Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ai nấy đều thiếu ăn thiếu mặc, vậy mà hắn lại đem chút lương khô và nước ít ỏi duy nhất của mình cho ta và các con, còn bản thân thì nhắm mắt chờ c.h.ế.t.
May mà viện quân kịp thời đến nơi.
Thẩm Lê tìm được ta và các con, ôm c.h.ặ.t lấy chúng ta , nước mắt tuôn như mưa.
Còn Lâm Hữu Thịnh thì hung hăng đá mấy cú vào đám hộ vệ thất trách, vừa mắng c.h.ử.i vừa lên xe trở về kinh thành.
Đó là lần giao tình duy nhất giữa chúng ta ở kiếp trước .
Lần cuối cùng ta nghe đến tên hắn là chuyện hắn bị con thừa tự đầu độc c.h.ế.t.
Người từng một thời quyền khuynh triều dã, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi cái hố lửa mà phần lớn thái giám đều sa vào .
Chỉ vì bận tâm đến chuyện sau khi c.h.ế.t, muốn có một gia đình trên danh nghĩa, mà cuối cùng lại rơi vào kết cục chật vật như vậy .
Kiếp này ta tìm đến hắn , không hoàn toàn là lấy oán báo ơn, vô cớ khiến hắn vui vẻ làm phụ thân .
Ta cũng muốn để các con cho hắn một chỗ dựa lúc tuổi già, xem như báo đáp ân cứu mạng năm xưa.
Đáng tiếc người ta lại không để mắt đến ta .
Đệ đệ bây giờ cũng xem như đã là một nửa người lớn, ta giao việc buôn bán cho nó trông nom.
Còn ta thì tự mình ra phố đi khắp nơi, tìm một người phụ thân mới thích hợp cho các con.
Nào ngờ xui xẻo thế nào, lại đụng phải sinh phụ của chúng.
6
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau , tim ta tạm thời ngừng đập.
Rõ ràng chỉ mới mấy tháng không gặp, vậy mà ta suýt không nhận ra người cũ từng chung gối với mình , nay lại khôi phục vẻ phong hoa, bên cạnh có đầy tớ vây quanh.
Gương mặt như ngọc, y phục toàn là đồ quý, từng cử chỉ đều toát lên khí độ của thế gia vọng tộc.
Đây mới chính là hắn , và vốn dĩ hắn nên là như vậy .
Còn vị công t.ử sa sút năm xưa, mặc quần áo cũ kỹ, chen chúc cùng ta trong đám đông để vào kinh, mới càng giống một cơn ác mộng.
Thẩm Lê lặng lẽ nhìn ta .
Đáy mắt sâu thẳm không gợn sóng, chẳng biết hắn đang nghĩ gì.
Ta hoàn hồn, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng chưa chạy được bao lâu, ta đã bị một bàn tay bịt miệng, kéo đi .
Ta bị cưỡng ép đưa đến một tòa nhà yên tĩnh.
Ta còn đang vùng vẫy làm loạn thì đám hạ nhân bỗng im bặt, lần lượt lui xuống.
Ta quay đầu lại , liền nhìn thấy Thẩm Lê.
Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại xa cách như chân trời.
Thẩm Lê nắm lấy cổ tay ta , giọng điệu bình thản:
“Ta chẳng phải đã bảo nàng kiên nhẫn chờ đợi sao , sao lại chạy đến kinh thành?”
Ta không biết phải trả lời thế nào.
Hắn bỗng nở một nụ cười có phần phức tạp:
“Nàng có t.h.a.i rồi .”
Trong lòng ta chợt trầm xuống, muốn rút tay về nhưng không thể rút ra :
“Ngươi bắt mạch sai rồi .”
Thẩm Lê không nghe , lập tức sai người đi mua những thứ an thai, còn vô cùng hào hứng tự mình kéo ta ra phố.
Bất kể ta cầu xin thế nào, thậm chí nói những lời cay nghiệt, nói rõ từ nay về sau cầu về cầu, đường về đường, hắn đều như thể không nghe thấy.
Đồ đạc được mua hết thứ này đến thứ khác, gần như chất đầy cả xe ngựa.
Có cao dầu hoa trân châu để xoa bụng, gối tựa bằng gấm bông lót
sau
lưng để tránh đau eo khi bụng lớn, trống lắc để chọc trẻ con vui.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nham-nhan-duyen/chuong-2
Còn có rất nhiều loại bánh trái, đồ ăn vặt nổi tiếng của các cửa hàng trong kinh thành, tất cả đều được mua đủ, chất đống trước mặt ta .
Nhìn đĩa bánh mật cuộn nóng hổi của tiệm Tào thị trước mặt, ta mơ hồ nhớ lại kiếp trước .
Khi ấy mang thai, ta thèm ăn đến phát thèm, không chỉ một lần lén nuốt nước miếng khi đi ngang qua tiệm bánh.
Nhưng lúc đó hai người ngay cả cơm còn ăn không đủ no, lấy đâu ra tiền dư để mua đồ ăn vặt.
Truyện được đăng trên pge Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
May mà hàng xóm, thân thích ở quê mang đến một ít mía ngọt.
Thẩm Lê mặt dày xin người ta mấy khúc cho ta , vừa nhìn bánh của người ta vừa nhai mía, cuối cùng cũng giải được cơn thèm.
Về sau cuộc sống không còn khó khăn như vậy nữa, nhưng tiệm Tào thị lại đóng cửa, từ đó không còn được ăn nữa.
Thẩm Lê hỏi: “Sao không ăn?”
Ta nhìn túi hương bên hông Thẩm Lê:
“Ngươi và Vương tiểu thư, đã thành thân rồi phải không ?”
7
Không khí đông cứng trong chốc lát.
Thẩm Lê hơi dời ánh mắt.
“Chuyện của nàng, ta đã nói rõ với nội nhân. Nàng ấy là người chí thuần chí thiện, lại có tầm nhìn và lòng dạ của một chủ mẫu, chắc chắn sẽ không bạc đãi một thiếp thất.”
“Có ta thiên vị che chở, lại có các con làm chỗ dựa, cả đời này nàng sẽ sống rất tốt .”
Cho dù đáp án này ta đã sớm biết rõ.
Nhưng hai chữ “nội nhân” ấy vẫn giống như một chiếc bình gốm chìm xuống đáy hồ, chậm rãi sủi lên từng bọt nước đục ngầu.
Ta cười cười : “Ta không thích chia sẻ phu quân với người khác.”
Thẩm Lê sững người , trong mắt nhiễm vài phần mất kiên nhẫn:
“Chuyện đã đến nước này , chẳng lẽ nàng muốn ta g.i.ế.c nàng ấy rồi phù chính cho nàng?”
Ta hỏi ngược lại : “Ta rời đi là có thể giải quyết được chuyện này , cần gì phải g.i.ế.c người ?”
Giọng Thẩm Lê lạnh xuống đôi chút:
“Rời đi ? Nàng đang m.a.n.g t.h.a.i con của ta , có thể đi đâu ?”
Ta bẻ một miếng bánh nhét vào miệng, chẳng cảm thấy vị ngọt, chỉ thấy chát đắng.
“Một thang t.h.u.ố.c phá t.h.a.i mà thôi, chẳng lẽ ta không mua nổi. Ta vẫn còn trẻ, sau này muốn sinh bao nhiêu đứa chẳng được ?”
Câu nói này thành công chọc giận Thẩm Lê, hắn phất tay áo bỏ đi .
Nhưng hắn không hề làm như ta mong đợi, đuổi ta ra khỏi phủ.
Ngược lại , hắn còn phái thêm nhiều người đến trông chừng ta .
Ngoài việc hầu hạ sinh hoạt thường ngày, họ còn đề phòng ta nghĩ quẩn, ra tay với đứa con trong bụng.
Đám nha hoàn hầu hạ cứ không ngừng ở bên tai ta khen ngợi Thẩm Lê.
“Lão gia nhà chúng ta trẻ tuổi tuấn tú như vậy , tài hoa hơn người , tuổi còn trẻ đã làm Thị lang, lại xuất thân từ gia thế như thế này , chẳng biết có bao nhiêu nhà chen nhau muốn kết thân với ngài ấy đâu .”
“Ngài ấy chỉ dự vài lần yến tiệc mà đã khiến không ít quý nữ thầm thương trộm nhớ, thậm chí còn có người chủ động muốn đến làm thiếp , đáng tiếc đều bị ngài ấy từ chối.”
“Nghe nói hôm trước Hoa Dương Quận chúa còn khóc lóc tìm Thái hậu làm loạn, nói muốn làm bình thê của lão gia đấy.”
Ta biết dụng ý của bọn họ.
Chẳng qua là muốn nói cho ta biết Thẩm Lê hiện giờ được người người săn đón đến mức nào, còn ta dựa vào cái t.h.a.i mà lên mặt làm cao thì ngu xuẩn và không biết điều đến mức nào.
Thật ra ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.