Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lâm Hữu Thịnh cau mày, trên mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn:
“Bớt nói linh tinh đi ! Những chuyện nghe được ở trà lâu, ngươi không sợ nữa sao ?”
Ta lấy hết can đảm nói :
“Trong kinh thành có biết bao công công cưới vợ, chẳng lẽ những nữ nhân kia người nào cũng đều bước vào bằng thân thể nguyên vẹn rồi lại nằm ngang mà được khiêng ra đâu !”
Sau mấy ngày sợ hãi nhất trôi qua, ta dần dần nghĩ thông.
Lâm Hữu Thịnh không phải người như vậy .
Nếu hắn muốn hành hạ ta , sao phải cố tình để ta biết những chuyện đó?
Hắn đã sớm ra tay độc ác rồi .
Đám nha hoàn trong phủ đều nói hắn là một chủ t.ử tốt .
Những nữ t.ử trẻ tuổi xinh đẹp cũng không thiếu, nhưng chưa từng có ai bị hắn làm nhục.
Lâm Hữu Thịnh im lặng một lúc, nói :
“Ta không cần thê thiếp , ngươi không cần lo ta sẽ bỏ mẹ giữ con.”
Tâm sự bị vạch trần, ta có chút mất mặt, vẫn cố cứng miệng:
“Bây giờ các con còn nhỏ, sau này lớn lên bị người ta cười nhạo có mẫu thân mà không có phụ thân thì phải làm sao ?”
Lâm Hữu Thịnh cười lạnh:
“Có một người phụ thân là thái giám thì sẽ không bị người ta cười nhạo sao ?”
Trong phòng đột nhiên im bặt.
16
Những đứa trẻ trong lòng ta không hiểu cuộc đối thoại của chúng ta , chỉ chìa đôi tay mũm mĩm về phía Lâm Hữu Thịnh, muốn hắn ôm.
Lâm Hữu Thịnh nhận lấy đứa trẻ từ vòng tay đang ngẩn người của ta , thuần thục nhẹ nhàng đung đưa mấy cái.
Hai huynh muội vốn bị ta ôm đến có chút khó chịu lập tức trở nên thoải mái, tự giác điều chỉnh tư thế dễ chịu nhất, nằm trong lòng hắn khe khẽ rên ư ử rồi ngủ thiếp đi .
Lâm Hữu Thịnh nhẹ tay nhẹ chân đặt hai đứa trẻ xuống, tức giận nói :
“Ngươi đúng là ngày nào cũng ăn no không có việc gì làm , cứ rảnh rỗi rồi suy nghĩ lung tung! Thật sự không có việc gì thì ra ngoài dạo vườn, xem hát, nếu không được thì ngươi bao một gánh hát cũng được không ?”
“Đừng suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đó nữa. Một nữ nhân t.ử tế, cứ nhớ nhung một thái giám như ta làm gì?”
Mặt ta đỏ bừng, ngượng ngùng nói :
“Còn không phải tại ngài nhốt ta trong phủ, không cho ta ra ngoài, nên ta mới rảnh rỗi thế này sao ?”
“Chút tiền tiêu vặt ngài cho ta thì sao đủ để bao gánh hát? Nếu ngài thật sự hào phóng như vậy , trước tiên đưa ta một vạn lượng, ta lập tức đi bao mười người .”
Lâm Hữu Thịnh mắng: “Chỉ giỏi nói nhảm!”
Ta vốn tưởng chỉ là một trận đấu khẩu.
Nào ngờ ngày hôm sau , ta thật sự nhận được một vạn lượng ngân phiếu.
Quản sự đưa tiền đến cười nói :
“Lão gia nói nếu cô nương buồn chán thì cứ dẫn người hầu ra ngoài nghe hát, nhớ mang theo màn che.”
“Đã đi thì cũng đừng ngồi chung với những người linh tinh, cứ đặt phòng riêng tốt nhất, tránh khỏi rước phiền phức.”
Truyện được đăng trên pge Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
“Nếu muốn bao gánh hát thì đến Lĩnh Mộng Viên mới mở, đào kép ở đó trong sạch, miệng cũng kín.”
Một xấp ngân phiếu dày cộp chẳng khác nào củ khoai nóng phỏng tay, lời của quản sự càng khiến mặt ta nóng bừng.
Sau khi quản sự rời đi , ta đặt số ngân phiếu ấy vào chiếc hộp đầu giường.
Bên trong là tiền tiêu vặt Lâm Hữu Thịnh cho
ta
từ
trước
đến nay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nham-nhan-duyen/chuong-6
Ta không nỡ dùng, vẫn luôn tích góp lại .
Ta nghĩ sau này nếu bị đuổi ra ngoài, ta cũng có thể mở lại một tiệm dầu.
Đóng chiếc hộp lại xong, ta chợt mở ra lần nữa, nghiến răng rút một nghìn lượng ngân phiếu từ bên trong.
Ta dẫn người đến Bình An Tự nổi tiếng nhất kinh thành, lập cho Lâm Hữu Thịnh một ngọn đèn cầu phúc.
Ta không cầu gì khác, chỉ cầu hắn có thể bình an vô sự, được c.h.ế.t già yên ổn .
Đèn cầu phúc trong chùa không ghi tên thật, chỉ cần viết “Lâm lão gia trong kinh thành” là được , nhưng lại phải ghi rõ mối quan hệ giữa người thỉnh đèn và người được cầu phúc.
Điều này làm ta khó xử.
Thê thiếp ?
Nói dối thần Phật, đèn sẽ không linh nghiệm.
Ngoại thất?
Ta sống trong phủ, quan hệ còn chẳng được tính là vậy .
Không lẽ lại nói ta là một cái miệng ăn được Lâm lão gia nuôi không công?
May mà các tăng nhân đều từng trải, am hiểu chuyện đời.
Thấy vẻ mặt lúng túng của ta , họ chu đáo giúp ta ghi là “thất nhân”, cuối cùng cũng mơ hồ cho qua.
Sau khi về phủ, Lâm Hữu Thịnh nghe nói ta đi chùa, có chút kinh ngạc.
“Sao, không bao đào kép nữa mà đổi sang bao hòa thượng rồi ?”
Sắc mặt ta lập tức thay đổi:
“Ăn nói kính trọng một chút, không sợ bị sét đ.á.n.h sao !”
Nói xong, ta vội vàng âm thầm xin lỗi hắn trong lòng.
Đó chính là ngọn đèn cầu phúc trị giá một nghìn lượng bạc.
Dù nói thế nào thì tiền cũng là tiền của hắn , nếu mất linh thì ta cũng thấy tiếc đứt ruột.
17
Có lẽ thấy sau một chuyến ra ngoài trở về, sắc mặt ta tốt hơn nhiều, Lâm Hữu Thịnh không còn ngăn ta ra khỏi phủ nữa.
Nhưng hắn vẫn hết sức cẩn thận.
Xe ngựa kín đáo, hộ vệ đi theo rất đông, còn bản thân ta thì được che chắn kín mít.
Ta đoán có lẽ là để đề phòng phía Thẩm Lê.
Tuy hắn đã từ bỏ ta , trở về con đường đúng đắn, có kiều thê trong vòng tay, tiền đồ rộng mở.
Nhưng lòng tự tôn của nam nhân, rốt cuộc không thể chịu được việc người khác xen vào chuyện gia đình mình .
Huống chi Lâm Hữu Thịnh là cận thần của hoàng gia, quan hệ với thế gia vốn đã vi diệu.
Nếu chuyện này làm ầm lên, hai bên đều khó ăn nói .
Rất nhanh ta đã hiểu, điều Lâm Hữu Thịnh kiêng dè không chỉ có vậy .
Ngày hôm đó ta đến chùa thêm dầu cho ngọn đèn cầu phúc, đang định sang sảnh bên dùng cơm chay.
Đột nhiên có người trùm bao tải lên đầu ta , cưỡng ép kéo đi .
Đến khi có thể nhìn thấy lại , ta đã bị trói c.h.ặ.t, đang ở trên một chiếc xe ngựa chạy như bay.
“Nữ nhân này thật sự là sủng thiếp của tên thái giám ch.ó má đó sao ?”
“Không sai đâu ! Nghe nói ở phủ hắn còn uy phong hơn cả chính thất phu nhân.”
Ta liều mạng giãy giụa, lại bị đá mạnh một cú.
“Im đi ! Còn làm loạn nữa thì g.i.ế.c ngươi!”
“Oan có đầu, nợ có chủ, muốn trách thì trách tên Lâm thái giám đã phá hỏng chuyện của đại nhân nhà chúng ta , liên lụy đến ngươi!”
Ta bị đưa đến một nơi trông giống trang viên, rồi bị ném vào cùng những nữ nhân khác cũng bị trói như ta .
Nghe đám bắt cóc nói chuyện, ta mới biết những người này đều là thê thiếp của các vị công công có quan hệ thân thiết với Lâm Hữu Thịnh.
Bọn chúng căm hận đến cực điểm đám hoạn quan cấu kết làm chuyện xấu này , dứt khoát bắt hết một mẻ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.