Loading...
7
Thấy tôi tỉnh lại , Tiểu A Cửu vui mừng đến phát khóc , không nói nên lời.
Tôi đậy nắp quan tài lại rồi gật đầu với con trai của Trương Yến: "Về đi , nhắn với Trương Triết một câu, có tôi ở đây, cánh cửa đen U Minh sẽ không sao ."
Ông ta gật đầu, không chút chần chừ dẫn ba mươi hai bộ của nhà họ Trương mượn pháp trận quay về Vân Hải.
Nhìn họ biến mất trong ánh sáng vàng của pháp trận, tôi ôm Tiểu A Cửu thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù trận chiến này cũng tổn thất không ít đệ t/ử nhà họ Trương, nhưng ít nhất phần lớn đều đã trở về.
Không giống như trận chiến trăm năm trước , tôi và T/ử Huyền chỉ có thể trơ mắt nhìn họ, từng người từng người một cạn kiệt tinh huyết, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, ở trước mắt chúng tôi từng chút một hóa thành tro bụi, trở về hư vô.
Ma do tâm sinh, cũng do tâm diệt!
Tôi ôm c/h/ặ/t Tiểu A Cửu, nhìn bãi chiến trường tan hoang trước cánh cửa đen, trong chớp mắt những tàn tích, xương cốt đó lại bị quỷ đói hút sạch.
Đây chính là sự khủng khiếp của U Minh.
Quỷ, tiệm, hi, di càng xuống dưới , khả năng ăn uống càng kinh khủng.
Người ăn ngũ cốc, ma quỷ có thể ăn mọi thứ tinh khí trời đất.
Mà tiệm ngay cả quỷ cũng ăn.
Hi, di chỉ cần là đồ vật chúng đều có thể nuốt.
Cho dù một hòn đá rơi xuống trước cánh cửa đen này , quỷ đói cũng có thể hút thành tro, rồi biến mất.
Chúng mất đi ý thức, sinh tồn và ăn uống là bản năng.
Có chúng trấn giữ bên ngoài cánh cửa đen này cũng coi như một loại bảo vệ.
Cho dù cái quan tài gỗ âm trầm kia có vạn quỷ hộ vệ, tôi cũng không dám ở lâu.
Ôm Tiểu A Cửu nằm lại trong quan tài, đậy nắp quan tài rồi lật người hôn lên cô ấy .
Trước khi tôi nghĩ mình sẽ tan biến, điều duy nhất tôi nghĩ đến chính là chuyện này .
Cái gì mà huỷ diệt thế giới khởi động lại , cái gì mà cánh cửa đen U Minh, đều không bằng tâm ma điên cuồng trỗi dậy hết lần này đến lần khác này .
Trải qua sống c/h/ế/t Tiểu A Cửu cũng không còn ngại ngùng nữa.
Thật tốt !
Tôi ước gì mình có thể nằm trong quan tài này mãi mãi như vậy .
Đáng tiếc chúng tôi rất nhanh đã trở về cửa hàng quan tài.
Tiểu A Cửu vẫn nhớ rất nhiều chuyện.
Đầu tiên là giúp tôi lượng thân trượng hồn, xác định xem tôi có thay đổi lớn nào sau khi mất đi căn nguyên hay không . Rồi lại xác nhận lại nhiều lần , sau khi tôi hút chất độc cô ấy nuôi trong cơ thể có phản ứng xấu nào không .
Bạch liên nhỏ lớn lên rồi , biết thương tôi rồi !
Thật tốt !
Rồi Tiểu A Cửu lại hỏi tôi , cái nhân quan này không được tế bằng vật liệu dương, mà được vận hóa bằng m/á/u tâm huyết cực âm cực dương có cảm giác gì...
Thôi được rồi !
Cô ấy quả nhiên vẫn là người nhà họ Quan chỉ nhớ đóng quan tài.
Đây có lẽ là truyền thống gia đình.
Nhưng Tiểu A Cửu từ trước đến nay chưa bao giờ nói nhiều như vậy . Cô ấy giống như một đóa bạch liên, lặng lẽ nở rộ ở đó.
Bạn nghĩ cô ấy vô thanh vô hại, nhưng trong lòng sen không biết giấu giếm điều gì.
Lúc này cảm xúc bộc lộ ra ngoài, miệng nhỏ líu lo nói , ánh mắt lưu chuyển tràn đầy sự quan tâm.
Tâm ma trong lòng, lại bắt đầu trỗi dậy.
Tôi trực tiếp lại ôm cô ấy lật người vào quan tài.
Có những chuyện trước đây tôi vẫn luôn kìm nén, bây giờ tôi không muốn kìm nén nữa.
Chỉ là khi tôi hôn lên vết thương lấy m/á/u trên n/g/ự/c cô ấy , lòng tôi lại từng trận chua xót.
Tiểu A Cửu vẫn mềm lòng như vậy .
Tôi cứ hôn đi hôn lại ở đó, đối diện với đôi mắt ướt át của Tiểu A Cửu đôi môi như nhuốm lửa...
Lại thở dài một tiếng nặng nề.
Ôm c/h/ặ/t cô ấy : "Đợi vết thương của em lành, anh sẽ cho em biết thế nào là lăn lộn không ngừng!"
8
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Đáng tiếc, cảnh
đẹp
chẳng
được
bao lâu, mới giải quyết xong vụ cánh cửa dị giới,
người
nhà họ Trương
lại
tới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-quan-15-phien-ngoai-mac-u-tro-ve-coi-nguon/chuong-5
Trương Thiên Nhất đã đưa quan tài Bôn Vân đến, lại cố ý để lại Cấn Cung bố trí trận pháp bằng nền đá núi Bất Chu, canh giữ quan tài Bôn Vân có thần trứng.
Lúc này nhóm khác của nhà họ Trương đến nói chúng tôi đã trở về, nên họ lập tức đến gõ quan tài.
Người nhà họ Trương phiền phức thì đúng là rất phiền phức.
Tiểu A Cửu muốn đứng dậy, tôi nhìn khuôn mặt cô ấy còn hơi trắng bệch, sờ vào vết thương trên n/g/ự/c cô ấy , hôn lên môi cô ấy thêm một cái, thật không muốn rời xa.
Thôi cứ ở U Minh luôn đi , cứ nằm trong quan tài với Tiểu A Cửu như vậy , không người không quỷ phiền phức.
Ôm lấy thân thể nhỏ bé vừa thơm vừa mềm của Tiểu A Cửu, muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, muốn lăn lộn thế nào thì lăn lộn thế ấy , muốn hôn thế nào thì hôn thế ấy ...
"Gia chủ nhà họ Quan? Mặc U quân?" Bên ngoài người nhà họ Trương gõ quan tài ngày càng gấp, thấp thoáng còn xen lẫn lo lắng: "Trong quan tài không có hồi âm. Mau! Truyền lệnh về Vân Hải, mời gia chủ và thiếu chủ lập tức đến đây. Gia chủ nhà họ Quan và Mặc U Quân..."
"Chưa c/h/ế/t đâu !" Tôi niệm chú định thần cho A Cửu, để cô ấy ngủ một giấc thật ngon.
Lật người ra khỏi quan tài, rồi nhanh ch/óng đậy nắp quan tài lại .
Nhìn thấy những đệ t/ử nhà họ Trương vẻ mặt kính phục, rồi lại thở phào nhẹ nhõm, tôi vẫy tay ra hiệu cho họ giải tán.
Người nhà họ Trương làm việc xưa nay đều rất cứng nhắc, điều này tôi cảm nhận sâu sắc.
Những người Trương Yến dẫn theo rõ ràng biết sẽ c/h/ế/t, vẫn liều mạng thúc đẩy tinh huyết.
Lão già Trương Triết kia , suýt c/h/ế/t hai lần rồi , sợ con cháu nhà họ Trương không giữ được cửa đen, cứng rắn đóng một cái nhân quan biến mình thành không còn ra hình người nữa, chỉ còn biết nói bằng miệng.
Vạn nhất thật sự kéo Trương Thiên Nhất nhóc con kia đến, tuy đã hủy hôn nhưng cái vị hôn phu cũ này càng thêm khó xử, càng dễ khiến người ta mơ màng.
Đúng !
Tôi còn phải nhanh ch/óng cùng Tiểu A Cửu định danh phận, tránh để nhà họ Trương lại gây ra chuyện gì.
Những đệ t/ử nhà họ Trương thấy sắc mặt tôi không đúng, vội chắp tay, nói với tôi : "Cái quan tài Bôn Vân kia quá cổ quái đã bị vây khốn trong trận pháp rồi , gia chủ có lệnh, nếu Mặc U quân trở về xin ngài nhất định hãy đi xem một chút."
Cũng đúng, chính là cái quan tài đó đã nuôi không ít t/h/a/i thần cương thi sống cho T/ử Huyền. Cho dù là Long Linh, người mang huyết thống của Vô Chi Kỳ, hay cương thi đầu vượn mình rắn đều được nuôi dưỡng từ quan tài Bôn Vân này .
Nhà họ Quan tồn tại bao đời nhưng chỉ mới đóng một quan tài người hoàn thiện.
Nhưng trên đời này , nhân quan còn sót lại , kể cả cái của tôi , cũng chỉ có hai cái rưỡi.
Bọn họ chưa vào U Minh, vậy thì chỉ có thể hiến thân tạo nhân quan.
Nhưng những cái nhân quan đó đâu rồi ?
Tôi bảo người nhà họ Trương lui xuống, giải trừ cấm chế huyết tuyến của Tiểu A Cửu, mở cái quan tài Bôn Vân này ra .
Với sự đo lường ban đầu, và đã trải qua tái sinh, tôi lập tức phát hiện vấn đề nằm ở đâu .
Cái xác sống nửa người nửa rắn của người phụ nữ được nuôi trong quan tài Bôn Vân đã c/h/ế/t.
Nhưng cô ta thực sự là nửa người nửa rắn.
Những quả trứng rắn bên dưới đều là t/h/a/i nhi thần thánh.
Tuy nhiên, tất cả đều bị T/ử Huyền phong ấn, chỉ có huyết mạch của ông ta mới có thể giải được .
Những thứ này đều là ông ta để lại cho Tiểu A Cửu.
Nhớ lại những lời nói im lặng của ông ta trước khi bị tôi tiêu diệt, và nụ cười của ông ta khi lần đầu tiên hỏi tôi tên "Quan Cửu" trước cánh cửa đen. Tôi chợt hiểu ra , có lẽ T/ử Huyền cũng giống như Trương Triết, đã sớm phát hiện ra tôi đã nhập ma.
Giống như tôi an ủi ông ta , ông ta cũng luôn an ủi tôi .
Nhưng tôi không hiểu lòng người , càng không hiểu yêu ma.
Nhưng ông ta hiểu.
Vì vậy , ông ta đã tự mình bước vào cuộc chơi, khùng điên tạo ra tất cả những cục diện này .
T/ử Huyền à !
Cuối cùng thì…
Dù có c/h/ế/t rồi , ông ta vẫn nhớ đến Tiểu A Cửu.
Sau này , tôi sẽ chăm sóc Tiểu A Cửu thật tốt .
Mãi mãi.
---HẾT---
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.