Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thế là tôi đem hắn vào luôn trong dẫn hồn đăng.
Liễu Phương Phi có chút mất hồn: "Hắn thật sự nguyện c.h.ế.t cùng tôi sao ?”
Tôi lắc lắc đầu: "Hắn nghĩ như thế nào, xuống dưới rồi hai người từ từ giao lưu. Nhưng cô nhìn đống t.h.i t.h.ể đầy đất này xem, hắn sớm muộn gì cũng là án t.ử hình, tôi không biết hắn lấy đâu ra tự tin để cho cô hoàn dương bên nhau trọn đời."
12
Tôi đậy nắp quan tài lại , dùng làm bố trí tế đàn tẩu âm.
Tôi biết Liễu Phương Phi tuyệt đối không muốn ở chung một chỗ với những linh hồn dơ bẩn kia , liền không thu cô ấy vào dẫn hồn đăng, tạm thời cô ấy vẫn ở trên người con mèo đen.
Cô ấy vừa nhìn tôi bố trí tế đàn, vừa ngượng ngùng nói : “Có thể tôi không trả nổi thù lao cho cô rồi . Lúc đó hắn nhốt tôi trong tủ đông, tôi tìm được cô hầu như dùng hết niệm lực."
Tôi bất đắc dĩ nói : "Cùng là sáu chữ, cô đem ra nói tên và địa chỉ của cô không tốt sao ? Thao tác của cô nếu đem niệm lực dùng vào việc nói điểm mấu chốt, tôi đã sớm tìm được cô rồi ."
Cô ấy càng ngượng ngùng hơn: "Lần đầu tiên làm quỷ không có kinh nghiệm, lúc đó tôi cũng hồ đồ ngu muội , chỉ có một ý nghĩ duy nhất là muốn đi , không muốn hoàn dương, cho nên..."
Thông thường tôi nhận đơn của quỷ, kiếm cái gọi là "vận", vốn là niệm lực của quỷ hồn, giống như chúng ta cúng bái tổ tiên niệm cầu "tổ tiên phù hộ" vậy , có tác dụng hộ thân chắn tai họa.
Đơn này rõ là lỗ vốn rồi .
Nhưng một lúc tiễn 16 cái hồn vào Địa phủ, cộng thêm công đức phá giải tà thuật tế trăng hoàn dương, cũng không tính là quá lỗ.
Cho nên tôi ngắt lời cô ấy : "Được rồi , ngọn dẫn hồn đăng, đồng tiền tụ dương và sư t.ử gỗ đào này đều không tệ, tôi sẽ nhận làm thù lao vậy ."
Liễu Phương Phi ái ngại lại dùng đầu mèo cọ cọ tôi : " Tôi còn muốn mạo muội nhờ vả cô chăm sóc Nhị Hắc, có được không ?"
Con mèo đen còn tinh ranh hơn cả quỷ, cứ nhe răng trợn mắt với tôi á?
Tôi nói : "Nó tuyệt đối không c.h.ế.t đói được . Đợi cô đi rồi , nó có nguyện ý đi theo tôi hay không , tùy thuộc vào nó vậy ."
Tế đàn bày xong, lúc này giai đoạn thực thậm của trăng m.á.u đã kết thúc, đã đến lúc sinh quang, một nửa vầng trăng khuyết đã phai đi màu m.á.u treo trên không trung, là thời điểm tốt để tẩu âm.
Tôi thắp ba nén hương lạy ngũ hành, xướng niệm từ linh từ:
"Từ biệt tôn linh khứ, hoa đường tái bất phùng.”
“Kim tiêu đạo trường mãn, tống linh thượng nam cung.”
“Hướng lai hành tắc khứ tắc khứ, giá hồi bất tất tái trì nghi.”
“Lãng uyển bồng hồ biệt hữu thiên, thử gian bất thị lưu hồn địa.”
“Nhược vấn sinh đồ dữ t.ử đồ, bách tuế quang âm bản hư vô.”
“Vong hồn nhược ngộ nguyên lai tướng, tùy ngô hoa phan thượng đế đô."
Rải gạo
vào
quỷ môn, tiễn hồn về chín suối.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-tau-am-muon-trang-hoan-duong/chuong-7
*Chú thích: Từ linh từ trích từ "Bắc Tề thư - Bì Cảnh Hòa truyện"*
Ngoại truyện 1: Góc nhìn của Liễu Phương Phi
Cha tôi là tài xế, mẹ tôi là bảo mẫu của Cố gia.
Tôi từ lúc sinh ra đến lúc c.h.ế.t, đều chưa từng rời khỏi căn biệt thự này .
Năm tôi 6 tuổi, em trai bị bệnh, cha mẹ cùng bà Cố ký kết một tờ thỏa thuận, đem tôi bán đứt cho Cố gia.
Cha mẹ được phái đi làm việc ở nơi khác, tôi cũng không bao giờ được gặp lại họ nữa.
Ban đầu tôi không hiểu, từng khóc lóc, quậy phá thậm chí tuyệt thực.
Nhưng ông Cố đối xử với tôi rất tốt , tốt hơn cả cha đối xử với tôi , bà Cố cũng dịu dàng với tôi hơn cả mẹ .
Bà ta nói chỉ cần tôi chơi cùng con trai bà ta là được , tôi có thể mặc quần áo đẹp , ăn các loại đồ ăn ngon.
Đứa trẻ đó tên là Cố Niệm Đường, lớn hơn tôi hai tuổi, tính tình rất quái dị, tôi có chút sợ hắn .
Hắn hầu như không nói chuyện, suốt ngày nóng giận.
Sau này tôi dần dần biết được quy luật phát điên của hắn rồi , mỗi khi cha mẹ hắn khen ngợi anh chị của hắn , hắn sẽ tức giận ngay.
Tôi có chút thấu hiểu, giống như cha mẹ tôi yêu thương em trai hơn, không ai biết rằng, trong lòng chúng tôi sẽ đau đớn đến nhường nào.
Sau khi thấu hiểu tôi liền không sợ hắn nữa, hắn cũng nguyện ý nói chuyện với tôi rồi .
Hắn nói cho tôi biết cha mẹ hắn bề ngoài rất hòa thuận, nhưng thực ra lúc trước họ cãi nhau rất dữ dội.
Tôi hỏi bọn họ tại sao lại cãi nhau , hắn nói cha hắn ở bên ngoài có người phụ nữ khác rồi , mẹ hắn chê cha hắn bẩn thỉu.
Tôi lại hỏi vậy tại sao bây giờ không cãi nhau nữa, hắn ra vẻ thần bí nói : "Bởi vì người phụ nữ hiện tại của cha, là do mẹ tôi tìm cho ông ta ."
Tôi lúc đó nghe không hiểu, cho đến năm tôi 12 tuổi thì đã hiểu rồi .
Ngày hôm đó bà Cố đích thân tắm rửa cho tôi , mặc cho tôi một bộ váy ngủ mới xuyên thấu, đem tôi đưa vào phòng ngủ của ông Cố.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi sợ hãi đến phát khiếp, không hiểu tại sao ông Cố luôn đối xử rất tốt với tôi lại thay đổi tính tình, làm tôi rất đau, chảy rất nhiều m.á.u.
Tôi khóc cầu xin ông, ông ta lại tát vào mặt tôi .
Ngày hôm sau tôi đem chuyện này nói cho Cố Niệm Đường biết , hắn rất tức giận, đi tìm cha hắn để tính sổ, nhưng cũng bị đ.á.n.h cho một trận.
Đó là lần hắn bị đ.á.n.h t.h.ả.m khốc nhất, trên tay chân đều là vết thắt lưng da quất vào , khóe miệng cũng bị rách.
Tôi vừa khóc vừa lấy gạc lau vết m.á.u bên khóe miệng cho hắn , hắn lại lật người đè tôi dưới thân , làm y hệt những chuyện cha hắn đã làm .
Hắn nói tôi đáng lẽ phải là của hắn , đáng lẽ chỉ thuộc về một mình hắn .
Hắn nói hắn sẽ dẫn tôi đi , rời khỏi nơi này .
Đi theo hắn sẽ tốt hơn là ở lại đây sao ? Tôi không biết nữa.
Nhưng tôi thực sự muốn rời khỏi căn biệt thự này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.