Loading...

NHẤT PHẨM TRÙ PHI
#8. Chương 8

NHẤT PHẨM TRÙ PHI

#8. Chương 8


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cao Chiếu bật cười khinh miệt.

"Thế thì ngươi mở to mắt mà nhìn cho rõ."

"Đại quân đang ở ngoài thành kia rốt cuộc là của ai!"

Từ ngoài cửa điện, một người mặc giáp bạc, khoác bào trắng hiên ngang bước vào .

Người ấy chính là Trấn Quốc Đại tướng quân Triệu Hằng.

"Mạt tướng Triệu Hằng phụng chỉ dẹp loạn!"

"Túc Thân vương cùng toàn bộ bè lũ phản nghịch đã bị tru sát ngay tại trận!"

Nghe vậy , Hoàng hậu toàn thân mềm nhũn.

Bà ta ngã quỵ xuống nền đá cẩm thạch.

Cao Chiếu đưa mắt nhìn khắp đại điện.

Giọng Người vang lên lạnh lùng, rắn rỏi.

"Hoàng hậu Lý thị tư thông với thân vương, mưu nghịch thí quân."

"Tội ác tày trời, không thể dung thứ."

"Nay phế làm thứ nhân, đày vào lãnh cung."

"Ban dải lụa trắng, tự vẫn."

"Không!"

"Ngươi không thể đối xử với ta như vậy !"

Hoàng hậu gào lên t.h.ả.m thiết.

"Phụ thân ta là đương triều Thái phó!"

"Ca ca ta là..."

"Gia tộc họ Lý tham gia mưu phản."

"Cả họ xử trảm, không tha một ai."

Giọng Cao Chiếu lạnh buốt.

"Lôi ả xuống cho trẫm!"

Hoàng hậu bị thị vệ kéo lê ra ngoài.

Tiếng khóc gào t.h.ả.m thiết của bà ta dần chìm vào màn đêm.

Đại điện im phăng phắc.

Mới một khắc trước nơi này còn tràn ngập tiếng ca múa thanh bình, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã nhuốm màu m.á.u tanh.

Cao Chiếu hít sâu một hơi , rồi nhanh ch.óng khôi phục vẻ mặt tươi cười .

"Để các vị ái khanh chê cười rồi ."

"Quân nghịch tặc đã bị tiêu diệt."

"Yến tiệc tiếp tục!"

"Lệ phi, dâng món ăn lên đi ."

Ta cúi người hành lễ.

"Thần thiếp tuân chỉ."

Món cuối cùng chính là món ăn ta đã dồn hết tâm huyết chuẩn bị .

"Giang Sơn Nhất Thống Oa" — nồi lẩu thống nhất giang sơn.

Ta chọn ba mươi sáu loại nguyên liệu tươi ngon nhất, bày vào một chiếc nồi lẩu lớn chia thành hai ngăn.

Một bên là nước dùng đỏ rực, cay nồng.

Bên còn lại là nước hầm trắng trong, thanh ngọt.

Hai bên hòa quyện, tượng trưng cho âm dương cân bằng, thiên hạ quy về một mối, bốn biển thái bình.

Cao Chiếu nhìn nồi lẩu trước mặt, trên môi hiện lên nụ cười ấm áp.

"Lệ phi, từ trước đến nay nàng vẫn luôn hiểu lòng trẫm nhất."

Đêm trừ tịch năm ấy , Hoàng hậu thất thế hoàn toàn , Túc Thân vương cũng phải đền tội.

Cao Chiếu nhân cơ hội này quét sạch hàng loạt thế lực đối nghịch trong triều.

Hoàng quyền từ đó càng thêm vững chắc.

Còn ta , nhờ kịp thời phát hiện việc Hoàng hậu hạ độc, cứu giá có công, được tấn phong Quý phi.

Phong hiệu vẫn được giữ nguyên, từ đó trở thành Lệ Quý phi.

Địa vị Quý phi chỉ đứng sau Hoàng hậu.

Sau khi Hoàng hậu bị phế, hậu cung cuối cùng cũng tạm thời trở lại yên ổn .

Đức phi thay quyền quản lý lục cung.

Nàng vốn hiền lành, nhu hòa, không ham tranh giành danh lợi.

Đối với ta , nàng cũng luôn giữ thái độ thân thiện, hòa nhã.

Mùa đông năm ấy , Thái hậu đột nhiên lâm trọng bệnh.

Các thái y trong Thái y viện đều lắc đầu.

Thái hậu tuổi đã cao, bệnh cũ lại tái phát nghiêm trọng, e rằng khó có thể vượt qua mùa đông lạnh giá này .

Cao Chiếu vốn là người con hết lòng hiếu thảo.

Ngày đêm Người túc trực bên giường bệnh của Thái hậu, khiến bản thân cũng nhanh ch.óng trở nên tiều tụy.

Chính sự vì thế ít nhiều bị xao nhãng.

Các quan trong triều ai nấy đều thấp thỏm lo âu.

Một hôm, Thái hậu bỗng yếu ớt nói rằng Người muốn uống một bát canh do chính tay ta nấu.

Ta lập tức vào bếp.

Ta nấu món Khai Thủy Bạch Thái, món ăn trước kia Người từng yêu thích nhất.

Thế nhưng Thái hậu chỉ uống được hai ngụm rồi nhẹ nhàng lắc đầu, đặt thìa xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-pham-tru-phi/chuong-8

Ta lại nấu một bát canh cá diếc hầm đậu phụ thanh ngọt rồi dâng lên.

Người vẫn lắc đầu.

Ta liên tục đổi sang hơn mười loại canh khác nhau , từ những món thanh đạm đến sơn hào hải vị.

Nhưng không một món nào khiến Thái hậu hài lòng.

Cao Chiếu sốt ruột đến mức quỳ bên giường, giọng nghẹn ngào.

"Mẫu hậu, người muốn uống món canh nào?"

"Xin người nói cho nhi thần biết ."

Thái hậu thều thào, hơi thở yếu ớt.

"Ai gia muốn uống..."

"Mùi vị của những năm tháng ấu thơ..."

"Ngày trước , nương thân thường nấu cho ai gia ăn..."

Cao Chiếu ngước mắt nhìn ta .

Trong ánh mắt Người tràn đầy vẻ cầu khẩn.

Ta hiểu.

Đây có lẽ là hồi quang phản chiếu trước lúc lâm chung.

Trong những giây phút cuối cùng, Thái hậu đang nhớ về tuổi thơ và những ngày tháng êm đềm đã xa.

Thái hậu vốn xuất thân từ vùng sông nước Giang Nam.

Hơn nữa, làm sao ta có thể biết được năm xưa mẫu thân của Người từng nấu món canh gì cho Người uống?

Ta bước vào Ngự Thiện Phòng.

Nhìn căn bếp đầy ắp nguyên liệu trước mắt, nhất thời ta chẳng biết nên bắt đầu từ đâu .

Giang Nam.

Thanh đạm.

Ký ức tuổi thơ.

Đột nhiên, trong đầu ta hiện lên một món ăn nổi tiếng của vùng Giang Nam.

"Yêm Đốc Tiên."

Đây là món canh hầm trứ danh của vùng sông nước Giang Nam.

Thịt muối được ướp kỹ, kết hợp cùng thịt lợn tươi và măng xuân, tất cả hầm nhỏ lửa trong nhiều canh giờ.

Đến khi nước canh chuyển sang màu trắng đục như sữa, vị mặn mà của thịt muối hòa cùng vị tươi ngọt của thịt và măng, tạo nên hương vị đậm đà đặc trưng.

Nhưng lúc này đang là mùa đông lạnh giá.

Ta biết tìm măng xuân tươi non ở đâu ?

Nếu không có măng xuân, vậy thì dùng măng mùa đông thay thế.

Măng đông tuy không có độ non giòn và vị thanh ngọt như măng xuân, nhưng lại có cái giòn sần sật cùng vị ngọt đậm rất riêng.

Ta chọn một miếng giăm bông Kim Hoa thượng hạng đã được ủ lâu năm, một dải thịt ba chỉ tươi béo và vài củ măng đông mập mạp.

Thịt muối và thịt tươi được chần qua nước sôi để khử mùi.

Sau đó, ta cho tất cả cùng măng đông vào nồi đất, thêm vài lát gừng già và một chút rượu nếp gia truyền.

Nồi đất được đặt lên bếp than hồng, để lửa liu riu hầm chậm suốt hai canh giờ.

Khi canh chín, từng làn khói trắng ngà mang theo hương thơm nồng nàn bay lên.

Nước dùng sánh đặc, trắng đục như sữa.

Ta cẩn thận vớt hết lớp mỡ nổi bên trên , múc canh vào một chiếc bát ngọc men xanh rồi cung kính mang đến bên giường Thái hậu.

Thái hậu khẽ hít một hơi .

Đôi mắt vốn đục mờ của Người bỗng lóe lên ánh sáng khác lạ.

Người run rẩy nhấp một ngụm.

Rồi thêm một ngụm nữa.

Chẳng bao lâu, nước mắt đã tràn ra , lăn dài trên đôi gò má già nua.

" Đúng rồi ..."

" Đúng là mùi vị này ..."

"Mùi vị của nương thân năm xưa..."

Người cố sức uống hết bát canh nóng.

Trên gương mặt đầy nếp nhăn hiện lên nụ cười mãn nguyện.

Sau đó, Người chậm rãi khép mắt, ra đi trong thanh thản.

"Mẫu hậu!"

Cao Chiếu nhào đến bên giường, bật khóc đau đớn.

Viện trưởng Thái y viện vội vàng tiến lên bắt mạch.

Một lát sau , ông run rẩy quỳ xuống.

"Xin Bệ hạ bớt đau buồn."

"Thái hậu nương nương... đã tạ thế rồi ạ!"

Cao Chiếu ôm lấy thi hài của mẫu thân , khóc đến khàn cả giọng.

Ta không ngờ rằng bát canh cuối cùng mình nấu cho Thái hậu lại trở thành bữa ăn cuối cùng trong cuộc đời của Người.

Đại tang Thái hậu được cử hành.

Cả nước cùng để tang.

Cao Chiếu đau đớn tột cùng, liên tiếp ba ngày bãi triều, không màng đến chính sự.

Sau khi tang lễ hoàn tất, Cao Chiếu truyền ta đến tẩm điện.

"Tinh Xảo, mẫu hậu ra đi rất thanh thản."

Người nắm c.h.ặ.t t.a.y ta .

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 8 của NHẤT PHẨM TRÙ PHI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Cung Đấu, Xuyên Không đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo