Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tiếng "bịch" vang lên, tôi quăng Lý bán phế xuống đất, nương theo ánh trăng trang trọng đ.á.n.h giá lại cô bé trước mặt một lần nữa.
Lại nghe thấy con bé "thao thao bất tuyệt" mở miệng nói : "Con bé biết đọc suy nghĩ, con bé vậy mà biết đọc suy nghĩ kìa. Thuật pháp này đã thất truyền cả ngàn năm nay rồi , sao con bé lại biết được chứ? Ầy, c.h.ế.t dở, thế thì ta đang nghĩ cái gì chắc chắn con bé đều biết hết rồi . Chẳng trách ở nhà họ Phong nó lại nhìn mình bằng ánh mắt đó, còn đuổi theo bắt mình gọi là sư phụ nữa. Lộ hết rồi , tâm tư lộ sạch sành sanh rồi ."
Tôi : ... Những gì tôi đang nghĩ trong đầu, con bé không sai một chữ nào thuật lại hết sạch.
Thế này thì làm tổ tông của con bé kiểu gì đây?
Ván này , tôi vậy mà lại thua trắng bụng rồi .
16
Tôi là người chưng cất thời gian, cũng là kẻ thu gặt mạng sống.
Đồng thời cũng là một con quái vật sống cả ngàn năm trong mắt người đời.
Đám đồng môn truy sát tôi đã nhân cơ hội lừa tôi rằng, loại người chưng cất thời gian từng hại người như tôi không có tư cách thăng tiến thành người nối mạng, bắt buộc phải c.h.ế.t.
Lòng người thế gian thật bạc bẽo, không còn như xưa nữa.
Thế nên, tôi đã tiễn đưa những kẻ lừa gạt tôi đi bốc đất hết rồi .
Phong Bất Khuất bảo: "Tổ tông, có thuật đọc tâm của con rồi , sau này không kẻ nào dám lừa người nữa đâu ."
Tôi gật đầu với con bé, xách Lý bán phế lên một lần nữa, âm thầm tự gieo cho mình một đạo "Che tâm chú".
Con nhóc này , có tích sự đấy.
Nhưng , không thể không phòng bị .
17
Trời còn chưa sáng, tôi và Phong Bất Khuất đã quay trở lại nhà họ Phong.
Phong Thủy Sinh mặt mày đờ đẫn quỳ ở linh đường, mụ vợ yêu tinh và thằng con trai của hắn chẳng biết đã đi đâu mất tiêu.
Tôi quẳng Lý bán phế xuống trước quan tài của Tam Nương, tạt một gáo nước lạnh cho hắn tỉnh táo lại .
Sau một hồi động tĩnh, Phong Thủy Sinh từ từ thoát khỏi sự tự oán của bản thân , nhìn thấy đồng minh bị gãy hai răng, mất một bên tai, hắn như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung, lao vào bóp cổ Lý bán phế.
"Con mẹ nó đồ l.ừ.a đ.ả.o! Đều tại ông, hại c.h.ế.t mẹ tôi , hại tôi tán gia bại sản, đồ khốn nạn l.ừ.a đ.ả.o này ."
" Tôi nói cái gì cậu cũng tin, tôi bảo cậu đi c.h.ế.t sao cậu không c.h.ế.t đi ." Lý bán phế đ.á.n.h không lại tôi chứ đối phó với Phong Thủy Sinh thì thừa thãi mưu mẹo, hai gã một béo một gầy lăn lộn cấu xé nhau trên đất, tiếng ồn ào kéo mụ vợ và thằng con trai của Phong Thủy Sinh chạy ra .
Người đàn bà này nhìn thấy chồng mình bị đ.á.n.h, chẳng những không lo lắng mà còn vớ lấy cây cờ gọi hồn nện thẳng vào người hắn .
Vừa nện
vừa
tru tréo: "Phong Thủy Sinh, ông dừng tay
lại
mau, đắc tội thần minh là
bị
trời phạt đấy. Ông đ.á.n.h Lý bán tiên là đang tổn âm đức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-noi-mang-nguyen-khoi-nhan-oan/chuong-5
"
Tôi và Phong Bất Khuất nhìn nhau một cái, lại nhìn sang Phong Thiên Phúc đang đứng ngơ ngác một bên, dường như đã xâu chuỗi được một manh mối ngầm.
