , chính quyền không cho phép mê tín dị đoan đâu , đốt sạch sành sanh rồi , ngươi xuống núi làm lại cuộc đời đi ."

 

"Toi ( Tôi ) là đạo suỹ (sĩ) chính tông, có chấng (chứng) nhận." Lý bán phế vẫn cứng đầu cãi cố, tôi bèn bồi cho ông ta một phát c.h.ặ.t gáy ngất lịm.

 

Tôi còn có việc chính sự cần hỏi Phong Bất Khuất.

 

Con bé dường như biết tôi muốn hỏi gì, nhanh chân bước lên đuổi kịp: "Tổ tông, người muốn hỏi gì cứ việc nói , con biết gì sẽ khai nấy."

 

"Lúc bắt ông ta , sao con biết vị trí chính xác của Lý bán phế?"

 

Chiêu thức nghi binh khi nãy của con bé cực kỳ đẹp mắt, điều kiện tiên quyết là con bé phải nắm rõ vị trí cụ thể của Lý bán phế.

 

Với pháp lực của tôi lúc đó còn chẳng tìm thấy người , vậy mà con bé lại làm được , chắc chắn đứa nhỏ này có bí mật gì đó mà tôi không biết .

 

"Tổ tông, bản lĩnh của con là để giữ mạng, chưa từng nói với bất kỳ ai cả. Nhưng vì hiện tại con đã gia nhập môn hạ của người , con sẽ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tận với người ."

 

Tôi giơ lòng bàn tay lên ngăn lại : "Nói vào chuyện chính."

 

"Ồ, được rồi . Con biết đọc suy nghĩ của người khác. Lúc đó con nghe thấy tiếng lòng của Lý bán tiên, biết ông ta đang trốn dưới gốc cây. Cho nên, dù ông ta có dùng bùa ẩn thân thì con vẫn tìm ra được ." Con bé sảng khoái nói ra sự thật.

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Người Nối Mạng - Nguyên Khởi Nhân Oán thuộc thể loại Linh Dị, Hiện Đại. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo