Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trên dưới trong phủ cũng đổi cách xưng hô, không còn gọi ta là cô nương nữa, mà gọi là phu nhân.
Ngoài những điều đó ra , cuộc sống sau khi thành thân cũng không khác trước đây là bao.
Ăn uống vui chơi, chẳng phải vô cùng thích thú sao ?
Lâm Hữu Thịnh được nghỉ, đưa ta đến Bình An Tự dâng hương giải khuây.
Ta tiện thể đi thêm dầu cho ngọn đèn.
Hắn nhìn ngọn đèn, có chút xúc động: “Nàng đến đây vậy mà là vì chuyện này .”
Ta liếc hắn một cái: “Chẳng lẽ thật sự đến bao dưỡng hòa thượng?”
Lâm Hữu Thịnh bật cười .
Lần đầu tiên ta phát hiện, khi hắn cười , khóe mắt cong cong như vầng trăng non, rất đẹp mắt.
Bỗng nhiên, chẳng biết từ đâu lao ra một nữ t.ử.
Nàng ta đột ngột nhào về phía ta , tựa như mãnh hổ đói khát muốn xé nát ta .
“Tiện nhân! Con tiện nhân này , ngươi hại ta khổ sở biết bao!”
Lâm Hữu Thịnh kinh hãi, lập tức đá nữ t.ử ấy văng ra , che chắn ta phía sau , nghiêm giọng quát bảo tùy tùng bắt nàng ta lại .
Những người đi cùng nữ t.ử kia nhận ra thân phận của hắn không tầm thường, vội vàng quỳ xuống nhận tội.
“Đại nhân bớt giận, tiểu thư nhà ta mắc chứng tâm thần, tuyệt đối không cố ý làm người bị thương.”
Có lẽ sợ chúng ta nổi giận, bọn họ vội vàng nói rõ thân phận:
“Chúng ta là người của phủ Vương Đốc quân, lần này đến đây là để cầu phúc trừ tà cho tiểu thư, tuyệt đối không phải kẻ xấu .”
Vương Đốc quân?
Ta nhìn nữ t.ử gầy gò đến biến dạng, đôi mắt sưng húp, gò má nhọn hoắt kia , hồi lâu mới nhận ra .
Đây chẳng phải Vương Uyển sao ?
Vị quý nữ từng dịu dàng tinh tế ấy , sao lại biến thành bộ dạng này ?
Sau khi về phủ, ta muốn hỏi nhưng lại không tiện mở lời.
Lâm Hữu Thịnh nhìn ra tâm tư của ta , trực tiếp kể hết mọi chuyện ta muốn biết .
Hóa ra , năm đó sau khi ta “c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử”, Thẩm phủ đại loạn.
Nếu không có mọi người ngăn cản, Thẩm Lê gần như đã bóp c.h.ế.t Vương Uyển ngay tại chỗ.
Chuyện liên quan đến thể diện thế gia, “nguyên nhân cái c.h.ế.t” thật sự của ta đương nhiên bị đè xuống, lấy lý do bệnh c.h.ế.t để tổ chức tang lễ long trọng.
Hai nhà Thẩm, Vương vì chuyện này mà trở nên rất không vui, tình giao hảo nhiều năm suýt nữa tan vỡ.
Thẩm gia tuy không thích ta , nhưng càng tức giận Vương Uyển tâm địa độc ác, bất chấp thủ đoạn.
Chẳng qua chỉ là một thiếp thất xuất thân thấp hèn, lại còn đang mang thai, vậy mà nàng ta đã không thể dung thứ.
Có một chủ mẫu như vậy , chẳng phải con nối dõi của Thẩm Lê đều sẽ tuyệt tự trong tay nàng ta sao ?
Đứa trẻ mình nhìn từ nhỏ đến lớn, vậy mà lại hồ đồ đến mức này !
Ngay cả người Vương gia cũng chán ghét Vương Uyển, cho rằng nàng ta đã làm mất thanh danh của họ Vương.
Vương Uyển bị đuổi về nhà mẹ đẻ cảm thấy mất hết mặt mũi, lại không nỡ buông Thẩm Lê.
Ngày ngày nàng ta khóc lóc gào thét, tìm cái c.h.ế.t, thần trí cũng trở nên có chút không tỉnh táo.
Có lẽ đại phu không chữa được bệnh trong lòng nàng ta , nên nàng ta mới nghĩ đến chuyện cầu thần bái Phật.
Để hàn gắn quan hệ giữa hai nhà, Vương gia lại chọn một vị thiên kim chân chính hiền thục, chủ động đến cửa cầu thân .
Ban đầu Thẩm Lê liên tục từ chối, sau đó chẳng biết vì sao lại miễn cưỡng đồng ý.
Nghe
nói
vị Thẩm phu nhân mới quả thực
rất
hiền đức,
vừa
vào
phủ
đã
nạp cho Thẩm Lê mấy mỹ
thiếp
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nham-nhan-duyen/chuong-9
Phu thê hai người không thể nói là ân ái, nhưng cũng tương kính như tân…
Những chuyện này rõ ràng đều có liên quan mật thiết đến ta .
Thế nhưng khi nghe , ta lại cảm thấy vô cùng xa lạ và không chân thực, tựa như đang nghe chuyện của người khác.
Lâm Hữu Thịnh thấy ta không lên tiếng, bèn bổ sung thêm vài câu:
“Nghe nói Thẩm Lê đã lập mộ chính thê cho nàng, còn nói sau khi c.h.ế.t muốn được hợp táng với nàng, vậy mà vị phu nhân mới kia cũng đồng ý.”
“Nói cũng thật kỳ lạ, hắn và nàng chẳng qua chỉ là mối duyên như sương như khói, sao lại mê muội đến mức ấy ?”
Ta lúng túng cười :
“Chẳng phải vì ta ‘c.h.ế.t’ quá sớm sao ? Một người đang khỏe mạnh sờ sờ bỗng nhiên mất đi , lúc c.h.ế.t lại còn đang độ dung nhan như hoa, đương nhiên trong lòng hắn không thể buông được .”
Truyện được đăng trên pge Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
“Nếu thật sự sống với nhau vài chục năm, biến thành một mụ già xấu xí, thì chỉ có nhìn nhau mà chán ghét, hận không thể mong ta c.h.ế.t sớm hơn.”
Giống như kiếp trước vậy .
Lâm Hữu Thịnh hít ngược một hơi lạnh:
“Vậy nàng và ta cũng sẽ như thế sao ?”
Ta khẽ đ.ấ.m hắn một cái:
“Sao có thể? Chúng ta không giống.”
Lâm Hữu Thịnh không chịu để ta lừa gạt cho qua:
“Không giống ở đâu ?”
Ta nắm lấy tay hắn , lần lượt nói cho hắn nghe :
“Hai chúng ta ăn uống hợp nhau , chơi cũng hợp nhau , chẳng ai cần phải giả vờ trước mặt ai.”
“Quan trọng nhất là, ngay cả chuyện thích nói xấu người khác sau lưng, chúng ta cũng có thể cùng nhau làm . Ngày ngày nằm trên giường cùng nhau mắng người cả nửa đêm, không nỡ ngủ, như vậy không phải trời sinh một đôi thì là gì?”
Lâm Hữu Thịnh không vui, cau mày:
“Ta đó là đang phàn nàn về đối thủ chính trị, sao qua miệng nàng lại thành giống mấy nam nhân lắm mồm nhàn rỗi vậy ?”
Ta cười toe toét, dỗ đến khi hắn cũng mỉm cười mới chịu thôi.
21
Sau khi sống những ngày tháng thực sự thoải mái, ta mới nhận ra bản thân trước đây có lẽ rất hạnh phúc, nhưng lại không hề vui vẻ.
Những lời ta nói , Thẩm Lê sẽ kiên nhẫn lắng nghe rồi đáp lại .
Nhưng những chuyện tranh đấu chốn quan trường mà hắn kể với ta , ngoài ngây ngốc nói một câu “Thế thì phải làm sao đây?”, ta chẳng thể nói thêm được gì.
Lâu dần, hắn cũng không còn nhắc đến công việc nữa, chỉ nói những chuyện mà ta có thể nghe hiểu.
Nhưng Lâm Hữu Thịnh thì từ trước đến nay chỉ đơn giản, rõ ràng mắng một câu:
“Tên khốn kiếp nào đó, dám chơi trò ám hại, giở thủ đoạn hãm hại hắn !”
Ta nghĩa phẫn điền ưng mắng theo hắn , lời lẽ cực kỳ thô tục phóng túng, hai người đều mắng đến sảng khoái.
Những ngày tháng không cần phải vươn cổ, kiễng chân để cố gắng hòa nhập như thế, càng sống càng thấy có hương vị.
Thời gian cứ thế vô tình trôi qua.
Hai đứa trẻ dần dần lớn lên, đều đã biết đi biết chạy, lại còn nói chuyện líu ríu không ngừng.
Hai đứa nhỏ trắng trẻo như bánh bột, tranh nhau kéo góc áo Lâm Hữu Thịnh làm nũng ăn vạ.
Hắn lúc nào cũng mỗi tay ôm một đứa vào lòng:
“Không được cãi nhau , cả hai đứa phụ thân đều thương, phải chia đều!”
Lâm Hữu Thịnh có mục tiêu phấn đấu, kiếp này còn thăng tiến nhanh hơn kiếp trước , đi đến đâu cũng có một đám người quỳ rạp đến đó.
Nhưng đồng thời, hắn cũng bận rộn hơn trước .
Ngoài ban đêm trở về ăn cơm ngủ nghỉ, gần như ta chẳng thấy được mặt hắn .
Vì đủ loại kiêng dè, Lâm Hữu Thịnh không cho ta thường xuyên ra khỏi phủ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.