18
Dùng bạo lực tách hai gã đàn ông mặt mũi sưng vều ra , tôi hỏi Phong Thủy Sinh: "Cái c.h.ế.t của mẹ cậu , phải có người chịu trách nhiệm, hoặc là cậu c.h.ế.t, hoặc là ông ta c.h.ế.t, cậu chọn một kẻ để chôn cùng đi ."
Phong Thủy Sinh khóc lóc nước mắt nước mũi đầm đìa, định lao lên ôm chân tôi , liền bị tôi đá bay ra đất.
Người bẩn tay bẩn, né xa tôi ra .
Hắn dứt khoát ngồi bệt dưới đất chỉ thẳng vào Lý bán phế: "Nếu không phải lão hiến kế thì mẹ tôi đã không c.h.ế.t, chân nhân, tiên cô, người hãy bắt ông ta chôn cùng đi ."
Lý bán phế làm một cú bật tôm đứng phắt dậy: " Tôi nhổ vào , tôi chỉ bảo mẹ cậu cản trở đường phát tài của cậu thôi, chứ có bảo cậu nhất định phải tiễn bà ấy đi đâu . Là chính cậu chê bà ấy già rồi , quản đông quản tây, làm cậu vướng víu tay chân, tự cậu muốn rũ bỏ gánh nặng này rồi đổ vấy lên đầu tôi à ?!
Là tôi cầm tay cậu đi hại người chắc? Nhà cậu có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn đây này , đều là nhân chứng cả, chúng ta đi báo quan, để công an đến phân xử xem ai mới là hung thủ."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Phong Thủy Sinh liếc nhìn vợ con, lấy lại tự tin hừ một tiếng: "Báo thì báo, tôi sợ gì ông."
Con nhóc Bất Khuất ghé sát tai tôi đúc kết tiếng lòng của cha nó lúc này : "Ông ta đang cân nhắc xem nếu báo án bây giờ thì khả năng thoát tội là bao nhiêu. Dù vợ con đều là người nhà mình , nhưng ông ta sợ con nói lung tung."
"Con có nói lung tung không ?" Tôi nhìn con bé.
"Không đâu . Con muốn tự tay tiễn ông ta đi để trả thù cho bà nội."
Tôi đứng giãn ra cách con bé một bước: "Con ấy à , sát khí nặng quá."
Con bé lại bước tới dính c.h.ặ.t lấy tôi : "Tổ tông, tại sao con không nghe thấy tiếng lòng của người nữa rồi ?"
Tôi đẩy con bé ra , nói lớn: "Trẻ con biết ít thôi."
Dứt lời, hai tay tôi kết ấn, thiết lập kết giới cho nhà họ Phong.
Chuyện chưa giải quyết xong xuôi thì đừng hòng có ai ra ngoài được , và cũng không ai vào trong được .
19
Tam Nương không thể c.h.ế.t uổng phí như vậy , đạo công đức phù lục sư phụ để lại cho tôi cũng không thể mất đi như vậy được .
Nhà họ Phong không hề tìm thấy một chút hơi hướng nào của phù lục, có khả năng là kẻ có đạo hạnh cao hơn tôi đã thu đi rồi .
Cũng có khả năng phù lục tự mình trốn thoát.
Dù sao tôi cũng đã nuôi dưỡng nó cả trăm năm nay, nó cũng đến lúc sinh ra linh trí rồi .
Bất kể kết quả thế nào, tôi cứ giải quyết xong mấy con súc sinh này rồi tính tiếp.
Kết giới hình thành, bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị.
Tôi phát hiện chỉ trong vòng một nhịp thở, Phong Thủy Sinh, Diêu Cầm, Phong Thiên Phúc, Lý bán phế đã chia nhau đứng vào hai bên của tôi , bao vây tôi vào chính giữa.
"Chiêu Đệ, mày còn đứng ngây ra đấy làm gì?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.