Loading...

NHẦM NHÂN DUYÊN
#4. Chương 4: 4

NHẦM NHÂN DUYÊN

#4. Chương 4: 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

“Con của nàng cũng là con của nàng ấy , sao có thể không dung? Đuổi nàng đi rồi còn có những nữ nhân khác, chẳng lẽ nàng ấy lại không biết ?”

 

“Những nữ t.ử xuất thân như nàng ấy xưa nay chưa bao giờ đặt tình yêu nam nữ trong lòng. Trong lòng họ chỉ có đại cục và lợi ích của gia tộc. Nàng tưởng ai cũng ngu ngốc giống nàng, vây quanh một nam nhân mà tranh sủng ghen tuông sao ?”

 

Nhìn gương mặt xa lạ đến cực điểm này , ta siết c.h.ặ.t lòng bàn tay.

 

“Nếu đã coi thường ta như vậy , tại sao còn phải ép giữ ta bên cạnh? Ngươi không sợ làm nhục thân phận cao quý của các ngươi sao ?”

 

Thẩm Lê tránh không trả lời, chỉ nói :

 

“Đợi đứa trẻ sinh ra , ta sẽ đến quan phủ lập văn thư nạp thiếp , đưa nàng vào gia phả. Nửa đời còn lại , nàng sẽ được Thẩm thị che chở.”

 

“Lễ quá môn của nàng, ta sẽ tổ chức xa hoa náo nhiệt, không thua kém việc cưới chính thê là bao. Sau này sẽ không ai dám xem thường nàng.”

 

Có lẽ hắn hy vọng nhìn thấy trên mặt ta vẻ vui mừng mãn nguyện, nhưng ta chỉ thẫn thờ nói :

 

“Ta đã nói rồi , phu nhân của ngươi không dung được chúng ta ...”

 

“Đủ rồi !”

 

Cuối cùng Thẩm Lê nổi giận:

 

“Nếu nàng mãi không học được cách tôn trọng chính thê, sau này tốt nhất để các con đi theo đích mẫu mà lớn lên.”

 

Nói xong, hắn phẫn nộ bỏ đi .

 

Mấy tháng tiếp theo, Thẩm Lê không đến gặp ta lấy một lần .

 

Ngược lại , Vương Uyển lại đến thêm mấy lần .

 

Nàng dường như có chút sốt ruột vì mãi không thể mang thai, hạ mình hỏi ta tình hình lúc đó, muốn làm theo.

 

Ta nào còn nhớ được chi tiết chuyện đã cách hơn nửa đời người , lần nào cũng tùy tiện qua loa cho xong.

 

Ma ma bên cạnh Vương Uyển rất tinh mắt, phát hiện kích thước bụng ta có gì đó không đúng.

 

Bà ta sa sầm mặt, không nói không rằng tát ta mấy cái thật mạnh, rồi mời một lão đại phu giàu kinh nghiệm đến xem.

 

Lão đại phu không biết tình hình trong tòa nhà này , bắt mạch xong liền vui vẻ chúc mừng:

 

“Là song thai, vô cùng khỏe mạnh, phu nhân cứ yên tâm.”

 

“Lão phu ngoài y thuật còn hơi am hiểu tướng mạo. Ngài vừa nhìn đã biết là mệnh chủ mẫu cực kỳ phú quý, sau này các con cũng đều công thành danh toại, lại vô cùng hiếu thuận với ngài.”

 

Lời này vừa nói ra , sắc mặt chủ tớ Vương Uyển bên cạnh lập tức trắng bệch như tro tàn.

 

Ban đêm, ta nhớ lại lời lão đại phu, chỉ cảm thấy vừa châm biếm vừa nực cười .

 

Đột nhiên một cơn đau dữ dội ập đến.

Truyện được đăng trên pge Ô Mai Đào Muối

Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha

Ta không thể hít thở, ra sức túm lấy cổ mình , lăn lộn trên mặt đất rồi nôn ra một ngụm m.á.u lớn.

 

Trong lúc hấp hối, rất nhiều âm thanh hỗn loạn vang vọng bên tai ta .

 

“Sao lại nôn ra nhiều m.á.u như vậy ! Chẳng phải nói chỉ đau bụng rồi sảy t.h.a.i thôi sao ?!”

 

“Người sắp không qua khỏi rồi ... Phu nhân bên kia phải ăn nói thế nào đây?”

 

“Không xong rồi , lão gia đến!”

 

Ta đưa tay ra , nhưng chẳng thể nắm được thứ gì.

 

Cuối cùng, ý thức dần dần chìm vào tĩnh lặng...

 

12

 

Khi nhìn thấy gương mặt Lâm Hữu Thịnh lần nữa, ta có chút hoảng hốt.

 

“Đây là âm phủ sao ... Sao ngươi cũng c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nham-nhan-duyen/chuong-4
h.ế.t rồi ?”

 

Bàn tay đang gạt trà của Lâm Hữu Thịnh khựng lại :

 

“Đẹp đẽ t.ử tế như một mỹ nhân, vậy mà hết lần này đến lần khác mọc ra cái miệng hỏng, toàn nói những lời người ta không thích nghe .”

 

Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi kể cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện.

 

Thì ra , sau ngày ta cầu cứu hắn , hắn đã phái người điều tra kỹ càng mọi chuyện giữa ta và Thẩm Lê.

 

Không chỉ biết được là Thẩm Lê chủ động theo đuổi ta , hắn còn biết ta đã hung hăng moi được một khoản tiền từ Thẩm gia, không chút lưu luyến bỏ chạy suốt đêm vào kinh.

 

Lúc này hắn mới tin chắc rằng Thẩm Lê chỉ đơn phương dây dưa, còn ta thật lòng không muốn ở bên hắn .

 

Vì vậy , hắn âm thầm cài người vào ngoại trạch kia , tìm đúng thời cơ dùng bí d.ư.ợ.c trong cung khiến ta giả c.h.ế.t.

 

Sau đó lại nhân lúc hỗn loạn giở một màn tráo trời đổi đất, qua mắt tất cả mọi người , đưa ta từ trong quan tài về phủ.

 

Lâm Hữu Thịnh liếc ta :

 

“Thẩm Lê là vị quý công t.ử phong lưu tuấn tú đến nhường nào, trong kinh thành có biết bao quý nữ không tiếc tự hạ thấp thân phận cũng muốn ở bên hắn . Một nữ t.ử chốn phố phường như ngươi, mắt cũng đâu có mù, tại sao lại tránh hắn như tránh rắn rết?”

 

Tuy hắn tỏ vẻ bình thản như không , nhưng ta lại nghe ra câu hỏi thật sự mà hắn muốn hỏi.

 

Ta hít sâu mấy lần , khẽ lên tiếng:

 

“Có lẽ công công đã quên rồi . Mười năm trước , Thanh Châu gặp đại hạn, ta suýt bị người nhà bán vào kỹ viện. Khi ấy công công đi ngang qua, tiện tay ném cho ta một mảnh bạc vụn, cứu ta một mạng.”

 

“Từ đó về sau , trong lòng ta chỉ có một mình công công, những nam nhân khác dù có tốt đến đâu , ta cũng chẳng thèm.”

 

Kiếp trước , Lâm Hữu Thịnh đã cứu ta và các con. 

 

Sau khi Thẩm Lê trở về kinh, hắn từng đến tận cửa Lâm phủ để cảm tạ, nhưng ngay cả mặt Lâm Hữu Thịnh cũng không gặp được .

 

Thẩm Lê bất đắc dĩ, đành mời quản gia Lâm phủ uống rượu, tìm cách làm thân .

 

Vốn dĩ hắn muốn vòng vo báo đáp Lâm Hữu Thịnh, nhưng lại vô tình biết được những chuyện năm xưa.

 

Quản gia lắc đầu nói :

 

“Người ngoài đều mắng lão gia nhà chúng ta là tên thái giám ch.ó má lộng quyền, nào biết ngài ấy tuy làm không ít chuyện xấu , nhưng chuyện tốt cũng làm không ít đâu .”

 

Khi ấy ta biết được những chuyện này , cũng cảm khái rất nhiều.

 

Không ngờ đến lúc này lại có thể dùng đến.

 

Chỉ cần chuyện đó là thật, mà ta cũng là người Thanh Châu, vậy người trong câu chuyện có phải ta hay không thì có gì quan trọng?

 

Quả nhiên, Lâm Hữu Thịnh sững ra một thoáng, dường như mơ hồ nhớ lại điều gì đó.

 

Hắn đầy vẻ nghi hoặc:

 

“Chỉ vì chuyện này mà muốn làm nữ nhân của một thái giám như ta ?”

 

Ta liên tục gật đầu:

 

“Nếu không thì ta cứ quấn lấy công công làm gì? Với dung mạo của ta , chẳng lẽ lại không tìm được nam nhân khác?”

 

Lâm Hữu Thịnh muốn nói lại thôi.

 

Cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi .

 

13

 

Mặc dù Lâm Hữu Thịnh từ đầu đến cuối không nói sẽ sắp xếp cho ta thế nào, nhưng các nha hoàn lại hầu hạ ta tận tâm ân cần khác thường.

 

Ăn uống đều có người hầu tận miệng, ngay cả một sợi tóc trên vai cũng không chịu để ta tự mình phủi đi .

 

Mỗi ngày thịt cá ê hề, điểm tâm hoa quả ăn lót dạ , chỉ mệt cái miệng chứ chẳng mỏi đôi chân.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của NHẦM NHÂN DUYÊN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Gương Vỡ Không Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo