Loading...
Hắn từ nhỏ đã tuân thủ lễ nghi phép tắc, từng cử chỉ đều theo khuôn phép của công t.ử thế gia, đã bao giờ tiếp xúc với nữ t.ử như thế?
Biết mình thua dưới tay loại người ấy , lòng ta có chút bất bình.
Nhưng nghĩ lại , Tạ Sơ Diễm cũng là một tên hồ ly tinh.
Hắn cũng đã câu mất hồn ta .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chỉ là hôm ấy , khi ta trú mưa ở đình Bán Sơn, hắn xuất hiện trước mặt ta với y phục ướt sũng.
Áo mỏng mùa hạ dính sát vào người , để lộ rõ từng đường nét cơ thể.
Ta nhìn mà khí huyết sôi trào. Trớ trêu thay , hắn lại rất e thẹn, tính tình hay xấu hổ ấy càng tạo nên vẻ tương phản cuốn hút.
Ta viện cớ thấy sách trong tay hắn sắp ướt, bèn che ô đưa hắn về, nhân đó biết được chỗ ở của hắn .
Sau đó, ta lại tự biên tự diễn một màn kịch.
Ta bị người ta bỏ t.h.u.ố.c, suýt bị bán vào kỹ viện, giữa đường trốn khỏi xe ngựa, vừa hay gặp Tạ Sơ Diễm.
Để cứu ta , hắn giấu ta trong nhà.
Ta đã trúng t.h.u.ố.c, nên mọi hành động đều trở nên hợp tình hợp lý.
Tạ Sơ Diễm vốn đã có ấn tượng tốt với ta , chưa kịp mời đại phu đã bị ta quấn lấy bằng cả tay lẫn chân.
Đúng lúc hắn mồ hôi đầm đìa, hạ quyết tâm cứu ta , ta lại đỏ hoe mắt, bướng bỉnh co mình trên giường, c.ắ.n c.h.ặ.t cổ tay.
“Không được , ta vẫn chưa thành thân .”
Ta thà c.h.ế.t cũng không chịu vượt quá giới hạn.
Thế là hắn dùng cách khác giúp ta giải d.ư.ợ.c tính.
Hôm qua, khi còn ở trên giường, hắn đã khẩn khoản van xin ta , nói rằng dù muốn cắt đứt thì cũng xin hãy từ từ, cho hắn chút thời gian chữa lành vết thương lòng.
Lúc nói lời ấy , mắt Tạ Sơ Diễm ươn ướt, chẳng khác nào một chú ch.ó bị chủ nhân bỏ rơi.
Ta cũng sợ hắn tìm đến tận cửa làm ầm ĩ, nên đành qua loa đồng ý.
Biết rõ lai lịch ngoại thất, ta quyết định ngả bài với Thôi Cảnh Ngự.
Ta muốn hòa ly.
Ta còn trẻ, dung mạo cũng chẳng tệ, cớ gì phải cùng hắn xuống âm phủ đầu thai?
Thế là ta sai người chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, đợi hắn trở về.
Ánh nến đỏ lay động, rượu được hâm vừa độ, ta đích thân rót cho hắn một chén, rồi tự rót cho mình một chén.
Câu chuyện dần trở nên rôm rả, Thôi Cảnh Ngự uống mấy chén, hai má ửng hồng, bỗng nâng chén rượu, mắt rưng rưng cảm thán: “A Cẩn, may mà có nàng. Cưới được người vợ như nàng, đời này ta còn mong cầu gì hơn?”
Ta cụp mắt, khẽ mỉm cười , định chuốc hắn say rồi dụ hắn ký vào hòa ly thư.
Hắn đưa rượu tới, ta liền ngoan ngoãn uống cạn.
Rượu trôi xuống cổ họng, mang theo vị ngọt thoang thoảng.
Ta chẳng để tâm, lại uống thêm hai ngụm.
Nào ngờ đầu ta bỗng choáng váng, trước mắt tối sầm, tay mềm nhũn, chén rượu rơi xuống đất vỡ tan.
07
Khi tỉnh lại , ta đã ở một nơi vô cùng quen thuộc.
Đây chẳng phải là căn nhà trong ngõ Hạnh Hoa sao ?
Toàn
thân
ta
mềm nhũn, ngay cả sức giơ tay cũng
không
có
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ninh-ly/chuong-5
Bên cạnh có một người đang ngồi , chính là Tạ Sơ Diễm.
Dọa c.h.ế.t ta rồi !
“Sao chàng lại ở đây?”
Tạ Sơ Diễm đỡ ta dậy, hôn lên mặt ta một cái, vẫn còn sợ hãi: “Nếu không có ta , Ninh Ly, chẳng biết nàng đã bị đưa đến nơi nào rồi .”
Ta kinh ngạc: “Lời này là sao ?”
Hắn kể rằng khi từ thư phòng đọc sách trở về, hắn trông thấy một cỗ xe ngựa lén lút rẽ vào con hẻm nhỏ, có kẻ vác một người nhét vào xe, chẳng biết định đưa đi đâu .
May mà hắn nhìn kỹ thêm một lần , mới nhận ra người bị vác lên xe chính là ta .
Hắn bám theo suốt đường, nhân lúc không ai đề phòng liền chặn xe cứu ta ra .
“Ninh Ly, huynh trưởng nàng định đưa nàng đi đâu ?”
“Như thế này chẳng giống tìm mối hôn sự cho nàng, mà giống đem nàng tặng cho người khác làm thiếp hơn.”
Lòng ta căm hận đến cực điểm.
Vốn dĩ ta đã tính toán đâu vào đấy.
Ta và Thôi Cảnh Ngự êm đẹp chia tay, để hắn chủ động đề nghị gả ta cho Thành vương, rồi ta sẽ diễn một màn tình sâu nghĩa nặng, khiến hắn tưởng ta vì hắn mới đành chịu thiệt thòi, nhẫn nhịn mà thuận theo.
Sau này vào Thành vương phủ, ta vẫn trong sạch, tiến lui đều có lý lẽ.
Nhưng tên khốn ấy lại chẳng chịu làm theo dự tính của ta .
Hắn lại dám bỏ t.h.u.ố.c vào rượu ta chuẩn bị , định đưa thẳng ta vào Thành vương phủ làm thiếp sao ?
Nếu vào Thành vương phủ theo cách ấy , ta sẽ phải mang tiếng tư thông với Thành vương.
Đường đường là thê t.ử của một thần t.ử, nửa đêm lại bị đưa vào phủ vương gia, chuyện truyền ra ngoài, dù có nhảy xuống Hoàng Hà ta cũng không rửa sạch được tiếng xấu .
Sau này , một khi Thành vương không còn thích ta , hắn chỉ cần tùy tiện kiếm một cái cớ là có thể nhốt ta vào l.ồ.ng heo dìm xuống nước, dễ dàng trừ khử.
Phu thê ba năm, Thôi Cảnh Ngự quả thật lòng dạ độc ác.
Ta rơi nước mắt, ôm Tạ Sơ Diễm nức nở: “May mà có chàng . Tim ta đau quá, sao huynh trưởng lại có thể đối xử với ta như vậy chứ?”
Ta nắm lấy tay hắn , áp lên n.g.ự.c mình : “Mau xoa giúp ta , đau đến mức sắp nghẹt thở rồi .”
Lần này d.ư.ợ.c tính được giải trừ rất nhanh, chưa đến sáng đã xong.
Ta định trèo tường trở về phòng mình .
Nhưng vừa đến cửa sau , ta đã thấy một cỗ xe ngựa đỗ ở đó.
“Thế t.ử, thiếp nhớ chàng lắm. Cha đã tìm được thiếp , muốn gả thiếp cho một lão già năm mươi tuổi làm kế thất. Xin chàng cứu thiếp .”
Đó là giọng Từ Nguyệt Doanh, vừa mềm mại vừa gấp gáp, pha lẫn tiếng nức nở.
Thôi Cảnh Ngự: “Nguyệt Doanh, ta không cứu được nàng. Trong lòng ta chỉ có A Cẩn. Nàng từng nói , ta che chở nàng, nàng sẽ báo đáp ta . Giữa chúng ta không thể có dây dưa tình cảm, vì vậy ta mới đồng ý với nàng.”
Từ Nguyệt Doanh nghẹn ngào: “ Nhưng thiếp yêu chàng mà. Ngay cả một danh phận thiếp thất, chàng cũng không chịu cho thiếp sao ? Thiếp có thể tự đến cầu xin thế t.ử phi.”
“Láo xược! Nguyệt Doanh, nếu nàng dám làm ầm ĩ trước mặt thế t.ử phi, ta tuyệt đối không tha cho nàng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.