Loading...

NHẤT PHẨM TRÙ PHI
#10. Chương 10: Hết

NHẤT PHẨM TRÙ PHI

#10. Chương 10: Hết


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Nếu ra ngoài gặp phải chuyện ấm ức, khó khăn hay bị người khác bắt nạt, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể trở về."

"Cánh cửa hoàng cung của trẫm sẽ luôn mở cho nàng."

"Thần thiếp tạ ơn Bệ hạ."

Ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, ta bất giác dừng chân rồi ngoái đầu nhìn lại lần cuối.

Tòa hoàng cung nguy nga ấy là nơi ta đã sống suốt ba năm.

Nó tráng lệ và uy nghiêm, nhưng cũng lạnh lẽo đến tận đáy lòng.

Giờ đây, cuối cùng ta cũng có thể tự do bay đi .

Ba tháng sau , trên con phố náo nhiệt nhất kinh thành, một tòa t.ửu lầu lớn long trọng khai trương.

Tên của nó là "Thiên Hạ Đệ Nhất Lầu".

Tửu lầu cao ba tầng.

Mái ngói cong v.út như cánh chim tung bay, khí thế phi phàm, nổi bật cả một góc phố.

Bức hoành phi treo trước đại sảnh chính là ngự b.út của đương kim Thiên t.ử Cao Chiếu.

Ngày khai trương, khách khứa kéo đến đông như hội.

Không chỉ quan lại , quyền quý trong kinh thành lần lượt đến chúc mừng.

Ngay cả sứ thần các nước láng giềng đang ở kinh đô cũng sai người mang lễ vật quý đến.

Ta đứng trên nhã gian ở tầng ba, nhìn dòng người đông đúc phía dưới .

Trong lòng ta tràn ngập cảm xúc khó diễn tả.

Triệu Nguyệt Tuyết bước tới, đưa cho ta một chén trà nóng.

"Muội muội có hồi hộp không ?"

"Cũng có một chút."

Ta nhận lấy chén trà , nhấp một ngụm.

" Nhưng phần nhiều là háo hức."

" Đúng vậy ."

"Cuối cùng chúng ta cũng có thể quang minh chính đại làm điều mình yêu thích."

Dưới lầu, chưởng quầy gióng lên một hồi chiêng vang.

"Giờ lành đã đến, khai trương đại cát!"

Tiếng pháo lập tức vang dội khắp phố.

Trống nổi lên, cờ phấp phới, cả con phố náo nhiệt tưng bừng.

Thiên Hạ Đệ Nhất Lầu chính thức mở cửa đón khách.

Thực đơn trong t.ửu lầu đều do chính tay ta biên soạn.

Tất cả đều là những món Tứ Xuyên nổi tiếng: Hồi Oa Nhục, Ma Bà Đậu Phụ, Cung Bảo Kê Đinh, Thủy Chử Ngư, Phu Thê Phế Phiến, Khai Thủy Bạch Thái...

Phía sau mỗi món, ta còn cẩn thận ghi lại một câu chuyện liên quan đến nguồn gốc của món ăn ấy .

Khách khứa nối nhau kéo đến.

Tiếng khen ngợi liên tục vang lên giữa các bàn tiệc.

"Ma Bà Đậu Phụ này cay tê đậm đà, hương vị thật tuyệt!"

"Khai Thủy Bạch Thái nhìn thì thanh đạm đơn giản, nhưng hương vị bên trong lại tinh tế đến bất ngờ."

"Quả nhiên không hổ danh món ngự thiện cung đình!"

"Nồi cá chần cay này thật đã miệng, cay đến tê lưỡi mà vẫn muốn ăn thêm!"

Suốt cả ngày hôm đó, t.ửu lầu kín chỗ từ trong ra ngoài.

Trước cửa còn có một hàng dài thực khách chờ đến lượt.

Đến khi đóng cửa nghỉ ngơi, mọi người kiểm lại sổ sách.

Chỉ riêng ngày đầu tiên, lợi nhuận ròng đã đạt năm trăm lượng bạc.

"Nhiều như vậy sao ?"

Triệu Nguyệt Tuyết kinh ngạc đến mức líu cả lưỡi.

"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, tỷ tỷ."

Ta cười đáp.

Quả nhiên, những ngày sau đó, Thiên Hạ Đệ Nhất Lầu ngày nào cũng chật kín khách.

Không chỉ dân chúng trong kinh thành.

Ngay cả những tao nhân mặc khách từ nơi xa cũng tìm đến.

Thậm chí có người không quản đường xa, từ tận Giang Nam và Lĩnh Nam vượt ngàn dặm đến đây, chỉ để được nếm thử tay nghề của Lệ phi nương nương năm xưa.

Ta không chỉ đích thân đứng bếp mà còn bắt đầu nhận đồ đệ .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-pham-tru-phi/chuong-10

Bất kể nam nữ, chỉ cần thật lòng yêu thích nghề bếp và có quyết tâm học hỏi, ta đều tận tình chỉ dạy.

Đồ đệ của ta có người là ngự trù trong cung.

Có người là đầu bếp lâu năm của những t.ửu lầu lớn.

Cũng có những người dân nghèo áo vải xuất thân bình thường.

Điều ta mong muốn chỉ là đưa ẩm thực Tứ Xuyên đến nhiều nơi hơn.

Để càng có nhiều người được thưởng thức trọn vẹn hương vị đặc sắc ấy .

Một năm sau , Thiên Hạ Đệ Nhất Lầu tiếp tục mở thêm phân điếm ở Giang Nam, Lĩnh Nam và đất Thục.

Ba năm sau , danh tiếng của t.ửu lầu đã vang xa.

Các phân điếm lần lượt xuất hiện ở những nước Tây Vực, Cao Ly và Oa Quốc.

Từ đó, món ăn Tứ Xuyên thực sự nổi danh khắp bốn phương.

Lại một mùa trừ tịch nữa đến.

Theo lời hứa năm xưa, ta tiến cung nấu bữa cơm tất niên cho Cao Chiếu.

Triệu Nguyệt Tuyết cũng đi cùng.

Hiện giờ, nàng là người cùng ta hùn vốn làm ăn, thay ta quản lý công việc và sổ sách của các phân điếm.

Cao Chiếu lúc này đã già đi không ít.

Hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc.

Nhưng tinh thần Người vẫn minh mẫn, dáng vẻ vẫn khỏe khoắn.

"Tinh Xảo, chuỗi Thiên Hạ Đệ Nhất Lầu của nàng năm nay kiếm được bao nhiêu bạc?"

Người tò mò hỏi.

"Bẩm Bệ hạ, lợi nhuận ròng năm nay vừa tròn mười vạn lượng bạc."

Ta mỉm cười đáp.

"Theo giao ước năm xưa, thần thiếp xin dâng Bệ hạ ba vạn lượng."

"Nhiều như vậy sao ?"

Cao Chiếu kinh ngạc.

"Dân lấy ăn uống làm đầu mà, Bệ hạ."

Ta mỉm cười .

"Phải."

"Dân lấy ăn uống làm đầu..."

Cao Chiếu nhìn ta chăm chú.

Trong đôi mắt sâu thẳm của Người hiện lên vô số cảm xúc phức tạp.

"Tinh Xảo, nàng..."

"Nàng có từng hối hận không ?"

"Hối hận chuyện gì ạ?"

"Hối hận vì đã rời khỏi hoàng cung."

"Nếu năm xưa nàng chịu ở lại , có lẽ bây giờ nàng đã trở thành Hoàng hậu, ngồi trên phượng tọa."

Ta khẽ lắc đầu.

Nụ cười trên môi vô cùng bình thản.

"Thần thiếp chưa từng hối hận."

"Hoàng cung dù có đầy rẫy vinh hoa phú quý, cũng không thể sánh với cuộc sống tự do bên ngoài."

"Bệ hạ, mời Người thử món này ."

"Đây là món Niên Niên Hữu Dư mà thần thiếp vừa nghiên cứu ra ."

Cao Chiếu nếm thử một miếng.

Người gật gù.

"Ngon."

"Rất ngon."

"Tinh Xảo, nàng lúc nào cũng có thể mang đến cho trẫm những bất ngờ."

Bữa cơm tất niên kết thúc.

Ta thu xếp hành lý, chuẩn bị xuất cung.

Cao Chiếu đích thân đưa ta đến tận cổng hoàng cung.

"Tinh Xảo, bảo trọng."

"Bệ hạ cũng bảo trọng long thể."

Bước qua cánh cổng cao lớn, ta nhìn thấy Triệu Nguyệt Tuyết đã đứng chờ bên cạnh chiếc xe ngựa quen thuộc.

"Bệ hạ nói gì với muội vậy ?"

"Không nói gì nhiều đâu tỷ."

"Người chỉ dặn muội phải bảo trọng."

"Còn muội ?"

"Sau này muội có tiếp tục tiến cung không ?"

"Có chứ."

"Cứ đến đêm trừ tịch hằng năm, muội vẫn sẽ vào cung."

Ta ngoái đầu nhìn về phía Thiên Hạ Đệ Nhất Lầu.

Từ xa, ánh đèn của t.ửu lầu rực sáng cả một góc trời.

Thực khách ra vào tấp nập, đông đúc không ngừng.

"Nơi đó mới thật sự là mái nhà của muội ."

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh về phía t.ửu lầu.

Những bức tường hoàng cung uy nghiêm dần lùi lại phía sau .

Còn hơi ấm của chốn nhân gian phồn hoa ngày một gần hơn.

Rực rỡ.

Ấm áp.

Và tự do.

- Hoàn -

Vậy là chương 10 của NHẤT PHẨM TRÙ PHI vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Cung Đấu, Xuyên Không, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo