Loading...
Hắn nhìn ngôi nhà cũ kỹ thấp bé phía xa, ánh mắt thoáng vẻ ôn hòa. Mái ngói đã sứt mẻ theo năm tháng, vài mảnh rơi xuống đất, vỡ thành những mảnh vụn nằm rải rác trước hiên.
Đêm xuống, một tiếng thét t.h.ả.m thiết vang lên. Ngay sau đó, một bóng người lảo đảo xuất hiện trên phố, vừa đi vừa ngã, vừa quay đầu nhìn bóng dáng phía sau . Hắn vớ lấy cây gậy bên đường, nhưng đôi chân run rẩy khiến hắn gần như không thể đứng vững. Cuối cùng, hắn quỳ sụp xuống, chắp hai tay trước n.g.ự.c, vừa khóc vừa van xin:
"Tha cho ta ! Cầu xin ngươi, hãy tha cho ta !"
Một bàn tay bóp lấy cổ hắn , tiếng kêu gào tắt lịm. Nàng kéo hắn từ từ đi về phía gốc cây kia . Lạc An Chu vừa đuổi đến, định bay xuống thì cảm nhận được một luồng gió. Nàng dừng bước. Một mái tóc đen dài bóng mượt, trên người mặc trường bào may bằng gấm vóc thượng hạng, hoa văn ẩn hiện, trên áo không có hoa văn vàng bạc phô trương. Nhìn qua tưởng như thanh nhã đơn giản, nhưng nhìn kỹ mới biết vải vóc quý giá phi thường. Thần sắc thản nhiên bình hòa, mi mắt thanh tịnh, cốt cách thần tiên, mày kiếm mắt sao , trầm tĩnh mà xa cách. Đây là… người hôm qua. Lạc An Chu ngồi xổm trên cao nhìn bọn họ, hắn rút kiếm định chặn đường. Một người khác dụi mắt bay xuống, còn dùng cùi chỏ huých hắn một cái, bỗng nhiên cong mắt, trong giọng nói ẩn chứa sự tinh nghịch:
"Thẩm Cố Đình, cái này ngươi giải quyết đi ."
Không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng nói : "Ừ…"
Nàng khẽ cười một tiếng, ánh mắt tối sầm. Nàng đặt t.h.i t.h.ể xuống. Một bóng đen lóe lên, Thẩm Cố Đình xoay người , mũi kiếm khẽ vung, một vệt kiếm quang trắng ngọc x.é to.ạc không khí, vạch ra một đạo quang hình bán nguyệt trong không trung. Nàng lùi lại vài bước, nhíu c.h.ặ.t mày. Sau lưng nàng dấy lên ánh sáng đỏ ch.ói mắt, oán khí này phải nặng đến mức nào. Nàng lao về phía hắn với tốc độ rất nhanh. Thẩm Cố Đình vẫn bình thản như thường, ánh mắt trầm tĩnh. Lệ quỷ vươn đôi móng vuốt dài sắc nhọn như d.a.o, chộp thẳng về phía cổ hắn . Thẩm Cố Đình khẽ nghiêng người , trường kiếm mang theo luồng gió lạnh gào thét c.h.é.m ngang ra , trực tiếp nghênh đón đòn đ.á.n.h của đối phương. Tiếng kim loại va chạm nổ tung, hai luồng sức mạnh đ.â.m sầm vào nhau . Lệ quỷ như phát điên, liên tiếp vung móng vuốt cào loạn về phía hắn . Lạc An Chu khẽ nheo mắt, lặng lẽ đ.á.n.h giá người đến. Chẳng lẽ người này cũng đến Thanh Phong viện?
Gốc cây sau lưng bọn họ đột nhiên chuyển động. Bốn phía không có gió, nhưng lá trên cây lại vô cớ bắt đầu lay động, như thể có một bàn tay vô hình siết c.h.ặ.t không gian quanh gốc cây. Lạc An Chu ngả người ra sau , một chiếc lá sắc nhọn lướt qua. Khi xoay người lại , một thứ giống như tóc tiến lại gần. "Muội muội , mái nhà này trơn lắm." Lạc An Chu nắm lấy, dùng cùi chỏ đập xuống. Hắn đột nhiên nâng cánh tay, cổ tay khẽ nâng, ngón trỏ và ngón giữa thẳng tắp áp sát, kết thành kiếm chỉ. Tay áo theo động tác khẽ lay động, tỏa ra ánh sáng nhỏ vụn. Đầu ngón tay ngưng tụ linh lực nhàn nhạt ấn xuống. Như cảm nhận được đau đớn, thứ kia giãy giụa kịch liệt. Lạc An Chu bất ngờ trượt chân, ngã khỏi mái nhà. Hắn ngã lăn xuống đất, ôm m.ô.n.g kêu oai oái:
"Mông của ta !"
Nàng phát hiện ra sự tồn tại của hắn , hóa thành một bóng đen lao về phía hắn . Kiếm của hắn rơi xuống trước mặt, không kịp rồi . Hắn bật dậy khỏi mặt đất, lùi lại một bước, lập tức vận linh lực, đẩy mạnh lòng bàn tay về phía trước . Một luồng khí kình bùng lên, khiến không khí xung quanh chấn động. Ngay sau đó, hắn khép ngón trỏ và ngón giữa thành kiếm chỉ, đưa lên giữa mi tâm, mắt tỏa ra ánh sáng đỏ. Một đôi bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay hắn , nhẹ nhàng ấn tay hắn xuống. Ánh mắt người đó trầm định, thần sắc nghiêm trang, dường như không thể hiện cảm xúc gì. Trong khoảnh khắc, thân kiếm bừng lên ánh sáng rực rỡ, trong chớp mắt phân hóa thành vài thanh trường kiếm, tất cả đều lơ lửng trước người . Khó phân biệt thật giả, lưỡi kiếm lạnh lẽo sắc bén, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo uy thế nặng nề, đồng loạt nhắm về phía trước . Ngay sau đó, cành cây từ từ rơi xuống, lá như mưa rải rác khắp mặt đất. Một cô bé từ trong cây bước ra , quần áo rách rưới, tóc tai bù xù. Nàng ôm lấy người bà đang quỳ trên mặt đất khóc nức nở, như một đứa trẻ bất lực.
Nàng dang hai tay ôm lấy bà, run rẩy giúp bà chỉnh lại mái tóc rối, liền nói : "Vì sao … vì sao ngay cả một người cũng không chịu để lại cho ta ? Ông trời đã cướp đi tất cả rồi , bọn chúng còn muốn gì nữa? Đáng c.h.ế.t… tất cả đều đáng c.h.ế.t! Đến cả Tiểu Mạt của ta cũng không tha… Tiểu Mạt của ta khổ quá… Sau này bà phải sống thế nào đây? Phải sống thế nào đây…"
Tiểu Mạt nép vào vai bà, nghẹn ngào nức nở: "Bà ơi… con không nên ra ngoài. Con nên ở bên bà mới phải …" Cô bé cứ lặp đi lặp lại lời ấy , giọng khản đặc, chẳng rõ mình đã khóc bao lâu.
Nước mắt thấm ướt vạt áo, trong lòng bà chỉ còn lại nỗi day dứt khôn nguôi: "Là bà vô dụng… không cho con được một gia đình trọn vẹn. Bà xin lỗi mẹ con, bà xin lỗi con… xin lỗi con…"
Thẩm Cố Đình chậm rãi bước tới, không có biểu cảm gì, nhưng im lặng cũng là một loại cảm xúc. Ánh mắt hắn trầm thấp, trong lòng bàn tay dẫn lên một vòng tròn ánh sáng nhạt màu vàng, nặng nề mở miệng:
"Người thân của hai người đang đợi. Trở về thôi."
Trong khoảnh khắc, hai bà cháu hóa thành một làn khói theo hướng xa xăm trôi đi . Gió làm quần áo Thẩm Cố Đình bay lên. Ánh mắt Lạc An Chu xa xăm đổ lên bóng lưng đó, suy nghĩ chậm rãi dâng lên trong lòng, nhưng không cách nào sắp xếp. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai hắn . Lạc An Chu quay đầu, bắt gặp Thẩm Tu với vẻ mặt còn ngái ngủ. Đối phương thuận tay xoa đầu hắn , tò mò hỏi:
"Ai vậy ? Hửm?"
Sao lại có thêm một người ? Bọn họ là cùng nhau . Lạc An Chu chậm rãi mở môi, vừa định mở miệng, Thẩm Cố Đình đã gạt tay Thẩm Tu khỏi vai hắn . Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, khiến Lạc An Chu bất giác bối rối. Thế nhưng, người trước mặt vẫn lạnh nhạt như thường, chẳng để lộ chút cảm xúc nào, như phủ một lớp sa mỏng tĩnh lạnh. Hắn vẫn luôn như vậy sao ?
Thẩm Tu nhìn hai người , vẻ mặt đầy nghi hoặc:
"Các ngươi quen nhau à ?"
Lạc An Chu trong lòng mơ hồ nghi hoặc, sao nhìn ra được chúng ta quen nhau ? Sao ta cảm thấy ta nợ hắn thứ gì đó? Thẩm Cố Đình thu ánh mắt lại , từ giữa bọn họ bước qua. Vai vô tình va vào hắn , vai vừa mới lướt qua vải áo, trên mặt hắn vẫn không có chút gợn sóng nào, ánh mắt trầm tĩnh, cũng không mở miệng.
"……"
Thẩm Tu nhìn Thẩm Cố Đình đang bước về phía trước , vỗ vai Lạc An Chu, vẫy tay với hắn , lại đặt tay lên Thẩm Cố Đình thật khó hiểu. Ta chọc giận hắn rồi sao ?
Thôn trang lại trở về sự bình yên ngày thường, chỉ là sau này trong lòng mọi người cũng vơi đi phần nào nỗi sợ hãi. Lạc An Chu cưỡi con ngựa nhỏ thong thả lên đường, ôm thanh kiếm trong lòng. Hắn nằm sấp trên lưng ngựa như một cái bọc nhỏ, hai chân khẽ đung đưa qua lại , cứ thế nhẹ nhàng lắc lư. Ngay sau đó, hắn ngẩng mắt nhìn , điểm đến kia đã gần ngay trước mắt. Tim khẽ đập, niềm mong đợi treo lơ lửng suốt dọc đường dần dần lắng xuống. Nơi mong chờ đã lâu, vậy mà thật sự sắp đến rồi , trong lòng lan tỏa một tia vui sướng khó nói thành lời.
"Thanh Linh Uyên Chỉ" – Lạc An Chu ánh mắt đổ lên tấm biển lớn khắc dòng chữ
ấy
, lặng lẽ ngước
nhìn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguyen-kiep-sau/chuong-3
Thì
ra
đây là Thanh Linh Uyên Chỉ, Thanh Dục viện sâu thẳm bên trong. Tên
đẹp
quá.
Lạc An Chu khóe miệng lại nhếch lên nụ cười , còn vỗ m.ô.n.g ngựa, múa tay múa chân, vui không thể tả, dắt ngựa nhỏ bước vào cổng.
Tiếng ồn ào trong ngõ phố không nhanh không chậm lan tỏa. Hai bên phố, những gánh hàng đã bày biện ngay ngắn. Hương rau củ tươi hòa cùng mùi bánh trái thơm ngọt, theo gió lan khắp con đường. Người qua kẻ lại trò chuyện râm ran, trẻ nhỏ đuổi nhau nô đùa, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khung cảnh yên bình. Không có tranh chấp ồn ào, khói lửa cuộc sống từng lớp từng lớp trải ra , cả con phố chìm trong một vẻ yên bình ổn định, khắp nơi đều toát lên hạnh phúc tràn đầy. Một người đứng phắt dậy, chống nạnh, ăn mặc giản dị, tóc dựng ngược, tức giận chỉ vào người phía trước :
"Ngươi rốt cuộc có chuẩn không đấy? Lần trước ngươi còn nói ta là phúc khí đến, ngươi xem tay ta này !" Hắn đặt tay lên bàn quấn vải trắng, nói năng lộn xộn. Người đối diện vẫn nhắm mắt. Hắn tức giận bỏ đi , còn ném tờ giấy của người kia xuống đất.
Người ngồi đối diện cúi đầu nhặt tờ giấy lên, nhẹ nhàng đặt xuống rồi đi . Hắn từ từ mở mắt, nhìn tờ giấy, nghĩ rất lâu mới nói :
"Điểm không phá được à ."
Lạc An Chu cuối cùng cũng đến Thanh Dục viện mà hắn đã nghĩ đến rất lâu. Lúc này , một con diều hâu bay đến. Không phải diều hâu thường, cũng không phải diều giấy, thân hình giống diều hâu, lông cánh màu xanh biếc, đầu cánh phủ ánh bạc nhạt. Lông đuôi dài thanh thoát, khi dang cánh như mây trôi giãn ra . Đồng t.ử màu lưu ly nhạt, tính tình trầm tĩnh, yên lặng đậu trên tấm bia đá lớn. Đẹp quá. Lạc An Chu vừa định bước vào , liền bị người giữ cổng chặn lại .
Người đó chỉ vào con ngựa nhỏ đang ngơ ngác ăn cỏ: "Cái này để lại ."
Một nụ cười giả tạo, hắn cúi đầu nhìn con ngựa nhỏ ngơ ngác, xoa đầu nó. Hắn mang theo không nhiều hành lý, đây cũng là một phần, đi suốt đường, nên nghỉ ngơi rồi . Hắn đưa tay ra , trong tay còn có dây thừng, một người nắm lấy nó. Lạc An Chu nói : "Cho."
Lạc An Chu bước lên bậc đá. Cỏ cây u tĩnh, gió lướt qua cành lá, còn mang theo mùi thơm nhẹ của cỏ cây, yên tĩnh an hòa. Đi đến nơi, nhìn lại , trong viện rải rác vài người tu hành. Bọn họ áo bào giản dị, khí tức thu lại , không có linh lực sắc bén phóng ra , chỉ lặng lẽ đứng trong đại viện. Có người trò chuyện nhỏ nhẹ, có người cúi mắt điều tức, khí chất quanh thân trầm tĩnh. Lạc An Chu đứng ở cuối cùng, một thân trường bào trắng, vải vóc giản dị nhưng tự có uy nghi. Trên đài, các vị trưởng bối đứng ngay ngắn, áo trắng khẽ lay trong gió. Họ không cần phô bày linh lực, chỉ riêng phong thái trầm tĩnh cũng đủ khiến người bên dưới tự giác giữ im lặng. Lạc An Chu nhìn người phía sau , nho nhã trắng trẻo, mắt sáng răng trắng, phong thái của Thẩm Cố Đình quả nhiên bất phàm. Quả nhiên là ngươi. Lạc An Chu đang trầm tư, một tia ánh mắt truyền đến. Thẩm Cố Đình ở trên cao nhìn hắn , không biết có phải ảo giác không , ánh mắt lại sáng hơn vài phần. Lạc An Chu lúng túng gãi đầu, tránh ánh mắt hắn . Sao lúc nào cũng có thể đối mắt với hắn , kỳ lạ thật.
Hắn khẽ ho một tiếng: "Ta là chưởng môn Thanh Dục viện, Thẩm Khâu. Hoan nghênh chư vị đến đây tu học."
Người dưới nói : "Ngươi nói sư huynh nào lợi hại nhất vậy ?"
Lại nói : "Chắc chắn là sư huynh cao nhất rồi ." Hắn khoanh tay, như có suy nghĩ, suy tư nhìn người trên cao.
Thẩm Khâu nói : "Lần lượt là Lâm Tích phái, Vân Dung phái, Hành Tề phái, Tùng Vinh phái, và không môn không phái Lạc… ai là Lạc An Chu?"
Lạc An Chu nói : "Là ta !"
Lạc An Chu đứng phía sau giơ tay. Đám đông đột nhiên tách ra . Hắn bước lên, cảm giác này sao kỳ lạ vậy , cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm. Hắn trên mặt nở một nụ cười nhạt, khẽ cúi người , giọng nói cung kính lại dịu dàng:
"Lạc An Chu."
Thẩm Khâu cười gật đầu. Nhìn tuổi còn trẻ, vẻ ngây thơ chưa tan, giữa mày là sự sắc bén riêng của thiếu niên. Hắn đưa tay ra sau lưng: " Nhưng Thanh Dục viện ở đây không dễ vào như vậy . Đã không có môn phái thì phải qua khảo nghiệm." Hắn quay đầu nhìn , đệ t.ử cuối cùng phía sau cúi đầu không nói , như đã biết . Hắn cúi người bay xuống. Lạc An Chu nhìn sư huynh phía trước , không khỏi có chút mong đợi, là mong đợi về kiếm thuật.
Thẩm Khâu nói : "Ngươi thắng thì ở lại , thua thì đáng tiếc thôi." Thẩm Khâu trên đài nhìn bọn họ, hắn cũng ở phía sau nhìn bọn họ, khẽ cười .
Lạc An Chu nói : "Vậy xin lỗi sư huynh ." Hắn rút kiếm, ánh sáng kiếm vụt qua mặt hắn . Bọn họ xoay người bay về phía nơi rộng lớn hơn phía sau .
Người bên cạnh nói : "Không môn không phái, ngươi nghĩ hắn thắng được không ?"
Các môn phái nhìn bóng dáng Lạc An Chu, bàn tán xôn xao. Rõ ràng trong lòng xem rất hứng thú, nhưng phải cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Hành Tề phái phía sau , bọn họ không giống Vân Dung phái kiềm chế xem náo nhiệt, giữ thể diện, mà không giấu được sự tò mò và hứng thú trong mắt. Một tràng giọng nói nhỏ mang theo tiếng cười vang lên.
Tề Hiểu nói : "Thú vị." Tất cả đều thu vào đáy mắt, như đã lâu không thấy náo nhiệt như vậy , còn vỗ tay hô lên.
Tùng Vinh phái bên cạnh đứng một chỗ, hơi nghiêng người , xem không chớp mắt, thỉnh thoảng dùng cùi chỏ khẽ chạm đồng môn bên cạnh, nhỏ giọng bình luận vài chiêu. Lâm Tích phái chỉ khẽ nhìn một cái, không có nhiều lời, cũng không có biểu cảm gì, chỉ đứng một mình bên cạnh lặng lẽ nhìn , như dòng suối lạnh băng.
Hai người mỗi bên lùi vài bước. Không khí trên sân đột nhiên thu lại . Thiếu niên tuy vẻ ngây thơ chưa tan, nhưng trong mắt đã dấy lên vài phần chiến ý. Hắn nắm c.h.ặ.t chuôi kiếm bằng tay phải , cổ tay hơi trầm xuống, mũi chân khẽ điểm. Ngay sau đó, kiếm quang lóe lên, nhanh như một vệt sao băng. Hắn xuất chiêu rất dũng mãnh. Một đạo kiếm quang bay qua mặt hắn , hắn cúi người , hàn quang đột nhiên áp sát. Hai người gần như dựa vào bản năng đồng thời xoay cổ tay, trường kiếm từ hai bên vạch ra cung chéo, va chạm dữ dội trước người . Không phải mũi kiếm đ.â.m nhau , mà là hai thanh kiếm giao nhau trước người , một từ trên trái, một từ dưới phải , tạo thành thế chữ thập. Tiếng kiếm va chạm vang lên lanh lảnh, tia lửa b.ắ.n ra rồi nhanh ch.óng tắt dưới ánh mặt trời. Lạc An Chu cười nhìn sư huynh . Chỉ là chiêu thức đối với hắn quá dễ nhìn thấu. Hắn ung dung, không hề nao núng, trường kiếm khẽ xoay, không đón cứng mũi nhọn của đối phương, chỉ dùng sống kiếm khéo léo đỡ. Tiếng sắt va chạm trong trẻo từng tiếng vang lên, tia lửa nhỏ vụn lóe lên rồi tắt dưới ánh mặt trời. Tóc mai bên thái dương hắn bị gió thổi bay, mắt sáng kinh người . Đối thủ vung kiếm hụt đòn. Lạc An Chu lập tức áp sát từ phía sau , dùng chuôi kiếm đ.á.n.h vào chỗ sơ hở, khiến đối phương mất thăng bằng. Trận đấu đã phân thắng bại. Bọn họ thu kiếm, bay về phía trước . Thẩm Khâu nhìn Lạc An Chu lần này với nụ cười khác. Hắn nhếch lên nụ cười nhạt, ánh sáng trong mắt vẫn chưa tan đi .
Thẩm Khâu nói : "Hoan nghênh. Đã gia nhập Thanh Dục viện, mọi người cần ghi nhớ các môn quy tại đây. Xin đọc kỹ trong phòng ngủ của mỗi người ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.