Loading...

NHỊ NHA
#8. Chương 8

NHỊ NHA

#8. Chương 8


Báo lỗi

“Mẫu thân , con...”

 

“Đừng nói gì vội, cứ nghỉ ngơi cho tốt , dưỡng thương đã .”

 

“Con hôn mê suốt hai ngày hai đêm, Minh Chiêu cũng thức canh hai đêm, sáng nay mới không gượng nổi mà ngủ thiếp đi .”

 

“Thái t/ử điện hạ luôn lo lắng cho thương thế của con, đã liên tiếp phái người đến lều hỏi thăm mấy lần .”

 

Mẫu thân kéo lại góc chăn cho ta , giọng nhẹ đến mức như sợ đ/á/n/h thức Minh Chiêu đang ngủ say bên cạnh.

 

Ta hé miệng còn chưa kịp hỏi, mẫu thân đã hiểu ý, gật đầu với ta .

 

Con gấu đen ấy đã c/h/ế/t.

 

Nhưng Thái t/ử bị mãnh thú tấn công ngay tại bãi săn hoàng gia, Hoàng đế vì thế nổi trận lôi đình, đã hạ lệnh điều tra triệt để kẻ đứng sau .

 

Ngay chiều hôm ấy , Hoàng đế truyền triệu kiến ta .

 

Thị vệ đã điều tra rõ, gấu đen không phải vô tình đi lạc vào , mà bị kẻ khác cố ý lùa vào khu vực vây săn.

 

Trong bụng nó còn phát hiện một loại t/h/u/ố/c khiến dã thú phát cuồng.

 

Vì thế, thị vệ xác định mục tiêu thực sự của vụ tập kích chính là Thái t/ử.

 

Ấy vậy mà giữa cơn hỗn loạn, ta không chỉ cứu được Thái t/ử, còn một mình dùng đoản đao g/i/ế/c c/h/ế/t con gấu đen đang phát cuồng.

 

Ngay cả những tướng sĩ có thân thủ xuất sắc trong quân cũng khó lòng chỉ dùng một thanh đoản đao mà đ/á/n/h g/i/ế/c một con gấu điên ở cự ly gần, huống chi ta là nữ t/ử mới luyện võ nửa năm.

 

Bởi vậy , Hoàng đế nghi ngờ ta cấu kết với người khác, định nhân cơ hội trục lợi.

 

“Bệ hạ, Thanh Hành tuyệt đối không thể làm chuyện mưu hại Thái t/ử, càng không thể lấy tính mạng điện hạ ra đ/á/n/h cược!”

 

Quốc công gia là người đầu tiên rời ghế đứng ra bảo đảm cho ta , mẫu thân và Minh Chiêu cũng lập tức quỳ xuống biện bạch giúp ta .

 

Tất cả họ đều tin ta sẽ không mưu hại Thái t/ử.

 

“Bẩm bệ hạ, thần nữ g/i/ế/c được gấu đen quả thực có phần may mắn, bởi trên lưỡi đoản đao ấy , thần nữ đã kịp bôi một loại thảo d/ư/ợ/c có thể khiến tay chân dã thú tê liệt.”

 

Ban đầu, ta cũng tưởng mình sẽ c/h/ế/t dưới miệng gấu.

 

Nhưng đúng lúc chuẩn bị liều mạng, ánh mắt ta lướt qua mặt đất, nhận ra giữa đám lá rụng có một bụi cây quen thuộc.

 

Nhựa của loại thảo d/ư/ợ/c ấy có thể khiến thân thể dã thú dần dần tê liệt.

 

Hồi nhỏ, những thợ săn già trong làng khi vây bắt lợn rừng thường giã nát nó rồi bôi lên đầu mũi tên.

 

Khi ấy không còn thời gian, ta chỉ có thể vơ đại một nắm, vò mạnh cho ra nhựa rồi bôi hết lên lưỡi đoản đao.

 

May mắn thay , ta đã nhận đúng loại thảo d/ư/ợ/c, cũng đ/á/n/h cược thành công.

 

Lại nhờ thái y cứu chữa kịp thời, ta mới giữ được mạng sống sau trận trọng thương.

 

Ta thành thật kể hết diễn biến.

 

Hoàng đế lập tức sai người trở lại chỗ cũ kiểm tra.

 

Hai người nhanh ch/óng về phục mệnh, nói rằng gần đó quả thực tìm thấy vài cây thảo d/ư/ợ/c cùng loại đã bị bứt đứt, vò nát, đủ để chứng minh ta không bịa ra câu chuyện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhi-nha/chuong-8

 

Hoàng đế khẽ ừ một tiếng, sắc mặt liền dịu xuống.

 

“Ngươi cứu Thái t/ử, lập được đại công.”

 

“Muốn ban thưởng điều gì, cứ nói ra .”

 

Ta quỳ giữa lều, tâm trí xoay chuyển không ngừng, chỉ trong chớp mắt đã nghĩ đến rất nhiều lựa chọn.

 

Câu hỏi này của Hoàng đế chẳng khác nào đưa nửa đời sau an ổn , phú quý đến trước mắt ta .

 

Nhưng ta vẫn nhớ vì sao mình ngày đêm luyện võ, trong lòng đã sớm có một đáp án khác.

 

“Bẩm bệ hạ, thần nữ muốn xin một đạo thánh chỉ cho phép nhập ngũ.”

 

“Thuở nhỏ thần nữ chịu đủ mọi sự ức h/i/ế/p, không có chút sức lực nào để tự bảo vệ mình , may được phủ Quốc công cưu mang mới có cơ hội theo mẫu thân học võ.”

 

“Thần nữ nguyện vào quân doanh, ra trận g/i/ế/c địch, lấy tính mạng này báo đáp triều đình.”

 

Ta cúi người , trán áp vững vàng xuống nền đất lạnh, chờ quyết định của ngài.

 

Trong lều im lặng một lúc, Hoàng đế bỗng bật cười .

 

“Được!”

 

“Thẩm gia đã nuôi dạy được một cô con gái có g/a/n có dạ .”

 

“Lời thỉnh cầu của ngươi, trẫm chuẩn!”

 

Hoàng đế chấp thuận lời thỉnh cầu nhưng không lập tức cho ta vào doanh trại.

 

Ngài lệnh cho ta về phủ dưỡng thương cho khỏi hẳn, sau đó đến đại doanh phía tây kinh thành chịu huấn luyện.

 

Ngài muốn tận mắt xem ta rốt cuộc có phải người thích hợp để tòng quân hay không .

 

Dù sao quân doanh là nơi giữ đất đ/á/n/h giặc, không phải chỗ để người ta vui chơi.

 

Nếu ta không chịu nổi huấn luyện thì nên trở về phủ Quốc công, an phận chờ gả, đến lúc ấy Hoàng đế sẽ chọn cho ta một mối hôn sự thể diện.

 

Ta không tranh cãi, một lời nhận hết mọi điều kiện.

 

Ta hiểu rõ đây là cơ hội hiếm có .

 

Chỉ cần đứng vững trong quân doanh, ta có thể tiếp tục bước tới.

 

Đại doanh phía tây kinh thành phần lớn là những lão binh luân phiên trở về từ biên ải, ai nấy đều cứng cỏi, nóng tính.

 

Ngày đầu tiên ta đến cổng doanh, lính canh thấy ta là nữ t/ử liền cười khẩy, lười biếng giơ ngang trường thương chặn trước mặt.

 

Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện

“Đây là quân doanh, không phải hoa viên cho cô nương dạo chơi.”

 

“Ngươi từ đâu đến mà ngay cả đường cũng đi nhầm được vậy ?”

 

Ta lấy lệnh bài Hoàng đế ban ra , họ nhận rõ thì sắc mặt hơi đổi, bớt vẻ khinh thường ngoài mặt, nhưng trong lòng vẫn chẳng phục.

 

Một tên lính nhìn ta từ đầu đến chân, vẫn bĩu môi coi thường.

 

“Có lệnh bài của bệ hạ thì sao ?”

 

“Nó có thể đỡ đao thay ngươi à ?”

 

“Quân doanh không nhận những tiểu thư đài các không chịu được khổ.”

 

“Đừng luyện mới hai ngày đã khóc lóc chạy về phủ, rồi lấy thân phận ra trị chúng ta tội bất kính!”

 

Bạn vừa đọc đến chương 8 của truyện NHỊ NHA thuộc thể loại Cổ Đại. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo