Loading...
Nửa tháng đầu nhập doanh, quả thực ta đã chịu đủ những gian khổ trước kia chưa từng tưởng tượng đến.
Quy củ quân đội hoàn toàn khác những gì ta từng học ở phủ Quốc công.
Mỗi ngày trời còn chưa sáng, ta đã phải dậy chạy vòng quanh doanh, sau đó luyện đao thương, nâng khóa đá.
Vừa xong bài này , bài tiếp theo đã nối ngay, đến thời gian thở lấy hơi cũng chẳng có .
Kết thúc buổi huấn luyện đầu tiên, hai bàn chân ta đã bị đôi ủng quân thô cứng cọ đến nổi đầy bọng m/á/u.
Lòng bàn tay cũng phồng rộp, chỉ chạm nhẹ đã đau buốt.
Đám lính ấy tuy không còn công khai ngăn ta tham gia huấn luyện, nhưng những lời châm chọc sau lưng mỗi lúc một khó nghe .
Có kẻ bảo ta đến doanh trại để quyến rũ đàn ông, chẳng quá nửa tháng sẽ khóc lóc bỏ chạy.
Gió lùa qua ngoài lều, những lời bàn tán ấy cũng theo đó lọt rõ vào tai, nhưng ta chưa bao giờ quay đầu đáp trả.
Ban đêm trở về doanh trướng, ta tự chọc vỡ những bọng m/á/u dưới chân, bôi t/h/u/ố/c rồi quấn c/h/ặ/t từng lớp vải, hôm sau vẫn đúng giờ ra sân tập theo quân lệnh.
Bọn lính đợi xem trò cười , thấy ta ngày nào cũng kiên trì, tiếng giễu cợt cũng thưa dần.
Hội tỷ thí võ nghệ ba tháng sau cuối cùng đã khiến bọn họ hoàn toàn câm miệng.
Tất cả binh sĩ trong doanh đều có thể lên đài so tài, người thắng được thưởng, người thua cũng không bị phạt, chỉ để những ngày huấn luyện dài đằng đẵng có thêm chút náo nhiệt.
Ta không chần chừ, lập tức ghi danh.
Không ít binh sĩ nhìn ta vẫn cười nhạo, còn có kẻ lén mở sòng cá cược, đ/á/n/h cuộc xem ta lên đài chịu nổi mấy chiêu của đối thủ.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Khi cuộc tỷ thí bắt đầu, ta đ/á/n/h hết trận này đến trận khác, tiến thẳng tới trận cuối cùng.
Đến cuối, sức lực ta gần như cạn kiệt, trên người cũng thêm vài vết thương mới.
Nhưng người giành chiến thắng sau cùng lại là ta .
Kể từ hôm ấy , trong quân doanh không còn ai dám gọi ta là con nha đầu ngay trước mặt.
Về sau , ta bắt đầu theo các lão binh rời doanh đi tuần phòng.
Có lần đội tuần phòng chạm trán hơn ba mươi tên thổ phỉ, đội trưởng nhanh ch/óng phán đoán tình hình, lập tức hạ lệnh bao vây truy bắt.
Ta thúc ngựa xông lên trước nhất, chặn đường rút lui của tên đầu lĩnh, từng bước dồn hắn đến mép vực, cuối cùng bắt sống đưa về doanh.
Khi chiến công này được ghi vào quân báo gửi về kinh thành, tên ta lần đầu tiên xuất hiện ở vị trí nổi bật phía đầu bản quân báo.
Đọc xong quân báo, Hoàng đế cuối cùng cũng chuẩn cho ta lên biên cương phía bắc.
Ta ở lại Bắc cảnh suốt bảy năm ròng rã.
Ta bắt đầu từ chức tiểu kỳ thất phẩm, theo các lão binh trấn giữ cửa ải, chống giặc, diệt phỉ, dẹp loạn.
Những trận chiến lớn nhỏ trong bảy năm nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Những vết sẹo do đao kiếm, tên b/ắ/n để lại trên người ta cũng chồng chất hết lớp này đến lớp khác.
Trong trận quyết chiến khi đại quân Địch Nhung xâm lấn phía nam, ta dẫn ba nghìn kỵ binh vòng ra phía sau bên sườn, suốt đêm bất ngờ đ/á/n/h vào tuyến vận lương của địch, phóng hỏa thiêu sạch lương thảo và quân nhu chúng tích trữ hơn nửa năm, cắt đứt hoàn toàn đường rút lui.
Quân giữ thành ở chính diện chớp thời cơ tổng phản công, quân Địch Nhung tan rã ý chí chiến đấu, liên tiếp thua chạy đến tận ngoài Mạc Bắc ba nghìn dặm, từ đó không còn dám dễ dàng nam hạ xâm phạm biên cương.
Ngày ta trở về kinh, cổng thành mở rộng, bách tính đứng dọc phố dài chào đón.
Ta ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, bên hông đeo thanh kiếm cũ mẫu thân trao cho trước ngày lên đường, những vết xước ngang dọc trên vỏ kiếm ánh lên sắc trầm dưới nắng.
Suốt bảy năm, nó cùng ta đi qua cát vàng, vượt qua bao phen sinh t/ử, hôm nay cuối cùng cũng theo ta trở lại kinh thành.
Trên điện Kim Loan, vị Thái t/ử năm xưa nay đã đăng cơ xưng đế, ngự trên ngai rồng cao vời vợi.
Bên cạnh ngài là một nữ t/ử mặc phượng bào.
Nàng chính là Hoàng hậu hiện giờ, cũng là đại cô nương Thẩm Minh Chiêu của phủ Quốc công năm nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhi-nha/chuong-9
Khi ta bước lên bậc thềm đại điện, trong mắt nàng thoáng ánh lên lệ.
Hoàng đế đứng dậy trước ngai rồng, đích thân trao vào tay ta một thanh bội kiếm tướng quân mới rèn, tiếng tuyên chỉ vang rõ khắp đại điện.
“Thẩm Thanh Hành trấn thủ Bắc cảnh bảy năm, nhiều lần lập chiến công, lần này đ/á/n/h tan quân Địch Nhung, bảo vệ bờ cõi nước ta , đặc phong Trấn Bắc tướng quân, ban ấn vàng và dải thao tím, phong tước Bá tam đẳng thế tập!”
Ta hai tay đón lấy bội kiếm, cúi người dập đầu tạ ơn.
Lễ phong thưởng kết thúc, ta được cung nhân dẫn đến thiên điện nghỉ ngơi.
Hoàng hậu cho lui hết người hầu trong điện, xách vạt váy nặng nề, bước nhanh đến trước mặt ta , nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , lúc mở lời giọng còn run rẩy.
“Thanh Hành... cuối cùng muội cũng bình an trở về, ta đã đợi suốt bảy năm rồi .”
“Hoàng hậu nương nương, bảy năm không gặp, trông người vẫn rất khỏe.”
Nàng giơ tay đ/ấ/m nhẹ ta một cái, vành mắt lại đỏ hoe.
“Muội còn biết đùa, xem ra những năm qua cũng sống rất tốt .”
Nàng kể rằng những năm ấy , phủ Quốc công vẫn mọi sự bình an.
Bá phụ thân thể vẫn cường tráng, hằng ngày còn dạy quy củ cho những tiểu tư mới vào phủ.
Từ khi ta lên Bắc cảnh, người thường một mình lên lầu thành trông về phía bắc, lúc nào cũng mong có ngày được nhìn thấy quân kỳ báo hiệu ta bình an trở về.
“Đại cô nương, năm xưa nếu không được người luôn che chở, muội chẳng thể đi đến bước này .”
Ta biết lần thụ phong này không thể thiếu sự thúc đẩy của nàng ở phía sau .
Vinh dự ấy đối với ta vô cùng quý giá.
Hoàng hậu nghe xong liền lắc đầu, không chịu nhận công lao ấy .
“Thanh Hành, những gì muội có hôm nay không phải do ai ban cho, mà là muội ở Bắc cảnh, từng đao từng thương, lấy mạng mình đổi lấy.”
“Trái lại , ta mới là người nên cảm tạ muội .”
“Nếu không nhờ muội lập công ở Bắc cảnh, ngôi vị Hoàng hậu của ta trong cung hiện nay cũng khó được yên ổn .”
“Bệ hạ nhớ công lao giữ biên cương của muội , luôn đối đãi với ta bằng sự kính trọng, những kẻ trong cung cũng không dám mạo phạm.”
Khi ta rời hoàng cung, trời đã nhá nhem tối.
Ta cưỡi ngựa qua con phố dài, ghìm cương trước phủ Quốc công, trông thấy một người đứng trên bậc thềm.
Bá phụ đã già rồi .
Tóc người bạc quá nửa, lưng cũng hơi còng, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng ngời như bảy năm trước .
Người đứng trước cổng phủ, đôi môi run rẩy mấy lần , rất lâu sau mới nói được câu đã chờ suốt bảy năm.
“Thanh Hành... về được là tốt rồi .”
“Người bình an trở về, còn hơn bất cứ phong thưởng nào.”
Ta cố nén nước mắt, bước đến trước mặt người .
“Bá phụ, con đã về rồi .”
“Từ nay về sau , con sẽ cùng người gìn giữ mái nhà này .”
Phương Thủ Căn và Tôn Quế Chi từ năm thứ hai ta lên Bắc cảnh đã bị đưa trở lại quê nhà.
Trước lúc họ đi , ta cho họ một khoản bạc đủ để sống yên ổn qua ngày, coi như đền đáp ơn sinh thành của họ.
Từ đó chúng ta đi đường ai nấy, không còn bất cứ qua lại nào.
Chỉ có điều về sau Phương Diệu Tổ lại nhiễm thói c/ờ b/ạ/c, không chịu quay đầu.
Nó thua sạch ruộng đất và nhà cửa trong nhà, còn mắc vô số nợ c/ờ b/ạ/c bên ngoài.
Khi chủ nợ tìm đến cửa, cả nhà đã không còn tiền trả, cuối cùng đều bị bán đi làm khổ sai để trừ nợ.
Ngày tin tức truyền đến Bắc cảnh, ta đang nghiên cứu bản đồ trong quân trướng, nghe xong chỉ đáp một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục đ/á/n/h dấu tuyến đường hành quân lần tới.
Cô bé vừa đói vừa lạnh trong đêm tuyết năm nào, ta đã bỏ lại phía sau từ lâu.
Giờ đây, ta là nữ tướng quân duy nhất được phong tước và nắm binh quyền của triều Đại Thịnh.
Từ nay về sau , con đường ta muốn đi đều do chính ta quyết định.
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.