Loading...

NHỊ NHA
#4. Chương 4

NHỊ NHA

#4. Chương 4


Báo lỗi

Ngay hôm đó, người sai lấy khế ước bán thân của ta đến, đích thân trao trả vào tay ta .

 

Sau đó, quản gia vâng lệnh thu xếp một tiểu viện thanh tịnh, ma ma chuyên dạy lễ nghi trong phủ cũng được mời đến.

 

Chỉ trong chớp mắt, ta từ đại nha hoàn bậc nhất trở thành con gái trên danh nghĩa của phủ Quốc công.

 

Tin này đương nhiên chẳng giấu được người trong phủ.

 

Mấy nha hoàn trước kia vốn đã không ưa ta , nay càng ghen ghét, cứ âm thầm nghiến răng mỗi khi trông thấy ta .

 

Vì thế khi đại cô nương hầm hầm tức giận xông tới, vừa liếc mắt ta đã thấy ánh nhìn chờ xem trò cười của đám người ngoài viện.

 

Đáng tiếc, lần này bọn họ nhất định chẳng được xem náo nhiệt gì.

 

Đại cô nương đến tìm ta hoàn toàn không phải để trách mắng hay làm khó.

 

Nàng xông vào phòng, bước nhanh đến trước mặt ta rồi nắm c/h/ặ/t cả hai tay ta .

 

“Thanh Hành, cả nhà ta có lỗi với muội .”

 

“Ta nghe nói rồi , mẫu thân nhận muội làm nghĩa nữ là để sắp xếp hôn sự cho vị môn sinh kia của phụ thân .”

 

 

Nói đến đây, vẻ áy náy trong mắt nàng càng sâu.

 

“Các cô nương trong nhà đều không chịu gả, phụ thân và mẫu thân cũng không nỡ ép họ, cuối cùng đành đẩy hôn sự này cho muội .”

 

“Thanh Hành, muội không cần lấy hạnh phúc cả đời ra chịu thiệt thay chúng ta .”

 

“Bây giờ ta sẽ đi xin mẫu thân đổi ý, rồi nói rõ với phụ thân , ta đi ...”

 

Đại cô nương nói một hơi quá nhanh, l/ồ/ng n/g/ự/c phập phồng, mắt thấy sắp không thở nổi.

 

Ta vội lấy lọ t/h/u/ố/c trong tay áo nàng, đưa đến trước mũi.

 

Đợi hơi thở nàng bình ổn , ta mới nhìn thẳng vào mắt nàng, nói rõ suy nghĩ của mình .

 

“Cô nương, đây là chuyện muội đã suy nghĩ kỹ rồi tự nguyện đồng ý.”

 

Nàng vẫn không chịu tin, liên tục lắc đầu, khiến cây trâm hoa đính ngọc bên tóc mai cũng lắc lệch sang một bên.

 

Trong mắt nàng, ta trả lời như vậy chỉ vì sợ nàng tự trách nên cố tình giấu nhẹm nỗi ấm ức.

 

“Vị công t/ử ấy hiện giờ tuy nghèo khó, nhưng sau khi gả qua, ít nhất muội cũng là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng.”

 

“Ngày tháng có khó đến đâu , lẽ nào còn khổ hơn hồi nhỏ muội chịu đói chịu rét sao ?”

 

“Cô nương nghĩ mà xem, nay phu nhân nhận muội làm nghĩa nữ, xét theo lễ nghĩa, từ nay muội đã có thể gọi người một tiếng tỷ tỷ rồi .”

 

Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện

“Vị thư sinh kia tuy xuất thân thấp kém, nhưng là người được đích thân Quốc công gia coi trọng, lại có phủ Quốc công nâng đỡ, sau này chưa chắc không tự gây dựng được tiền đồ.”

 

“Muội gả qua làm chính thê, tương lai nếu chàng vào triều lập được chút công danh, biết đâu muội cũng có thể được phong cáo mệnh.”

 

“Dù thế nào, đó cũng là một con đường khác, tốt hơn làm nha hoàn trong phủ suốt đời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhi-nha/chuong-4
”

 

“Muội thật sự đã nghĩ kỹ, không hề ép buộc bản thân chứ?”

 

Đại cô nương vẫn nắm tay ta không buông, nhìn ta hỏi hết sức nghiêm túc.

 

Ta gật đầu lần nữa, lúc này nàng mới miễn cưỡng cong môi, nở một nụ cười nhè nhẹ.

 

“Vậy được , từ nay muội là muội muội của ta rồi .”

 

“Sau này nếu hắn dám để muội chịu dù chỉ một chút ức h/i/ế/p, nhất định phải trở về nói với ta .”

 

“Bất kể hắn có thân phận gì, ta cũng sẽ đích thân đòi lại công bằng cho muội .”

 

Phu nhân nhanh ch/óng sắp xếp cho ta gặp mặt vị thư sinh kia .

 

Hắn tên Đỗ Hoài Chương, lớn hơn ta vài tuổi, diện mạo không thể gọi là tuấn tú, được cái cử chỉ đoan chính, mang vẻ thanh nhã của người đọc sách.

 

Hắn nói năng khiêm nhường, không kiêu ngạo xem thường người khác, về sau hẳn cũng không khó chung sống.

 

Sau khi về phủ, phu nhân lại gọi ta đến chính viện, mỉm cười nói Đỗ Hoài Chương rất vừa ý ta , còn khen ta tính tình trầm tĩnh, là nữ t/ử chín chắn hiếm có .

 

Mối hôn sự này cứ thế được định xuống.

 

Hôm ấy , ta đang ở chính viện cùng ma ma dạy lễ nghi kiểm kê danh sách của hồi môn, bỗng một tên tiểu tư mồ hôi nhễ nhại chạy vào bẩm báo.

 

“Phu nhân, bên ngoài có một đôi vợ chồng nhà quê tới!”

 

“Họ nói ... nói họ là cha mẹ ruột của Thanh Hành cô nương, đang chặn trước cổng phủ la lối, nhất quyết đòi xông vào gặp người !”

 

Bàn tay cầm b/út của ta lập tức khựng giữa không trung, mực suýt nhỏ xuống tờ danh sách.

 

Phu nhân đặt chén trà xuống, đôi mày cũng nhíu lại .

 

“Phu nhân, xin cho phép con ra cổng xem người đến là ai trước .”

 

Ta vội đến cổng tiền viện, từ xa đã trông thấy hai bóng người bị gia đinh gác cổng chặn lại .

 

Mười năm không gặp, hai gương mặt ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

 

Phương Thủ Căn và Tôn Quế Chi đang gào đến khản cổ trước cổng phủ Quốc công, lúc thì vỗ đùi khóc lóc, lúc lại ngồi bệt xuống đất ăn vạ.

 

“Ta là mẹ ruột mang nặng đẻ đau mười tháng mới sinh ra nó!”

 

“Con gái ta sắp lấy chồng, dựa vào đâu mà giấu cha mẹ ruột?”

 

“Các người không cho chúng ta vào , còn có thiên lý nữa không !”

 

“Vợ chồng chúng ta cực khổ nuôi nó lớn, có miếng ngon thức tốt nào mà chẳng nhường nó trước ?”

 

“Giờ nó trèo được vào phủ Quốc công, lại đến cha mẹ ruột cũng không nhận!”

 

“Bà con lối xóm đến phân xử giúp ta với!”

 

“Nhận người giàu sang quyền thế làm cha mẹ nuôi là có thể vứt cha mẹ ruột ở quê, chẳng thèm đoái hoài sao ?”

 

“Như thế chẳng phải sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa thì là gì!”

 

Bên ngoài cổng phủ đã có không ít dân chúng tụ tập.

 

Tên tiểu tư dẫn đường thấy ta đi ra , vẻ mặt đầy khó xử.

 

“Thanh Hành cô nương, hai người này cứ khăng khăng nói rằng...”

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện NHỊ NHA thuộc thể loại Cổ Đại. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo