Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Kiếp trước , Thẩm Lê bị chuyện bỏ trốn với ta liên lụy đến thê t.h.ả.m.
Là ta kéo hắn xuống vũng bùn, nhờ vậy mới có thể đứng ngang hàng với hắn , trở thành thê t.ử của hắn .
Với thân phận của ta , có thể làm thiếp của Thẩm Lê khi hắn chưa bị gia tộc trục xuất, đã là tổ tiên tích đức, mồ mả bốc khói xanh mới có được sự đề cao ấy .
Nhưng ta không cần sự đề cao ấy .
8
Ta bắt đầu nằm xiêu vẹo trên giường, không ngừng kêu đau, nói bụng đau.
Đại phu không nhìn ra được vấn đề gì, chỉ có thể kê vài phương t.h.u.ố.c bổ dưỡng ôn hòa, dặn ta phải tĩnh dưỡng thật tốt .
Ta cũng thuận thế giả làm một bệnh mỹ nhân, ăn cơm uống nước đều chỉ ở trên giường, không chịu dễ dàng động dù chỉ một ngón tay.
Mọi người thấy ta cẩn thận với đứa trẻ trong bụng như vậy , cho rằng ta đã bị đứa bé trói buộc, cuối cùng cũng nhận mệnh.
Thế là bọn họ dần buông lỏng cảnh giác.
Đêm tối gió lớn, ta nhắm chuẩn thời cơ, giẫm lên xà ngang lật mái ngói, từ trên nóc nhà trốn đi .
Khó khăn lắm mới chạy được đến tiệm, ta lại không thấy đệ muội đâu .
Đám tiểu nhị dụi mắt, chúc mừng ta :
“Ngày hôm đó lúc bà chủ chưa trở về, thiếu gia và tiểu thư đã được cô gia đón đi rồi . Ngài ấy nói sau này hai người họ sẽ sống cùng tỷ phu và tỷ tỷ, không lo thiếu người chăm sóc dạy dỗ.”
“Mấy hôm trước chúng ta còn nhìn thấy họ trên phố, mặc toàn là tơ lụa gấm vóc, nha hoàn tiểu tư vây quanh, suýt nữa không nhận ra !”
Ta giống như bị người ta bổ hộp sọ, dội thẳng một chậu nước tuyết xuống.
Ta ngơ ngơ ngác ngác rời đi , đến khi hoàn hồn lại thì đã đứng trước cửa Lâm phủ.
Ta không nghĩ hắn sẽ bằng lòng chìa tay cứu giúp.
Nhưng thực sự ta không còn ai khác để tìm.
9
Lần nữa nhìn thấy ta , Lâm Hữu Thịnh nhíu mày đầy ghét bỏ:
“Ai cho ngươi gan mà lại đến nữa?”
Ta nửa thật nửa giả kể lại nguyên do, cầu xin hắn cứu ta và đệ muội :
“Ta không muốn làm thiếp của Thẩm Lê, một lòng chỉ muốn theo công công!”
Lâm Hữu Thịnh im lặng hồi lâu:
“Thẩm Lê là sinh phụ của đứa trẻ trong bụng ngươi, đúng không ?”
Ta hơi co rúm người :
“ Đúng , nhưng người ta thích là công công...”
Lâm Hữu Thịnh tức đến bật cười :
“Ngươi coi ta là đứa trẻ lên ba, dùng loại lời nói dối này để lừa ta sao ? Hai chúng ta còn chẳng gặp nhau được mấy lần , ngươi thích ta cái rắm! Rõ ràng là hai người các ngươi có dây dưa vướng mắc với nhau , lại kéo ta , một người ngoài cuộc, xuống nước!”
“Thẩm Lê là nhân tài được coi trọng nhất của dòng chính đại phòng, nay lại được nhạc phụ tiến cử vào kinh, mắt thấy sau này sẽ một bước lên mây. Ta điên rồi mới vì ngươi mà đắc tội với cả Thẩm thị!”
Ta lập tức ôm lấy chân hắn , không chịu buông:
“Công công tốt bụng, cầu xin người cứu ta , Thẩm phu nhân kia không phải người dễ đối phó, bà ta sẽ g.i.ế.c ta !”
Lâm Hữu Thịnh dùng sức gỡ tay ta ra :
“Ta không cứu! Ngươi đi tìm người khác đi ! Thật xúi quẩy, trong kinh thành có bao nhiêu người , sao cứ nhất định phải quấn lấy ta ?”
Ta khóc lóc cầu xin:
Truyện được đăng trên pge Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
“Ngoài công công
ra
không
ai
có
thể giúp
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nham-nhan-duyen/chuong-3
Ta và
người
có
duyên phận, đời
này
ta
đã
nhận định
người
rồi
...”
