Loading...

NHẦM NHÂN DUYÊN
#7. Chương 7: 7

NHẦM NHÂN DUYÊN

#7. Chương 7: 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Những nữ nhân khác khóc đến lem nhem cả mặt, còn ta cố giữ vẻ bình tĩnh, trong lòng hối hận không thôi.

 

Biết trước ta đã không keo kiệt như vậy , cầu cho bản thân một ngọn đèn mới phải .

 

Trời sắp tối, thủ lĩnh bọn bắt cóc nhận được hồi âm, lập tức nổi trận lôi đình.

 

“Không hổ là đám thái giám ch.ó má! Ngày thường giả vờ làm phu thê, đến lúc quan trọng lại trở mặt vô tình như vậy !”

 

“Có chuyện gì vậy đại ca?”

 

“Bọn chúng thế mà trực tiếp đuổi người đưa thư ra khỏi cửa, vẫn cứ uống rượu vui chơi, chẳng coi chuyện này ra gì.”

 

“Hả? Chúng không cần nữ nhân của mình nữa sao ?”

 

“Cần cái rắm! Đều nói mấy nữ nhân này chẳng qua là đồ chơi không đáng tiền, đã chơi chán từ lâu rồi , cứ tùy ý chúng ta chơi rồi g.i.ế.c, không cần làm phiền bọn chúng!”

 

Lời này vừa thốt ra , ta cũng khóc òa theo.

 

Ta đúng là ngu ngốc.

 

Chỉ nhớ Lâm Hữu Thịnh sẽ làm việc tốt , sao lại quên mất mặt tàn độc của hắn ?

 

Những người này nghe giọng điệu thì rõ ràng là chính địch từng có thù oán với hắn , chắc chắn không chỉ muốn tiền chuộc.

 

Với quan hệ giữa ta và hắn , sao đáng để hắn phải chịu hy sinh và nhượng bộ lớn đến vậy ?

 

Kế hoạch của bọn bắt cóc thất bại, chúng bàn bạc hồi lâu vẫn không nghĩ ra được cách nào.

 

Cuối cùng, những ánh mắt bất thiện rơi xuống đám nữ nhân bị bắt cóc chúng ta .

 

Mấy tên đã bắt đầu tháo dây lưng, trên mặt lộ ra nụ cười khiến người ta sởn tóc gáy.

Truyện được đăng trên pge Ô Mai Đào Muối

Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha

Ngay lúc ta đang nghĩ xem có nên liều mạng đổi một mạng lấy một mạng hay không , cửa đại sảnh đột nhiên bị đá tung.

 

Trong khoảnh khắc ấy , đuốc cháy rừng rực, quan binh quát lớn, lần lượt xông vào !

 

Chỉ trong chớp mắt, đám giặc cướp đã bị tóm gọn, tay chân đều bị đ.á.n.h gãy, nằm dưới đất gào khóc cầu xin tha mạng.

 

Trong đám đông, một vị công công mặt tròn nhanh ch.óng chạy đến bên cạnh ta , đau lòng tháo dây trói trên người một nữ nhân.

 

“Bảo bối, có bị dọa sợ không ?”

 

Nữ nhân kia vừa khóc vừa véo tai hắn :

 

“Đồ quỷ c.h.ế.t tiệt, chàng nói chơi chán ta rồi , muốn đổi người mới cơ mà?”

 

Vị công công mặt tròn đau đến hít hà:

 

“Ái da, nhẹ tay thôi... Đó chẳng qua là kế tạm thời mà! Nếu không làm vậy để bọn chúng mất cảnh giác, làm sao có thể âm thầm đi theo đến tận đây để tìm nàng?”

 

Ngoài đôi phu thê này , mấy nữ nhân khác cũng đang trước mặt phu quân mình mà đủ kiểu oán trách.

 

Mấy vị công công này có giọng điệu, thần thái khác nhau , nhưng tất cả đều nghiêm túc dỗ dành, an ủi.

 

Ta nhìn đến ngẩn người .

 

Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của Lâm Hữu Thịnh:

 

“Dây trói cũng đã được tháo rồi , còn ngồi ngây ra đó làm gì?”

 

Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như cũ.

 

Nhưng có lẽ vì ánh lửa chiếu vào , nhìn hắn dường như mang theo một chút hơi ấm mơ hồ.

 

Ta hỏi hắn : “Đám quan binh này là do ngài dẫn đến sao ?”

 

Lâm Hữu Thịnh hỏi ngược lại : “Nếu không thì sao ?”

 

Ta còn định hỏi tiếp, hắn đã ghét bỏ ngắt lời:

 

“Mau về đi , nhìn mặt ngươi bẩn hết rồi !”

 

18

 

Đêm trở về hôm ấy , ta không sao ngủ được . Lúc ăn sáng, ta hỏi nha hoàn thân cận: 

 

“Ngươi cảm thấy lão gia có thích ta không ?”

 

Nàng vẻ mặt kinh ngạc: “Chuyện này còn phải hỏi sao ?”

 

Ta mất hồi lâu mới hiểu được câu trả lời của nàng rốt cuộc là khẳng định hay phủ định.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nham-nhan-duyen/chuong-7

 

Nha hoàn dường như hiểu được khúc mắc trong lòng ta , thấp giọng nói : 

 

“Lão gia dù sao cũng không phải nam nhân thực sự, lại xuất thân thấp kém, khó tránh khỏi có chút…”

 

Chỉ một câu ấy thôi, lòng ta liền mềm xuống.

 

Lâm Hữu Thịnh là người được Thánh thượng trọng dụng, những ngày trở về phủ chẳng có mấy. 

 

Ta khó khăn lắm mới chớp được cơ hội, nài nỉ hắn đưa ta ra ngoài dạo chơi.

 

Lâm Hữu Thịnh không kiên nhẫn, nhưng bị ta mè nheo mãi, cuối cùng cũng thay y phục, cùng ta đi ra phố chợ.

 

Hắn khoanh tay trong tay áo, cau mày nhìn ta mua hương liệu và nồi thiếc, lại nhìn ta mặc cả với người bán thịt trong hàng thịt.

 

Mua xong những thứ này , ta lại kéo hắn đến tiệm son phấn.

 

Lâm Hữu Thịnh cười lạnh một tiếng:

 

“Muốn c.h.ặ.t c.h.é.m cũng chẳng biết chọn nơi nào tốt một chút! Cái tiệm nghèo nàn này thì có thể có thứ hàng tốt gì?”

 

“Nếu nàng thật sự thiếu son phấn, hôm khác ta bảo người lấy đồ tốt từ trong cung ra cho nàng.”

 

Ta không nói gì, chỉ một mực kéo tay áo hắn .

 

Lâm Hữu Thịnh bất đắc dĩ, đành nhắm mắt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

 

Ta như cuồng phong quét lá rụng, vét gần hết dầu chải tóc và son phấn trong tiệm, rồi gọi hắn tính tiền.

 

Lâm Hữu Thịnh ném một tờ ngân phiếu lên quầy, nói không cần thối lại .

 

Ông chủ mừng rỡ, vội sai tiểu nhị cẩn thận đóng gói, còn đích thân nói lời cảm tạ.

 

Thấy ông ta cảm tạ không đúng trọng tâm, ta bèn nhắc nhở một câu.

 

Ông chủ lập tức hiểu ra : 

 

“Phu nhân thật có phúc, lão gia thương yêu người như vậy , lang quân thế này đúng là lấy được rồi !”

 

Lâm Hữu Thịnh định nói gì đó, nhưng bị ta cười tươi rói ngắt lời: 

 

“Chẳng phải sao ?”

 

Mấy nhà tiếp theo cũng đều trong tình cảnh tương tự.

 

Tiền chẳng tiêu bao nhiêu, nhưng thanh thế lại không nhỏ.

 

Chủ tiệm, tiểu nhị ở mỗi nơi đều khen chúng ta trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một đôi.

 

Trên đường trở về, Lâm Hữu Thịnh bỗng hỏi ta : 

 

“Nàng cố ý?”

 

Ta giả vờ vô tội: “Cái gì?”

 

Hắn thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói : “Không biết nói gì.”

 

Sau khi về phủ, ta sai người chất củi trong sân, bắc nồi đun nước, đích thân nhúng lông rồi quết nước sốt.

 

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hữu Thịnh, ta thành công hầm được một nồi lớn thịt đầu heo kho đậm dầu, đỏ au.

 

Vừa mở nắp, hương thơm đã lan khắp sân.

 

Ta múc một bát cho Lâm Hữu Thịnh, bản thân cũng múc một bát, cúi đầu ăn ngấu nghiến.

 

Lâm Hữu Thịnh cau mày: 

 

“Mấy năm rồi chưa được ăn thịt sao ? Người không biết còn tưởng trong phủ này bạc đãi cái miệng của nàng đấy.”

 

Ta vừa nhai vừa nói : 

 

“Phòng bếp ngày nào cũng làm sơn hào hải vị, nhưng ta xuất thân nghèo khổ, chỉ thích ăn những thứ miếng nào cũng đậm vị thịt.”

 

“Bên Thẩm gia cũng vậy , ngày nào cũng làm mấy thứ nhạt nhẽo cho ta ăn, còn nói món này hiếm, món kia quý, làm một món ăn còn tốn công hơn cả thêu hoa.”

 

“Ta ăn thấy nhạt nhẽo c.h.ế.t đi được , chẳng khác nào nhai sáp. Thà để ta thống thống khoái khoái ăn mấy cái chân giò lớn còn hơn.”

 

Lâm Hữu Thịnh bật cười : “ Đúng là trâu nhai mẫu đơn.”

 

Ta nghiêm túc nhìn hắn : 

 

“Trâu đang yên đang lành thì phải ăn cỏ, tại sao lại phải nhai mẫu đơn? Vừa phí hoài hoa, vừa làm khó trâu.”

 

“Con người cũng vậy , không chê bai lẫn nhau thì mới có thể sống với nhau . Đã không phải người cùng đường, cần gì phải cố ép ở chung một chỗ?”

 

Lâm Hữu Thịnh nghe ra hướng câu chuyện không ổn , không tiếp lời ta , chỉ lặng lẽ ăn thịt trong bát.

 

Thấy hắn né tránh, ta dứt khoát nói thẳng lòng mình .

 

“Công công, những người khác đều là hoa dại chỉ được cái đẹp mắt mà chẳng dùng được , chỉ có người là cỏ non, còn ta chính là con trâu cái lớn của người !”

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của NHẦM NHÂN DUYÊN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Gương Vỡ Không Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo