Loading...
Tạ Sơ Diễm khẽ c.ắ.n vành tai ta , đầu lưỡi nhẹ l.i.ế.m một cái, hơi thở phả vào khiến ta ngứa ngáy: “Ninh Ly, trùng hợp thật, người bên trong là huynh trưởng nàng sao ? Hắn thật không biết xấu hổ, lại dám vụng trộm ngay trong xe ngựa. Tẩu tẩu nàng có biết không ?”
Một cơn gió thổi qua, rèm xe bị hất lên.
Ta trông thấy Từ Nguyệt Doanh y phục xộc xệch, đang quỳ trước mặt Thôi Cảnh Ngự.
Còn hắn ngồi dạng chân đầy ngang nhiên, hai chân trống trải, lành lạnh.
Bốn mắt nhìn nhau .
Ta nhìn thấy “tiểu Cảnh Ngự” của hắn .
Hắn nhìn thấy Tạ Sơ Diễm đang nắm tay ta .
Ối chà!
Giờ thì biết cả rồi .
Sắc mặt Thôi Cảnh Ngự đột ngột biến đổi, hắn lập tức giật rèm xe xuống, che khuất tầm mắt ta .
Hắn vừa bực bội vừa tức giận, lại xen lẫn mấy phần xấu hổ khó tả: “Thẩm Cẩn, sao nàng lại ở đây?”
Rèm xe khẽ lay động, bên trong vang lên tiếng mặc y phục sột soạt.
08
Ta hạ giọng giục Tạ Sơ Diễm mau đi .
Nhưng hắn lại oán trách ôm lấy eo ta : “Ninh Ly, tại sao hắn lại gọi nàng là Thẩm Cẩn? Nàng lừa ta sao ?”
Ta đẩy hắn ra .
Đã đến nước nào rồi mà còn bận tâm chuyện lừa gạt hay không ?
Không thấy lửa đã cháy đến chân mày rồi sao ?
“Chàng cứ đi trước , lát nữa ta sẽ giải thích với chàng .”
Ta vừa dứt lời, Thôi Cảnh Ngự đã lao ra khỏi xe, sắc mặt tái xanh đến đáng sợ: “Hắn là ai? Đêm hôm khuya khoắt, tại sao nàng lại ở cùng hắn ?”
Ta giơ tay chỉ về phía trước .
Từ Nguyệt Doanh đang run rẩy bước xuống xe, tóc mai rối bời, vệt nước mắt chưa khô, váy áo nhăn nhúm.
“Chi bằng chàng nói cho ta biết trước , vị cô nương này là ai?”
Bầu không khí nhất thời yên tĩnh đến kỳ lạ.
Thôi Cảnh Ngự lắp bắp: “Đây… đây là nữ đại phu mới đến Diệu Thủ các ở phía nam thành. Chân ta bị thương, nàng ấy giúp ta chữa trị.”
“Vậy còn nàng? Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở cùng nhau , nàng định giải thích thế nào?”
“Thiếp cũng muốn hỏi phu quân một câu, rõ ràng thiếp đang uống rượu cùng chàng trong phòng, sao đột nhiên lại xuất hiện bên ngoài phủ? Nếu không nhờ vị tráng sĩ tốt bụng này cứu giúp, thiếp còn chẳng biết mình đã bị bán đến nơi nào.”
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói : “Phu quân?”
Ta lập tức ngoảnh đầu lại .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tạ Sơ Diễm vậy mà vẫn chưa đi .
Không thấy mọi chuyện đã rối tung như mớ bòng bong rồi sao ?
Ta liều mạng nháy mắt ra hiệu cho hắn , tròng mắt suýt nữa trợn cả ra ngoài.
Nhưng hắn lại mang vẻ mặt đau thương, đáy mắt ngấn lệ, buồn bã cúi đầu.
Một giọt nước mắt vừa hay rơi xuống, khiến lòng ta thắt lại .
“Ta… chẳng qua chỉ là một người qua đường.”
“Thấy phu nhân bị người ta bắt cóc nên ra tay cứu giúp.”
Thôi Cảnh Ngự vẫn đầy nghi hoặc, ánh mắt quét qua
người
hắn
hai lượt: “Thật
sao
? Ngươi
biết
võ công? Trông ngươi
không
giống võ phu bình thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ninh-ly/chuong-6
”
“Vị cô nương này cũng biết y thuật sao ?”
Ta tiếp lời, giọng điệu thản nhiên.
“Quả là người có lòng nhân nghĩa, vậy mà sẵn sàng chữa thương cho nam nhân. Huống hồ, vết thương ấy còn nằm ở chỗ kín đáo.”
Chỉ một câu đã nhẹ nhàng đẩy vấn đề trở lại phía hắn .
Sắc mặt Từ Nguyệt Doanh thoáng trắng bệch, nàng ta gượng cười : “Phu nhân, trong mắt ta , nam nữ đều như nhau . Từ nhỏ cha đã dạy ta phải đối xử bình đẳng với mọi người .”
Ta ồ một tiếng: “Thảo nào không đến phủ chữa thương. Chữa trị theo cách này quả thật rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Vậy hai người cứ tiếp tục chữa trị, ta xin về trước .”
Thôi Cảnh Ngự nắm lấy cổ tay ta : “Đã chữa xong rồi . Ta về cùng nàng.”
Từ Nguyệt Doanh đứng nguyên tại chỗ, nhìn bàn tay hai chúng ta đang nắm lấy nhau , ánh nước nơi đáy mắt khẽ lay động.
Nàng ta c.ắ.n môi, khẽ cúi người hành lễ, nhỏ giọng nói : “Cung tiễn thế t.ử, phu nhân.”
Tạ Sơ Diễm nhìn bàn tay Thôi Cảnh Ngự đang nắm c.h.ặ.t cổ tay ta , nghiến răng ken két, rồi xoay người biến mất trong màn đêm.
09
Vừa vào phòng, Thôi Cảnh Ngự đã hất mạnh tay ta ra .
“A Cẩn, rốt cuộc nàng có phản bội ta hay không ?”
Ta rút một dải lụa trắng, vắt lên xà nhà: “Thiếp đang uống rượu cùng chàng trong phủ, chẳng hiểu sao lại xuất hiện bên ngoài. Chẳng lẽ chàng không nên điều tra trước xem trong phủ có kẻ nào ăn cây táo, rào cây sung hay sao ? Đường đường là một thế t.ử phi như thiếp mà còn bị người ta lén lút đưa ra ngoài không ai hay biết , chàng không đến Đại Lý tự trình báo, ngược lại còn chất vấn thiếp có phản bội chàng hay không ?”
“Được thôi, vậy thiếp c.h.ế.t cho chàng xem, lấy cái c.h.ế.t chứng minh lòng trong sạch!”
Thôi Cảnh Ngự tin thật, lập tức ôm chầm lấy ta .
“A Cẩn, A Cẩn, là ta sai rồi , nàng đừng kích động. Không thể trình báo Đại Lý tự, nếu chuyện truyền ra ngoài, chẳng phải ai cũng biết ta quản gia không nghiêm sao ? Thanh danh của nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
“Sau khi uống rượu, ta cũng say rồi , chẳng biết vì sao nàng lại ra ngoài phủ. Chuyện này ta sẽ âm thầm điều tra, nàng tuyệt đối đừng làm ầm ĩ.”
Ta nép vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn , ngửi thấy mùi hương ngọt ngấy ấy mà suýt nữa nôn ra .
“Phu quân, chàng và vị nữ đại phu kia chữa thương theo cách ấy , không sợ làm tổn hại thanh danh của người ta sao ? Chi bằng sau này cứ đón nàng ấy vào phủ chữa thương đi .”
Thân thể hắn cứng đờ, cánh tay đang ôm ta cũng nới lỏng đôi chút: “Vết thương vốn sắp khỏi rồi . Không… không cần thiết.”
Ta ồ một tiếng.
Rõ ràng cả hai đều nghi ngờ đối phương, vậy mà vẫn cứ phải giả vờ như mọi chuyện đều êm đẹp .
10
Chúng ta lại ngủ chung phòng.
Chỉ là hắn đã được ăn no, ta cũng đã được ăn no, hiếm khi có một đêm ngủ chung mà chẳng làm gì.
Mấy ngày nay, Thôi Cảnh Ngự quản ta rất c.h.ặ.t, khiến ta không thể ra ngoài.
Thế là ta gọi tỷ tỷ đến.
Khi bước vào , tỷ ấy cầm một cây trâm trong tay: “A Cẩn, muội đ.á.n.h rơi trâm từ bao giờ mà chẳng hay biết vậy ? Có một người tốt bụng nhặt được ở ngoài cửa, đang định mang vào trả.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.