Loading...
Thẩm Lê vứt bỏ vị hôn thê thanh mai trúc mã, cùng bỏ trốn.
Thẩm mẫu lấy một nghìn lượng vàng, bảo biến mất:
“Rời khỏi Thẩm gia, các ngươi ngay cả chuyện ăn no mặc ấm cũng khó khăn.”
“Thay vì chán ghét hối hận kịp, chi bằng thấy thì nên dừng ?”
Ta nhận.
như lời bà , những ngày tháng bỏ trốn đó tràn ngập gian khổ.
Ta và Thẩm Lê nếm trải đủ cay đắng, miễn cưỡng nuôi nấng các con khôn lớn.
Cả đời lận đận chìm nổi, đến khi tóc bạc trắng mới khó khăn lắm leo lên chức quan chính ngũ phẩm, xin cho một cáo mệnh.
Ta cứ tưởng cuộc đời khổ sướng, xem như viên mãn.
Trước lúc Thẩm Lê lâm chung, cầu xin kiếp hãy tiếp tục phu thê với .
Nào ngờ, nắm chặt tay , trong mắt tràn đầy tiếc nuối và oán hận.
“Với năng lực và thủ đoạn của ... nếu... gia tộc, nhạc gia giúp đỡ, thể đến tuổi mà vẫn lăn lộn đến mức ...”
“Những năm tháng , thật sự quá khổ...”
“Nếu thể về năm đó, ...”
Hắn mấp máy môi hai , nghiêng đầu tắt thở.
Cảnh tượng khiến bệnh tim của tái phát.
Khi mở mắt nữa, trở ngày Thẩm mẫu tìm đến .
Ta chằm chằm vàng sáng lấp lánh mặt, giọng điệu kiên định mà ai oán:
“Ta và công tử tình sâu nghĩa nặng, há thể dùng một nghìn lượng vàng mà chia lìa ?”
“Phải thêm tiền.”