Loading...

NHẦM NHÂN DUYÊN
#5. Chương 5: 5

NHẦM NHÂN DUYÊN

#5. Chương 5: 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ta cứ như quả bóng được thổi căng, mắt thấy người tròn lên một vòng.

 

Cằm cũng biến mất, những chiếc nhẫn và vòng tay vốn đeo được trước kia giờ cũng chẳng thể đeo nổi nữa.

 

Lâm Hữu Thịnh khó khăn lắm mới có dịp ra khỏi cung một lần , suýt nữa không nhận ra ta .

 

Hắn trừng mắt nhìn ta , hỏi có phải ở chỗ Thẩm Lê ta chưa từng được ăn no, nên chạy đến chỗ hắn ăn bù hay không .

 

Ta hơi ngượng ngùng, vốn định nói sẽ trả lại tiền ăn cho hắn , nhưng chợt nhớ hiện giờ mình chẳng có một xu dính túi.

 

Thế là lời đến bên miệng lại vòng sang hướng khác.

 

“Rốt cuộc công công định bao giờ cưới ta ? Cứ ăn uống chẳng ra mặn chẳng ra chay thế này , ăn của người mấy miếng cơm ta cũng không thấy yên lòng.”

 

Lâm Hữu Thịnh mắng:

 

“Nhìn tay chân ngươi xem, chỗ nào có dáng vẻ không yên lòng hả!”

 

Hắn còn mắng cho những người hầu hạ ta một trận, ra lệnh giảm một nửa khẩu phần ăn.

 

Không chỉ vậy , hắn còn sai người mỗi ngày kéo ta đi lại trong sân.

 

Sự thật chứng minh, hắn quả thực đã nhìn xa trông rộng.

 

Kiếp trước ta sinh long phượng t.h.a.i rất thuận lợi, dọc đường chịu đủ khổ cực, ăn uống không đủ no, t.h.a.i nhi nhỏ nên lúc sinh cũng dễ dàng.

 

Nhưng vốn dĩ ta đã gầy yếu, sau khi sinh lại mất m.á.u quá nhiều, suýt nữa mất mạng.

 

Khi ấy Thẩm Lê quỳ dưới đất cầu xin ông trời, dập đầu đến rách cả trán, ta mới chuyển nguy thành an.

 

Kiếp này ta lại mắc kẹt ở cửa ải trước đó.

 

Bà đỡ tốn rất nhiều sức mới đưa được hai đứa trẻ ra ngoài.

 

Bà lau mồ hôi đầy mặt, cảm khái rằng ta ăn uống quá tốt , đáng lẽ không nên bồi bổ nhiều như vậy .

 

Những người hầu bế hai đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, ai nấy đều có chút sợ hãi.

 

“Đây vẫn là sau khi nghe lời lão gia mà giảm bớt rất nhiều rồi đấy. Nếu vẫn như trước kia thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.”

 

Ta cũng có chút sợ hãi, bèn nói lời cảm tạ với Lâm Hữu Thịnh, rồi không nhịn được tò mò hỏi sao hắn lại có kinh nghiệm như vậy .

 

Hắn không để ý đến ta , chỉ lo dặn dò nhũ mẫu và nha hoàn đã sớm được sắp xếp đến, vây quanh hai đứa trẻ bận rộn đến mức quay cuồng.

 

14

 

Sau khi hết thời gian ở cữ, Lâm Hữu Thịnh vẫn không có ý định đồng ý cưới ta .

 

Hiếm khi trở về phủ, hắn cũng chủ yếu là đến thăm hai đứa trẻ. 

 

Vừa nhìn thấy chúng là hắn vui vẻ, còn đối với ta thì qua loa hơn nhiều.

 

Ta không khỏi bắt đầu lo lắng: Chẳng lẽ hắn định bỏ mẹ giữ con?

 

Thế là một đêm khuya nọ, ta bưng rượu và đồ ăn khuya đến phòng hắn .

 

Lâm Hữu Thịnh nhìn ta như thể đang nhìn thứ gì quái vật:

 

“Muộn thế này ngươi đến đây làm gì?”

 

Ta nhăn nhó, làm bộ e thẹn: “Ta đến hầu hạ công công.”

 

Trên mặt Lâm Hữu Thịnh thoáng hiện vẻ châm chọc:

 

“Ngươi biết hầu hạ công công thế nào sao ?”

 

Câu hỏi này làm ta nghẹn lời.

 

Ta cứ tưởng làm phu thê với thái giám thì chẳng khác gì hai tỷ muội ở cùng nhau .

 

Chẳng qua chỉ là áp mặt vào nhau , nắm tay nhau , nằm trên giường trò chuyện mà thôi.

 

Thấy dáng vẻ của ta , nụ cười trên mặt Lâm Hữu Thịnh càng thêm châm chọc.

 

“Ngày mai ta sẽ sai người đưa ngươi ra trà lâu bên ngoài ngồi một lát, nghe xem mấy nữ nhân của thái giám họ Quách kia đã c.h.ế.t thế nào, rồi hãy quay lại nói chuyện hầu hạ ta !”

 

Đúng như lời hắn nói , câu trả lời nhận được suýt nữa khiến ta sợ đến vỡ mật.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nham-nhan-duyen/chuong-5

 

Tiểu tư đi cùng ta chỉ hơi nhắc đến chuyện này một câu, vậy mà bầu không khí lập tức chẳng khác nào giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi.

 

Nhắc đến chuyện phòng the của thái giám, các trà khách ai nấy đều hăng hái, nước bọt văng tung tóe, những cảnh tượng được miêu tả cũng hết sức ly kỳ đáng sợ.

 

Theo lời bọn họ, thái giám vì cơ thể khiếm khuyết nên tính tình méo mó, tâm tính ngày càng dâm độc.

 

Những người được gọi là thê thiếp kia nhìn bề ngoài lúc bước vào phủ thì vô cùng vẻ vang, nhưng khi được khiêng ra , t.h.i t.h.ể ai nấy đều thê t.h.ả.m đến mức không nỡ nhìn ...

 

Lúc về phủ, Lâm Hữu Thịnh nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của ta thì biết ngay ta đã được mở mang kiến thức.

 

Hắn khịt mũi cười một tiếng, cầm trống lắc lên tiếp tục chọc hai đứa trẻ chơi.

 

15

 

Mặc dù danh phận khó xử, ngày thường cũng không cho ta ra khỏi phủ, nhưng ở những phương diện khác, Lâm Hữu Thịnh chưa từng bạc đãi ta .

 

Ba mẫu t.ử ta ở trong phủ, mọi thứ ăn mặc chi tiêu đều thuộc hàng tốt nhất, mỗi tháng hắn còn cho ta vài trăm lượng bạc tiêu vặt.

 

Chỉ là có một lần lúc dùng bữa cùng hắn , ta thuận miệng hỏi:

 

“Nương nương trong cung đều mặc loại vải vóc như thế nào vậy ?”

 

Khi ấy hắn không nói gì.

 

Mấy ngày sau , trong cung có người đưa tới rất nhiều xấp gấm vóc thượng hạng chuyên dùng trong nội đình.

 

Còn mang theo lời của hắn , nói là để các tú nương trong phủ may váy mới cho ta .

 

Ta nhẹ nhàng vuốt ve những tấm vải mềm mại như mây như sương ấy , trái tim giống như bị thứ gì đó khẽ chạm vào .

 

Lần nữa Lâm Hữu Thịnh trở về phủ, hắn vẫn ôm hai đứa trẻ không chịu buông tay.

 

Nhìn dáng vẻ thân mật của hắn và các con, tâm trạng ta có chút phức tạp.

 

Nói ra thì người làm mẫu thân như ta , số lần ôm chúng còn không nhiều bằng hắn .

 

Bình thường nhũ mẫu và nha hoàn không dễ dàng buông tay, nói rằng lão gia đã dặn, nữ nhân sinh con trong vài năm đầu phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt .

 

Nếu không , dù lúc đầu có xinh đẹp như hoa, rồi cũng sẽ dần dần héo úa.

 

Lâm Hữu Thịnh vô tình ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt ta đang nhìn chằm chằm hắn , liền cau mày:

 

“Trên mặt ta cũng đâu có gì, ngươi nhìn chằm chằm làm gì?”

 

Ta nửa đùa nửa thật:

 

“Nhìn kỹ thì công công vẫn khá tuấn tú đấy.”

 

Lời này cũng không hoàn toàn là vì ân tình làm ta mù mắt.

 

Lâm Hữu Thịnh có đường nét thanh tú, khí chất ôn hòa, trên mặt không hề có vẻ dầu mỡ nịnh nọt thường thấy ở những vị công công khác.

Truyện được đăng trên pge Ô Mai Đào Muối

Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha

Khi ở nhà hắn mặc thường phục, không thoa son phấn, nhìn chẳng khác gì một thư sinh văn nhã bình thường, hoàn toàn không thể liên tưởng đến vị quyền hoạn đang được sủng ái.

 

Lâm Hữu Thịnh liếc ta :

 

“Ngày ngày nhìn gương mặt ấy của Thẩm Lê mà ngươi cũng dám nói những lời trái với lương tâm như vậy .”

 

Ta lập tức xị mặt:

 

“Chẳng phải đã nói không nhắc đến người này nữa sao ?”

 

Nói xong, ta giật phăng hai đứa trẻ từ trong tay hắn , vặn eo đi vào phòng trong.

 

Lâm Hữu Thịnh theo vào , lạnh lùng nói :

 

“Còn giận dỗi với ta nữa à ?”

 

Ta ôm c.h.ặ.t hai tiểu bùa hộ mệnh trong lòng, ỷ vào con mà cứng miệng:

 

“Có phải ngài đã để mắt đến nữ t.ử nào khác bên ngoài rồi không ? Đợi đến lúc thích hợp sẽ đuổi ta ra ngoài để dành chỗ cưới người ta , chỉ giữ lại các con, để hai phu thê các ngài một nhà thân mật?”

 

Bạn vừa đọc xong chương 5 của NHẦM NHÂN DUYÊN – một bộ truyện thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Gương Vỡ Không Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo