Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Cảm ơn nàng."
"Nhờ nàng mà trước khi nhắm mắt, Người còn được nếm lại hương vị yêu thương của mẫu thân năm xưa."
"Đó là bổn phận của thần thiếp ."
"Nàng có mong muốn gì không ?"
Cao Chiếu nhìn sâu vào mắt ta .
"Chỉ cần là việc trẫm có thể làm được , trẫm nhất định sẽ giúp nàng."
Ta im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi mới nhẹ giọng nói .
"Thần thiếp muốn trở lại lãnh cung thăm một lần ."
"Lãnh cung?"
Cao Chiếu ngẩn người .
"Vâng."
"Thần thiếp muốn nhìn lại nơi năm xưa thần thiếp và Triệu tỷ tỷ từng nương tựa vào nhau mà sống."
Cao Chiếu gật đầu đồng ý.
Lãnh cung vẫn mang dáng vẻ tiêu điều như trước .
Nơi ấy đổ nát, hoang vu, lạnh lẽo đến thấu xương.
Tên thái giám canh cửa vừa nhìn thấy ta đã sợ hãi quỳ xuống, liên tục dập đầu.
"Nô tài bái kiến Quý phi nương nương."
"Đứng lên cả đi ."
"Ta chỉ muốn vào xem một chút."
Ta chậm rãi bước vào sân nhỏ.
Bụi hoa tiêu hoang cùng khóm ớt nơi góc tường vẫn còn nguyên.
Chỉ có điều, chúng đã khô héo theo năm tháng.
Chiếc nồi sứt miệng và chiếc vò đất nung ngày trước vẫn nằm ở góc hiên.
Căn phòng cũ kỹ bốn phía gió lùa năm nào cũng vẫn lạnh buốt như vậy .
Triệu Nguyệt Tuyết đi cùng ta .
Nàng đứng giữa khoảng sân hoang vắng, hồi lâu không nói lời nào.
"Tỷ tỷ còn nhớ không ?"
"Năm đó, chúng ta ở ngay nơi này ."
"Chỉ dựa vào một vò canh rau dại nấu qua loa mà cùng nhau vượt qua mùa đông khắc nghiệt nhất trong đời."
"Nhớ chứ."
Khóe mắt Triệu Nguyệt Tuyết đỏ lên.
"Khi ấy , hai chúng ta cứ nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc."
"Thanh xuân cũng sẽ bị chôn vùi mãi ở nơi hoang vu này ."
" Đúng vậy ."
"Chúng ta nào ngờ có ngày muội và tỷ lại trở thành Quý phi và Quý tần."
"Đều là nhờ phúc phần của muội muội ."
"Không."
Ta nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng.
"Là nhờ phúc phần và sự kiên cường của cả hai tỷ muội chúng ta ."
"Tỷ tỷ, tỷ còn muốn tiếp tục ở lại hoàng cung này không ?"
Triệu Nguyệt Tuyết sững người .
"Muội muội , ý muội là gì?"
"Muội muốn xuất cung."
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Muội không muốn tiếp tục làm Quý phi nữa."
"Cái gì?"
Triệu Nguyệt Tuyết kinh hãi.
"Muội điên rồi sao ?"
"Bệ hạ sủng ái muội như vậy , tại sao muội lại muốn rời khỏi hoàng cung?"
"Ân sủng sao ?"
Ta cười chua chát.
"Tỷ tỷ, thứ ân sủng trong chốn thâm cung này có thể kéo dài được bao lâu?"
"Hoàng hậu năm xưa chẳng phải cũng từng được hưởng độc sủng đó sao ?"
"Cuối cùng thì thế nào?"
"Một chén rượu độc, ba thước lụa trắng, kết thúc tất cả."
"Hôm nay là bà ta ."
"Ngày mai rất có thể sẽ đến lượt muội , hoặc tỷ."
" Nhưng ..."
"Muội mệt rồi ."
Ta cắt ngang lời nàng.
"Ngày nào cũng phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ."
"Ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên."
"Sợ nói sai một câu, sợ làm sai một việc, chỉ cần sơ suất một chút là có thể rước họa sát thân ."
"Những tháng ngày luôn phải đề phòng như vậy , muội thật sự không muốn tiếp tục nữa."
"Vậy muội định làm thế nào?"
"Muội
muốn
mở một t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-pham-tru-phi/chuong-9
ửu lầu."
Ánh mắt ta sáng lên.
"Muội muốn ngay giữa kinh thành phồn hoa này , nấu những món Tứ Xuyên ngon nhất thiên hạ."
“Tỷ tỷ, tỷ có bằng lòng đi cùng muội không ?”
Triệu Nguyệt Tuyết im lặng rất lâu.
Cuối cùng, nàng gật đầu thật mạnh.
"Ta bằng lòng."
"Muội ở đâu , ta sẽ ở đó."
Nhưng đến khi nói chuyện xuất cung với Cao Chiếu, mọi việc lại khó khăn hơn ta tưởng rất nhiều.
"Nàng muốn xuất cung?"
"Còn muốn ra ngoài mở t.ửu lầu buôn bán?"
Cao Chiếu kinh ngạc nhìn ta như không thể tin vào tai mình .
"Nàng là Quý phi của trẫm."
"Là Lệ Quý phi tôn quý của Đại Lương."
"Đường đường là cung phi, nàng lại muốn chạy ra ngoài phố mở t.ửu lầu nấu nướng kiếm sống."
"Chuyện này còn ra thể thống gì nữa?"
"Bệ hạ, bản chất của thần thiếp vốn chỉ là một người nấu bếp."
Ta quỳ xuống trước mặt Người.
"May mắn được duyên trời đưa đẩy mà nhập cung, lại được Bệ hạ yêu thương, ban cho vô vàn ân sủng."
"Đối với thần thiếp , như vậy đã là phúc phần lớn nhất đời người ."
" Nhưng thần thiếp hiểu rõ, đó không phải cuộc sống mà thần thiếp thực sự mong muốn ."
"Vậy nàng muốn sống cuộc đời như thế nào?"
"Một cuộc đời tự do tự tại."
Ta ngẩng đầu, không né tránh ánh mắt Người.
"Muốn nấu món gì thì nấu món đó."
"Muốn gặp ai thì gặp người đó."
"Không cần ngày ngày nhìn sắc mặt người khác để dè dặt từng lời."
“Cũng không phải lao mình vào những mưu mô tranh đấu hiểm độc trong hậu cung.”
Cao Chiếu nhìn ta hồi lâu.
Sau đó, Người bất chợt bật cười đầy chua chát.
"Thẩm Tinh Xảo, nàng đúng là nữ t.ử kỳ lạ nhất mà trẫm từng gặp."
"Người khác chen nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ để tìm cách bước vào cung."
"Còn nàng thì lại nghĩ đủ cách để rời khỏi nơi này ."
"Mỗi người có một chí hướng."
"Xin Bệ hạ thương tình, thành toàn cho thần thiếp ."
Cao Chiếu đứng dậy, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong tẩm điện.
Một lúc lâu sau , Người dừng lại .
"Trẫm có thể cho nàng xuất cung."
" Nhưng trẫm có một điều kiện."
"Kính xin Bệ hạ căn dặn."
"Tửu lầu của nàng khai trương, trẫm cũng phải được tính là một trong những đại đông gia."
Trong mắt Cao Chiếu thoáng hiện vẻ tinh nghịch hiếm thấy.
"Nếu làm ăn có lời, phải chia cho trẫm một phần."
“Nếu chẳng may thua lỗ, trẫm sẽ đứng ra chống lưng cho nàng.”
Ta sững người trong giây lát rồi bật cười .
"Bệ hạ đây là muốn làm chỗ dựa cho thần thiếp sao ?"
"Chứ còn gì nữa?"
Cao Chiếu khẽ hừ.
"Nàng chỉ là nữ nhi, một mình mở t.ửu lầu giữa kinh thành tấc đất tấc vàng."
"Nếu không có người chống lưng, chẳng phải sẽ bị đám quan lại sâu mọt kia chèn ép đến c.h.ế.t sao ?"
"Thần thiếp đa tạ long ân của Bệ hạ."
"Còn một chuyện nữa."
Cao Chiếu tiếp tục nói .
"Ngự Thiện Phòng trong cung, định kỳ nàng vẫn phải tiến cung chỉ dạy cho đám đầu bếp."
"Nếu nghiên cứu được món ăn mới nào, phải mang vào cung cho trẫm nếm thử đầu tiên."
"Thần thiếp tuân chỉ."
"Đêm trừ tịch hằng năm, nàng cũng phải vào cung."
"Đích thân xuống bếp nấu cho trẫm một bữa cơm tất niên."
"Thần thiếp tuân chỉ."
Cao Chiếu nhìn ta thật lâu.
Ánh mắt Người chất chứa lưu luyến và không nỡ.
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
"Đi đi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.