Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Để bù đắp cho ta , hắn cẩn thận lựa chọn mấy gia đình quan lại có nữ quyến mà mình tin tưởng, cho các phu nhân ấy vào phủ bầu bạn với ta , giúp ta tiêu khiển giải khuây.
Các phu nhân ấy ai nấy đều là người khéo léo tinh ranh, lời hay ý đẹp cứ nối tiếp nhau không ngừng.
Họ tâng bốc ta đến mức ta cười tít mắt, vui vẻ không sao kể xiết.
Có một vị phu nhân nhiệt tình lấy lòng, mời ta đến nhà nàng xem khu vườn mới xây.
Vì cách nhau không xa, lại là gia đình được Lâm Hữu Thịnh tin tưởng, ta bèn dẫn theo đám người hầu đi .
Nào ngờ ta vừa uống xong một chén trà thì đã mất đi ý thức.
22
Lần nữa nhìn thấy Thẩm Lê, ta còn tưởng mình đang nằm mơ.
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta , thần sắc cố chấp, vành mắt đỏ đến đáng sợ.
“Nếu không phải trước lúc c.h.ế.t Vương Uyển phát điên gào lên rằng nàng ta bị oan, nói rằng nàng vẫn còn sống, ta có nằm mơ cũng không nghĩ được , Lâm phu nhân nổi danh khắp kinh thành lại chính là nàng…”
“Hai năm nay ta lần theo manh mối điều tra tung tích của nàng, lại hao hết tâm tư giăng ra ván cờ này , cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với nàng.”
Nhìn mái tóc đã bạc quá nửa cùng gương mặt gầy gò tiều tụy của hắn , cổ họng ta khô khốc đắng chát, l.ồ.ng n.g.ự.c cũng đau thắt từng cơn.
Những lời định cãi rằng hắn nhận nhầm người đến bên môi, cuối cùng lại biến thành lời nói thật.
“Đưa ta trở về. Lâm Hữu Thịnh một tay che trời, ngươi không chọc nổi chàng .”
Ánh mắt Thẩm Lê âm trầm lạnh lẽo:
“Nếu ta đã dám ra tay thì không sợ đắc tội với hắn .”
“Hắn chẳng qua chỉ là con ch.ó săn trước mặt ngự tiền, có gan gì mà dám đối đầu với Thẩm gia chúng ta ?”
Nói đến đây, lực nắm tay ta của hắn càng mạnh hơn vài phần.
“Đừng sợ, bây giờ ta không còn là viên quan nhỏ mặc người chèn ép nữa. Lát nữa ta sẽ vào cung cáo trạng, đón cả bọn trẻ đến đây. Không ai có thể chia lìa gia đình chúng ta …”
Hắn chưa nói hết, đã bị ta tát một cái khiến hắn im bặt.
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Ta kìm nén cảm xúc đang cuộn trào sôi sục, từng chữ từng câu nói :
“Thẩm đại nhân, ta và chàng ấy mới là người một nhà. Một người ngoài như ngươi ở đây sống c.h.ế.t gì cũng phải diễn trò, rốt cuộc là đang diễn cái gì?”
“Đó chẳng qua là món nợ phong lưu mục nát từ bao nhiêu năm trước , ta vốn chưa từng thật lòng thích ngươi. Ngươi hà tất phải sống c.h.ế.t không chịu buông tay?”
Bỗng nhiên có thứ nóng hổi rơi xuống tay ta .
Nhìn dáng vẻ rơi lệ của Thẩm Lê, lòng ta chợt run lên.
Hắn cố nén tiếng nghẹn ngào:
“Ta biết , nàng oán ta năm đó thất hứa cưới Vương Uyển, lại không bảo vệ được nàng.”
“ Nhưng ta không thể cùng nàng bỏ trốn, như vậy chỉ khiến nàng và bọn trẻ chịu khổ.”
“Cưới một người thê t.ử trên danh nghĩa, nạp nàng làm thiếp , sau lưng chúng ta đóng cửa lại tự sống cuộc đời của mình , đây mới là con đường duy nhất.”
“Ta không muốn sau này có đích t.ử đe dọa đến bọn trẻ của chúng ta , cho nên đã hạ t.h.u.ố.c tuyệt tự cho Vương Uyển, khiến nàng ta cả đời không thể mang thai!”
“Ta đã hại nàng ta , trong lòng áy náy, cho nên lúc trước mới đặc biệt thiên vị nàng ta vài phần.”
“Chỉ là ta thật sự không biết nàng ta lại ngu xuẩn độc ác đến vậy , lại dám nảy sinh ý định g.i.ế.c nàng. Rõ ràng ban đầu ta và nàng ta đã thỏa thuận mỗi người lấy thứ mình cần, nàng ta cũng đồng ý rất rõ ràng…”
Thẩm Lê đứt quãng nói rất nhiều chuyện, cuối cùng ngay cả việc hắn cũng sống lại từ kiếp trước cũng kể cho ta biết .
Nghe hắn trút hết những nội tình ấy ra , ta bỗng nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện.
Không biết là mặt nóng bừng lên từ lúc nào, tay chân lại lạnh ngắt.
Tiếng nước trong ống tre nhỏ giọt xuống đá vang lên trong trẻo, vọng khắp phòng.
Căn phòng như đáy giếng cổ, khiến người ta không thể hít thở.
Cuối cùng, ta lên tiếng, giọng nói khô khốc, khó nhọc:
“Đã sống lại một đời rồi mà tật cũ vẫn không sửa. Chuyện lớn như vậy cứ âm thầm tự tính toán, không bàn bạc với ta .”
“Ngươi tính toán hay lắm, nhưng đã hỏi ta có muốn hay chưa ?”
Thẩm Lê sững sờ.
Một lúc lâu sau , hắn bắt đầu run rẩy:
“Nàng… nàng cũng…”
Ta thẫn thờ nhìn hắn :
“Kiếp trước trước lúc c.h.ế.t, rõ ràng ngươi đã hối hận vì cưới ta rồi . Khó khăn lắm mới có thể làm lại một lần , hà tất phải giẫm lên vết xe đổ?”
“Đừng vì chút tham lam muốn trái ôm phải ấp mà khiến bản thân thành ra thế này .”
“Ta có vô dụng đến đâu cũng không muốn chia một nam nhân với nữ nhân khác. Cuộc sống như vậy ta không chịu nổi.”
Thẩm Lê vừa khóc vừa cười .
Hắn cuống quýt ôm ta vào lòng, vội vàng phản bác:
“Nàng nói linh tinh gì vậy ? Ta chưa từng hối hận vì cưới nàng!”
Ta đẩy hắn ra , mắng:
“Lời chính miệng ngươi nói trước lúc c.h.ế.t, bây giờ không chịu nhận nữa sao ?”
Thẩm Lê hồi lâu mới hiểu vấn đề nằm ở đâu .
Hắn tức đến toàn thân run rẩy:
“Bao nhiêu năm nay
ta
bảo nàng ngoan ngoãn uống t.h.u.ố.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nham-nhan-duyen/chuong-10
c, nàng cứ vì
muốn
tiết kiệm tiền mà
không
chịu
nghe
lời, cho nên tai mới ngày càng điếc!”
“Câu cuối cùng ta nói lúc ấy , rõ ràng là: nếu có thể trở về năm xưa, ta vẫn muốn ở bên nàng! Sao nàng chỉ nghe có một nửa?”
Ta sững người .
Thẩm Lê ôm mặt, nước mắt không thể kìm được mà tuôn như mưa.
“Chính vì vậy , ta mới hận bản thân năm đó tại sao lại cùng nàng bỏ trốn, để nàng phải trải qua những tháng ngày khổ sở như vậy .”
“Ta khổ cũng chẳng sao , nhưng mỗi khi nghĩ đến nàng và bọn trẻ phải chịu khổ cùng ta , lòng ta lại đau như bị d.a.o cứa.”
Truyện được đăng trên pge Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
“Lúc nàng sinh con, đói đến mức bụng cũng chẳng nhìn ra là đã đủ tháng. Hai đứa trẻ vừa sinh ra đã không còn sức để khóc , còn nàng thì hôn mê, sống c.h.ế.t chẳng rõ.”
“Sau này khó khăn lắm mới được ăn no, nàng bị một tên ác bá để mắt tới, liều c.h.ế.t không chịu khuất phục, hắn đ.á.n.h điếc một bên tai của nàng. Ta không những không có năng lực báo thù cho nàng, thậm chí ngay cả đại phu cũng không thuê nổi.”
“Là ta không có tiền khiến nàng bỏ lỡ thời điểm chữa trị tốt nhất, về sau cũng không dám uống t.h.u.ố.c đủ liều, đến mức ngay cả di ngôn của ta nàng cũng nghe sai…”
Những đau khổ trong quá khứ như thủy triều nhấn chìm chúng ta .
Nước mắt ta cũng không ngừng rơi xuống.
Thẩm Lê run rẩy đưa tay, lau nước mắt trên mặt ta .
“Chỉ cần có thể bảo vệ nàng và bọn trẻ chu toàn , không để các người phải chịu những khổ sở ấy nữa, thêm một nữ nhân vào nhà, không có danh phận chính thê, thì có đáng gì?”
“Đều là người đã sống qua một đời rồi , sao nàng vẫn hồ đồ như vậy , chẳng phân biệt được nặng nhẹ!”
Ta không nói nên lời.
Đúng lúc này , cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra .
Một nữ t.ử cao ráo thanh tú, vẻ mặt lo lắng nói :
“Không xong rồi , phu quân, vị Lâm công công kia dẫn người đến tận cửa…”
Có lẽ vì đi quá vội, nàng ta trẹo chân một cái.
Thẩm Lê theo bản năng đứng dậy đỡ lấy nàng ta .
Ta nhìn cái bụng nhô cao của nữ t.ử ấy , lại nhìn ánh mắt hai người khi đối diện nhau lúc trò chuyện.
Ác mộng vốn bao phủ trong lòng ta từng chút một tan biến.
Máu nóng rút đi , lòng ta cũng khôi phục sự bình tĩnh.
Chuyện đã đến nước này .
Nước đổ khó hốt.
“Để ta đi đi .”
Ta nói với Thẩm Lê.
Hắn dứt khoát từ chối.
Ta nói : “Ta và phu quân đã có tình cảm thật sự, cũng giống như ngươi và phu nhân của ngươi vậy .”
Sắc mặt Thẩm Lê trắng bệch thêm vài phần.
23
Lâm Hữu Thịnh bước vào , ta lập tức nhào vào lòng hắn .
“Không phải ta tự mình muốn đến! Mau đưa ta về.”
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc ta , thấp giọng an ủi:
“Ta biết , chẳng phải ta đến đón nàng rồi sao ?”
Thẩm Lê nhìn chằm chằm hắn :
“Ngươi đã sớm đoán được ?”
Nếu không , hắn đã chẳng thể đến nhanh như vậy .
Lâm Hữu Thịnh thần sắc bình thản:
“Ta phái người theo dõi ngươi bao nhiêu năm nay, ngươi cảm thấy rốt cuộc ai ở ngoài sáng, ai ở trong tối?”
“Dù sao ngươi cũng là sinh phụ của hai đứa trẻ, sau này còn phải nhờ ngươi cùng chăm sóc chúng. Trước sau gì cũng phải gặp mặt. Để ngươi sớm từ bỏ hy vọng cũng tốt , nếu không ngươi lại tưởng là ta nhốt nàng không cho người ta đi .”
“À đúng rồi , đệ thê và muội thê của ta , hôm khác bảo chúng chuyển hết đến phủ ta luôn. Không có quan hệ thân thích gì mà cứ ở mãi trong Thẩm phủ thì còn ra thể thống gì nữa.”
Nhìn đôi tay ta và Lâm Hữu Thịnh đang nắm c.h.ặ.t lấy nhau , chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Thẩm Lê cũng nhạt đi .
Trên đường trở về, Lâm Hữu Thịnh kể cho ta nghe chuyện của Thẩm Lê và vị phu nhân mới của hắn .
“Những chuyện khác thì không nói , nhưng về ngâm thơ đối câu, hai người đúng là kỳ phùng địch thủ. Ngươi tới ta lui, người họa người đáp, cứ thế mà thích nhau .”
“Bao nhiêu người ngấp nghé Thẩm Lê, nhưng cũng đều tâm phục vị hiền thê này . Việc quản gia quán xuyến, xử lý mọi chuyện đều đâu ra đấy, ai cũng nói nàng ta rất xứng đôi với hắn . Những năm qua hắn có thể thăng tiến nhanh như vậy , vị Thẩm phu nhân này cũng góp công không nhỏ.”
Hắn chuyển giọng:
“ Nhưng mà, nếu nàng nói muốn làm chính thê của hắn , hắn nhất định sẽ bỏ nàng ta .”
Ta véo hắn một cái:
“Ta ăn no rửng mỡ chắc? Nói đi , có phải trong lòng chàng cũng bất an, cố ý nhân cơ hội này thử ta không ?”
Trước đó còn phòng thủ nghiêm ngặt như vậy , đến khi tình cảm giữa hai người đã ổn định, lại nửa đẩy nửa đưa để ta đi gặp hắn .
Lâm Hữu Thịnh chỉ cười , không nói gì.
Ta cầm tay hắn c.ắ.n một cái.
Lâm Hữu Thịnh rút tay về, hít hà:
“Nàng thuộc giống ch.ó à ? Giữ răng lại một chút, buổi tối toàn là những món nàng thích ăn.”
Ta lập tức phấn chấn: “Món gì ngon?”
“Chân giò hầm nước tương, thịt đầu heo om, vịt quay , ngỗng thủy tinh…”
Nước mắt không chịu thua kém từ khóe miệng ta chảy xuống.
Ta nóng lòng thúc người mã phu quất roi nhanh hơn, Lâm Hữu Thịnh nhìn bộ dạng thèm ăn của ta lại bật cười .
Ánh chiều tà trải khắp mặt đất, tấm biển Lâm phủ xa xa phản chiếu ánh sáng, bọn trẻ đang nhảy nhót vẫy tay ở trước cửa.
Thật tốt .
Cuối cùng cũng về nhà rồi .
- Hoàn văn -
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.