Tay Lâm Hữu Thịnh khựng lại một thoáng.
Nhưng rất nhanh sau đó, ta đã bị hắn đẩy ra , sai người ném ra ngoài.
10
Ta không còn nơi nào để đi , cuối cùng lại ngơ ngơ ngác ngác trở về trước tiệm dầu.
Không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu đổ mưa.
Ngay lúc ta không phân biệt được trên mặt mình là nước mưa hay nước mắt, Thẩm Lê cầm ô xuất hiện phía sau ta .
Chiếc ô của hắn che đi mưa gió trên đỉnh đầu ta .
Chúng ta im lặng.
Cuối cùng, hắn nắm lấy tay ta , dẫn ta trở về.
Có lẽ hắn đã nghe được chút tin tức về chuyện ở ngoại trạch.
Mấy ngày sau , Vương Uyển đến.
Nàng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mang một gương mặt tiêu chuẩn của thiên kim thế gia — trắng trẻo không tì vết, cao quý thanh nhã, vẻ ngây thơ được bảo bọc rất tốt , cùng sự từng trải khéo léo được dạy dỗ rất tốt .
Hai thứ vốn mâu thuẫn ấy hòa trộn vào nhau , lại thêm chút địch ý, khiến những lời nàng nói ra chẳng khác nào mảnh sứ cứa vào người .
“Phu quân nói chàng chỉ chạm vào ngươi một lần , vậy mà ngươi đã mang thai? Không khỏi quá trùng hợp.”
“Từ sau khi thành thân , ta và phu quân gần như đêm nào cũng ân ái, nhưng bụng ta đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì...”
Nói đến đây, nàng dường như có chút ngượng ngùng, khẽ ho hai tiếng:
“Nếu có thể thuận lợi như ngươi thì tốt biết mấy.”
Ta không nói gì.
Ma ma bên cạnh Vương Uyển lên tiếng:
“Phu nhân tuyệt đối đừng nói những lời tự hạ thấp mình như vậy , loại người này , sao người có thể giống nàng ta được ?”
“Hiện giờ vẫn chưa nhìn ra rõ tháng thai, phải đợi đến lúc sinh mới biết được . Nếu đúng thời điểm thì thôi, nhưng nếu sớm hơn hoặc muộn hơn, ai biết là giống của ai...”
Vương Uyển không tiếp lời này , nhìn đĩa trái cây trên bàn ta .
“Chỗ ngươi cũng có anh đào sao ? Trông khá tươi, chỉ là hơi nhỏ một chút.”
Ma ma kia cười :
“Đó là phần phu nhân bên kia chọn còn thừa, nên mới đưa sang đây. Lão gia và phu nhân tình cảm mặn nồng, trong phủ có thứ gì tốt , đương nhiên đều ưu tiên phu nhân trước .”
Nghe lời qua tiếng lại của hai người , ta nhớ đến câu “chí thuần chí thiện” mà Thẩm Lê từng nói , không khỏi muốn bật cười .
Ta chân thành thương lượng với các nàng:
“Nếu các ngươi sợ đứa trẻ trong bụng ta đến vậy , chi bằng đi kiếm cho ta một thang t.h.u.ố.c phá thai, tuyệt hậu hoạn về sau . Ta đảm bảo sẽ không nói với Thẩm Lê.”
Lời này khiến gương mặt trắng nõn của Vương Uyển giống như vừa bị tát một cái, thoáng hiện lên vệt đỏ.
Ma ma bên cạnh nàng cũng nổi giận đùng đùng, bước lên tát ta một cái thật mạnh.
11
Sau khi Thẩm Lê biết chuyện, phản ứng đầu tiên của hắn là trách mắng ta .
Hắn nói sau khi Vương Uyển trở về đã khóc rất lâu, hắn phải tốn rất nhiều công sức mới dỗ được nàng.
Ta là một nử t.ử chanh chua xuất thân chốn phố phường, còn nàng là tiểu thư kiều diễm được nuôi dưỡng chốn khuê phòng, nhất định là ta đã bắt nạt nàng.
Ta bình tĩnh nói với hắn , đừng mơ tưởng hưởng phúc có cả thê lẫn thiếp :
“Phu nhân của ngươi không dung được ta , cũng không dung được đứa con trong bụng ta .”
Thẩm Lê cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt:
“Nàng không hiểu thế gia giáo dưỡng nữ t.ử như thế nào, nên mới có thể nói ra những lời nực cười như vậy để vu oan.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.