Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hắn dẫn tôi trèo từ trên tường vây ra ngoài, nhưng chúng tôi vừa mới nhảy xuống liền bị bảo vệ chặn đứng , trong camera đã sớm phát hiện ra chúng tôi rồi .
Sau ngày hôm đó, Cố Niệm Đường bị gửi ra nước ngoài.
Còn tôi làm con chim hoàng yến cho ông Cố suốt 6 năm, tôi nghĩ tôi đã tê liệt rồi .
Khi tôi tròn 18 tuổi, sự hứng thú dành cho tôi đã giảm đi rất nhiều, tôi đoán ông ta có lẽ đã có đồ chơi mới, chỉ là không ở trong biệt thự này mà thôi.
Tôi biết tôi không nên vì điều này mà vui mừng, nhưng tôi thực sự có hy vọng, rất nhanh sau đó, tôi đã phải trả giá cho niềm hy vọng này .
Anh trai của Cố Niệm Đường là Cố Niệm Sênh tốt nghiệp đại học rồi , ông Cố đem tôi làm phần thưởng, cho anh ta chơi đùa 3 ngày.
Sau đó thỉnh thoảng, ông Cố sẽ yêu cầu tôi tiếp đãi khách hàng, bạn bè của ông ta ...
Tôi đã rất nhiều lần nghĩ đến cái c.h.ế.t, nhưng tôi vẫn mơ tưởng trước khi c.h.ế.t, liệu có thể bước ra ngoài căn biệt thự này để nhìn ngắm một chút không .
Năm tôi 21 tuổi, Cố Niệm Đường cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học về nước.
Tôi cứ ngỡ hắn đã sớm quên tôi , nhưng việc đầu tiên hắn làm sau khi về nước chính là đến tìm tôi , nói với tôi hắn muốn cưới tôi .
Tôi nên vui sướng kinh ngạc sao ? Tôi không biết .
Nhưng tôi biết , ông Cố làm sao có thể đồng ý chứ.
Đêm hôm đó, ông Cố đã lâu không bắt tôi bầu bạn đã đến.
Ông ta nói với tôi : "Ta nuôi con bao nhiêu năm nay, nói không có tình cảm cũng không đúng, nên ta tìm cho con một nơi chốn tốt . Ta có một người bạn ở Đông Nam Á, sau này con hãy đi theo anh ta đi ."
Cho nên, cuối cùng tôi đã có thể rời khỏi căn biệt thự này rồi sao ?
Từ một cái l.ồ.ng này bị bán sang một cái l.ồ.ng khác?
Ông Cố cởi thắt lưng da, một mặt trói giật lùi hai tay tôi lại , một mặt nói : "Chơi lại trò chơi của chúng ta lần cuối cùng nhé, hãy từ biệt cho tốt nào. Còn nhớ từ an toàn của chúng ta không ?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi như thường lệ ngoan ngoãn trả lời: "Dạ vâng thưa chủ nhân, con nhớ ạ."
Thế nhưng lần này , tôi sẽ không nói từ an toàn nữa.
Có lẽ chỉ có c.h.ế.t đi , tôi mới được an toàn , mới được tự do.
Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Cố Niệm Đường
Phương Phi, nỗi nhớ nhung duy nhất của anh , sao em có thể c.h.ế.t được chứ?
Anh không còn là đứa trẻ 14 tuổi của năm xưa nữa, anh có năng lực dẫn em đi mà.
Lão già không khóa giữ được anh nữa rồi , em xem anh chẳng phải đã phá vỡ l.ồ.ng giam của ông ta , quay về tìm em rồi sao ?
Thế nhưng, để ngăn cản chúng
ta
ở bên
nhau
, ông
ta
vậy
mà
đã
g.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-tau-am-muon-trang-hoan-duong/chuong-8
i.ế.c c.h.ế.t em!
Ông ta sao còn có mặt mũi bảo anh giúp ông ta , cùng nhau xử lý t.h.i t.h.ể của em chứ?
Ông ta già rồi , ông ta đ.á.n.h không lại anh nữa rồi , em xem kìa, cái thắt lưng da năm xưa quất anh , cái thắt lưng da trói em kia , bây giờ bị anh dùng để trói c.h.ặ.t ông ta .
Cái túi bảo quản thực phẩm làm em ngạt thở kia , bây giờ đã trùm lên đầu ông ta rồi .
Sao em vẫn nằm im không nhúc nhích vậy , em nhổm dậy xem đi chứ, xem anh làm thế nào đem những kẻ từng bắt nạt em, từng đứa một tiễn đi sạch sẽ.
Đúng rồi , giám sát, anh ghét nhất là giám sát, và hai tên bảo vệ nhìn chằm chằm vào camera giám sát kia , nếu không thì năm 14 tuổi anh đã dẫn em đi rồi .
Những kẻ giả điếc làm ngơ như lao công, đầu bếp và tài xế của cha anh , bọn họ đều đáng c.h.ế.t.
Lão già cũng biết căn biệt thự này bẩn thỉu, chỉ giữ lại 5 người này , rất dễ xử lý thôi.
Còn về người mẹ kính yêu, anh trai, chị gái, anh rể của anh , nếu anh đã về nước rồi , toàn bộ phải cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình chứ nhỉ?
Đúng rồi anh vẫn chưa nói cho em biết , anh học chuyên ngành sinh học đúng không ?
Em đoán xem anh ở trong khu rừng trên sườn núi bên ngoài đã phát hiện ra cái gì?
Nấm độc tán trắng, là một loại nấm cực độc.
Chính là ở trong khu rừng đối diện bức tường vây mà năm xưa chúng ta từng trèo qua, mọc rất nhiều.
Em nói xem đây có phải là ý trời không ? Nếu không thì muốn tiễn tất cả bọn họ đi thật đúng là không dễ dàng gì đâu .
Phương Phi, anh làm được rồi , anh để bọn họ đều đến chôn cùng em, em đã thấy chưa ?
Đừng trách anh không chịu an táng em, em tạm thời ở trong tủ đông chịu ấm ức một chút, đợi anh tạo cho em một chiếc quan tài băng pha lê.
Nghe nói có thể khiến t.h.i t.h.ể vĩnh viễn không thối rữa, vậy thì em có thể luôn luôn ở bên cạnh anh rồi .
Phương Phi, ngày hôm nay anh vui quá! Anh đã học được một loại bí thuật hoàn dương rồi !
Em đợi anh nhé, anh nhất định sẽ cứu sống em!
Thế nhưng bí pháp cần phải hiến tế 14 người , em nói cho anh biết còn có ai từng bắt nạt em nữa nào?
Đúng rồi , sao anh lại không nghĩ ra nhỉ!
Cha mẹ đẻ cầm thú không bằng của em và đứa em trai của em.
Em đã c.h.ế.t rồi , bọn họ làm sao xứng đáng được sống chứ?
Cộng thêm đứa cháu trai đi cùng với chị gái anh rể của anh nữa, tính là nó xui xẻo vậy , dù sao nó cũng rất đáng ghét.
Hình như vừa vặn đủ 14 người rồi đấy.
Phương Phi, đợi anh nhé, đợi anh trồng cho em thêm một cây hoa quế, đem bọn họ chôn dưới gốc cây làm phân bón.
Đến khi trăng m.á.u nhô lên, chúng ta liền có thể gặp lại nhau rồi .
[Hết]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.