Loading...
Ta nheo mắt.
Sao nhất cử nhất động của ta , hắn đều biết rõ mồn một thế này ?
Chắc chắn tấm vải đen kia có vấn đề.
Ta có chút bực bội, bèn đứng dậy, cố tình bước thật mạnh đến bên cửa, mở cửa ra , làm bộ muốn rời đi .
“Chúc tiểu thư.”
Sở Đình Lan lập tức gọi ta lại .
Hừ, chẳng phải ngươi không sợ sao ?
Ta dừng bước, ngoảnh đầu lại , muốn tìm xem trong cử chỉ của hắn có chút hoảng hốt nào không .
Thế nhưng hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung, phong thái điềm nhiên, còn mang theo ý cười nhàn nhạt:
“Đêm đến cứ nghỉ ngơi cho tốt , không cần cố ý thức dậy giữa chừng để lén xem biểu hiện của ta đâu .”
Hửm???
Tên này biết thuật đọc tâm chắc?
Ngừng một lát, giọng hắn lại dịu dàng hơn đôi phần:
“Chỉ cần biết nàng đang ở đâu , ta sẽ không sợ.”
7
Người này có gì đó không ổn .
Hình như hắn đến đây không phải để tìm hài t/ử.
Mà là để quyến rũ ta .
Ta giơ tay giật tấm vải đen che mặt hắn xuống.
Sở Đình Lan chớp mắt làm quen với ánh nến, rồi ngẩng đầu mỉm cười với ta .
Đôi mắt hắn trong veo, tựa hai hồ nước mùa thu.
Ừm, đẹp thì đúng là đẹp thật.
Rùa
Ta đưa tay nắm lấy cằm hắn , nâng mặt hắn lên ngắm nghía.
Hắn ngoan ngoãn để cằm tựa yên trong lòng bàn tay ta , nụ cười càng thêm sâu.
Ta cũng bật cười :
“Sở Đình Lan, ngươi có biết dùng mỹ nam kế với một nữ sơn tặc như ta sẽ có hậu quả gì không ?”
Hắn khẽ cọ má vào lòng bàn tay ta như một con mèo, nhắm mắt đáp:
“Bất kể hậu quả thế nào, ta cũng cam tâm tình nguyện.”
Hửm? Sao trông hắn còn có vẻ hưởng thụ thế kia ?
Đây có còn là Sở Đình Lan mặt lạnh như băng, dẫn binh đ/á/n/h lên sơn trại của ta ban ngày không vậy ?
Chẳng lẽ có kẻ giả mạo hắn đến đây?
Ta nhíu mày, thử kéo kéo da mặt hắn .
Kéo mãi không bong, là da thật.
Sở Đình Lan không nhịn được cười :
“Hàng thật, không giả đâu .”
Thấy hắn cứ ung dung như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, ta càng thêm bực bội, bèn cố ý dùng giọng hung dữ dọa nạt:
“Bảo ngươi làm gì, ngươi cũng bằng lòng sao ?”
Hắn mím môi, khẽ đáp một tiếng “Ừm”.
Thế là ta túm lấy cổ áo hắn , lôi một mạch về phòng ngủ của mình .
“Cạch” một tiếng, cửa phòng ngủ đã được khóa lại .
Ta cởi áo ngoài, thay một bộ y phục ngủ mỏng nhẹ.
Rồi lên giường nằm thẳng cẳng.
Rèm giường buông xuống, ánh nến leo lét xuyên qua lớp màn mỏng, chập chờn lay động.
“Sở Đình Lan.”
Ta lạnh giọng gọi.
“Có tại hạ. Tiểu thư có gì sai bảo?”
Giọng hắn vọng vào từ ngoài cửa.
“Canh cửa cho cẩn t/h/ậ/n.” Ta nói .
“Đêm nay, dù chỉ một con sâu làm ta tỉnh giấc, ta cũng không tha cho ngươi.”
Hắn mỉm cười đáp:
“Tiểu thư cứ yên tâm.”
Qua khe cửa, ta nhìn thấy Sở Đình Lan tựa lưng vào cửa phòng, ngồi xuống.
Ta nheo mắt quan sát hồi lâu,
sau
đó rón rén khoác áo
đứng
dậy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhoc-con-nhan-me-vuong-gia-nhan-the/chuong-3
Lẻn ra bằng cửa sau , ta vòng đến mái của một tòa lầu cao ở đằng xa, từ đó nhìn về phía phòng ngủ của mình .
Sở Đình Lan, đêm nay ta sẽ ngồi đây giám sát ngươi.
Để xem rốt cuộc ngươi đang giở trò gì.
8
Khi trời đã sáng rõ, ta mới mở mắt.
Làn gió sớm lướt qua người khiến ta lập tức tỉnh táo.
Hỏng rồi … Đêm qua ta lại ngủ quên trên mái nhà?
Còn ngủ một mạch đến tận sáng bảnh mắt?
Thậm chí còn trở mình nữa chứ?
Sở Đình Lan đâu rồi ?
Ta vội ngồi bật dậy, xoay người nhìn về phía phòng ngủ của mình .
Nào ngờ vừa quay đầu, một khuôn mặt tươi cười đã bất ngờ hiện ra ngay trước mắt.
Ta suýt hét lên, vội vàng lùi liền mấy bước. Một viên ngói bị chân ta đạp bật ra , trượt dọc theo mái nhà xuống dưới .
Sở Đình Lan mỉm cười , ung dung đưa tay đón lấy.
“Ngươi ngồi đây làm gì?” Ta hỏi, lòng vẫn chưa hết kinh hãi.
Hắn giơ viên ngói lên, cười đáp:
“Sợ tiểu thư đang ngủ lại trượt xuống dưới như viên ngói này .”
Quả thật, hắn ngồi ở phía thấp hơn ta . Nếu ta lăn xuống, hắn sẽ chặn được .
Nhưng hắn thực sự chỉ nghĩ như vậy thôi sao ?
Ta nghi ngờ quan sát hắn .
Hắn chỉ mỉm cười không đáp, đứng dậy nói :
“Tiểu thư đi rửa mặt chải đầu đi . Bữa sáng hôm nay, hãy nếm thử tay nghề của ta .”
Ánh mắt ta dõi theo bóng hắn xuống dưới đất, lúc ấy mới phát hiện cha ta đang đứng ở đó.
Khi Sở Đình Lan đi ngang qua, hắn khẽ gật đầu với cha ta . Ông lập tức nở một nụ cười nịnh nọt hết cỡ để đáp lại .
Ta tức giận khoanh tay trước n/g/ự/c.
“Rốt cuộc Sở Đình Lan mới là con ruột của cha phải không ?” Ta nói .
“Thấy hắn ngồi ngay bên cạnh con, cha không sợ hắn gi//ết con sao ?”
Cha ta nhảy lên mái nhà, bực bội đáp:
“Ai bảo con tự dưng lại chạy lên đây ngủ? Lúc ta phát hiện ra thì hắn đã ngồi cạnh con rồi . Nếu hắn muốn gi//ết con, con đã mất mạng từ lâu.”
Nghe cũng có lý.
Ta chẳng tìm được lời nào phản bác, nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức, bèn mặc kệ ông, lẻn đến bên ngoài nhà bếp nhìn trộm Sở Đình Lan.
Đường đường là Nhiếp chính vương điện hạ mà hắn … thực sự đang nấu cơm.
Tuy động tác chưa được thành thạo cho lắm, nhưng có thể nhận ra đây không phải lần đầu hắn xuống bếp.
Ta nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Cha ta cũng đi theo, ghé sát lại thì thầm:
“Nhìn gì thế? Sợ hắn hạ độc à ? Không cần đâu , nếu hắn muốn gi//ết con thì ban nãy đã ra tay rồi .”
Ta chẳng nói chẳng rằng, đẩy ông đi chỗ khác.
Cho thứ gì đó vào thức ăn chưa chắc đã là để gi//ết người .
Những hành động của Sở Đình Lan thực sự quá kỳ lạ, ta nhất định phải cẩn t/h/ậ/n đề phòng.
Ta đang nghĩ như vậy thì chợt thấy Sở Đình Lan lén lút nhìn quanh, sau đó thò tay vào trong n/g/ự/c áo.
Lấy ra một gói giấy nhỏ.
Ta nhíu mày, chăm chú nhìn theo.
Hắn mở gói giấy, đổ hết số bột trắng bên trong vào nồi cháo.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.