Loading...
1
Những lời khuyên giải tiếp theo của Thẩm mẫu đều nghẹn lại trong cổ họng. Bà ta nhướng mày, cười như không cười :
“Thêm bao nhiêu?”
Trong lòng ta nhanh ch.óng tính toán:
“Tính tình công t.ử cố chấp, ta bỏ đi rồi nhất định sẽ liên lụy đến đệ muội của ta , đương nhiên cũng phải đưa họ đi cùng.”
“Tiền xe ngựa, phí an gia... Ta muốn ba nghìn lượng.”
Thẩm mẫu không chút do dự mà đồng ý.
Lúc rời đi , bà ta quay đầu lại , cong môi đầy ẩn ý:
“Con trai ta và vị hôn thê của nó là thanh mai trúc mã, hai nhà lại đời đời kết thông gia.”
“Nam nhân đều như vậy , đến tuổi rồi tự khắc sẽ tỉnh ngộ. Bên ngoài có bao nhiêu hoa dại cũng chẳng còn thơm nữa, ngoan ngoãn trở về bên chính thê môn đăng hộ đối.”
“Tuy ngươi xuất thân thấp hèn, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, biết cầm tiền rồi rời đi . Nếu thật sự kéo dài đến ngày đó, ngươi sẽ chẳng còn gì cả.”
2
Sau khi Thẩm mẫu rời đi , ta ngồi trên ghế ngẩn người .
Giống như tất cả những tiệm dầu khác, ánh sáng trong nhà mờ tối, khắp nơi đều là cảm giác nhớp nháp tích tụ theo năm tháng.
Nó hoàn toàn đối lập với xe ngựa xa hoa sạch sẽ của Thẩm gia.
Ta và Thẩm Lê cũng như vậy .
Hắn là công t.ử thế gia cao quý tựa ánh trăng trên trời.
Còn ta , chẳng qua chỉ là một cô nương bán dầu phải xuất đầu lộ diện nơi cửa tiệm ven đường, lớn tiếng rao hàng gọi khách, được người ta gọi là Tây Thi bán dầu.
Như lời Thẩm mẫu nói , ta không phải lương phối của Thẩm Lê.
Kiếp trước , hắn khó khăn lắm mới kiếm được một chức quan, vì muốn tạo dựng quan hệ nên mở tiệc mời khách.
Nhưng ta không hiểu chuyện giao tế xã giao, tay chân luống cuống gây ra không ít trò cười , khiến hắn mất mặt trước đồng liêu.
Thẩm Lê làm quan nhiều năm, sự giúp đỡ của ta đối với hắn quả thực có hạn, thậm chí còn mấy lần kéo chân hắn .
Nếu là vị hôn thê kia , chắc chắn sẽ là một cảnh tượng khác nhỉ.
Đang xuất thần, tiểu tư bên cạnh Thẩm Lê đến, hắn khẽ nói :
“Công t.ử nói chuyện đã hẹn tạm thời hoãn lại , cô nương cứ kiên nhẫn chờ đợi, ngài ấy còn có sắp xếp khác.”
Chỉ một câu này , ta liền biết .
Thẩm Lê cũng trở về rồi .
3
Mối bận tâm cuối cùng cũng biến mất.
Như vậy rất tốt .
Từ nay về sau , đôi bên không ai nợ ai, mỗi người tự đi con đường của mình .
Sau khi nhận được thêm hai nghìn lượng vàng, ta lập tức dẫn đệ muội và những người làm trong tiệm suốt đêm chuyển đến kinh thành.
Kiếp trước ta đã sống hơn nửa đời ở đó, từ lâu đã quen thuộc, không cần phải bắt đầu dò dẫm lại từ đầu.
Kiếp này Thẩm Lê lựa chọn vị thiên kim thanh mai trúc mã kia , nhất định sẽ đi theo con đường mà hai nhà đã sắp xếp sẵn, ở lại trong quận nhậm chức, gây dựng căn cơ, cùng thân thích hai bên chiếu ứng lẫn nhau .
Hắn sẽ không giống như trước kia , vì cùng đường bí lối mà phải đến kinh thành tìm vận may, nên cũng không cần lo sẽ chạm mặt hắn .
Khác với sự túng quẫn của kiếp trước .
Lần này trong tay ta có tiền, ung dung chọn một cửa tiệm buôn bán thịnh vượng có cả nhà ở phía sau , tiếp tục làm nghề bán dầu cũ của mình .
Nhờ phúc của gương mặt này , việc làm ăn trong tiệm rất tốt .
Dầu trong veo
được
múc từng muỗng một từ
sau
quầy, tiền đồng và bạc vụn
được
từng nắm từng nắm đổ
vào
nia.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nham-nhan-duyen/chuong-1
Mỗi ngày ta đều lớn tiếng cười đùa, mắng yêu với hàng xóm và khách khứa, mặt mày hồng hào.
Ban đêm đóng cửa tiệm, ta xì xụp ăn sạch bát canh cơm nóng hổi, rồi ngã đầu xuống là ngủ ngay.
Ta cứ tưởng mình sẽ dần dần quên đi chuyện xưa, hoàn toàn bắt đầu một cuộc đời mới.
Cho đến ngày hôm đó.
Ngửi thấy mùi dầu quen thuộc, ta bắt đầu nôn khan.
4
Ta chợt nhận ra có điều không ổn .
Kiếp trước cũng vào khoảng thời gian này , ta phát hiện mình mang thai.
Truyện được đăng trên pge Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
Ta không khỏi âm thầm oán hận, tại sao kiếp này ta lại không thể trở về sớm hơn một chút?
Lại cứ là ngày hôm sau khi Thẩm Lê dùng sắc đẹp dụ dỗ ta , lấy lý do hai người đã có quan hệ da thịt mà ép ta cùng hắn bỏ trốn.
Ta còn đang hồn vía thất thần thì bỗng nghe thấy đám tiểu nhị bàn tán.
“Đám thái giám đó cũng thật thất đức, không có thứ đó mà còn học người ta cưới vợ.”
“Còn phải nói , chẳng phải rõ ràng là đẩy cô nương nhà người ta vào hố lửa sao !”
Trong đầu ta bỗng hiện lên một gương mặt thanh tú tái nhợt.
Chạng vạng, ta trùm khăn che đầu, đi đến Lâm phủ.
Lâm Hữu Thịnh vừa từ trong cung tan trực trở về.
Gương mặt đã tẩy son phấn mang theo vài phần tiều tụy, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.
“Ta không nhớ có người thân nào như ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?”
Ta tháo khăn che đầu xuống, nhỏ giọng nói :
“Công công minh giám, thật ra ta đến đây là muốn tự tiến cử mình , công công thấy dung mạo ta thế nào?”
Đôi mắt phượng dài hẹp của Lâm Hữu Thịnh hơi nheo lại , nhìn ta từ trên xuống dưới mấy lượt.
“Dung mạo thì khá tốt , chỉ tiếc hiện giờ ta không còn quản chuyện cung nhân nữa.”
Ta tiến lên một bước, cẩn thận nói :
“Ta không muốn làm cung nhân, ta muốn làm nữ nhân của công công!”
Lâm Hữu Thịnh chấn động, nhìn chằm chằm vào ta .
Ta nghiến răng:
“Ta không phụ không mẫu, có thể tự mình làm chủ, cũng có chút của hồi môn, không cần sính lễ. Ta không tham tiền bạc của công công, chỉ muốn người là công công.”
Sắc mặt Lâm Hữu Thịnh biến đổi liên hồi, cố gắng trấn tĩnh, cầm chén trà lên uống.
“Đừng nói hươu nói vượn! Một nữ t.ử như ngươi chẳng lẽ lại lo không gả được ? Hay là ngươi cố tình đến đây tìm ta mua vui?”
Ta e thẹn nói :
“Không dám giấu công công, của hồi môn của ta ngoài tiền bạc ra , còn có cái t.h.a.i đã được hai tháng.”
“Mối làm ăn này công công không thiệt đâu , cưới ta là được tặng thêm một đứa con, lại còn tiết kiệm được tiền sau này nhận con thừa tự...”
Lâm Hữu Thịnh phun hết ngụm trà trong miệng ra , sặc đến mức không nhẹ.
“Cút!!!”
5
Ta cút thật.
Sở dĩ đặc biệt tìm Lâm Hữu Thịnh là bởi vì giữa ta và hắn có mối liên hệ từ kiếp trước .
Khi ấy Thẩm Lê đến vùng biên cương làm một tiểu lại , ta dẫn các con theo hắn đến nhận chức.
Không bao lâu sau thì gặp phải chiến loạn, ba mẫu t.ử ta cùng lúc bị dòng người xô đẩy, thất lạc nhau .
Lâm Hữu Thịnh, với thân phận khâm sai, cũng bị cuốn vào trong đó, đầu tóc rối bù, lẫn vào đội ngũ lưu dân.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.