Loading...
Phương Thủ Căn và Tôn Quế Chi thấy tên tiểu tư cung kính lễ phép với ta , lập tức thu vẻ hung dữ ban nãy, cúi người cười lấy lòng.
“Cô nương hẳn là tiểu thư cao quý trong phủ phải không ?”
“Cô nương trông đoan trang thế này , lòng dạ nhất định cũng tốt , xin đứng ra đòi công bằng cho dân quê chúng ta một lần !”
Hai người không ngừng tâng bốc, mãi đến khi tên tiểu tư ngờ vực ngắt lời.
“Người đứng trước mắt các vị chính là Thanh Hành cô nương.”
“Chẳng phải vừa rồi các vị cứ đòi gặp con gái mình đó sao ?”
Nụ cười trên mặt cả hai đồng loạt cứng đờ.
“Ngươi... ngươi thật sự là Nhị Nha?”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Sao ngươi có thể biến thành bộ dạng này ?”
Tôn Quế Chi nhích lên một bước, trợn tròn mắt nhìn ta từ đầu đến chân.
Phương Thủ Căn cũng đầy vẻ kinh ngạc, nhất thời chẳng nói nên lời.
Ta không đáp lại họ, chỉ nhận tờ văn thư nhận con nuôi được gìn giữ nguyên vẹn từ tay bá phụ vừa vội vã chạy tới.
“Mười năm trước , các người đã điểm chỉ, cho bá phụ nhận ta làm con nuôi, còn nhận bạc của người .”
“Tờ văn thư này các người vẫn nhận ra chứ?”
“Đây là phủ Quốc công.”
“Nếu các người còn chặn cổng gây rối, ta sẽ báo quan, để quan sai bắt các người vào đại lao!”
Hai người bị lời ta dọa cho khiếp vía, nhìn tờ văn thư, không dám xông lên thêm bước nào.
Những chuyện tiếp theo đều do bá phụ đứng ra xử lý.
Người làm quản gia trong phủ nhiều năm, thông thuộc mọi việc trong ngoài, chẳng mấy chốc đã giải tán đám đông, dẹp yên chuyện này .
Bên ngoài vẫn còn vài lời đồn đại, nhưng không có chứng cứ xác thực nên tạm thời chưa gây ảnh hưởng gì đáng kể.
Chỉ là Quốc công phu nhân rốt cuộc vẫn bị màn náo loạn ấy làm mất vui, thái độ đối với ta cũng lạnh nhạt hơn trước đôi chút.
Người giục ta và bá phụ mau ch/óng điều tra rõ chuyện này .
Dù sao thanh danh bao năm của phủ Quốc công tuyệt đối không thể bị họ hàng cũ của ta làm hoen ố.
“Vâng, phu nhân, con nhất định sẽ tra rõ nguyên do.”
Phương Thủ Căn và Tôn Quế Chi là hạng người không có lợi thì chẳng chịu dậy sớm, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ chạy lên kinh thành.
Huống chi họ đã không qua lại với ta suốt mười năm, sao lại vừa khéo biết tin ta sắp bàn hôn sự?
“Thanh Hành, ta chưa từng gửi thư về làng, sao họ biết chuyện này , còn tìm được đến tận phủ Quốc công?”
Nói xong, bá phụ cũng chìm vào suy nghĩ, mãi không ngẩng đầu.
Trong lòng ta cũng nảy ra nghi vấn tương tự.
Một đôi vợ chồng cả đời còn chẳng mấy lần đặt chân đến huyện thành như họ, vì sao có thể đi một mạch đến kinh thành, lại còn tìm đúng cổng phủ Quốc công mà gây sự?
“Bá phụ,
ngồi
đây đoán mò
không
ra
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhi-nha/chuong-5
”
“Chi bằng giữ họ lại , lần lượt hỏi rõ từng người .”
Ta sai người nhốt Phương Thủ Căn và Tôn Quế Chi trong phòng chứa củi ở hậu viện, mỗi ngày chỉ luồn qua khe cửa hai bát nước lã và nửa miếng bánh vừa nguội vừa cứng.
Ngày đầu bị nhốt, hai người còn sức gào lên c/h/ử/i rủa.
Họ thay phiên nhau mắng ta là sói mắt trắng, là sao chổi, nguyền rủa ta c/h/ế/t không được yên, phun ra ngoài cửa mọi lời độc địa mà họ nghĩ được .
Ta đứng yên lặng ngoài cửa phòng củi một lúc, không sai người ngăn cản.
Những lời ấy giống hệt khi kiếp trước họ trói ta bên hàng rào, ngay cả thứ tự c/h/ử/i rủa cũng chẳng khác bao nhiêu.
Nhưng bây giờ nghe lại , trong lòng ta chỉ còn lạnh lẽo, chẳng còn nỗi tủi thân và đau đớn không thể hiểu nổi như kiếp trước .
Vài ngày nữa trôi qua, hai người cuối cùng đói đến không còn sức mắng c/h/ử/i, chỉ có thể yếu ớt van xin tha mạng qua cánh cửa.
Lúc này ta mới đích thân đẩy cửa phòng củi ra .
Phương Thủ Căn và Tôn Quế Chi co ro trong đống rơm khô, mặt mày vàng xám, đôi môi nứt nẻ đóng vảy m/á/u.
Thấy rõ người đến là ta , Tôn Quế Chi lập tức tuôn nước mắt, với tay định níu vạt váy ta .
“Nhị Nha... mẹ thật sự biết sai rồi , con cho mẹ một miếng ăn trước đi ...”
Ta ngồi xổm xuống, cách bà một bước chân, nhìn chằm chằm mà hỏi.
“Ai nói cho các người biết chuyện ở kinh thành?”
“Không nói thật thì cứ tiếp tục nhịn đói.”
“Ta nói , ta nói hết, mau cho ta cơm ăn!”
Tôn Quế Chi gật đầu lia lịa, chẳng dám giấu giếm nữa, một hơi khai sạch đầu đuôi câu chuyện.
Ít lâu trước , có một người lạ cố ý đến tận làng, nói rằng nay ta đã trèo được vào nơi giàu sang ở kinh thành.
Kẻ đó còn mắng ta bề ngoài tưởng phong quang, thực ra ngu xuẩn.
Theo lời người ấy , ta thà làm “nghĩa nữ” hữu danh vô thực của phủ Quốc công, lấy một thư sinh nghèo không tiền không thế.
Trong khi đó, ta lại bỏ qua cơ hội làm thiếp cho công t/ử trong phủ, uổng phí cơ hội thực sự được hưởng phúc.
Kẻ ấy còn bảo, chỉ cần ta làm thiếp của công t/ử, con trai bảo bối của họ sẽ thành em vợ của công t/ử, sau này tự nhiên có người cho nó ăn sung mặc sướng.
Lòng tham bị khơi dậy, hai người lập tức lên kinh thành.
Trước đó bá phụ vẫn còn chút không nỡ đoạn tuyệt với đệ đệ ruột, nay nghe xong những toan tính hoang đường ấy , tia hy vọng cuối cùng trong mắt người cũng vụt tắt.
Ra khỏi phòng củi, người quay đầu trừng mắt nhìn cánh cửa một cái, nghiến răng nói .
“Ta nhất định phải tra rõ, rốt cuộc kẻ nào lại tính kế hôn sự cả đời con như thế!”
Nửa tháng sau , bằng chứng điều tra được đã đặt trước mặt vợ chồng Quốc công gia.
Kẻ đứng sau sai người về làng xúi giục Phương Thủ Căn và Tôn Quế Chi chính là Đỗ Hoài Chương, người đã đính hôn với ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.